Jump to content

Advertisements




Thế Cờ năm Bính Thân


71 replies to this topic

#16 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 12/02/2016 - 10:44

Hải quân Hàn Quốc nã đạn cảnh cáo vào tàu tuần tra Triều Tiên
Hải quân Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo tàu tuần tra Triều Tiên đi vào vùng biển Hàn Quốc sáng 8/2. Hãng tin Reuters xác nhận thông tin từ một quan chức quân đội Hàn Quốc.
Theo Reuters, Tàu tuần tra của Triều Tiên đi tới gần đảo Socheongdo, qua đường ranh giới phân chia giữa hai nước trên biển Hoàng Hải, vào khoảng 6:55’ sáng (giờ địa phương).

Yonhap cho hay con tàu này đã cố tình đi qua đường ranh giới, bất chấp tín hiệu liên lạc của hải quân Hàn Quốc cảnh báo.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tàu Triền Tiên đi qua đường ranh giới trên biển với Hàn Quốc sáng 8/2/2016. Ảnh: Yonhap

Hải quân Hàn Quốc đã bắn súng cảnh cáo, và tàu Triều Tiên rút về vào khoảng 7:15’ sáng.

Triều Tiên chưa bao giờ công nhận đường biên giới trên biển được thiết lập từ sau cuộc chiến tranh liên Triều 1950-1953.

Sự việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh vào quỹ đạo Trái đất.

Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác cho rằng vụ phóng vệ tinh này thực chất là nhằm thử tên lửa tầm xa.

Nguồn Vietnamnet
-------------------------
năm Bính Thân, Tiểu Du đóng ở cung Chấn là vùng của Nhật, Hàn, Triều Tiên. Sách nói:
  • Tiểu Du Thái Ất chủ đói kém, binh cách, lưu vong. Đóng vào cung nào báo hiệu hung họa ở cung đó


Thanked by 2 Members:

#17 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 14/02/2016 - 16:13

Thỏa thuận hưu chiến Syria mới đạt được đã gặp thử thách

Chỉ vài giờ sau khi những nhà lãnh đạo thế giới công bố một thỏa thuận thúc đẩy chấm dứt chiến sự ở Syria trong vòng một tuần, thỏa thuận này đang bị thử thách.
Trong một cuộc phỏng vấn công bố hôm thứ Sáu, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng lực lượng của ông ta dự định "tái chiếm toàn bộ đất nước," khơi lên những nghi ngờ về cam kết của các bên nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần năm năm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


-----------

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa tung ra cảnh báo đáng sợ nhất về viễn cảnh tình hình ở Syria. Lời cảnh báo đó khiến cộng đồng thế giới không khỏi giật mình lo ngại.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thủ tướng Nga Medvedev hôm qua (12/2) đã cảnh báo rằng, nếu các lực lượng Ả-rập tham gia vào cuộc chiến ở Syria thì họ có thể sẽ châm ngòi cho “một cuộc chiến tranh thế giới mới". Để tránh viễn cảnh như vậy, ông Medvedev kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn.

Khi được hỏi về những lời đề nghị của một số quốc gia Ả-rập về việc tham chiến vào chiến trường Syria dưới sự chỉ huy của Mỹ, Thủ tướng Nga Medvedev đã trả lời rằng, “điều đó sẽ rất là tồi tệ bởi những cuộc tấn công mặt đất thường dẫn đến tình trạng các cuộc chiến tranh bị kéo dài liên miên”.

"Người Mỹ và các đối tác Ả-rập phải nghĩ kỹ về điều này: Liệu họ có muốn một cuộc chiến tranh lâu dài?", tờ nhật báo kinh doanh Handelsblatt của Đức dẫn lời Thủ tướng Nga cho biết trong một bài trả lời phỏng vấn.

"Họ có thực sự nghĩ rằng họ sẽ giành chiến thắng nhanh chóng trong một cuộc chiến tranh như vậy hay không? Điều đó là không thể, đặc biệt trong thế giới Ả-rập. Ở đó, tất cả mọi người chiến đấu chống lại nhau... tất cả mọi thứ đều phức tạp hơn rất nhiều. Một cuộc chiến có thể kéo dài nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ”, ông Medvedev cho biết.

"Tất cả các bên phải ngồi vào bàn đàm phán thay vì châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới mới”, Thủ tướng Nga nhấn mạnh thêm.

Trước đó, Tổng thống Syria Bashar Assad thừa nhận, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả-rập Xê-út có thể sẽ sớm đưa quân vào nước ông. Tuy vậy, ông Assad vẫn tự tin rằng, quân đội của ông có thể giành lại đất nước Syria đang bị chiến tranh giày xéo.

