Jump to content

Advertisements




Mạng Xã hội cho biết

Linh tinh thật.

114 replies to this topic

#1 NgocHoaVT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 683 Bài viết:
  • 1832 thanks

Gửi vào 01/03/2016 - 07:40

Một Bộ trưởng vừa dốc lời gan ruột các thím ạ.

Dốc, vì chuyện thuộc cấp của mình nó ghét nhau, nó chả làm gì, để “xem nó làm gì được mình” khiến đề tài khoa học thời gian phê duyệt cứ phải tính bằng năm.

Dốc, vì 8 rưỡi, 9h vẫn nhiều người chưa đến cơ quan. Trong giờ thì “làm gì khó nói” và nhiều người say từ trưa đến chiều!

Dốc, rồi Bộ trưởng ... xin lỗi. Đến một cái tên cũng không chỉ được ra.

Nhớ lại điệp khúc kinh điển “cả nhiệm kỳ không kỷ luật ai” hay “kỷ luật lấy đâu người ra mà làm việc”!

Nhà nước đang trả lương cho những cán bộ như thế! Và cả các Bộ trưởng chỉ thích đóng vai ông thiện nói như thế!

Cứ bảo sao khoa học công nghệ cứ chui vào ngăn kéo, cứ cắm đầu xuống bùn không ngóc đầu lên nổi!

=====


Khi Bộ trưởng “dốc lời gan ruột”


Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) Nguyễn Quân vừa có những phát ngôn mà báo chí gọi là “gan ruột” về những trì trệ tại chính bộ mình. Ấy là cái tệ quan liêu “bình chân như vại” khi hai đơn vị, cách nhau tầng trên - tầng dưới nhưng không ngồi được với nhau.

Rồi thì chỉ vì ghét người này, người kia mà từ chối nhận việc người đó giao “để xem nó làm gì được mình”. Đây là một trong những nguyên nhân khiến “một đề tài mà từ khi các nhà khoa học đề xuất, được các bộ, ngành gửi văn bản đề xuất cho đến khi bộ phê duyệt mà mất đến vài năm trời, có những đề tài 2 năm mới phê duyệt xong”.

Nhân viên vì không thích nhau nên “để đó”. Lãnh đạo vụ không thích nhau cũng không làm!

Nhưng khiếp nhất, và cũng thẳng nhất, là tinh thần kỷ luật được chính Bộ trưởng nhìn nhận là “rất kém”.

“8 rưỡi, 9 giờ vẫn còn rất nhiều người chưa đến cơ quan. 4 rưỡi, 5 giờ thì các đồng chí đã về. Còn trong giờ các đồng chí làm gì thì cũng… khó nói, nhiều người buổi trưa đi uống rượu say đến cả buổi chiều”.

Nghe những lời gan ruột mà thấy tội cho Bộ trưởng. Chỉ ngoại việc làm anh cờ đỏ còn đau cả đầu thì còn lấy đâu ra thời gian, tâm huyết để hoạch định chính sách cho KHCN nước nhà.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dẫu hồi 2015 Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã ban hành quy chế phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, trong đó quy định rất rõ: Ai! làm gì! mất bao lâu!. Nhưng ngay chính Bộ trưởng Nguyễn Quân cũng nhận thấy là “có vẻ như không ai quan tâm”!

Một thủ trưởng nhân từ là điều mà cán bộ viên chức mong muốn, nhưng đó là điều dân không trông đợi.

Bởi gan ruột như thế, thẳng thắn như vậy, nhưng là đồng chí nào, nhưng là cá nhân nào thì Bộ trưởng vẫn chỉ “không tiện nêu tên”, thậm chí còn “mong các đồng chí đừng giận”. Vậy thì làm sao có thể trở thành một cú hích được!

Tự kiểm điểm liệu có thể độc lập với các biện pháp kỷ luật?

