Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tuvinut, on 19/07/2011 - 16:24, said:
Chào GCL
ĐVT trán vuông ,mặt vuông ,nhưng nét thanh ,mảnh .Đó chính là CỰ NHẬT .
người TỬ THAM cũng vuông nhưng hơi tròn dài,nét đầy đặn ,hơi bị "xôi thịt ".
Thực ra ,từ lý thuyết tvn suy ra ls ,ra hình tướng ,như vậy là ứng nghiệm thực tế.
Thưa anh !
Không rõ anh đã chứng nghiệm bao nhiêu lá số Cự Nhật,nhưng bản thân Gia Cát Lạc chưa từng gặp người Cự Nhật nào hình tướng như DVT cả.Tướng mạo người Cự Nhật khi gặp thường rất rõ rệt không rõ ở đây sự hiểu khác nhau ra sao nhưng tướng của anh DVT như vậy mà cho là Cự Nhật thì thật sự không thể nói tiếp được (trường hợp Cự hay Nhật đơn thủ dĩ nhiên không nói tới).
Ngay người viết sách,đại tá cao hùng cũng nói tới việc DVT có thân hình rắn chắc có chút nở nang nên nhiều người nữ thầm để ý (nhưng DVT nói : đó là chuyện của họ,chẳng liên quan gì đến tôi)
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tuvinut, on 19/07/2011 - 16:24, said:
Hoàn cảnh gia đình ư ?
vậy xem mệnh ,cục cư địa bàn nào và cung phụ phúc ra sao thì rõ .
một đằng mệnh kim ,cục kim cư mộc địa ,cung phụ có cự môn triệt,cha mẹ đáng xa cách nhưng lại không xa cách,phúc có tướng triệt là không có phúc .vậy là vất vả nhưng còn gần cha mẹ và không đến nỗi bỏ học .
còn ở đây mệnh kim ,cục thổ ,cung phụ có tướng tuần ,cha mẹ thương con nhưng chỉ trong lòng ,con cự môn tuần là xa cách cha mẹ thực rồi,cha mẹ cũng là thày cô .cung quan lại có triệt,thái dương sáng bị tuần ,thái âm gặp địa ko hỏa hãm ,nên sớm bỏ học phúc cung cơ lương miếu địa đúng vị nên có phúc ,gặp vận phúc đã phát phúc.
Có lẽ anh chưa đọc kỹ tiểu sử của DVT rồi.
Từ ngày giác ngộ,anh ta không còn gọi cha mẹ nữa,mà chị gọi bằng thứ tự trong gia đình,gọi cha là Năm,xưng tôi. Hai cha con không hợp nhau,nhất là trong việc DVT tu đạo,cha con có sống cùng nhau cũng như không.Thiết nghĩ với cung phụ Cự Môn đã nói lên.
Hơn nữa với lá số Cự Nhật có thể khẳng định là xuất thân khá giả chứ không phải như DVT đi làm thuê đào mương rãnh,chở đất cho làng xóm. Và lá số Cự Nhật anh tvn cho rằng ứng với thông tin như sách đã viết về tiểu sử DVT Học kém,kém thông minh,và sau là thất học thì kỳ thực gia cát lạc cảm thấy lạc lõng cho bản thân quá.
Còn lá số Tử Tham tuy hội Khoa Xương Khúc nhưng sớm nghỉ học cũng là chuyện bình thường thôi . Nhưng nếu là Cự Nhật ngộ Khôi Việt,đứng cùng Tam Hóa Liên châu mà như vậy thì cần phải xem lại.Lẽ nào vì một vài sao xấu thì vin vào cho rằng đảo ngược lại. Ở quan điểm cá nhân,GCL cho rằng căn bản ở Ngũ Hành Cục mệnh vững vàng hay không để xét tới các sao xấu. Giống như xem một quẻ Dịch,tiên quyết phải xét Dụng Thần vững hay không,mới xét tới các yếu tố hỗ trợ cản trở. Lẽ nào giải Tử Vi lại giống như Dịch tiếng anh sang tiếng viết,có xấu thì ghi xấu,rồi xâu chuỗi vào dịch ra thành câu.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tuvinut, on 19/07/2011 - 16:24, said:
ls tử tham thể hiện xu hướng tâm linh chuông mõ,nhưng đây là khí công cơ mà .
anh ta phát lộ năm bính tý ,27 t ,ko phải là đại vận cơ âm ...nên bạn nhầm rồi .
Xin lỗi chuyện năm Bính Tý,khi phát hiện viết nhầm thì sửa không kịp nữa. Lá số DVT do sưu tầm đã lâu nên xảy ra việc nhớ sai năm. Tôi chỉ nhớ đó là năm Tý,có lẽ là trước đó một giáp : Giáp Tý. Để tối nay về sẽ lục lại sách tham khảo lại.
Về tiểu sử DVT,anh ta sau khi "bỗng nhiên giác ngộ" thì tu thiền một thời gian dài,ăn chay (sau này chỉ ẳn rau và đặc biệt thích ăn hoa Vạn Thọ-anh ta nói bề trên bảo như vậy),tu hành kiêng dục,không có ham muốn về Thể xác,Tiền bạc,địa vị,sau thời gian học với "thầy-vô hình" mới chữa bệnh bằng khí công (hay có thể là không phải là khí công mà ta không biết,vì khi đọc tiểu sử DVT,chúng ta con thấy DVT chữa nhiều bệnh như bệnh điên,vong nhập bằng tâm linh,và có anh ta có khả năng dự đoán tương lai,nhìn người thất đức thì không chữa bệnh cho)
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tuvinut, on 19/07/2011 - 16:24, said:
anh ta chính là Cự Nhật ,đi đến vận cơ lương linh hỏa phúc cung ,nên phát phúc ,tài năng phát lộ
anh ta coi trọng NGÀY là Thái Dương mệnh cung.
anh ta nổi tiếng bởi mệnh thiên việt thiên khôi,anh ta là quý nhân giúp đõ mọi người.
anh ta giúp người là cung phụ mẫu có tướng tuần.
anh ta là người có phúc to ,cơ lương miếu phúc cung
anh ta là người phi phàm mệnh phi việt
I don't think so.
Gia Cát Lạc
Sửa bởi GiaCatLac: 19/07/2011 - 17:20