ThanVuong, on 19/06/2018 - 08:56, said:
Nguyên nhân đầu tiên là từ khi bước ra khỏi núi Ngoại Long KM đã định sai chiến lược quân sự. Đó là phân chia thiên hạ ra làm ba. Vì thế mà luôn nuôi một kẻ địch ngay bên cạnh mình. Đáng ra khi thế lực mạnh lên phải tiêu diệt Đông Ngô nhưng ngu **** đạn mang quân đi bắc phạt cách xa nghìn dặm...
Chỉ cần kế chân vạc đã thất bại cmn từ đầu rồi. Không bao giờ dành được thiên hạ...
Tôn quyền nó éo bao giờ để cho tiêu diệt Tào Tháo rồi về giết nó...
Nhưng còn thêm vài lý do nữa để quyết định sự thất bại hoàn toàn của KM ...
Không biết chế nào nghĩ ra không?!
Thật thông minh! Ko nên tạo ra thế chân vạc, nếu ban đầu không có thế chân vạc 3 đứa gườm nhau thì chắc quân Lưu Bị cũng tan xác pháo, không có thế chân vạc chắc là Tôn Quyền đứng nhìn cho Tào Tháo đánh Lưu Bị banh xác, việc gì phải chạy qua thuyết Ngô để có cái trận Xích Bích...
Bác nghĩ ra cái nguyên nhân đó bác quả thật cao hơn KM... khâm phục