giakhoa, on 23/09/2011 - 21:56, said:
Bác có thể chỉ cháu không ạ
Bài tập:
- Đứng chân bằng vai, gót chân hơi mở góc (giống bộ pháp tấn Vĩnh Xuân). Đầu gối hơi trùng xuống (như bộ pháp chân Vĩnh Xuân). Không đứng được thì có thể ngồi thẳng lưng để tập. Đầu gáy thẳng, dung nhan thanh thản.
- Hai tay đưa ra sau, úp lòng bàn tay vào nhau, xát lòng hai bàn tay hướng xuống gót chân, có lực khi xoa xát cho nóng lòng bàn tay, sau đó đặt lòng hai bàn tay vào vùng Thận sau lưng. Khi hơi ấm lòng bàn tay đã giảm, tiếp tục xoa xát hai hai bàn tay như vậy, 36 lần xoa rồi đặt hơi nóng hai bàn tay vào vùng Thận sau lưng.
- Khi tập, ý nghĩ chuyên nhất. Bài luyện ý theo nội dung: tưởng tượng dòng khí chu lưu qua hai cửa Kiên tỉnh và Dũng tuyền. (Nên nhớ: sức mạnh theo ý chí mà đến)
GiaKhoa tham khảo thêm