Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
VULONG777, on 21/08/2015 - 20:50, said:
Ông này buồn CƯỚI vậy! độ hay điểm cũng chỉ là công cụ để xác định Thân vượng hay nhược mà thôi đâu có dùng nó để luận. Khi đã xác định được Thân vượng hay nhược rồi thì mới xác định được chính xác dụng thần. Do vậy phương pháp này mới gọi là "Vượng Suy Pháp" nó khác với "Cách Cục Pháp" của hầu như tất cả các cao thủ ở đây là lấy chính cách cục đó làm dụng thần, như cách Chính quan thì lấy Chính quan làm dụng thần, bất kể Thân là vượng hay nhược để luận mệnh.
Giải thích như vậy đã đủ hiểu chưa ?
VULONG
Ô hay, tôi chỉ nói cách số hóa tứ trụ của ông Thiệu là chia trời đất thành 360 độ, còn ông lấy bảng trường sanh để xác định nhật vượng suy, căn cứ là khác nhau nhưng về bản chất là giống nhau đều đi đến xác định độ vượng suy Nhật chủ để tìm dụng thần.
Chả nhẽ tôi nói sai ?
Cách của ông là độc nhất theo tôi thấy, phải thế chứ, chả nhẽ mấy ông Tàu mới được viết sách dạy chúng ta sao ?
nhưng đừng hiểu là tôi tung hê ông đâu nhé. tôi chỉ thấy nên như ông biến những thứ khác thành của bản thân mình, điểm này ông rất mạnh.
Sửa bởi Khachvandu: 21/08/2015 - 21:10