ehem, on 13/10/2011 - 09:05, said:
[i][b]Mấy hôm nay vào mục nghiên cứu tử vi , thấy các quý nhân hỏi khi nào hạn...trở về cát bụi
Số là tôi đã bỏ thời gian dài nghiên cứu 1 vấn đề, đó là v/đ SANH và TỬ . Ai cũng phải đến đích đó thôi , và tôi phân làm 2 trường hợp, đó là :
1/ Trường hợp 1 : Sanh Lão bệnh Tử .
2/Trường hợp 2 : Sanh , Tai nạn, Tử
Dưới đây là 2 bảng năm Canh Dần ,Tân mão điển hình , bao gồm năm , tháng, ngày, giờ ( âm lịch).
Xin mời các bạn cùng tôi trắc nghiệm bằng cách cung cấp thông tin những ai đã khuất với 1 trong 2 trường hợp trên, rồi tra bảng dưới đây xem chính xác bao nhiêu % ..
, lúc đầu hơi bở ngỡ, giờ thấy các vị vui vẻ thoải mái , làm tui hào hứng mún quý nhân cùng tui trắc nghiệm 1 vấn đề .Số là tôi đã bỏ thời gian dài nghiên cứu 1 vấn đề, đó là v/đ SANH và TỬ . Ai cũng phải đến đích đó thôi , và tôi phân làm 2 trường hợp, đó là :
1/ Trường hợp 1 : Sanh Lão bệnh Tử .
2/Trường hợp 2 : Sanh , Tai nạn, Tử
Dưới đây là 2 bảng năm Canh Dần ,Tân mão điển hình , bao gồm năm , tháng, ngày, giờ ( âm lịch).
Xin mời các bạn cùng tôi trắc nghiệm bằng cách cung cấp thông tin những ai đã khuất với 1 trong 2 trường hợp trên, rồi tra bảng dưới đây xem chính xác bao nhiêu % ..
HTD có lá số sau đây, ngày giờ sinh chính xác :
Người này sinh ngày 24 tháng 9 AL năm Nhâm Ngọ 1942, đi lính, chết trận tháng 4 AL năm Quý Sửu 1973.
Đầu năm Quý Sửu, người này đã đến ông Gia Cát Hồng xem số. HTD còn giữ tờ Tử vi dẫn giải có chữ ký của ông Gia Cát Hồng :
"Tử Vi của ông Mệnh an tại cung Tỵ, ông thuộc Mộc tuổi Ngọ nên lửa thường hay đốt gổ. Tuổi Nhâm Ngọ thuộc Dương Mệnh nên âm dương nghịch lý mới không được tốt. Ngoài ra, cung an Thân tại Thê thiếp có Thiên Tướng, tướng quân, Thiên Khôi ngộ Triệt nên thời gian từ 30 đến 35 tuổi vẫn còn lận đận. Ngay năm nay 32 tuổi coi chừng bổn mạng sức khỏe và có những thay đổi quan trọng về phương vị, chức vụ. Ông còn kỵ đến ngày 10 rằm tháng 5 ta nửa đấy".