Nhân dân cảm động trước những lời thẳng thắn của ông, nhất là khi nghe ông nói. Nhưng nhân dân đang giật mình khi những căn bệnh trọng đó không phải chỉ riêng ở Bộ KHCN, nơi chính ông Quân cho rằng vẫn là “người dốt nhất trong những người kém, ngoan nhất trong những người hư!”.

Giá như Bộ trưởng gan ruột ngay từ đầu nhiệm kỳ! Giá như kèm theo gan ruột là một cây gậy! thì có lẽ, ông đã chẳng phải lo nỗi lo “không ai biết có Bộ KHCN”, không phải chấp nhận một thực tế ngân sách nhà nước cho KHCN ít nhưng vô số nơi không tiêu hết tiền!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#2 Le.Dung

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1026 Bài viết:
  • 2634 thanks

Gửi vào 01/03/2016 - 07:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgocHoaVT, on 01/03/2016 - 07:40, said:

Một Bộ trưởng vừa dốc lời gan ruột các thím ạ.

Dốc, vì chuyện thuộc cấp của mình nó ghét nhau, nó chả làm gì, để “xem nó làm gì được mình” khiến đề tài khoa học thời gian phê duyệt cứ phải tính bằng năm.

Dốc, vì 8 rưỡi, 9h vẫn nhiều người chưa đến cơ quan. Trong giờ thì “làm gì khó nói” và nhiều người say từ trưa đến chiều!

Dốc, rồi Bộ trưởng ... xin lỗi. Đến một cái tên cũng không chỉ được ra.

Nhớ lại điệp khúc kinh điển “cả nhiệm kỳ không kỷ luật ai” hay “kỷ luật lấy đâu người ra mà làm việc”!

Nhà nước đang trả lương cho những cán bộ như thế! Và cả các Bộ trưởng chỉ thích đóng vai ông thiện nói như thế!

Cứ bảo sao khoa học công nghệ cứ chui vào ngăn kéo, cứ cắm đầu xuống bùn không ngóc đầu lên nổi!

=====

Khi Bộ trưởng “dốc lời gan ruột”

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thà đổi 10 ông Thiện lấy một ông Ác "trảm tướng" có lẽ dân vẫn lợi hơn.

Thất nghiệp đầy cả ra mà các bác cứ khéo lo không có người làm ... Chỉ cần "Võ mồm" nói thẳng nói thật, cho ra ngô ra khoai, món ăn tinh thần con dân trăm họ cũng biết được đúng sai ... hay là đang sẵn dịp tinh giản biên chế nên nó thế.

Hết triện các thím ạ.

Sửa bởi Le.Dung: 01/03/2016 - 07:58


Thanked by 3 Members:

#3 NgocHoaVT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 683 Bài viết:
  • 1832 thanks

Gửi vào 01/03/2016 - 08:31

Khi Thủ tướng tự nhận mình “tôi cũng quan liêu”!


Đó là lời tâm sự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2016 diễn ra ngày 26/2. Sau khi nghe các doanh nghiệp phản ánh về những khó khăn trong công tác xuất khẩu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói như sau: “Tôi cảm thấy rất tiếc là tôi cũng quan liêu. Nếu nghe được những ý kiến đó sớm sẽ góp phần giúp các đồng chí giải quyết”.
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Đây có thể nói là tâm sự cũng là lời tự phê của Người đứng đầu Chính phủ trong lĩnh vực này.

Chỉ còn ít tháng nữa, nếu không có gì thay đổi, theo cơ cấu tổ chức của Việt Nam ta hiện nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ kết thúc nhiệm kỳ công tác sau 10 năm điều hành Chính phủ.

