Jump to content

Advertisements




Novak Djokovic tháng 01/2022


11 replies to this topic

#1 Ngu Yên

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3085 Bài viết:
  • 7514 thanks

Gửi vào 09/01/2022 - 00:54

N.Djokovic tay vợt số 1 tennis nam hiện giờ bị ách ở Úc. Nay dùng BTHL đoán thử có qua được nạn không ?
Sinh ngày 22/05/1987 23g 25 giờ địa phương (Belgrade).
Năm nay (Đinh sửu) nằm hào 3 quẻ 29 Khảm , tiết vận 12 từ ngày 05/1/22 là hầo 6 quẻ Phong 55.
Lời : Hào 6 : Phong kỳ ốc , bộ kỳ gia . Khuy kỳ hộ . Khuynh kỳ vô nhân . Tam tuế bất địch . Hung .
dịch : Xây dựng lâu đài cho nhiều và tráng lệ . Đóng kín cửa nhà . Liếc nhìn sang nhà hàng xóm : vắng tanh không người . Ba năm chẳng gặp ai . Đóng .

Câu này nên hiểu là một chỉ trích của nhà Chu đối với Đế Trụ : xa hoa, đóng cửa , không còn đồng minh . Tiếp tục như vậy thì thịnh vượng có còn ?

Giải đáp : Thế đang thịnh ở đỉnh cao, nhưng mà không hoà hợp , khăng khăng chỉ theo ý mình (đóng kín cửa nhà) , cho nên không được chào đón (nhà hàng xóm : vắng tanh không người) . Đoán là không được vào (ba năm chẳng gặp ai,Đóng).

Thanked by 3 Members:

#2 PHANTHI

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 991 Bài viết:
  • 1205 thanks

Gửi vào 09/01/2022 - 06:00

Chắc Bác là người thích nên mới lập quẻ cho anh chàng này . Em thích anh chàng này ở độ Lì Lợm . Anh này là người ít được lòng người hâm mộ nhất trong big 3 . Chắc có lẽ do xuất thân từ các nước cs cũ
Nhưng càng ngày anh ấy càng chinh phục được mọi người .Trong trường hợp này em lấy làm lạ đã không thích chích , quy định rõ ràng ko chích ko cho tham dự Tại sao cứ đâm đầu vào rồi mắc thêm thi Phi .
Giờ bị cách ly trong khách sạn mà cách ly như vậy có cho đánh cũng chả làm được gì ... có khởi động làm nóng gì đâu mà thi đấu . Họ còn lập nên các giải tiền grandslam để cho các vận động viên đánh Khởi động nữa mà ...

Thanked by 1 Member:

#3 NhanMinh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 54 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 09/01/2022 - 12:41

Trích dẫn

Sinh ngày 22/05/1987 23g 25 giờ địa phương (Belgrade).
Theo giờ địa phương có giờ thay đổi mùa hè, và tính theo giờ mặt trời tại Belgrade ngày đó thì giờ sinh là 21:28 phút, tức lấy giờ Hợi đúng hơn là giờ Tí.

Thanked by 1 Member:

#4 Ngu Yên

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3085 Bài viết:
  • 7514 thanks

Gửi vào 09/01/2022 - 18:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhanMinh, on 09/01/2022 - 12:41, said:

Theo giờ địa phương có giờ thay đổi mùa hè, và tính theo giờ mặt trời tại Belgrade ngày đó thì giờ sinh là 21:28 phút, tức lấy giờ Hợi đúng hơn là giờ Tí.
Tôi biết điều này nhưng không tìm được từ năm nào Belgrade áp dụng chính sách đổi giờ nên tôi lấy cả 2 giờ .Nếu lấy giờ Hợi thì ra tiết vận là hào 1 quẻ 37 Gia nhân.
Lời hào : Đóng cửa ở trong nhà (gia tộc) .Như vậy hết lo.
Nếu dùng đó để đoán thì cũng sẽ phải về nhà nhưng lời đoán này không nói lên được tình cảnh được trưng lên trước cả thế giới như hiện tình. Hơn nữa niên vận năm Tân sửu là hào 4 quẻ Qui Muội 54.
Em gái bị trễ hẹn , phải chờ sẽ có lúc được giải .
Tôi không thấy ăn nhập gì với năm 2021 qua.
Ngược lại niên vận giờ tí lại hợp . Hào 3 quẻ 29 Khảm
Nếu tôi đoán đúng thì sẽ phân tích thêm .

