Quách Ngọc Bội, on 25/03/2018 - 12:29, said:
Kê, Mã, Trư, Long, Ngưu, là 5 ngày mùng 1 của 5 cục, Hổ là chỗ số cục ứng số ngày sinh.
Đương số (theo giả thiết của lão Long) sinh giờ Dậuv(có Thổ cục), vậy thì với ngày sinh mồng 2, khiến sao Tử Vi đến tọa ở Trư, cung Hợi can Ất, lấy Tứ Hóa vị trí tọa của Tử Vi để xem đối ứng trên thiên bàn. Quyền Lộc rơi hết vào cung Điền bị Thái Tuế dẫn Kị nhập. Tử Vi ngộ Hình. Liệu có được thế không?
Khí chất ngày sinh là chỗ Tử Vi can cung đối ứng tưa hóa lên mệnh bàn vậy thôi.
Theo cách viết của cụ, không nhắc đến giờ sinh Dậu khi lập Can Giáp vận hành trên địa bàn nên tôi không nghĩ là cụ đang xem xét về vấn đề giờ Dậu ở đây.
Tuy nhiên cũng rất trùng hợp là khi dùng giờ Dậu và dùng phương pháp tôi nêu lên ở bài đầu tiên, cung mệnh sẽ ở cung Mùi, đắc Vũ Tham.
Lại nói về nhất cục:
Cụ Hà Uyên từng viết kỳ số nhị cục là từ ngày 5 đến 11, nhưng tôi nghĩ cụ viết nhầm ở đây vì nếu vậy nhị cục chiếm đến 6 ngày trong khi những cục kia chỉ chiếm 5 ngày ~ độ dài của cục mà thôi
Tôi đang nghi không có nhất cục vì mồng 1 là ngày sóc còn ngày 1, 2, 3, 4, 5 được trưng dụng bởi tứ tượng:
Tứ tượng #1: can của ngày 1, 2, 3, 4, 5 tùy ngày sinh
Tứ tượng #2: +9 = 10, 11, 12, 13, 14
Tứ tượng #3: +18 = 19, 20, 21, 22, 23
Tứ tượng #4: +27 = 28, 29, 30, 31, 32 (?! tháng âm lịch chỉ có 28-30 ngày; vậy có thể là không có tứ tượng #4 cho người sinh ngày 4 và 5?)
Trong một bài viết khác về vấn đề cục, cụ viết rằng "Ngài Trần Đoàn đã khai mở hàm nghĩa của ngày từ nhất cục" rồi cụ còn bảo anh Gấu (nhuthangthai / mikedo / doixungguong) nên tìm hiểu vì sao Can năm là Ất-Canh thì cục trên thiên bàn tử vi lại theo thứ tự:
6-5-4-3-2
Hỏa lục cục (tháng Tý-Sửu) - Thổ ngũ cục (Dần-Mão) -...-Thủy Nhị Cục (Thân-Dậu)
Chú ý là sau Thủy Nhị Cục, đến Tuất Hợi thì là Thổ Ngũ Cục.
Theo logic tịnh tiến 6-5-4-3-2 thì sau 2 phải là 1 ~ nhất cục nhưng ta thấy nó lại là Thổ ngũ cục. Vì sao?
Chúng ta từng nghe "nhất lục cộng tông" ~ mệnh-tật. Cũng từng nghe "thủy thổ đồng sinh" ~ thủy cục và thổ cục cùng trường sinh tại cung Thân (khỉ). Nhưng không biết là có liên quan gì tới việc nhất cục bị thay thế bằng ngũ cục tại Tuất Hợi.
Cũng đáng chú ý là với can năm Ất Canh, ta có Triệt tại Ngọ Mùi (Nhâm Ngọ, Quý Mùi ~ Mộc Cục)
Quách Ngọc Bội, on 20/03/2018 - 16:33, said:
Thứ tự của Hành Nạp Âm là [Kim - Hỏa - Mộc - Thủy - Thổ], nhưng cứ di chuyển được 3 Hành thì lại bỏ trống 1 Hành, đồng nghĩa với việc chuyển được 6 Can 6 Chi thì Hành Nạp Âm phải nhảy 1 bước.
Tý Ngọ: [Kim - Hỏa - Mộc - (Thủy -) Thổ] - [Kim
Tuất Thìn: Hỏa - (Mộc -) Thủy - Thổ] - [Kim - (Hỏa -) Mộc
Dần Thân: Thủy - Thổ] - [(Kim -) Hỏa - Mộc - Thủy (- Thổ)].
Cái này sẽ khiến cho chúng ta hiểu được ẩn ý câu nói của cổ nhân "Khí xuất phát từ phương Đông - Mộc, chuyển thuận; còn Âm xuất phát từ phương Tây - Kim, chuyển nghịch" nghĩa là muốn nói đến Phương Hướng và Ngũ Hành theo Hà Đồ, trong đó:
- Cái được gọi là "Khí" tức là ám chỉ Chính Ngũ Hành theo 4 Mùa Xuân Hạ Thu Đông chuyển thuận, Chính Ngũ Hành cũng là sự tương ứng về Khí Hậu trên địa cầu với quy luật ẩn hiện của Ngũ Tinh (5 Hành Tinh, đã nói rõ ở phần Thiên Văn và phần Hà Đồ).
- Cái được gọi là "Âm" tức là ám chỉ Nạp Âm Ngũ Hành theo cao độ từ Âm thanh của Kim chuyển nghịch trầm dần xuống tới âm thanh của Thổ. Quy luật của các nhịp điệu âm thanh cũng chính là căn cứ để tính ra được quy luật vận chuyển của Ngũ Tinh (xem ở ví dụ trong Hà Đồ ở hình trên).
Tới đây thì chúng ta có thể sẽ hiểu rõ hơn về đoạn này
Không biết anh QNB có ý kiến gì về việc nhảy nạp âm này không?
Xem thêm:
- Kỳ số lục cục đến ngày 30 là tới hạn. Hỏa lục cục, ngày 30, Tử Vi cư Ngọ
- Kỳ số ngũ cục đến ngày 25 là tới hạn. Thổ ngũ cục, ngày 25, Tử Vi cư Ngọ
- Kỳ số tứ cục đến ngày 20 là tới hạn. Kim tứ cục, ngày 20, Tử Vi cư Ngọ
- Kỳ số tam cục đến ngày 15 là tới hạn. Mộc tam cục, ngày 15, Tử Vi cư Ngọ
- Kỳ số nhị cục đến ngày 10 là tới hạn. Thủy nhị cục, ngày 10, Tử Vi cư Ngọ
- Kỳ số "nhất cục" đến ngày 5 (?) là tới hạn. ??? "nhất cục", ngày 5, Tử Vi cư Ngọ (?)