Đấu Mẫu Nguyên Quân là một vị Thánh Mẫu rất nổi tiếng trong văn hoá Đạo Giáo Trung Hoa mà đến nay vẫn còn nhiều nơi thờ tụng.
Đấu Mẫu là chỉ Mẹ các Tinh Đẩu, bà thống lãnh các vị Đẩu Tinh. Bà đi trước mặt trời và mặt trăng, Bà nổi tiếng bởi thuật Ẩn hình.
Đối với Phật giáo bà được tôn xưng là Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát tức vị Bồ Tát trên cung trời Ma Lợi. cung trời Ma Lợi là một cảnh trời thuộc cõi trời Tam Thập Tam Thiên (33) - Đao Lợi Thiên. Nơi ấy Đế Thích Đề Hoàn Nhân - hay Ngọc Hoàng Đại Đế làm Thiên Chủ thống lãnh 33 cảnh trời. Ngài ngự ở trung ương, 4 phương mỗi phương có 8 cảnh trời, mỗi cảnh trời lại có 1 vị Thiên Vương cai quản, giống như Đế Vương toạ ngự trung tâm xung quanh là các Vương Hầu.
Như Ấn Quang Đại Sư có nói: “Ma Lợi Chi Thiên tuy hiện thân Trời, nhưng thật ra là vị Bồ Tát, dùng Tâm tha thiết độ sinh, nhiệt tình cứu khổ cho nên nói Chú này làm gốc rễ của sự cứu độ. Nếu người mỗi ngày chân thành tụng Chú này càng nhiều càng tốt, giả sử gặp phải tai nạn bởi nước, lửa, đao binh… cũng hay được gặp xấu hoá lành.
Tụng Căn Bản với Tâm Chân Ngôn của Ma Lợi Chi Bồ Tát, chẳng hạn định biến số, chỉ cần kiền thành chí tâm đều được uy thần gia hộ của Bồ Tát; tất cả Oan Gia, người ác chẳng thể nhìn thấy, tất cả tai nạn đều được giải thoát.
Namo Nhân Đà La Ra
Om Marici Svaha (Tâm chân ngôn).
Edited by Covid19, 01/04/2020 - 11:46.