Dự đoán ông Trump đắc cử
PhapVan 28/11/2020
Về lý thuyết : Các tổ chức chính trị xã hội nói chung và các Đảng phái chính trị nói riêng đều có các tổ chức truyền thông cho riêng đảng phái của mình. Tin tức báo chí, truyền thanh và truyền hình không thể không mang "Tính Đảng", nó là lẽ hiển nhiên "ăn cây nào rào cây ấy" .
Đảng phái nào mạnh về truyền thông còn phải xem xuất xứ thành lập Đảng đấy bao gồm giới truyền thông, biên tập viên nào tham gia nhiều thì dễ thao túng nó. Thì dễ dàng nhận biết ngay thôi.
Tính trung lập đưa tin của giới truyền thông phụ thuộc : vào trách nhiệm xã hội của truyền thông cao hay thấp; lợi ích kinh tế và chính trị song trùng với đảng phái nào; dựa trên nền tảng tư tưởng nào ...
Về hiện thực hiện nay thì, truyền thông dòng chính đa số ảnh hưởng thiên về cánh tả. Do vậy các bạn khi tìm hiểu chính trị cũng nên xem xét thận trọng nhiều nguồn tin đối chiếu so sánh cả tả , hữu và độc lập ... ví dụ : Tweet, faceb của TT Trump; của luật sư Sidney PoWell; của luật sư Lin Wood ... (Tuy không phải dòng chính nhưng ở đấy là tin nguồn không bị cắt xén, thêm thắt để phục vụ mục đích Chính trị riêng ...) . Giúp mình có cái nhìn toàn cảnh không bị dắt mũi bởi truyền thông fake news.
P/s về bầu cử ăn gian không phải bi giờ mới có mà có lâu rùi, giờ úp sọt để thay đổi chuyển sang kỷ nguyên mới theo ý tưởng
Đảng phái nào mạnh về truyền thông còn phải xem xuất xứ thành lập Đảng đấy bao gồm giới truyền thông, biên tập viên nào tham gia nhiều thì dễ thao túng nó. Thì dễ dàng nhận biết ngay thôi.
Tính trung lập đưa tin của giới truyền thông phụ thuộc : vào trách nhiệm xã hội của truyền thông cao hay thấp; lợi ích kinh tế và chính trị song trùng với đảng phái nào; dựa trên nền tảng tư tưởng nào ...
Về hiện thực hiện nay thì, truyền thông dòng chính đa số ảnh hưởng thiên về cánh tả. Do vậy các bạn khi tìm hiểu chính trị cũng nên xem xét thận trọng nhiều nguồn tin đối chiếu so sánh cả tả , hữu và độc lập ... ví dụ : Tweet, faceb của TT Trump; của luật sư Sidney PoWell; của luật sư Lin Wood ... (Tuy không phải dòng chính nhưng ở đấy là tin nguồn không bị cắt xén, thêm thắt để phục vụ mục đích Chính trị riêng ...) . Giúp mình có cái nhìn toàn cảnh không bị dắt mũi bởi truyền thông fake news.
P/s về bầu cử ăn gian không phải bi giờ mới có mà có lâu rùi, giờ úp sọt để thay đổi chuyển sang kỷ nguyên mới theo ý tưởng
T.AO 28/11/2020
black friday đồ mỹ sale cả tượng trump mà tượng biden no sale =))))
salvatore, chloe, marc jacob, furla, valentino sale 85% , boots stuart giảm 70%
lascote , ralph laurent giảm 40%
sale nhiều quá , đồ pháp chả sale mấy , như moncler giá vẫn y nguyên , black friday vẫn kệ
salvatore, chloe, marc jacob, furla, valentino sale 85% , boots stuart giảm 70%
lascote , ralph laurent giảm 40%
sale nhiều quá , đồ pháp chả sale mấy , như moncler giá vẫn y nguyên , black friday vẫn kệ
CaspianPrince 28/11/2020
T.AO, on 28/11/2020 - 12:31, said:
black friday đồ mỹ sale cả tượng trump mà tượng biden no sale =))))
salvatore, chloe, marc jacob, furla, valentino sale 85% , boots stuart giảm 70%
lascote , ralph laurent giảm 40%
sale nhiều quá , đồ pháp chả sale mấy , như moncler giá vẫn y nguyên , black friday vẫn kệ
salvatore, chloe, marc jacob, furla, valentino sale 85% , boots stuart giảm 70%
lascote , ralph laurent giảm 40%
sale nhiều quá , đồ pháp chả sale mấy , như moncler giá vẫn y nguyên , black friday vẫn kệ
Mua xong hai ba tuần sau ship tới nhà rồi chụp ảnh chia sẻ trên trang nhật ký nhé cô T.AO.
PhapVan, on 28/11/2020 - 09:28, said:
Do vậy các bạn khi tìm hiểu chính trị cũng nên xem xét thận trọng nhiều nguồn tin đối chiếu so sánh cả tả , hữu và độc lập ... ví dụ : Tweet, faceb của TT Trump; của luật sư Sidney PoWell; của luật sư Lin Wood ... (Tuy không phải dòng chính nhưng ở đấy là tin nguồn không bị cắt xén, thêm thắt để phục vụ mục đích Chính trị riêng ...)