Tuyên bố trên của Nhà lãnh đạo Assad được đưa ra sau khi Riyadh nhắc lại mục tiêu lật đổ chính quyền Syria.

Không chỉ Nga mà nhiều chuyên gia cũng từng lên tiếng cảnh báo về viễn cảnh bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới nếu tình hình ở Trung Đông, cụ thể là ở Syria không được kiểm soát mà tiếp tục leo thang với sự tham gia của ngày càng nhiều nước.

Kiệt Linh (tổng hợp)


Thanked by 1 Member:

#18 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 14/02/2016 - 21:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


New Zealand vách đá sụp đổ trong trận động đất Christchurch Vách đá đã sụp đổ ở New Zealand trong trận động đất ở thành phố Christchurch trên đảo Nam. Không có thiệt hại nghiêm trọng hoặc tử vong đã được báo cáo trong trận động đất ngày Valentine mà xảy ra lúc 13:13 giờ địa phương (00.13 giờ GMT). Bãi biển phía đông của Christchurch đang bận rộn với những người bơi lội và lướt khi đá bắt đầu rơi xuống biển. Trận động đất 5,7 độ richter xảy ra ngày trước ngày kỷ niệm của một chết người trong năm 2011. Đó là phá hủy các trung tâm thành phố và giết chết 185 người. New Zealand nằm trên vành đai khét tiếng của Lửa, đường dây của các trận động đất thường xuyên và phun trào núi lửa vòng quanh hầu như toàn bộ vành Thái Bình Dương. 'Mặt đất bắt đầu đi mềm mại' cơ địa chấn học của New Zealand GNS Science phân loại động đất hôm Chủ Nhật là "nghiêm trọng", ghi lại rằng nó đã diễn ra ở độ sâu 15km (chín dặm) và 15km về phía đông của thành phố. Trú Stephen O'Dwyer nói ông trên bãi biển với vợ ông đi bộ chó của họ khi các vách đá trong Sumner bắt đầu sụp đổ. "Mặt đất bắt đầu đi mềm mại. Nước đã được sắp lên dưới cát và người dân bị chìm xuống đến mắt cá chân như mặt đất đi mềm mại. Nó lắc trong khoảng 20 giây," ông nói với BBC. Trận động đất gửi những đám mây lớn cuồn cuộn bụi trên các vùng ngoại ô.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



---------------
năm 2016: Đại Du, Thiên Ất, Địa Ất đóng ở cung Tốn, Australia cũng không ngoại lệ...

Thanked by 2 Members:

#19 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 14/02/2016 - 22:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


07/01/2015, nổ ra hai vụ khủng bố tại Libya, nghiêm trọng nhất kể từ khi chế độ Kadhafi sụp đổ, khiến ít nhất 74 người thiệt mạng. Quân thánh chiến Hồi giáo bị nghi đứng đằng sau các vụ tấn công.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


US considering fresh military action in Libya over Isis threat

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Phiến quân Nigeria thảm sát 86 người

Nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram cuối tuần qua xả súng và đánh bom tự sát ở một ngôi làng và hai trại tị nạn phía đông bắc Nigeria.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Nigeria: 69 người thiệt mạng trong các vụ tấn công liều chết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




----------------------------
CHÂU PHI:
  • Thủy kích tại chính Tây: Nigeria có binh khởi
  • Thái ất, Trực phù tại Tý, điềm tai nạn binh lửa, ứng Lybia
  • Cung Tốn: Thiên Ất, Địa Ất, Đại Du: đợi tới tháng 3 trở đi...
  • Cung Chấn: Tiểu Du, đợi xem...

Sửa bởi vietnamconcrete: 14/02/2016 - 22:42


Thanked by 2 Members:

#20 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 15/02/2016 - 07:11

Bất bình Bắc Kinh, Mỹ đưa lá chắn đến Hàn Quốc


Mỹ- Hàn Quốc thảo luận bố trí hệ thống lá chắn THAAD tối tân tại Hàn Quốc là điều tối kỵ đối với Trung Quốc. Sự kiện này làm nổi bật bất đồng sâu rộng giữa Washington và Bắc Kinh trong việc đối phó với tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng với nhiều hệ quả bất lợi cho Bắc Kinh.


Vài giờ sau khi Bắc Tiều Tiên loan báo đưa một vệ tinh vào quỹ đạo hôm Chủ nhật 07/02/2016, quân đội Mỹ và Hàn Quốc thông báo mở đàm phán để trang bị cho Seoul hệ thống lá chắn đánh chận tên lửa từ trên không trung THAAD ( Terminal High Altitude Area Defense) .

