thái âm là cha mẹ (phụ mẫu) của thiên phủ, ta biết thiên phủ là người kho lẫm đầy của cải, nên để làm cha mẹ của một người giàu có thì ắt hẳn phải có gì đó đặc biệt, nếu không nói về tính cách và quan điểm giáo dục để tạo ra một quý tử thiên phủ thì cũng phải có đức độ
thái âm là huynh đệ của tham lang, ta biết tham lang là đứa lang bạt, quậy phá, mà để làm người tri kỉ huynh đệ của kẻ lang bạt phiêu đãng như tham lang thì phải có lòng cảm thông và đức hy sinh, biết nghĩ lớn
thái âm còn là phu thê của cự môn, ý nói là vợ của một đứa miệng mồm sắc xảo và thâm độc, để làm vợ của một kẻ miệng lưỡi như vậy ắt rất cần sự nhẫn nhịn và cảm thông
thái âm là tử tức của thiên tướng, ý nói là con của một vị đại thần, chứng tỏ có phước đức và sự ngoan ngoãn nghe lời, hiếu thuận với phụ thân cha mẹ
thái âm là tài bạch của thiên lương, là tiền của một người lương thiện kiếm được, ý nói thái âm là người trong sáng đức độ, không làm chuyện phi pháp
thái âm là tật ách của thất sát, ý nói nhạy cảm, thân thể dễ bị tổn thương, do thất sát là cây kiếm, là tướng lâm trận, nên thân thể lúc khỏe thì khỏe lắm nhưng khi bị thương thì cũng tốn kém nhiều
thái âm còn là điền trạch của phá quân, ta biết phá quân là tên đầu trộm đuôi cướp, để làm nơi ẩn náu nương thân của năng lượng violent như vậy thì phải có độ tĩnh lặng rất lớn, và sức dung nạp
Sửa bởi Timothy: 22/08/2022 - 20:39