Không biết là PhapVan bao nhiêu tuổi và đã từng tìm hiểu qua về chính trị chưa mà vẫn còn ngây thơ nhận định Tweet là tin nguồn, không bị cắt xén thêm thắt để phục vụ mục đích chính trị?!
Tác gia nói láo
Ký giả nói thêm
Chính trị gia thì trắng đen xám gì cũng nói được, miễn đạt được mục đích. Ở xứ không có bầu cử thì nói sao cho được bổ nhiệm và quy hoạch. Ở xứ có bầu cử thì nói sao cho người giàu bỏ tiền, người nghèo bỏ phiếu. Đơn giản vậy thôi.
PhapVan 28/11/2020
CaspianPrince, on 28/11/2020 - 13:08, said:
Đơn giản vậy thôi.
Tôi viết luôn mang tính gợi mở đến người đọc, tránh một chiều ... Ví dụ : Tin nguồn từ chính Cá nhân người viết ra. Còn Tin tức "trích dẫn" của truyền thông đăng lại và bình luận thường thì không đầy đủ và thiếu xót do kiểm duyệt ...
Nếu người nào đó mà có Năng khiếu về Chính trị thì, có thể không cần đợi đến tuổi. Còn Tuổi tuổi tác và trải nghiệm làm cho người ta nhận thức và hiểu biết sự việc được thẩm thấu hơn thôi !
Tôi nghĩ CaspianPrince không có năng khiếu đó !
thanphucduc 28/11/2020
Ai cũng có lý do để làm hoặc ủng hộ cái gì đó theo hiểu biết của họ nên tranh luận sẽ lan man lắm. T chỉ quan tâm ls, lá biden chỉ đi lên trong thời loạn và thời loạn sẽ chấm dứt cuối năm tý cùng với thuyết âm mưu...và ai đã chúc mửng tt "đắc cử" sẽ lại "nồng nhiệt chúc mừng" lại lần nữa cái ông mình chẳng ưa...Hehe
PhapVan 28/11/2020
Thanphucduc hay bạn nào có thể úp lá số của hai ông Trump và Biden lên đây
Xin cảm ơn !
Xin cảm ơn !
KhoaLuu 28/11/2020
Tôi muốn hỏi mấy ông thuyền nhân là có biết và chơi thân với ông Trần dần không?
T.AO 28/11/2020
PhapVan 28/11/2020
Đinh Văn Tân 28/11/2020
Tin trên là báo "lá cải" cũ rồi .
Tòa Kháng cáo cấp Liên bang số 3 của Mỹ bác khước án lệnh đó rồi .
Bây giờ LS Ông Trump dự định đưa lên Tòa TCPV Mỹ xin án lệnh khẩn cấp (Ịnjunction là án lệnh, emergency là khẩn cấp), hủy án Tòa dưới .
Vụ nầy hơi khó nha . Tòa Kháng cáo vùng gồm 3 Ông Tòa (1 loại gồm 3 Ông Tòa, 1 loại gồm 12 Ông Tòa) phán quyết như vậy rồi thì Tòa TCPV không bao giờ xử ngược án của Tòa cấp dưới .
Chờ xem .
Jenna Ellis, Trump's attorney and campaign adviser, blasted the ruling in a statement on Twitter.
"The activist judicial machinery in Pennsylvania continues to cover up the allegations of massive fraud," Ellis wrote. "We are very thankful to have had the opportunity to present proof and the facts to the PA state legislature. On to SCOTUS!"
The campaign has the option to go to the U.S. Supreme Court for emergency injunctive relief.
Follow below for updates on Trump's 2020 legal challenges. Mobile users click .
Tòa Kháng cáo cấp Liên bang số 3 của Mỹ bác khước án lệnh đó rồi .
Bây giờ LS Ông Trump dự định đưa lên Tòa TCPV Mỹ xin án lệnh khẩn cấp (Ịnjunction là án lệnh, emergency là khẩn cấp), hủy án Tòa dưới .
Vụ nầy hơi khó nha . Tòa Kháng cáo vùng gồm 3 Ông Tòa (1 loại gồm 3 Ông Tòa, 1 loại gồm 12 Ông Tòa) phán quyết như vậy rồi thì Tòa TCPV không bao giờ xử ngược án của Tòa cấp dưới .
Chờ xem .
Jenna Ellis, Trump's attorney and campaign adviser, blasted the ruling in a statement on Twitter.
"The activist judicial machinery in Pennsylvania continues to cover up the allegations of massive fraud," Ellis wrote. "We are very thankful to have had the opportunity to present proof and the facts to the PA state legislature. On to SCOTUS!"
The campaign has the option to go to the U.S. Supreme Court for emergency injunctive relief.
Follow below for updates on Trump's 2020 legal challenges. Mobile users click .