Theo thứ trưởng bộ Quốc Phòng Hàn Quốc Yoo Jeh Seung, mục đích chính của THAAD là « mối de dọa càng ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên » buộc Seoul phải tăng cường khả năng phòng thủ.

Theo các chuyên gia quốc tế thì không thể nào phủ nhận lập luận của Hàn Quốc sau khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm đến lần thứ tư một quả bom hạt nhân vào ngày 16/01 và ba tuần sau lại phóng tên lửa đạn đạo ngụy trang dưới hình thức hỏa tiễn mang vệ tinh.

Ben Goodlad, chuyên gia quốc phòng của viện nghiên cứu IHS Aerospace, Defence and Security nhận định, Seoul có nhu cầu tự vệ phải cải tiến hệ thống vũ khí quốc phòng với hệ thống lá chắn THAAD.



Một công hai việc : bắc cự Kim Jong Un, tây kềm Tập Cận Bình ?

Tuy nhiên, bên cạnh nhu cầu chiến lược còn có một lý do khác thúc đẩy Mỹ ủng hộ yêu cầu của Hàn Quốc trang bị lá chắn THAAD mà từ trước đến giờ chỉ được đặt ở đảo Guam cách vùng duyên hải Trung Quốc đến 3000 km. Theo AFP, thông điệp của Mỹ là nhắm vào Trung Quốc.

Vì Trung Quốc là kẻ bảo trợ, là đồng minh của chế độ Bình Nhưỡng cho nên Washington và Seoul gây áp lực để Bắc Kinh phải có thái độ cứng rắn hơn thay vì chỉ « tỏ ý quan ngại » rồi thôi .

Vấn đề là Trung Quốc cũng có lý do, cũng không muốn phản ứng mạnh vì sợ Bắc Triều Tiên sụp đổ, bán đảo Triều Tiên thống nhất trong chế độ thân Tây phương. Do vậy, Hoa Kỳ không thể nào thuyết phục được Trung Quốc, trong thể chế chính trị hiện nay, chận đứng tham vọng chế tạo vũ khí hạt nhân mà Bình Nhưỡng xem là « lá chắn » bảo vệ triều đại họ Kim.

Theo nhận định của chuyên gia Joe Wit, do thất vọng vì thái độ của Trung Quốc, Mỹ và đồng minh Hàn Quốc nảy sinh ý định đem hệ thống chống hỏa tiễn THAAD đến phía nam vĩ tuyến 38. Thông điệp này mang ý nghĩa cảnh báo giới lãnh đạo Trung Quốc là quyền lợi an ninh của chính họ đang bị tác động vì thái độ thiếu hợp tác.

Trung Quốc lập tức phản ứng. Một mặt họ « lấy làm tiếc » vụ tên lửa của Kim Jong Un , mặt khác họ tuyên bố « rất bận tâm » vì hệ thống lá chắn của Mỹ. Theo phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh thì việc bố trí THAAD tại Hàn Quốc chỉ làm « căng thẳng nghiêm trọng thêm » « tác hại đến nỗ lực chống chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng ».

Trên thực tế, Bắc Kinh sợ THAAD sẽ là « tai mắt » của Mỹ, theo dõi nhất cử nhất động của hệ thống tên lửa chiến lược của Trung Quốc cho đến tận vùng Tây An ở tây bắc xa xôi.

Hiện nay, Hàn Quốc dựa trên hai lá chắn : hệ thống tên lửa chống tên lửa Patriot của Mỹ cung cấp và vũ khí phòng không do chính Hàn Quốc chế tạo chận đánh tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Song song với nỗ lực an ninh quốc phòng, tổng thống Park Geun Hye cũng tìm cách cải thiện quan hệ với Trung Quốc mà thí dụ điển hình là, vào tháng 8/2015, bà đích thân sang Bắc Kinh dự lễ kỷ niệm Thế chiến thứ hai kết thúc bất chấp khuyến cáo của Washington.

Qua hệ Trung Quốc - Hàn Quốc cải thiện, nhưng Bắc Kinh vẫn giữ lập trường bất di bất dịch trong hồ sơ hạt nhân của Bình Nhưỡng, làm Hàn Quốc thất vọng.

Seoul buộc phải phát tín hiệu bất bình : Nếu Trung Quốc không « quản lý » được đồng minh của mình thì Mỹ-Hàn Quốc sẽ có cách.