Nhìn lại 2 nhiệm kỳ qua, Thủ tướng đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức như lời ông tâm sự: “Khi bước vào nhiệm kỳ thách thức rất lớn, đó là khủng hoảng tài chính toàn cầu, sau đó là nền kinh tế phục hồi chậm, giá cả diễn biến không lường được, diễn biến phức tạp. Tình hình chính trị thế giới phức tạp, khủng bố, tranh chấp lãnh thổ… Tất cả đã tác động trực tiếp vào Việt Nam”.
Thế nhưng bằng nhiệt huyết và cả sự nỗ lực rất lớn, cùng với toàn Đảng, toàn Dân và những người đồng chí trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, con thuyền đất nước vượt qua sóng gió, ổn định về chính trị, phát triển mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, mở rộng quan hệ đối ngoại…

Không chỉ những việc lớn như hoạch định chiến lược và sách lược đối với đất nước, Thủ tướng không nề hà đối với cả những việc nhỏ nhất. “Chính tôi đi gặp Bush nói về thanh long; gặp Obama, nói tới luật Nông trại của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến cá basa. Gặp Thủ tướng Hàn Quốc nói tới trái dừa, Úc nói tới vải, Nhật nói tới trái xoài… Các đồng chí tham tán phải làm. Như tôi và ông Vũ Huy Hoàng đàm phán kinh tế Á - Âu, Thủ tướng Armenia tặng 2 chai rượu ngon và nói Việt Nam cần mở cửa thị trường. Tôi có lấy về, mở mời anh Vũ Huy Hoàng uống. Kinh tế là chính trị". Thủ tướng nói.

Hành động, hành động và hành động.

Đó là phẩm cách của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một phẩm cách đã được trui rèn từ khi còn làm giao liên trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, người lính trong công cuộc bảo vệ biên cương Tổ quốc và sau này, khi là người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng luôn luôn là con người của hành động.

Cùng với khát vọng thống nhất đất nước, quyết tâm bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc, ở ông còn cháy bỏng khát vọng làm cho đất nước giàu mạnh bởi ông hiểu rằng nghèo là khổ lắm, là cơ cực lắm, là “co ro” lắm như lời ông tâm sự: “Kinh tế mà không phát triển đừng nói chuyện khác, nghèo khó nói chuyện lắm, nợ nần người ta đòi đủ thứ. Kinh tế tăng trưởng cao, làm ăn tốt tướng đi cũng khác, nợ nần tướng đi co ro lắm”.

Chợt nhớ lời tâm sự của ông Phan Văn Khải khi còn làm Thủ tướng với Nhà báo Xuân Ba, đại ý ông nói làm dân một nước nghèo đã khổ, làm thủ tướng một nước nghèo cũng chẳng sung sướng gì.

Dân có giàu thì nước mới mạnh. Nước có giàu thì mới bảo vệ được nền độc lập thật sự bởi khi đã là “con nợ” của người ta, khó ăn, khó nói, khó “độc lập” lắm.

Trở lại với lời tự phê của Thủ tướng, cách đây 2 năm (4/2014), tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ, ông kể rằng bình bầu ở cơ quan, ông chỉ nhận mình “hoàn thành nhiệm vụ”: “Có 4 mức: Xuất sắc, tốt, hoàn thành, không hoàn thành. Tôi chỉ nhận mức hoàn thành thôi, gần mức chót. Chi bộ cho là xuất sắc, nhưng tôi kiên định chỉ nhận ở mức hoàn thành. Tôi cũng bày tỏ với Bộ Chính trị rằng nhận hoàn thành còn thấy có cái chưa được. Tôi xin nói nghiêm túc thế. Đứng về chức năng nhiệm vụ mình nhận, nói hoàn thành là còn e ngại”.

Tự đánh giá về mình “còn thấy có cái chưa được” và “hoàn thành là còn e ngại”, "tôi cảm thấy rất tiếc là tôi cũng quan liêu" là phẩm cách khiêm tốn của một người cộng sản.

Bùi Hoàng Tâm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#4 NgocHoaVT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 683 Bài viết:
  • 1832 thanks

Gửi vào 01/03/2016 - 09:06

Mỹ ra thông điệp mức trần cho giá dầu lửa!

Trong lúc những nước sản xuất dầu lửa như Nga, Venezuela, Iran ... đang dự báo và đặt hy vọng giá dầu sẽ trở lại tối thiểu ở mức 80 usd / thùng, thì kỹ nghệ dầu lửa của Mỹ đang nghiễm nhiên đặt ra mức trần cho giá dầu lửa tương lai là 40 usd!

