Dựa theo nhà báo Huy Đức 8g20 02/07/1976 Hà Nội.
tức là
Năm Bính Thìn, Lệnh tiết Hạ chí Giáp Ngọ, Ngày Ất Mão, Giờ Canh Thìn
Tổng số âm chẵn là: 8+10+6+2+2+8+10 = 46
Tổng số dương lẻ là: 5+7+3+3+5 = 23
Nguyên Đường ở Tiên Thiên hào 5 và Hậu Thiên hào 2 Tam Phúc Thần: Hóa Công là Ly - Thiên Nguyên Khí là Cấn - Địa Nguyên Khí là Tốn
34/ QUẺ ĐẠI TRÁNG Đại tráng là lớn mạnh, cương mãnh quá.Quẻ này bàn về việc kiểm soát được sức mạnh , khí nóng biến đó thành hữu dụng, không để phá hỏng, tự mình hại mình.Tượng của quẻ là con dê đực thích húc càn (ngược với con heo con sợ sệt , trốn lủi của quẻ cặp).
10/ QUẺ LÝ Lý là giầy xéo, dẵm đạp, bước đi.Quẻ này bàn về cung cách ứng xử khi ở gần một sức mạnh đáng gờm và nguy hiểm.Hình ảnh tượng trưng là dẵm lên đuôi cọp ; thực tế là phép tiểu quốc (Chu) cư xử với đại quốc (Ân )
Lá số này sai muà , âm dương trái ngược cần thiết..Tiên thiên không phúc thần , may hậu thiên được HC là Ly.Nói chung không hợp cách nhưng hậu thiên đỡ hơn.
Lời nguyên đường Tiên thiên là :Hào 5 : Táng dương vu Dị.Vô hối.
dịch : Mất dê, cừu ở thành Dị .Không hối.
Quan chức : Sơ khoáng phận sự.
_ Giới sĩ : Mất tiếng .
_ Người thường : Mưu vọng chẳng được việc gì. Người ốm có triệu chứng nguy kịch.
Đây là một khám phá của văn bản học dựa vào Trúc thư kỷ niên và Sơn Hải kinh. Dị hay Dịch là tên 1 ấp cổ, Vương Hợi (một tổ nhà Thương ) đem thú vật qua đó bán , nhưng lại đi tằng tịu với vợ chúa xứ nên vỡ lỡ thì phải bỏ chạy mất tất cả bò dê nhưng thoát chết .Sau Vương Hợi sẽ bị vua Dị phục kích giết.
Hào này nói rằng lén lút (hào này âm) thỏa chí làm bậy thì phải gánh hậu quả, chỉ mất tài vật đã là may.
<span style="color: #800000">Vô hối , theo kinh nghiệm Hà Lạc cũng có thể hiểu theo
Sửa bởi Ngu Yên: 06/02/2021 - 23:37