Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
thongthientri, on 07/04/2012 - 19:48, said:
Thưa bác!bác dạy phải lắm ạ.cháu được biết bây giờ người ta khởi long trì và phượng các tại trục thìn tuất.nếu bác không thấy phiền thì cho minhgiac hỏi là tại sao lại như vây,vì lý gì? Được biết bác có nhiều kiến thức nay cháu mong bác giúp đỡ.còn cháu khởi cặp sao đó có chút khác theo tử vi và thiên phủ tất nhiên đây chỉ là cách an của riêng cháu mà thôi.vậy bác có thể giúp cháu được không ạ? có lẽ cháu nợ đời nhiều quá muốn dứt ra mà không được.khakha
minhgiac kính bác!
Không nên có câu hỏi ngay như thế này ! Nó biểu thị kiến thức không có hệ thống và sự đối đáp có tính ăn miếng trả miếng. Tử vi nói riêng, dịch học hay triết học đông phương nói chung, kiến thức có tính hệ thống, từ thấp tới cao. Mỗi thành quả của mỗi ngành, muốn trả lời, hay hiểu được nó phải đi từ gốc. Hai sao Long Phượng, khởi từ đâu đều có quy tắc và quy tắc đó phải thống nhất với nền tảng chung của nó. Vì thế, chỉ cần biết nền tảng chung, nhữung nguyên lý căn bản của tử vi, thời sẽ hiểu và biết được tại sao lại phải có những sao như thế này mà không có những sao thế kia, long phượng, hay quang quý, kiếp không hoặc 14 chính tinh, hay thiên không kiếp sát, vòng thái tuế tại sao có đủ 12 sao trong khi biên soạn La Hồng Tiên lại chỉ có 5 sao . v. v. v. ... Khi kiến thức có hệ thống, tự nhiên sẽ thấy câu hỏi của minhgiac trở nên cắc cớ. dẫu có lý giải mà không có gốc, cũng vô nghĩa. Và dẫu có nói ra, cũng không biết đó là đúng hay là sai. Rồi lại sẽ biện luận bằng cảm tính. Như nói, theo tôi thì đúng. Người khác lại nói, theo tôi thì sai, phải thế này cơ !!! cần đòi hỏi phản biện, thì lại không đủ khả năng. Thế nên tôi mới nói, không phải chỉ có mình minhgiac đâu, trên diễn đàn này nói riêng và nhiều diễn đàn khác nói chung cũng vậy, nhiều người cứ tự cho mình là cao thủ, và thậm chí cũng đã được nhiều người đánh giá là cao thủ, thựuc ra cái học cũng không có Gốc. Cũng nằm trong diện này vậy - tôi đã phản biện và có kết luận cụ thể với họ rồi, chứ không nói chung chung theo kiểu Khơi Khơi như vậy đâu.
-Người thì không hiểu dịch lý.
-Người thì chẳng có kiến thức.
Người thì không nắm vững khái niệm cơ bản.
...
Nhiều lắm. minhgiac dẹp cái tự ái được thì cái học sẽ thăng tiến vượt bậc. Chứ chỉ trông vào chữ Ngộ, thì với kiến thức cách nay vài ngàn năm, chỉ nói của đông phương thôi, cũng còn phải nghi ngờ, chứ đừng nói kiến thức của nền văn minh hiện đại ngày nay, càng học càng thấy mình nhỏ bé.
Thân ái.