Một năm trước đây, sự xuất hiện kỹ thuật khoan dầu đá phiến của Mỹ đã khiến giá dầu lửa đột ngột lao dốc, chấm dứt kỷ nguyên "độc quyền giá cả" của những quốc gia dầu lửa, biến nước Mỹ từ một quốc gia nhập khẩu dầu lửa lớn nhất trở thành nước sản xuất dầu lửa nhiều nhất.

Giá dầu lửa đã mất gần 70%, từ $120 tới dưới $40/thùng. Giá dầu rơi tự do đến mức dưới ngưỡng chi phí sản xuất, nên một phần sản lượng từ dầu đá phiến Mỹ đã phải tạm ngưng. Một số công ty sản xuất dầu đá phiến đã từng thông báo điểm bảo hòa (breaking point) là $60 một thùng.

Tuy nhiên, với kỹ thuật mới nhất, ngành công nghiệp dầu lửa Mỹ vừa gởi một thông điệp đến Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC, "Chúng tôi sẽ trở lại nếu giá dầu ở mức từ 40 usd!"

Thông điệp này là một đòn giáng chí tử vào các nước sản xuất dầu lửa trên thế giới, đặc biệt là những nước mà nền kinh tế và ngân sách quốc gia gần như chủ yếu dựa vào dầu lửa. Nhiều phân tích quốc tế đã cho biết, Venezuela cần mức giá 100 usd, Nga cần 80 usd, Iran và các nước Arap cần ít nhất 60 usd một thùng dầu để có thể cân bằng được ngân sách.

Trong lúc đó, với chi phí thấp và kỹ thuật dễ dàng trong việc tạm ngưng và mở cửa trở lại, kỷ nghệ dầu đá phiến của Mỹ đã vĩnh viễn đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên huy hoàng và kế hoạch cân bằng ngân sách bằng nguồn tài nguyên dầu lửa của một số quốc gia.

Duy nhất có một quyền lực có thể thủ tiêu được "lời nguyền" ác nghiệt này: Nền chính trị của chú SAM! Đó là khi chính quyền Mỹ bỗng nhiên ra một sắc lệnh tăng thuế đặc biệt hoặc cấm sản xuất dầu đá phiến. Tuy nhiên, đây là khả năng ít có khả năng xảy ra nhất trong nền chính trị Mỹ!

U.S. shale's message for OPEC: above $40, we are coming back

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#5 NhuCuongTran

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 466 Bài viết:
  • 716 thanks

Gửi vào 01/03/2016 - 13:35

Một người bạn vừa gởi cho mình đọc bài viết về Mr Nguyễn Văn Tuấn - một blogger, facebooker mà mình vẫn hay theo dõi. Thiệt là shock nếu thông tin trong bài đúng sự thật, chẳng lẽ VN mình có nhiều thần gió đến vậy sao? Thần gió ở khắp mọi nơi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



..."Trong rất nhiều thông tin về lý lịch của ông Nguyễn Văn Tuấn ở trong nước, ông Tuấn luôn khai rằng mình có hai bằng tiến sỹ, một về dịch tễ học thống kê ở đại học Sydney (University of Sydney) và một về y khoa ở đại học New South Wales (UNSW) [1-5].
Khoan nói đến chuyện bằng tiến sỹ y khoa của ông Tuấn không phải là bác sỹ y khoa - danh giá và khó hơn - như cách ông Tuấn hay làm mọi người hiểu lầm, bài viết này tôi xin khẳng định ông Tuấn khai man lý lịch, tức là bằng tiến sỹ về dịch tễ học thống kê ở đại học Sydney là xạo ke, gian dối!"...


link:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi NhuCuongTran: 01/03/2016 - 13:42


#6 coluong70

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 381 Bài viết:
  • 665 thanks

Gửi vào 01/03/2016 - 14:21

Thông tin có, xác thực chưa.