Theo AFP, tình hình rõ ràng là nguy hiểm. Nếu Trung Quốc và Hoa Kỳ không thống nhất một lập trường chung với Bắc Triều Tiên thì tình hình căng thẳng hiện nay sẽ xấu thêm.

Một đồng minh khác của Mỹ là Nhật Bản cũng đang tính chuyện trang bị THAAD. Hoa Kỳ sẽ bị áp lực của các đồng minh châu Á xin được bảo vệ. Thay vì ngăn chận tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng, một cuộc chạy đua vũ trang sẽ gây bất ổn toàn khu vực.

-------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


THAAD (Terminal High Altitude Area Defense - hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối) là hệ thống phòng thủ tên lửa cơ động trên đất liền, có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm cận trung, do Tập đoàn Lockheed Mar

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sản xuất. Ý tưởng về hệ thống tên lửa đánh chặn THAAD được đưa ra vào năm 1987, nhưng phải đến 9/1992, Quân đội Mỹ mới quyết định chọn Lockheed Martin là nhà thầu chính chịu trách nhiệm nghiên cứu và sản xuất THAAD. Hệ thống tên lửa này được thử nghiệm lần đầu tiên vào 4/1995 và chính thức vào biên chế Quân đội Mỹ năm 2008.


Hệ thống tên lửa đánh chặn THAAD sở hữu khả năng tiêu diệt mục tiêu cực kỳ chính xác. Ảnh Hurriyetdailynews


Thanked by 2 Members:

#21 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 15/02/2016 - 07:27





Thanked by 2 Members:

#22 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 15/02/2016 - 22:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tính tui thích mò mẫm, hôm nay thử dùng Nguyệt Kể, an quẻ tháng xem sao, túm lại là đơn thuần dùng phương pháp mò mẫm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#23 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 15/02/2016 - 22:13

XEM XÉT THÁNG CANH DẦN - LUẬN BINH CHIẾN
  • Thái Ất đóng cùng sao Chủ đại - Thái bạch là điềm binh chiến. Tháng Canh, Thủy kích cung Mão thì phía Đông khởi binh (Triều tiên chăng?). Thiên Ất đóng cung Mão thì có khả năng chiến to...

Comments:
Xin các vị cho ý kiến, nếu luận đoán nhạy cảm hay làm ngứa mắt mọi người, VN xin dừng...

Thanked by 3 Members:

#24 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 16/02/2016 - 07:31

Nhật Bản muốn nâng cấp toàn bộ hệ thống phòng thủ tên lửa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bắc Kinh : Lá chắn tên lửa Mỹ tại Hàn Quốc xâm hại lợi ích Trung Quốc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ả Rập Xê Út tổ chức tập trận cùng 20 nước

Quân đội từ 20 nước được chờ đón tại miền bắc Ả Rập Xê Út kể từ hôm qua 14/02/2016, nhân một cuộc tập trận được chính quyền Ryad đánh giá là «quan trọng nhất và chưa từng được tổ chức trong vùng ». Sự kiện này chắc chắn làm tăng thêm căng thẳng trong một khu vực được coi là thùng thuốc súng sẵn sàng bùng nổ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Thổ Nhĩ Kỳ nhập cuộc, viễn cảnh chấm dứt khủng hoảng Syria thêm xa vời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#25 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 16/02/2016 - 09:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 15/02/2016 - 22:02, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tính tui thích mò mẫm, hôm nay thử dùng Nguyệt Kể, an quẻ tháng xem sao, túm lại là đơn thuần dùng phương pháp mò mẫm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


  • Cục này Chủ đại tướng gặp tù, binh lực thiếu hụt, không có người chỉ huy, quân lực yếu ớt. Chủ tham tướng bị đề hiệp, vô kế khả thi. Cửa đỗ, tướng hung - điềm đại tướng chết.
  • Khách đại tướng, tham tướng "ngoại kích", đề hiệp chủ. Khách đại tướng dưới cửa cảnh, tướng Nhậm thì lợi đánh nhanh rút gọn. Tuy không phát nhưng có lợi thế hơn.
Xét ra ở cục diện này, thì cả hai bên ở thế gìm nhau, hằm hè lẫn nhau. Không lợi phát binh trước - hậu phát chế nhân (bên nào ra tay trước sẽ bại).

Bên Khách nên dùng kỳ binh (biệt kích, thám báo, mission bí mật...) lọt sâu vào vùng địch phá hoại tại phương chính Đông, vào ngày Tuất Hợi sẽ chiến thắng.

Tôi luận việc binh thế có ổn không hở thày Hmong?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#26 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 16/02/2016 - 10:26

Thông tin thêm vụ xử tử tướng Ri Yong Gil

Chính phủ Hàn Quốc có thông tin rằng Tổng tham mưu trưởng KPA Ri Yong Gil bị xử tử vì các tội “bè phái, lạm dụng quyền lực, tham nhũng, làm giàu cho cá nhân và người thân”, kênh truyền hình CNN ngày 10/2 dẫn lời một đại diện giấu tên của nội các Hàn Quốc cho biết.

Hôm qua, 10/2, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin về việc bản án tử hình dành cho Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân triều Tiên (KPA) đã được thực hiện cuối tuần qua.
Hãng thông tấn Tass của Nga đưa tin từ Seoul cũng cho biết, từ tháng 8/2015, các phương tiện truyền thông Triều Tiên đột nhiên ngưng đề cập đến cái tên Ri Yong Gil, người trước đây thường xuyên tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong những chuyến đi kiểm tra các đơn vị quân đội. Ông Ri cũng đã vắng mặt trong buổi lễ mừng thành công của tên lửa mang vệ tinh Kwangmyŏngsŏng-4, được phóng lên quỹ đạo hôm 7/2, cũng như các sự kiện lớn khác ở Bình Nhưỡng.

-----------------

Kim Jong Un trước lúc chiến tranh giết đại tướng, có lẽ là một sai lầm.


Thanked by 3 Members:

#27 danhkiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 414 Bài viết:
  • 1036 thanks

Gửi vào 16/02/2016 - 15:10

Tin tình báo của Hàn Quốc không phải là luôn chính xác đâu. Hồi VNCH cũng thế, khó để cài người vào miền Bắc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#28 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 18/02/2016 - 12:22

Tên lửa ở Hoàng Sa: Khẩu chiến Mỹ-Trung-Đài

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trung Quốc đã cho triển khai tên lửa phòng không hiện đại trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa (Biển Đông), đang tranh chấp giữa Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan. Hành động này vào hôm nay 17/02/2016 đã bị Washington và Đài Bắc vạch trần và tố cáo, nhưng Bắc Kinh đã phủ nhận thông tin trên, cho đấy là lời bịa đặt của « một số phương tiện truyền thông phương Tây ».

Vào lúc các lãnh đạo Mỹ và ASEAN thảo luận về cách ngăn chặn việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, ảnh vệ tinh mới nhất xác nhận : Bắc Kinh vừa triển khai một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại trên quần đảo Hoàng Sa. Đài truyền hình Mỹ Fox News vào hôm qua, 16/02/2016 đã công bố ảnh vệ tinh mà họ vừa có được, cho thấy các giàn phóng tên lửa địa đối không Hồng Kỳ HQ-9 trên đảo Phú Lâm,
----------------------
nồi lẩu biển đông đã sắp sôi rồi...

#29 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 18/02/2016 - 13:45

Đánh bom tại thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, gần 90 người thương vong

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus ngày 17/2 xác nhận vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe quân sự tại thủ đô Ankara của nước này đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 61 người khác bị thương.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#30 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 18/02/2016 - 13:54

Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên có nguy cơ làm núi lửa phun trào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo Sputnik, một nhóm các nhà địa chấn học thuộc Đại học Yonsei ở Seoul (Hàn Quốc) khẳng định các vụ thử hạt nhân dưới lòng đất của Triều Tiên có khả năng dẫn đến hiện tượng núi lửa Paektusan trên biên giới với Trung Quốc phun trào dung nham.

Theo hãng tin Renhap, các nhà khoa học cho rằng những vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất nằm cách núi lửa Paektusan 116km đã từng phun trào lần cuối vào hồi năm 1903, sẽ tác động đến hoạt động của núi lửa này.

Núi Trường Bạch, còn gọi là núi Bạch Đầu, núi Paektu, là một ngọn núi dạng núi lửa nằm trên biên giới giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Trung Quốc. Với chiều cao 2.744 mét, núi Bạch Đầu là đỉnh cao nhất trong dãy Trường Bạch ở phía bắc và dãy Bạch Đầu Đại Cán ở phía nam. Đây cũng là đỉnh núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Mãn Châu.

Nằm trên biên giới giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, núi Núi Paektu San là một biểu tượng của tinh thần yêu nước cho nhân dân Triều Tiên và là hiện thân của tinh thần quốc gia của họ. đất núi lửa màu mỡ của núi và khô, khí hậu tương đối mát mẻ của nó làm cho nó thích hợp cho nông nghiệp.






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |