Qua chuyện lá số Giáp Ngọ-Ất Hợi-Quý Tỵ-Nhâm Tí trong khi truy tầm âm dương lịch để hóan đổi cho đúng thì nhìn ra được một số điều đáng nói về chuyện đổi ngày tháng dương lịch ra âm lịch như sau :
- Lịch vạn niên không phải có vạn năm mà chỉ từ 1998 đến 2018 .
- Lịch âm dương chỉ có từ 1930 đến hiện tại 2018 .
- Lịch vạn sự chỉ có từ 1930 đến hiện tại .
Mở thêm ra xem lịch tương lai chỉ có kéo dài đến năm 2030 hay 2050 là hết rồi .
Không có tóm lược hay nói thêm về lịch xưa .
Bên cạnh đó lý số đông phương có mục đổi ngày âm lịch cũng rất nghèo nàn như các lịch ghi trên . Chưa kể còn đi ăn cắp tác quyền của người khác rồi đổi tên làm của mình .
Chỉ có 2 nơi là lương thiện và đàng hoàng khi ghi chép lịch chính xác : đó là Tam Tông Miếu và lịch trong sách Quỷ Cốc Toán Mệnh của Đinh văn Tân là đúng . Hơn nữa, sách Quỷ Cốc Toán Mệnh có ghi chép lại các ngày đầu tháng của các năm xa xưa . Đây là sách lịch soạn bởi học giả Nguyễn Như Lân 200 năm tuy nhiên có ghi cách truy tầm lại các ngày của tháng các năm cũ, là ngày 01 mỗi tháng của dương lịch và âm lịch . Còn các loại lịch sách và lịch soạn ra sau năm 1975 toàn là chắp vá và ăn cắp rồi bày ra sai ngày nguyên đán hàng năm để cho khác lịch xưa từ thời Việt Nam Cộng Hòa cũ . Thời trước 1975 đã dùng lịch của Tam Tông Miếu, soạn ra từ cả trăm năm, cả ngàn năm trước, nghĩa là trước cả cái thời cọng sả chưa ra đời từ Nga, từ Tàu, và từ Việt nam . Khi cướp được miền nam Việt Nam vào cuối tháng 04 năm 1975, thì để làm cho khác tất cả những gì của Việt Nam cũ xưa, tất cả ngôn ngữ, từ ngữ, văn hóa đều bị thay đổi bằng những thứ gì xa lạ du nhập từ Nga, từ Tàu vào đất Việt một cách sai lạc, trong đó có Âm dương lịch từ đó đến nay và vẫn còn tiếp tục cho mai hậu . Con cháu chúng ta sẽ bị sai lầm từng chút một từng việc nhỏ đến việc lớn . Ngay trong lý số, bói toán chẳng ăn nhập gì đến chính trị cũng bị tha hóa . Kể từ lịch âm dương cho đến quẻ Dịch Tiên Thiên, Hậu Thiên, Mai Hoa, Hà Lạc lần lượt bị ăn cắp và sao chép bậy bạ .
Khi bước vào chỗ lý số đông phương đã thấy mục Quỷ cốc thần toán mà khi xem vào nội dung là ăn cắp nguyên con từ Quỷ Cốc Toán Mệnh . Nếu sau này mà thời thế thay đổi, đề nghị ông Đinh văn Tân đưa đơn kiện chúng nó ra tòa về tội danh ăn cắp sở hửu trí tuệ .
Người thức giả mới vào lý số đông phương là thấy ngay nhan nhản không sai, bởi vì sao ? Cái thằng ăn cắp lớn nhất đứng ngay cửa với mấy câu vè : Kể năm hơn bốn ngàn năm, Tổ tiên rực rở anh em thuận hòa, Hồng Bàng là tổ nước ta, Nước ta lúc ấy hiệu là Văn Lang .
Hồng bàng là tổ nước Việt Nam là đúng nhưng đâu phải là tổ của tên thiếu tá Hồ quang tức là Hồ tập chương đâu . Nó là người Tàu gởi qua chứ đâu phải người Việt nam mà cùng tổ tiên được .
Trở lại vấn đề Lịch âm dương : Ai có tìm ra được lịch nào khác mà đúng thì nêu lên trước khi đem ra mà đoán lá số tử bình .
Hiếu Chân
09-12-2018
Edited by hieuchan, 10/12/2018 - 03:32.