#7 NgocHoaVT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 683 Bài viết:
  • 1832 thanks

Gửi vào 01/03/2016 - 16:39

SỰ VĨ ĐẠI CỦA CON NGƯỜI KHÔNG ĐỢI TUỔI

Ông chủ Facebook tặng 99% tài sản cho xã hội!

Chào mừng ngày sinh của con gái đầu, tỉ phú Mark Zuckerberg và vợ là bác sĩ Priscilla Chan đã ra một thông báo gây ngạc nhiên cho mọi người: Vợ chồng ông chủ facebook quyết định hiến tặng 99% tài sản cho các hoạt động từ thiện, xã hội nhằm mục đích cải thiện và thúc đẩy sự bình đẳng cho trẻ em trên toàn thế giới.

Được biết, tổng giá trị tài sản hiện tại của vợ chồng Mark là 45 tỉ dollars (khoảng gần 990 ngàn tỉ đồng VN). Trong lúc đó, hệ thống facebook của Mark hiện có giá trị vào khoảng 300 tỉ dollars.

Ông chủ trẻ 32 tuổi cũng là người đã đưa ra sáng kiến và đang tiến hành dự án cung cấp internet miễn phí cho toàn bộ các vùng khó khăn và xa xôi trên thế giới, nơi các phương tiện internet bằng cáp dây không đến được.

===

Nói thêm, số tiền mà Mark hiến tặng gấp 30 lần tài sản người giàu nhất VietNam là ông Phạm Nhật Vượng mà theo tạp chí Forbes công bố là 1,5 tỉ dollars (33 ngàn tỉ VNĐ).

Mark Zuckerberg has baby, pledges to give away 99% of Facebook shares

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#8 Le.Dung

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1026 Bài viết:
  • 2634 thanks

Gửi vào 01/03/2016 - 20:01

Người Việt có rất ít khoảng không tại gia, nên hay ra đường tập thể dục, nhiều khi hại hơn tập trong nhà!

Đọc bài này, để chú ý chọn nơi tập thể dục.

=====

Đừng đi ra ngoài ! Xin hãy chia sẻ và bảo vệ gia đình bạn

Sáng hôm nay Hà Nội có chỉ số AQI lên đến 388, đây là mức cực kỳ ô nhiễm và có hại đối với cả những người khoẻ mạnh. (chỉ số AQI được đo từ máy đo chất lượng không khí do Đại sứ quán Mỹ lắp tại trụ sở đại sứ quán cho nên số liệu là đảm bảo đáng tin)

Các bố mẹ, người già, và người có vấn đề về hô hấp hoặc tim mạch, xin hãy sử dụng trang web này thường xuyên để kiểm tra chất lượng không khí bên ngoài. Việc này rất quan trọng cho sức khoẻ của bạn và của gia đình bạn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mọi người đều biết tình trạng ô nhiễm không khí ở Trung Quốc đang rất tệ. Nhưng chất lượng không khí ở Hà Nội thật ra cũng tệ như vậy, thậm chí còn tệ hơn. Đây là công cụ cho bạn Chỉ số Chất lượng Không khí (AQI) vào thời điểm đo, được sử dụng bởi các cơ quan chính phủ và có thể đo các nơi trên khắp thế giới. Nó được sử dụng để cho công chúng biết không khí bị ô nhiễm đến mức độ nào. Khi chỉ số AQI tăng lên, một phần lớn dân số sẽ dễ dàng gặp phải các tác động tiêu cực đến sức khoẻ.