TuTham83 28/11/2020
Hai ca kiện này là riêng rẻ, do 2 nhóm khác nhau & dùng lý luận khác nhau:
Phim vẫn còn gay cấn ...
Sửa bởi TuTham83: 28/11/2020 - 21:55
- Vụ Ông Tân nói là từ Trump campaign, được Rudy Giuliani dẫn, kiện PA để chặn certification. Lý do được nêu lên là ở PA khi cử tri bầu bằng mail nhưng có lỗi gì đó, thì có vài county liên lạc cử tri để sửa lỗi, còn vài county khác ko liên lạc. Cho nên họ kiện là làm như vậy thì 1 nhóm cử tri được thiên vị hơn nhóm kia. Kết quả là như Ông Tân nói.
- Vụ bác Phapvan nói là từ Mike Kelly, hội viên của đảng cộng hòa ở PA, kiện về Act 77 vi phạm PA Constitution & muốn chặn certification. Khi đưa ra tòa thì được Judge McCullough đồng ý là kêu ngưng lại những thủ tục chưa làm xong. Được tin này thì PA Attorney General appeal lên PA TCPV. Xong Judge McCullough hôm qua đã giải thích lý do bà kêu ngưng lại. Thật ra tin mới nhưng cũng ko mới lắm, vì này chỉ là thủ tục giải thích khi được đưa lên PA TCPV.
- Năm 2019, PA legislature (vừa đảng Dân Chủ + Cộng Hoà) ký kết thoả thuận cho "no excuse" absentee voting (SB421), xong thống đốc PA thuộc đảng Dân Chủ ký. Điều đáng chú ý là PA legislature có nhiều người phe cộng hoà hơn dân chủ(113-90), và đã thoả thuận SB421 với số phiếu là 138-61, với 105 phe cộng hoà đồng ý, chỉ 8 ko đồng ý.
- Phe cộng hoà thì nói là Act 77 ko làm đúng thủ tục, phải cần thành constitutional amendment mới hợp lý, nên phải hủy số phiếu bằng mail. Phe dân chủ thì nói là dân làm theo luật lúc đó, bầu cử hợp lý, vì sao lại bị mất quyền bầu cử.
- Act 77 này đã được áp dụng cho PA Primary election (tháng 4) + General election (tháng 11). Trên pháp lý thì nó ko đúng thủ tục, nhưng giờ nếu tòa quyết là sai thì kết quả nên làm sao? Ko lẽ duyệt lại cuộc bầu cử tháng 4, rồi tháng 11?
Phim vẫn còn gay cấn ...
Sửa bởi TuTham83: 28/11/2020 - 21:55
cariga 28/11/2020
Gửi chàng hoàng tử Caspian,
Thích ai thì phải follow người đó chớ. Bọn này thích Trump thì bọn này follow Trump’s Twitter.
Đọc Trump’s tweets vui mà.
Mắc cười nhất là tweet về Hilary Clinton in 2016.
“If Hilary can’t satisfy her husband what makes her think she can satisfy America”
Thích ai thì phải follow người đó chớ. Bọn này thích Trump thì bọn này follow Trump’s Twitter.
Đọc Trump’s tweets vui mà.
Mắc cười nhất là tweet về Hilary Clinton in 2016.
“If Hilary can’t satisfy her husband what makes her think she can satisfy America”
PhapVan 28/11/2020
Tweet
Kyle Becker
CNN: Bình luận dự đoán kết quả sẽ là Donald Trump tái đắc cử.
CNN: "So, the outcome would be to re-elect Donald Trump. Trump doesn't need to do anything other than to simply accept this outcome, which is Constitutional."
Bình thêm: Chỉ cần một phán quyết liên quan đến Hiến pháp có tính chất chung của các Tiểu bang thì, có thể sẽ trở Thành án lệ - xem như xong phim !
Nên CNN có hướng nhanh thay đổi lập trường.
P/s Chính sách đối ngoại của Lưỡng Đảng thường thống nhất, dù Đảng nào Cầm quyền Điều hành thì, chính sách riêng đối với VN không có thay đổi nhiều. Và VN vẫn là đối tác tốt của HK.
Sửa bởi PhapVan: 28/11/2020 - 23:18
Kyle Becker
CNN: Bình luận dự đoán kết quả sẽ là Donald Trump tái đắc cử.
CNN: "So, the outcome would be to re-elect Donald Trump. Trump doesn't need to do anything other than to simply accept this outcome, which is Constitutional."
Bình thêm: Chỉ cần một phán quyết liên quan đến Hiến pháp có tính chất chung của các Tiểu bang thì, có thể sẽ trở Thành án lệ - xem như xong phim !
Nên CNN có hướng nhanh thay đổi lập trường.
P/s Chính sách đối ngoại của Lưỡng Đảng thường thống nhất, dù Đảng nào Cầm quyền Điều hành thì, chính sách riêng đối với VN không có thay đổi nhiều. Và VN vẫn là đối tác tốt của HK.
Sửa bởi PhapVan: 28/11/2020 - 23:18