Thanked by 3 Members:

#5 NhanMinh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 54 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 10/01/2022 - 12:45

Trích dẫn

Tôi biết điều này nhưng không tìm được từ năm nào Belgrade áp dụng chính sách đổi giờ nên tôi lấy cả 2 giờ .Nếu lấy giờ Hợi thì ra tiết vận là hào 1 quẻ 37 Gia nhân.
Lời hào : Đóng cửa ở trong nhà (gia tộc) .Như vậy hết lo.
Trong trang timeanddate cho biết, đó là năm 1941 đó bác (First clock change in Serbia: 1941.)
Tôi xem bát tự là chính, và lâu quá rồi, không xem lại BTHL.., tình trạng này đáng chú ý nên xét với nhiều thuyết là đúng quá.

Thanked by 2 Members:

#6 Ngu Yên

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3085 Bài viết:
  • 7514 thanks

Gửi vào 16/01/2022 - 14:25

Novak Djokovic vừa nhận lệnh bị trục xuất.
Điều này cho thấy dự đoán BTHL là đúng. Có điều nhờ bạn NhanMinh chúng ta biết là giờ sinh của Djokovic là giờ khe (tôi đã kiểm lại trên website timeanddate : năm 1985 có giờ muà hè, sau gián đoạn 1980/82 nhưng chỉ lệch 1 giờ so với múi giờ của Belgrade). Vậy giờ sinh là 22g45 giờ Mặt Trời : giờ khe.
Như đã viết ở post trên , giờ Hợi ngày 22/5/1987 không đáp ứng yêu cầu cho niên vận cho nên tôi chọn giờ Tí ngày 23/5/1987. Tiết vận không cần bàn nữa , nhưng tại sao niên vận tôi thấy hợp mặc dù được cho là xấu : hào 3 quẻ 29 Khảm ?
Theo sách cổ : Hào 3:
Lai chí khảm khảm, hiểm thả chẩm, nhập vu khảm hãm vật dụng. Ý hào : Qua lại đều hiểm không thoát được hiểm. Biết nghỉ ngơi, chớ vội vã.
MỆNH - HỢP - CÁCH : Không đến nỗi chìm đắm, cũng bảo vệ sinh tồn, nên thân và nhà không đến nỗi suy sụp.
MỆNH - KHÔNG - HỢP : Tài nhược chí đoản , nghèo khó mãi.
XEM - TUẾ - VẬN : _ Quan chức : nên lui bước. _ Giới sĩ : Ðợi thời . _ Người thường : Gian nan thêm kiện tụng nữa.

Ý hào , hàng chữ màu xanh là của tôi chú thích thêm (mục Coi BTHL , file Tự xem BTHL).

Thật ra hào không xấu như người xưa viết về quẻ Khảm = nguy hiểm , thật ra hiểm ở đây là sức ép tinh thần (không có chữ lệ trong toàn quẻ chứ không riêng gì hào 3 này) và là khi gặp hiểm trở liên tục thì phải biết nghỉ ngơi , cẩn thận khi tiến bước . Huống chi hào nằm ở quẻ Chấn là nguyên khí & hoá công của Nole.
Gian nan trùng trùng chính là muà giải 2021 của anh ta , vượt qua các địch thủ già , trẻ ( đã chín ) để ăn 4 giải Grand Slam + huy chương vàng Olympic. Nhờ hc, đnk Nole thắng được 3 GS nhưng quá tham lam , không nghỉ ngơi làm anh thất bại ở Olympic Games dẫn đến hụt trong gang tấc 1 năm hoàn hảo 4 gs/4.
Sự kiện tụng cũng có được đề cập trong bài giải niên vận.
Hào 3 : Lai chi khảm khảm.Hiểm thả chẩm .Nhập vu khảm đảm. Vật dụng .
dịch : Trước mặt trùng trùng hiểm trở.Trong hiểm mà gối (đầu nghỉ ngơi ) .Đi sâu vào hố hiểm. Chớ làm.

Sửa bởi Ngu Yên: 18/01/2022 - 03:10


Thanked by 4 Members:

#7 NhanMinh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 54 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 16/01/2022 - 15:30

Bác NguYên giải hay quá, cám ơn bác.
Tôi lại nghĩ, vì giờ khe nên phải chăng dụng luôn cả 2 giờ Hợi, Tí?
Vì không "Đóng cửa ở trong nhà (gia tộc) .Như vậy hết lo." nên tự bày ra "lai chi khảm khảm"!
Vụ này ai cũng nói là có mùi chính trị hơi bị rõ lộ, nhưng thật sự thì bản mệnh anh ta chỉ phải gặp sự vụ như thế mà không tính ngược lại được, dù tự mình có hiểu mệnh! Giải lớn như vậy làm sao mà đóng cửa ở nhà (Serbia) được.. Anh ta biết là sẽ có trở ngại, nhưng lại quá tin vào sự hỗ trợ sau lưng. Thật tế nếu như nghe theo Boris Becker khuyên, xin chích ngừa 1 phát là xong, là có thể giảm đi được hiểm trở hoàn toàn, nhưng cương quá hóa nhu.

Sửa bởi NhanMinh: 16/01/2022 - 15:36


Thanked by 1 Member:

#8 Ngu Yên

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3085 Bài viết:
  • 7514 thanks

Gửi vào 16/01/2022 - 22:01

Tôi vừa xem lại Beograd nằm cách Greenwich 1g22 phút về hướng Đông, cho nên 23g45 muà hè là 21g45 + 1g 22 phút = 23g 07 . Là giờ khe nhưng nghiêng sang giờ Tí.

Thanked by 1 Member:

#9 Ngu Yên

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3085 Bài viết:
  • 7514 thanks

Gửi vào 17/01/2022 - 21:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ngu Yên, on 16/01/2022 - 22:01, said:

Tôi vừa xem lại Beograd nằm cách Greenwich 1g22 phút về hướng Đông, cho nên 23g45 muà hè là 21g45 + 1g 22 phút = 23g 07 . Là giờ khe nhưng nghiêng sang giờ Tí.

Sưâ sai : 23 g25 = 21g25 + 1 g22 = 22g47.Giờ khe nhưng nghiêng sang hợi

#10 Ngu Yên

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3085 Bài viết:
  • 7514 thanks

Gửi vào 18/01/2022 - 00:51

NĂM 2022 của N.Djokovic.

Năm nay bắt đầu xấu nhưng liệu mọi chuyện có đi vào ổn định khi rất nhiều quốc gia hiện giờ đòi hỏi các thể thao gia phải chích ngừa Covid (dù đã từng bị Covid) như Mỹ, Anh, Pháp là các nơi có các giải Grand Slam khác.
BTHL năm Nhâm Dần từ 04/2/22 đến 03/02/23 của tay vợt Serbia là Khốn (47) hào 4.
47/ Quẻ Khốn theo sách cổ
Tên quẻ: Khốn là Nguy (nguy nan khốn khổ, nên kiên nhẫn)
Hào 4:
Lai từ từ, khốn vu kim xa, lận, hữu chung. Ý HÀO : Tài nhỏ không cứu được khốn ngay lúc đầu, nhưng sau sẽ gặp nhau.
MỆNH - HỢP - CÁCH : Tuy thành danh sớm nhưng muộn mới được hưởng lộc.
MỆNH - KHÔNG - HỢP : Trước khó sau dễ, nhờ nơi quyền thế, sau mới thành được.
XEM - TUẾ - VẬN : _ Quan chức : Kiêm nhiệm phức tạp. _ Giới sĩ : Tiến thủ vụng về. _ Người thường : Mưu vọng vất vả, mãi sau mới khỏi bế tắc, nhà buôn bị khổ về xe cộ.

Tôi cho rằng:
Khốn là khốn cùng, mỏi mệt, bị vây hãm, bị mắc kẹt. Javary bảo chữ Khốn vốn được tạo thành từ chữ Mộc có nghĩa là cây cối và bên ngoài là chữ Vi 囗 (giản thể của chữ Vi 圍) có nghĩa là bao vây che chắn xung quanh nên hình tượng là cây cối bị rào sát. Đây là một trong những tình cảnh khó khăn nhất , là quẻ duy nhất đòi hỏi phải là người vừa tài vừa đức mới mong vượt qua nổi.
Tất cả 6 hào đều có chữ Khốn cho thấy không có giai đoạn nào thảnh thơi hay thuận lợi, nhưng tùy hào âm hay dương mà cái khốn khác nhau và đòi hỏi những khả năng khác biệt để trải qua .Ba hào dương đều đóng ở chỗ trọng điểm (2,4,5 tức sĩ, khanh, vương) và lời hào cho thấy đều nhận được đề nghị chức vụ cao quý: áo phất, xe đồng.Nhưng mà ở các địa vị đó ta có làm việc được không , có hợp với lý với tình không ? Cho nên hào dương thì phải giữ tâm vững vàng, trong sáng; còn hào âm đều có tượng chỉ loài thảo mộc chỉ sức sống mãnh liệt, đòi hỏi sức chịu đựng lâu dài.