Vài ngày qua Hùng đã kiểm tra các chỉ số và thấy là ở Hà Nội chúng ta đang có chất lượng không khí rất tệ, thậm chí đã có lúc chỉ số của chúng ta là 388, là mức độ cực kỳ ô nhiễm và gây ra các vấn đề về sức khoẻ thậm chí cho cả người hoàn toàn khoẻ mạnh. Trong khi đó ở Bắc Kinh chỉ số cao lên tới 191. Để các bạn hiểu rõ hơn, Hùng chia sẻ thang điểm đánh giá AQI và ý nghĩa của các chỉ số:

0-50: Tốt

51-100: Trung bình

101-150: Không tốt cho sức khoẻ đối với các nhóm nhạy cảm - Tất cả mọi người đều có thể bắt đầu bị ảnh hưởng tới sức khoẻ. Những người có vấn đề về hô hấp hoặc tim mạch sẽ thấy không tham gia các hoạt động được lâu. Những người này và người già nên ở trong nhà và hạn chế hoạt động.

151-200: Ô nhiễm ở mức độ trung bình/Không tốt cho sức khoẻ- Cảnh báo về sức khoẻ của các điều kiện khẩn cấp. Toàn bộ dân số dễ chịu ảnh hưởng.

201-300: Ô nhiễm nặng nề/rất không tốt cho sức khoẻ

300+: Cực kỳ ô nhiễm - Những người khoẻ mạnh sẽ cảm thấy bị giảm khả năng tham gia các hoạt động trong thời gian dài. Có thể sẽ có những cảm giác khó chịu và các triệu chứng mạnh mẽ, có thể gây ra các bệnh khác. Tất cả mọi người nên tránh các hoạt động ngoài trời.

Xin hãy kiểm tra chất lượng không khí thường xuyên và hạn chế ra ngoài đường, đặc biệt là những người có bệnh về hô hấp và tim, đặc biệt hơn nữa là trẻ em và người già. Trang web này cũng dự báo chất lượng không khí trong sáu ngày tới.

Đây có thể không phải vấn đề gì to lớn ở Việt Nam, nhưng ở Mỹ thì nó thực sự là nghiêm trọng, đặc biệt là với những người hồi bé có bệnh hen suyễn như Hùng. Càng ngày giao thông càng tệ, các công trình xây dựng, tất cả tạo ra sự ô nhiễm cho không khí, và càng về sau thì sợ là Hà Nội càng phải chịu tình trạng xấu hơn.

Hãy bảo vệ bản thân và những người thân yêu của bạn.

(Nếu ai thắc mắc hoặc không tin thì đấy là đường link lấy trực tiếp từ trang web của Đại sứ quán Mỹ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)


======

Don't go outside!!! Please, please share and protect your family

This morning Hanoi had an AQI of 388, which is severely polluted and very bad for even healthy people.

Parents, elderly, and people with respiratory or heart problems please use this website frequently to monitor the air quality outside. It is very important to your and your family’s health:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Everyone knows that air pollution in China is bad, real bad. However, the air quality in Hanoi is equally as bad if not worst. This is a tool that gives you Air Quality Index (AQI) numbers in real time, which is used by government agencies and is tracked all over the world. It is used to communicate to the public how polluted the air is. As the AQI increases, an increasingly large percentage of the population is likely to experience increasingly severe adverse health effects.”

I’ve been tracking the numbers for the past couple days and in Hanoi we have been experiencing very bad air quality, we’ve even 388 which is severely polluted and cause even healthy people problems. Compared to a high of 191 in Bejing. To give you an idea I’ve translated the AQI rating scale and what it means:

0-50: Good

51-100: Moderate

101-150: Unhealthy for sensitive groups- Everyone may begin to experience health effects. People with breathing or heart problems will experience reduced endurance in activities. These individuals and elders should remain indoors and restrict activities.

151-200: Moderately polluted/unhealthy- Health warnings of emergency conditions. The entire population is more likely to be affected.

201-300: Heavily polluted/very unhealthy

300+: Severely polluted- Healthy people will experience reduced endurance in activities. There may be strong irritations and symptoms and may trigger other illnesses. Everyone should avoid outdoor activities.

Please please keep track of the air quality and avoid going outside, especially those who have respiratory or heart problems, particularly children and elderly. This may not be a big deal in Vietnam but back in America it is a big deal, especially for me who grew up with asthma. With the increasingly bad traffic, construction, pollutions being put in the air, its only going to get worse in Hanoi.

