- Chụp ảnh lén, ghép hình người này người nọ: có từ hơn mười mấy năm trước. Chủ yếu là Photoshop. Nhiều người bị tống tiền, vu oan giá họa, tan nhà nát cửa bằng hình thức này. Chụp ảnh lừa tình: trong hình đẹp như tiên, tới chừng gặp mặt thì có chàng trai nhảy lầu như báo chí đã đăng. Trên youtube cũng có nhiều cô gái tự “vạch trần” mình trước người khác với hình thức trang điểm.
- Lấy hình ảnh từ mắt người bị chụp ảnh. Báo đưa tin về cô gái nước ngoài bị tấn công sau khi cô gái bị rọi ảnh phản chiếu trong mắt hình ảnh đối diện nhà cô đang ở. Hắn tìm trên mạng hình ảnh đối diện rồi tìm đến nhà tấn công làm cô gái phải nhập viện.
- Đột nhập hòm thư, chiếm đoạt hòm thư. Đương nhiên là lấy dữ liệu hoặc tin tức hoặc gởi thư đến các địa chỉ khác của người sử dụng. Facebook cũng có nhiều nghệ sĩ tức tối vì đột nhập. Gmail cũng có thể đột nhập…
- Cướp số điện thoại, giả dạng số điện thoại để nhắn tin, gọi điện. Thường lừa đảo chiếm đoạt tiền chẳn hạn nhắn tin giả người thân để lấy tiền.
- Giả giọng nói qua điện thoại. Thường giả giọng công nghệ nên chỉ giống 80% - 90% nên chúng chen vào tạp âm như tiếng xe cộ, người nói chuyện ồn ào, tiếng ti – vi, tiếng gà kêu chó sủa, tiếng con nít khóc. Nói chung càng ồn ào càng tốt…
- Gắn phần cứng gắn vào hoặc phát sóng từ phần cứng máy tính để chép dữ liệu trong nhà ra ngoài đường rồi dùng laptop ở gần nhà cửa lấy dữ liệu…
- Giả dạng khuôn mặt người rồi ghép vào video. (Ti - vi đã đăng tải)
- Dùng in ấn kỹ thuật cao, tạo vân tay từ giấy chứng minh nhân dân rồi tạo hình ngón tay in lên giấy tờ, giả chữ ký hoặc chữ viết người khác viết thư cho người này người nọ…
- Nghe đồn tới đây còn có áp vong, nhập xác kí giấy bán nhà, dẫn xác qua nhà hàng xóm quan hệ tình… rồi quay phim đưa lên mạng… (đùa thôi).
- Các bạn lên mạng tìm sẽ thấy tin tức như trên được đăng tải lên.
Sửa bởi ch8484: 06/01/2021 - 07:34