Tử vi đã có từ lâu và biết bao nhiêu bài viết đăng trên các báo với nội dung và nhận định tử vi có mang tính chất khoa học và độ chính xác đối với cuộc sống đời thường của một người, rất tiếc chưa ai dám khẳng định một cách quán triệt. Hiện nay, nhiều người muốn biết số phận của mình ra sao, tốt xấu thế nào,cố nhiên phải loại trừ các yếu tố dễ đoán thuộc lãnh vực bói toán không chính xác, gây hoang mang mất lòng tin, nội dung bài viết này, không mang tính chất tranh luận, dẫu có nhiều người tự coi mình là bậc thiên tài(!). Theo chủ quan tôi chỉ gợi ý và nêu lên mấy vấn đề để bạn đọc tham khảo bởi lẽ “ Nhân vô thập toàn”.
Người ta thường nói tử vi là bí ẩn là huyền diệu, nếu nói như vậy thật bao la mơ hồ, vì chỉ có người sáng lập ra nó mới có thể hiểu được; Đâu là ẩn số, bất cứ ai có trình độ cao siêu cũng khó tìm ra đáp số. Nói như thế có nghĩa là chúng ta đang bó tay hoặc đứng bên ngoài mà chiêm ngưỡng hoặc công nhận một cách thụ động?
Theo tôi cho dù bí ẩn, huyền diệu đến đâu thì cách giải mã vẫn là vấn đề mỗi chúng ta đang quan tâm. Trước khi nghiên cứu một lá số của bất kỳ một người nào, mối liên quan giữa các cung các sao chiếu hoặc phụ trợ, người giải mã phải vận dụng tính khách quan phải thống kê và nắm chắc một cách đầy đủ những thuộc tính về mọi lĩnh vực của tinh tú có trong bản tử vi. Muốn diễn tả chính xác ta phải nắm được hai tham số đó là vị trí và tính chất mà ta là người sử lý sao cho phù hợp, khách quan tìm kết quả làm nổi bật tính ngẫu nhiên để đương số cảm nhận và thừa nhận tử vi có tính chất khoa học và bí ẩn đã được khám phá.
Muốn đạt được đỉnh cao, đòi hỏi người giải mã phải dầy công nghiên cứu và có trình độ kiến thức cao mới có đủ lý luận bảo vệ chân lý, nếu kiến thức sơ sài hời hợt sẽ có lời giải mã lệch lạc chung chung dựa dẫm gây cho đương số mất lòng tin ( rất tiếc đã có và chính vì thế khá nhiều trường hợp diễn ra đã có một vài người đánh giá tử vi một cách lệch lạc).
Thực chất kết quả của việc giải mã là tiên lượng, phân tích đa dạng quá trình diễn biến thời gian tác động đến vận mệnh của đương số ở kỳ thịnh vượng, phát đạt ( cả hai mặt công danh sự nghiệp và thời kỳ vì hạn chế). Không có một lá tử vi nào được coi là hoàn hảo vì như vậy là phi thực tế, không tưởng mà luôn hàm chứa một nội dung có xen kẽ cái tốt và cái xấu vượng và hãm thịnh và suy. Người giải mã nếu nói hết được từng điểm, từng thời kỳ với độ chính xác cao sẽ có sức thuyết phục khiến người ta phải thừa nhận tính tất yếu, tính quy luật, tính chuẩn xác khoa học của tử vi, ngược lại một sự giải mã chung chung mơ hồ dễ làm cho người ta hoài nghi thậm chí có thái độ bài bác phủ nhận nó.
Đó là một thái độ khách quan, thực sự cầu thị, với trình độ giải mã chuẩn xác, đương số sẽ dễ dàng chấp nhận mà cũng từ đó sẽ tin tưởng yêu tâm vững bước.
Song với kiểu giải mã non nớt tầm phào thử hỏi có điều gì cho người xem nếu không nhằm là sự bi quan, yếm thế, mặc cảm với số phận của mình dẫn đến những tiêu cực đáng tiếc không lường trước được.
Dù sao muốn nói gì thì nói tử vi của đương số tốt đến mấy nếu như con người không vận động thì sự phát triển những ưu điểm, mặt tích cực của các tinh tú cũng chỉ đúng một chừng mực mà thôi. Do đó tôi muốn nói tử vi giúp ta biết trước tiên đoán để chớp thời cơ lập nghiệp và tránh những gì có thể sảy ra không tốt cho bản thân, đó là quan điểm của tôi, một quan điểm động, tất nhiên không phải là quan điểm tĩnh, càng không phải là quan điểm thụ động.
Vì lẽ này lẽ khác, nhiều người đánh giá tử vi là chưa đầy đủ tính khoa học còn nghi ngờ đó là quyền của mỗi người. Tử vi tách rời đạo phật nhưng nói tử vi có liên quan đến tín ngưỡng cũng được, bởi lẽ trong tử vi cũng có sao mang tính đạo lý, có nhân nghĩa, có thiện, có ác. Người giải mã sẽ đưa vấn đề ra để mách bảo người ta phải ăn ở có đạo đức, từ tâm làm việc thiện, giữ chữ hiếu, sống thuỷ trung sẽ gặp may, tử vi mang cả thuyết nhân quả, đi sâu nghiên cứu tử vi thật đa dạng thâm thuý.
Thử hỏi chúng ta ngày nay. Tất nhiên không phải tất cả lại phản bác một ngành đã phát minh và tồn tại lâu năm và đã được nhiều nước trên thế giới quan tâm, chẳng lẽ đó lại là người thức giả có thái độ khoa học hay sao?
Các nhà khoa học, sử học, nhà ngoại cảm, nhà tâm lý xã hội cũng đã có những bài nói về tử vi vì nó là một thực tiễn nhiều người quan tâm muốn nghiên cứu, tìm hiểu khám phá tìm ra chân lý. Gần đây có giáo trình giảng dậy một số trường đại học do giáo sư tiến sỹ Đỗ Hoàng Toàn viết lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý.
Tôi tin chắc không ai vô tình hay hữu ý lại xuyên tạc, đó là quan điểm của mỗi người thuộc hai lãnh vực duy vật và duy tâm. Sự thực vật tâm luôn luôn tồn tại mọi sự nghiệp của con người do bản thân quyết định, mọi lãnh vực chỉ là tham khảo và giúp ta có thêm kiến thức trong cuộc sống không mang tính mê tín, tuyệt đối tránh thái độ lợi dụng tử vi đưa đương số đi đến chỗ không tin và khả năng vận động của mình hoàn toàn thụ động, trông chờ phủ nhận mọi nỗ lực của bản thân.
Chúng ta là người am hiểu phải diễn đạt đầy đủ cho đương số hiểu một cách khoa học, cách ứng xử thích nghi với mọi tình huống đặt ra thử hỏi đó duy tâm hay duy vật, gianh giới giữa hai lãnh vực dễ gì đã phân biệt?
Hà nội, 06/01/2012(âm lịch)