trong cuốn tử vi chân thuyên có đưa ra một lá số ví dụ ( ví dụ 5 trang 264) của một người sinh ngày 1 tháng 1 năm tân dậu giờ hợi ( âm lịch ) và dự đoán người này chết năm 24 tuổi (2004). cháu chưa hiểu được chỗ này ? mong được giải thích và nghe cao kiến của các bác ?
- cháu thấy mệnh của người có chính tính miếu địa, lại hội tụ nhiều đài cát tinh, lại có các sao cứu giải rất tốt là hóa khoa, và thanh long
- tác giả dự đoán là chết năm 24 tuổi tức là vào đại hạn cung phúc đức mà gốc đại vận này lại hội tụ rất nhiều cát tinh như vậy gốc đại vận khá tốt . mà theo thái thứ lang thì gốc đại vận tốt mà tiểu vận dù xấu thì cũng thành bình thường như vậy thì chết làm sao được ?
cháu mới học tử vi nên kiến thức còn rất hạn hẹp mong được các bác giải thích thêm ?
lá số :
Sửa bởi hand: 07/04/2012 - 22:08