Protect yourself and your loved ones.

#9 Thanh.Huong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 665 Bài viết:
  • 1821 thanks

Gửi vào 01/03/2016 - 21:22

Liên Minh ủng hộ tự do hàng hải ở biển Đông!

"Úc, Hoa Kỳ, Nhật, Philippine, Ấn Độ và Việt Nam đã thống nhất cam kết cùng giải quyết những tranh chấp lảnh thổ và lảnh hãi và bảo đảm sự tự do lưu thông hàng hải vì sự thịnh vượng ..."

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã tuyên bố trong cuộc họp báo chung sau cuộc tham vấn cấp bộ trưởng (ngoại giao và quốc phòng) của Mỹ và Úc ngày 13/10/2015 tại Boston, Massachusetts. "Tất cả chúng tôi đều đồng lòng hướng về những giải pháp hòa bình cho các tranh chấp và phản đối những đe dọa, vi phạm các tiêu chuẩn luật pháp quốc tế, đặc biệt là những căng thẳng đang leo thang ở vùng biển Đông và Nam Trung Hoa".

Ông Carter cũng nói thêm: "Xin đừng nhầm lẫn, nước Mỹ sẽ tiếp tục bay, gương buồm và hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép như chúng tôi đã làm trên thế giới mà trong đó, biển Đông không phải là ngoại lệ. Đây không chỉ là cam kết của nước Mỹ và Úc mà chúng tôi đã có được sự tham gia của nhiều quốc gia trong khu vực như Nhật, Philipine, Ấn Độ, Việt Nam nhằm bảo về lợi ích và sự thịnh vượng ..."

Japan, India, Vietnam, PHL, US, Australia united for freedom at seas

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#10 CaspianPrince

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1407 Bài viết:
  • 1905 thanks
  • LocationCaspian Sea

Gửi vào 01/03/2016 - 21:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Le.Dung, on 01/03/2016 - 20:01, said:

Người Việt có rất ít khoảng không tại gia, nên hay ra đường tập thể dục, nhiều khi hại hơn tập trong nhà!

Đọc bài này, để chú ý chọn nơi tập thể dục.

=====

Đừng đi ra ngoài ! Xin hãy chia sẻ và bảo vệ gia đình bạn

Sáng hôm nay Hà Nội có chỉ số AQI lên đến 388, đây là mức cực kỳ ô nhiễm và có hại đối với cả những người khoẻ mạnh. (chỉ số AQI được đo từ máy đo chất lượng không khí do Đại sứ quán Mỹ lắp tại trụ sở đại sứ quán cho nên số liệu là đảm bảo đáng tin)

Các bố mẹ, người già, và người có vấn đề về hô hấp hoặc tim mạch, xin hãy sử dụng trang web này thường xuyên để kiểm tra chất lượng không khí bên ngoài. Việc này rất quan trọng cho sức khoẻ của bạn và của gia đình bạn:


Gớm thật, chả dám quay về Hà Nội nữa.

Bắc Kinh năm ngoái năm kia PM 2.5 còn ở tầm 200-300 khoảng chừng 1/3 số ngày trong, rất hiếm khi vượt qua số này. Kể từ cuối năm ngoái CP TQ đã quyết tâm cắt giảm các nhà máy gây ô nhiễm không khí, khiến cho Bắc Kinh từ 1/2016 gần như luôn ở mức dưới 200.

Bây giờ thì Hà Nội vươn lên đứng trên Bắc Kinh rồi, hi vọng kinh tế VN cũng có những bước tiến dài ngang ngửa để đủ tiền nuôi hàng vạn những bệnh nhân ung thư phổi sắp xuất hiện!!!

