Jump to content

Advertisements




Cờ Dịch - đạo của người quân tử

Kinh Dịch Tứ Thư Ngũ Kinh người quân tử Vương đạo cờ Dịch

30 replies to this topic

#31 MaiThienThu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 72 Bài viết:
  • 68 thanks

Gửi vào 18/01/2024 - 18:00

Thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm vậy mà đã trôi qua. Một năm mà thế cờ Nhị Ngũ Dư Bình thể hiện một cách rõ rệt. Chiến tranh, loạn lạc dồn về vùng giữa của thế giời, còn thái bình, thịnh vượng thì dạt về hai bên, vùng Đông và vùng Tây. Khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine chưa ngã ngũ thì cuộc chiến khốc liệt giữa Israel và Hamas đã nổ ra. Nói về Ngũ Long, 5 con rồng của thế giới, tương ứng với 5 nước Uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Rồng Nga suốt năm qua vẫn mải mê quần nhau với Ukraine tại dã. Rồng Mỹ và Anh gần đây đã cất tiếng gầm trên biển Đỏ. Rồng Pháp thì vẫn loay hoay giải quyết “bão tố” trong lòng - các cuộc biểu tình bạo loạn. Vì là một trong Nhị Ngũ kiến tạo cục diện Nhị Ngũ Dư Bình nên rồng Trung Quốc vẫn tỏ ra điềm tĩnh trước sự khiêu khích của chú cá Đài Loan. Mặc dù không ngừng nhe nhanh múa vuốt răn đe Đài Loan, nhưng TQ vẫn kiên trì đường lối thống nhất Đài Loan trong hoà bình. Gần đây, TQ còn làm trung gian cho một “lệnh ngừng bắn ngay lập tức” giữa quân đội Myanmar với lực lượng nổi dậy. Việt Nam là quốc gia theo chủ nghĩa xã hội giáp với TQ, chừng nào cục diện Nhị Ngũ Dư Bình vẫn được duy trì thì Việt Nam vẫn được hưởng thái bình.

Nhắc đến thế cờ Nhị Ngũ Dư Bình thì không thể không nhắc đến cờ Dịch, môn cờ được tạo nên dựa trên thế cờ này. Cờ Dịch sử dụng các con số từ 1 đến 9 làm quân cờ. Các con số từ 1 đến 9 có mối liên hệ đặc biệt qua phép tính trừ: 6 – 1 = 7 – 2 = 8 – 3 = 9 – 4 = 5. Từ đó, các con số từ 1 đến 9 được chia thành ba nhóm: nhóm các số lẻ (1, 3, 7, 9) đại diện cho Dương, nhóm các số chẵn (2, 4, 6, 8) đại diện cho Âm và nhóm có mỗi số 5 đại diện cho sự cân bằng giữa Âm và Dương. Ứng dụng vào đời thường, các phép tính (6 – 1 = 5), (7 – 2 = 5), (8 – 3 = 5), (9 – 4 = 5) thể hiện sự cân bằng giữa các mặt đối lập trong một đất nước. Khi các mặt đối lập trong một đất nước được cân bằng, đất nước đó sẽ thái bình, thịnh vượng. Ngược lại, khi các mặt đối lập trong một đất nước mất cân bằng, đất nước đó sẽ phải chịu cảnh loạn lạc, chiến tranh. Tư tưởng này xuất phát từ giới an ninh. Cho nên, mục đích của một ván cờ Dịch là đôi bên giữ gìn an ninh, trật tự cho nhau. Như thế là ngược lại với lẽ thường, vì ở những môn cờ thông dụng như cờ vua hay cờ tướng, người chơi cầm quân để sát phạt lẫn nhau. Ngay từ lúc mới tiếp nhận cờ Dịch, tại hạ đã thấy có gì đó không ổn nên tìm cách cải tạo môn cờ này. Ban đầu, tại hạ giản lược cờ Dịch để tạo thành một phiên bản mà tại hạ gọi là phiên bản Địa rồi quảng bá trong cộng đồng. Tuy nhiên, ở phiên bản này, tại hạ không làm thay đổi bản chất của môn cờ. Trong một năm ẩn dật vừa qua, trong lúc rảnh rỗi, tại hạ đã cải tạo cờ Dịch để tạo ra một phiên bản Thiên. Ở phiên bản này, người chơi sẽ dẫn dắt đất nước mình thực hiện một cuộc viễn chinh. Tại hạ lấy bối cảnh một giai đoạn lịch sử nào đó, khi thiên hạ rộng lớn bao gồm: khu vực Đông Nam Á, khu vực phía Nam Trường Giang (Bách Việt cổ), khu vực phía Bắc Trường Giang. Khi đó, thiên hạ được cai trị bởi chính quyền phương Bắc nằm ở khu vực phía Bắc Trường Giang. Lúc bấy giờ, triều đình phương Bắc bạo ngược, làm mất lòng dân. Nước Văn Lang lúc đó được lòng thiên hạ, hai phần ba thiên hạ đi theo, quyết tâm thực hiện một cuộc Đông chinh Bắc phạt. Cuộc viễn chinh này sẽ diễn ra như thế nào, mời chư vị trải nghiệm phiên bản Thiên của cờ Dịch.

Phần mềm chơi cờ Dịch trên máy tính có thể được tải tại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mật khẩu giải nén: HaLac
Sau khi giải nén sẽ xuất hiện một thư mục CoHaLac cùng hai tệp 'vcredist_x86_2012.exe' và 'vcredist_x86_2013.exe'. Trước tiên, cần kích đúp lần lượt vào hai tệp kia để cài đặt các gói hỗ trợ phần mềm cho Windows của Microsoft. Sau đó, vào thư mục CoHaLac và kích đúp vào tệp 'CoHaLac.exe' hoặc 'CoTamDan.exe' để khởi động chương trình chơi cờ. Phiên bản Địa ứng với tệp 'CoTamDan.exe' và phiên bản Thiên ứng với tệp 'CoHaLac.exe'.

Ứng dụng chơi cờ Dịch phiên bản Thiên trên điện thoại Android có thể được cài đặt bằng file APK được tải tại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chúc chư vị một năm mới an khang, thịnh vượng.

Sửa bởi MaiThienThu: 18/01/2024 - 18:12


Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |