Sửa bởi quanphuc2015: 28/11/2014 - 23:37
Việt Nam: quốc gia hạnh phúc nhì thế giới, Mỹ xếp 105
#16
Gửi vào 28/11/2014 - 23:36
Thanked by 1 Member:
|
|
#19
Gửi vào 03/12/2014 - 21:33
Người có thiện tâm chân chính luôn tự xét mình trước.
Nhiều trường hợp to mồm chửi bới chưa chắc đã là trong sạch, mà có thể do tâm bất chính, có tật giật mình nên vội vàng chứng minh mình là người tử tế.
#20
Gửi vào 03/12/2014 - 21:41
#21
Gửi vào 03/12/2014 - 21:51
#22
Gửi vào 03/12/2014 - 22:06
P/s : Văn Phong nữ Tính nhỉ . hihi
Sửa bởi VoLy: 03/12/2014 - 22:07
Thanked by 1 Member:
|
|
#23
Gửi vào 05/12/2014 - 11:24
Sửa bởi vietnamconcrete: 05/12/2014 - 11:40
#24
Gửi vào 06/12/2014 - 06:14
có con dê cũng la um sùm cho cả nước biết , người VN hạnh phúc thứ nhì thế giới thì chó còn trộm nữa là trộm dê , hạnh phúc quá hóa ra... ăn cắp
「盗んだヤギは食べた」ベトナム人3人逮捕
岐阜県美濃加茂市で「ヤギの除草隊」として市民に親しまれていたヤギ2頭を盗んだ疑いで、ベトナム人3人が逮捕されました。
警察によりますと、調べに対し、このうち2人は容疑を認め、「盗んだヤギは食べた」と供述しているということです。
逮捕されたのは、別の窃盗事件で逮捕されていた愛知県春日井市の無職、レ・テ・ロック容疑者(30)とブイ・ヴァン・ヴィ容疑者(22)など、いずれもベトナム国籍の男3人です。
警察の調べによりますと、3人は、ことし8月、美濃加茂市内の岐阜大学の研究施設に侵入し、飼育されていたヤギ2頭を盗んだとして、窃盗の疑いが持たれています。
警察は、9月に別の窃盗事件で逮捕した2人の調べを進めていたところ、ヤギを盗んだことを認めたということで、2人は「盗んだヤギは食べた」と供述しているということです。
2人とともにヤギを盗んだ疑いで4日逮捕された26歳の男は、警察の調べに対し、「ヤギは盗んでいません」と容疑を否認しているということです。
美濃加茂市では盗まれたヤギなどが去年9月から公園などの除草に活用され、「ヤギの除草隊」として市民に親しまれていました。
ヤギの除草能力の研究をしている岐阜大学応用生物科学部の八代田真人准教授は「盗まれたことは悲しいが、ヤギを除草に使う取り組みへの影響を懸念していたので逮捕されてよかった」とコメントしています。
#25
Gửi vào 06/12/2014 - 07:58
PMK, on 03/12/2014 - 21:33, said:
Người có thiện tâm chân chính luôn tự xét mình trước.
Nhiều trường hợp to mồm chửi bới chưa chắc đã là trong sạch, mà có thể do tâm bất chính, có tật giật mình nên vội vàng chứng minh mình là người tử tế.
có thấy ở Đà Nẵng không? sao ĐN chất lượng tốt thế, là nơi đáng sống, rất ít trộm cắp, cướp giật, hầu như không có. ít xả rác, dân có ý thức, bia tràn ra đường mà không hôi của...
Vì sao ĐN làm được như thế? trong một xã hội là dân trí còn ngu hơn lợn thì những người lãnh đạo đất nước phải đủ tài để đưa đất nước thoát ra khỏi nghèo nàn lạc hâu, chứ không phải là đổ lỗi cho dân.
Đừng có cố mà cãi lấy được. Cái cô nói cũng giống như kiểu "vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức H C M" vậy. Nói thì cứ nói, cứ tuyên truyền , còn thực tế thì VN đang tham nhũng thứ 119 thế giới đó có thấy không.
1 đất nước mà dân trí còn thấp thì cai trị bằng pháp trị. Nền tảng đạo đức chỉ dành cho mấy nước văn minh nhất thế giới như ở Bắc Âu mà thôi.
#26
Gửi vào 06/12/2014 - 08:01
Với quan hệ phát triển mạnh mẽ giữa hai nước Việt -Nhật, phụ nữ Việt có thêm nhiều lựa chọn trong hôn nhân. Thú vị là đàn ông Nhật bị hấp dẫn bởi phụ nữ Việt với cơ thể nhỏ nhắn, nhẹ nhàng dễ tính gần như không có tiêu chuẩn về chồng, không bị áp lực về tài chính như phụ nữ Nhật. Nhưng đàn ông Nhật khá là nhút nhát so với vẻ ngoài, họ thường ôm mối tình đơn phương hơn là chủ động thổ lộ.
#27
Gửi vào 06/12/2014 - 19:32
KimCa, on 06/12/2014 - 07:58, said:
Vì sao ĐN làm được như thế? trong một xã hội là dân trí còn ngu hơn lợn thì những người lãnh đạo đất nước phải đủ tài để đưa đất nước thoát ra khỏi nghèo nàn lạc hâu, chứ không phải là đổ lỗi cho dân.
Đừng có cố mà cãi lấy được. Cái cô nói cũng giống như kiểu "vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức H C M" vậy. Nói thì cứ nói, cứ tuyên truyền , còn thực tế thì VN đang tham nhũng thứ 119 thế giới đó có thấy không.
1 đất nước mà dân trí còn thấp thì cai trị bằng pháp trị. Nền tảng đạo đức chỉ dành cho mấy nước văn minh nhất thế giới như ở Bắc Âu mà thôi.
Đọc các bài viết của bạn một thời gian, tôi phải nói thật rằng khả năng tư duy của bạn rất kém. Theo bạn liệt kê thì bạn đọc rất nhiều sách, nhưng cuối cùng thì bạn chẳng thu lượm được cái gì hết, cả về học thuật lý số lẫn kiến thức xã hội. Nói chung, bạn là một người có suy nghĩ và tầm nhìn rất ấu trĩ, nông cạn.
Quan điểm pháp trị của Hàn Phi Tử quá nổi tiếng rồi, ai mà chả biết. Rồi thì Thương Ưởng nữa. Cuối cùng số phận của hai người đó thê thảm như thế nào chắc bạn cũng đã biết?
Điều quan trọng nhất là bạn phải biết đặc điểm tình hình cụ thể riêng biệt của đất nước và con người Việt Nam như thế nào, đừng có như con vẹt (có nơi gọi là con két), nghe người ta nói pháp trị cũng bắt chước nói pháp trị.
Tư tưởng mà không thông, pháp luật hà khắc cỡ nào con người ta cũng có thể tìm cách mà lách luật được vì con người Việt Nam chí lớn không có nhưng khôn vặt, lươn lẹo vặt thì có thừa. Không những thế sẽ gây ra bất mãn ngấm ngầm, khi tích lũy đủ sẽ bùng nổ. Cho nên, luôn cần phải tiến hành song song hai việc là vừa đả thông tư tưởng, vừa thi hành pháp luật nghiêm minh mới có thể có kết quả bền vững được. Tôi nhấn mạnh là kết quả bền vững nhé. Không chỉ đối với quy mô quốc gia, mà từng cơ quan, từng gia đình, nếu bạn chỉ thi hành pháp luật hà khắc mà không tiến hành đả thông tư tưởng cho nhân viên, cho người nhà. Tôi nói xin lỗi, bạn cứ chờ bị oán hận nguyền rủa đi.
Ý tưởng của bạn giống hệt như Leadership. Trước tôi có viết một bài phản biện Leadership đấy. Bạn có định phản biện lại bài phản biện của tôi không?
Xã hội Việt Nam là do mỗi cá nhân con người Việt Nam cấu tạo thành. Trong số các cá nhân đó gồm có các nhà lãnh đạo, một số cá nhân xuất chúng, và đa phần cá nhân bình thường. Tất cả các cá nhân đều phải có trách nhiệm của mình, không ai có thể trốn được cả. Lãnh đạo có trách nhiệm của lãnh đạo, dân thường có trách nhiệm của dân thường, không ai có thể trốn tránh trách nhiệm của mình.
Ở đây có ai là lãnh đạo không? Nếu có, bạn hãy thuyết cho họ nghe về những việc lãnh đạo cần phải làm. Nếu ở đây toàn là dân thường, thì hãy nói đến trách nhiệm của dân thường.
Ví dụ đơn giản: Ở nhà bạn, cha mẹ có trách nhiệm của cha mẹ, con cái cũng phải có trách nhiệm của con cái. Cha mẹ hư thì con cái cũng không thể lấy cớ hư theo được. Con cái phạm tội giết người cướp của thì phải chịu hình phạt của pháp luật, không thể vin vào việc vì cha mẹ hư không dạy con nên mới giết người cướp của để trốn tránh trách nhiệm của mình được.
Quan nhất thời, dân vạn đại. Cho dù ông to bà lớn đến đâu thì cũng đến lúc phải về hưu hoặc cũng có thể chết đột ngột. Các bạn có nghĩ đến rất có thể người lên thay họ sẽ là chính các bạn hoặc người thân của các bạn? Đừng bao giờ khẳng định là không có chuyện đó, bởi tương lai luôn là một ẩn số. Nếu chính các bạn không tử tế, người thân của các bạn không tử tế thì cái vòng tuần hoàn ác tính xấu sinh ra xấu sẽ cứ lặp đi lặp lại mãi mãi. Và như thế, việc để cho vòng tuần hoàn ác tính lặp đi lặp lại mãi mãi là lỗi của những ai?
Sửa bởi PMK: 06/12/2014 - 19:55
#28
Gửi vào 06/12/2014 - 19:58
cháu thấy bà thừa sức vào được bộ tư pháp
Sửa bởi OngTanDepTrai: 06/12/2014 - 19:59
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |