đó là về hư và thực
-------------------------------------
trong hôn nhân hư thực rất quan trọng, trong đó hư quan trọng hơn thực rất nhiều;
như thực là tài, còn hư là đức; nếu được tài thì được lợi nhỏ thôi, còn được đức là được giá trị lớn, bền bỉ và lâu dài
nếu 1 người đã đủ thực, thì có khi lấy vợ / chồng toàn dựa vào tiêu chí hư
ví dụ: lục nhâm xu cấn, cấn = dần, nhâm lộc hợi, nếu có nhiều dần thì có thể xung đẩy ra hợi,
dần là 1 dạng hư của hợi, không thấy hợi mà thấy dần đó là hư
kỵ thấy hợi điền thực;
lục giáp xu càn, tương tự như vậy, càn = hợi, giáp lộc dần mà ko thấy dần, thấy hợi, có hợi nhiều sẽ xung đẩy ra dần,
hư sẽ được hưởng lộc lớn hơn thực;
tương tự như vậy: thấy Mão Hợi ----- có nghĩa là thấy Mùi, vì tam hợp, đó đã là hư rồi, ẩn giấu sâu bên trong; gọi là hàm ý
tương tự như vậy, bạn ko thấy tuất, nhưng bạn thấy nhâm thìn / nhâm thìn / giáp thìn , giả sử tuất là văn khố, khi gặp nhiều thìn xung đẩy ra, nó là 1 dạng hư / và như vậy văn minh của gâu gâu tăng lên gấp bội, thịt chó lá mơ thơm phức;
cũng tương tự như vậy, như giáp thìn vô lộc ở dần, vì giáp thìn không vong dần mão, nếu trong bát tự có nhiều chữ Thân,
thì như vậy đó là loại lộc tiềm ẩn, hư lộc hơn hẳn thực lộc rất rất nhiều
-------------------------------------------------------
KL: vợ chồng lấy nhau ở cấp độ Hư là nhóm cao thủ rồi,
là 1 dạng quý, hiếm, khó và thường phải trải qua các thách thức; giá trị lớn và bền bỉ
hư kỵ nhất bị điền thực, lúc đó thì lại tệ hại, càng hư càng tốt !
@ thịt chó văn minh / người hư thường thoát tục, ko ham 4 sinh, tiền bạc danh lợi, rượu ngon, bò béo, chỉ ham 4 khố
4 khố = 4 sát, sinh là đầu vào, dành cho dân mới bập bẹ thôi, sát là đầu ra, dành cho dân tốt nghiệp rồi,
anh H không ham thịt chó mà anh H ham cái văn minh của thịt chó khi chúng kết cái đám ô trọc / vô lại gồm có chanh, ớt, sả, riềng, lá mơ, ngò gai, húng, mắm tôm, ngò ôm, tía tô, kinh giới.
Sửa bởi hieuthuyloi: 02/05/2022 - 07:05