Lời quẻ: Khốn, hưởng. Trinh đại nhân cát. Vô cữu. Hữu ngôn bất tín.
dịch : Khốn cùng, cầu nguyện. Đoán người tài đức thì mở. Không lỗi. Lời nói không được tin.
Hào 4 : Lai từ từ. Khốn vu kim xa, lận. Hữu chung.
dịch : Đến chầm chậm. Mắc kẹt bên chiếc xe đồng, Lận đận. Sau có hậu.

Có người bảo đây là xe tù nhưng tôi theo Javary xe ở đây chỉ chức vụ .Khó khăn lâu dài nhưng xử việc nhẫn nại có thể mở sau này.

Hai hào giữa nói về va chạm thực tế khó khăn.

Kết luận:
Chúng ta thấy Novak chắc là sẽ ngoan cố với quan điểm No vax của mình nên sẽ gặp kẹt để hành nghề " Người thường : Mưu vọng vất vả, mãi sau mới khỏi bế tắc, nhà buôn bị khổ về xe cộ." Chương trình dự giải sẽ liên tục bị gián đoạn, các lý lẽ sẽ không được thông cảm (" lời nói không được tin ". Nhưng mà tôi dự đoán dịch Covid từ giữa năm là sẽ giảm nhiều vì vậy các quy định về Covid sẽ được giảm thiểu cho nên Djokovic sẽ tham dự được trễ lắm từ tháng 6 ATP circus mà không còn vướng bận. " Có hậu ".
Hào 4 này cho Djokovic hưởng Thiên nguyên khí là Đoài: có thành đạt chứ không phải là một muà thất bát hoàn toàn . Tuy vậy theo Chiêm Tinh ngôi số 1 sẽ không giữ được khi tổng kết cuối năm

Thanked by 1 Member:

#11 Ngu Yên

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3085 Bài viết:
  • 7514 thanks

Gửi vào 20/01/2022 - 14:00

Tôi xác định là ls tôi chọn là giờ tí ngày 23/5 . Niên vận BTHL cho giờ hợi là quẻ Giải (40) hào 1.

40/ QUẺ GIẢI

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Giải là cởi bỏ, thoát, tan .Quẻ này là quẻ cặp với quẻ Kiển nên ở lời quẻ lặp lại hướng Tây Nam của đất Chu .Hai hào dương làm chủ động cho quẻ.


Lời quẻ: Giải.Lợi Tây Nam.Vô sở vãng, kỳ lai phục, cát.Hữu sở vãng , túc cát.
dịch : Cởi bỏ.Lợi Tây Nam .Không có chỗ đi, lúc trở lại mở.Có chỗ đi (thì nên ) làm nhanh , mở.

Để giải tỏa những khó khăn nên bình tâm nhìn lại sự việc, quay về đất nhà thì dễ bình tâm.Cái gì không thể làm được, không do mình định đoạt thì nên bỏ qua .Cái gì có thể làm được thì nên chộp lấy cơ hội ngay.

Hào 1 : Vô cữu.
dịch: Không lỗi.

Hãy đi tìm điều kiện để giải thoát, cởi mở.Đừng nghi ngờ, ngần ngại.

Lời bàn : theo quẻ này thì đoán là sẽ chích ngừa để được dự giải . Nhưng không có hoá công, nguyên khí nên là năm thất bại.

Thanked by 1 Member:

#12 Ngu Yên

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3085 Bài viết:
  • 7514 thanks

Gửi vào 15/02/2022 - 15:41

Việc xác định ls Djokovic vào giờ Tí thêm một yếu tố mới : Djokovic vừa tuyên bố chấp nhận không dự các giải Grand Slam để khỏi phải chích ngừa . Theo BBC , bài báo viết bắng tiếng Pháp.

Novak Djokovic prêt à rater des tournois comme Roland-Garros plutôt que de se faire vacciner contre le Covid-19




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Novak Djokovic pourrait manquer des tournois du Grand Chelem. (E.Garnier/L'Equipe)
Dans une interview accordée à la BBC, Novak Djokovic a déclaré qu'il préférait rater des tournois, y compris du Grand Chelem, plutôt que de se faire vacciner contre le Covid-19.






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |