ThanVuong, on 17/09/2018 - 15:04, said:
Chỉ tiếc là dạo này bị ảnh hưởng lên trong nhiều khi thấy nửa chính nửa tà!
Thông minh vậy mà không tránh khỏi dao động. Thật tiếc cho một thiên tài.hehe
Bài của ông Kiều quang Dũng về ông Trump(nửa nhiệm kỳ sẽ bị bãi) .Tôi sẽ không bàn về các quan điểm chính trị của ông ta, chỉ nói rằng ông ta không biết/ dùng Chiêm Tinh .
Dưới đây là bài viết cua Dungkq tôi in lại từ trang dungkq.com
Tổng thống Mỹ Donal Trump - nhân tố được chọn.
- 08:48 - Thứ 4, 01/02/2017
Thể chế của Mỹ dân chủ nhất thế giới là điều không thể phủ nhận, nhưng không có gì là tuyệt đối, "trong âm có dương, trong dương có âm" nên nền dân chủ của Mỹ cũng chỉ tương đối. Cũng giống như câu "quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối", dân chủ nhất thế giới thì cũng chuyên chính nhất thế giới. Bình thường thì nó dân chủ nhất thế giới thật, nhưng vào những giai đoạn như hiện nay, bàn tay vô hình của giới tinh hoa Mỹ, đại diện là FED nhất định phải soạn ra kịch bản để bảo vệ lợi ích của họ. Ông Donal Trump chỉ là một nhân tố được chọn vì có đầy đủ tố chất như nhiều tiền, tham vọng chính trị, thông minh, danh tiếng, tăng động phù hợp với xu thế. Và chính ông Trump cũng không nắm rõ kịch bản, nhưng có thể ông ta chấp nhận để thỏa mãn tham vọng Tổng thống. Trước Trump, vở diễn Obama đã thực hiện không tốt một số yêu cầu, nên nhân tố Donal Trump sẽ giúp Mỹ xáo bàn cờ chơi lại mà vẫn giữ được thể diện của quốc gia không bị tẩy chay, thậm chí còn tiếp tục khẳng định được sự hấp dẫn của thể chế với thế giới khi cho phép mọi việc đều có thể xảy ra. Người dân Mỹ ghét Trump, người dân thế giới ghét Trump, và "kẻ thù của kẻ thù" sẽ là bạn, người dân thế giới sẽ đồng hành cùng dân Mỹ. Không tốn kém, chỉ dùng một nhân tố mà nước Mỹ xếp lại được bàn cờ và hóa giải được rất nhiều hận thù, thậm chí còn tập hợp được sức mạnh. Tất cả các cảnh diễn cuối cùng vẫn chỉ mình ông Trump có lỗi còn nền dân chủ Mỹ lại càng được tôn vinh, và điều này giúp nước Mỹ truyền bá các giá trị "tự do, dân chủ" ra thế giới tốt hơn bất cứ cuộc cách mạng nào, nước Mỹ great chính là ở chỗ đó. Ông Trump đang làm cho nước Mỹ "tuyệt vời" như cam kết khi tranh cử nhưng không phải bằng cách thông thường.
Gom hết "nợ xấu" vào Trump, và khi đã chuẩn bị xong, chỉ cần loại bỏ nhân tố Trump là nước Mỹ lại hấp dẫn vì dân chủ như chưa từng có Trump, quần chúng rất nhanh quên. Nhưng dù sao nền dân chủ của Mỹ dưới thời Trump cũng là sự bắt đầu xu hướng dân tộc chủ nghĩa giống như giai đoạn đại bàng phải chịu đau đớn dứt bỏ lông cánh để tiếp tục phát triển. Điều này sẽ được khẳng định thêm ở việc sau khi người khác lên thay vẫn sẽ giữ nguyên một số chính sách của ông Trump chứ không xóa bỏ như ông Trump đã làm với di sản của Obama, mặc dù hiện nay có vẻ như họ đang bất mãn với những chính sách đó.
Nếu như TT Trump xuất hiện sau 15, 20 năm nữa thì sẽ bền vững hơn, còn với "nền tảng dân chủ" như hiện nay, nhiều khả năng người ta chỉ để Trump tồn tại không quá nửa nhiệm kỳ giống Kenedy.
Và nước Mỹ cũng như thế giới hứa hẹn đón nhận những sự đột biến lớn theo xu hướng tiêu cực ngay cuối năm 2017 và năm 2018.
Ở đâu cũng vậy, "dân chủ" là điều mơ ước của tầng lớp bị trị, nhưng đời không có thần tiên nên quần chúng bị bỏ vào cái giỏ nào thì biết cái giỏ đấy. Không nên mơ ước mà chỉ cần làm cho cái đang có tốt hơn là được. Dân chủ và độc tài luôn là kẻ thù của nhau, nhưng dân chủ không tự nó sinh ra mà chỉ có độc tài mới kiến tạo được dân chủ thật sự.