Thanked by 3 Members:

#11 NgocHoaVT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 683 Bài viết:
  • 1832 thanks

Gửi vào 02/03/2016 - 06:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Le.Dung, on 01/03/2016 - 20:01, said:


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Trang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

để tra cứu mức độ ô nhiễm không khí của các máy đo trên khắp thế giới, vào cuộn tới cuộn lui, và đi đến kết luận hết sức tự hào: Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất Đông Nam Á. Mức độ ô nhiễm ở mức có hại cho sức khỏe.
.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Bí thư HaNoi mới chỉ dạy là nghèo mà an lành còn hơn giàu mà không an toàn. Mình thấy HaNoi đúng là an thật nhưng chưa lành.

An vì từ đầu năm tới giờ chả thấy công việc làm ăn gì cả, mọi người rủ nhau đi ăn chơi đến hết Giêng, nên đội ngũ kinh doanh cứ an tâm mà đắp chăn chờ tháng Hai tới.

Còn Lành thì hẳn là không, vì cái không khí ô nhiễm này gây dị ứng chảy nước mũi liên tục, bọn trẻ con thì thấy viêm đường hô hấp suốt, ho sốt

Buồn nhỉ, đã nghèo lại thêm viện phí tăng, các thím ạ

Thanked by 4 Members:

#12 Le.Dung

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1026 Bài viết:
  • 2634 thanks

Gửi vào 02/03/2016 - 10:01

Luận về Tào Tháo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



=====

HÁN

Tác giả bài này, Vũ Tài Lục, là một cây bút phân tích chính trị và lịch sử rất nên đọc. Trước năm 1975 ông cho in nhiều sách tại Sài Gòn.

Tào Tháo (chữ Hán: 曹操; 155 -- 220); tự là Mạnh Đức (孟德), là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Ông là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc.

Ông được con trai truy tôn là Thái tổ Vũ Hoàng Đế.

NÔM

Khởi nghĩa Lam Sơn rất thành công vì đông đảo anh hùng tham gia như Lê Lai, Trần Nguyên Hãn, Lưu Nhân Chú, Lê Sát, Nguyễn Nhữ Lãm, Phạm Văn Xảo... nhưng nếu Lê Lợi thiếu đi 2 vị quân sư tài hoa này thì không biết đời ông sẽ đi về đâu:

1. Ức Trai tiên sinh Nguyễn Trãi: việc Nguyễn Trãi nghe lời cha không qua Trung Quốc mà ở lại Việt Nam, sau đó về theo Lê Lợi có ý nghĩa rất lớn. Vì ông đã dâng cho chúa Lam Sơn bản "Bình Ngô sách" bao gồm những mưu kế giúp đánh bại được siêu cường Đại Minh. Nguyễn Trãi ưa dùng "công tâm kế", nghĩa là đánh vào lòng người. Do khả năng văn chương bá đạo, cộng thêm thấu hiểu tâm lý con người, nên nhiều thư từ Nguyễn Trãi viết cho quân Minh tỏ ra vô cùng hiệu nghiệm, thậm chí có thành trì còn lấy được mà không cần phải đổ máu vô ích. Hoặc khi cần thì cũng lấy đầu đại tướng Liễu Thăng ở ải Chi Lăng dễ như lấy đồ trong túi.


2. Đông Sơn anh hùng Nguyễn Chích: vị quân sư này cũng giống Lê Lợi là khởi nghĩa ở vùng Đông Sơn, thực lực và thanh thế chắc cũng ngang ngửa Lam Sơn. Về sau chúa Lam Sơn đã mời được chúa Đông Sơn về cùng 1 team. Cuộc đời Nguyễn Chích vô cùng hiển hách, nhưng kế sách hay nhất của ông là bảo Lê Lợi hãy chiếm thêm đất Nghệ An đi. Vùng Lam Sơn (Thanh Hóa) rất nhỏ bé, khó vẫy vùng, phải chiếm được Nghệ An rộng lớn và nhiều nhân tài. Có được Nghệ An rồi thì chuyện bình định thiên hạ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Lê Lợi nghe lời hai vị quân sư và quả nhiên
đại công cáo thành, ông lên ngôi Hoàng đế và mở ra vương triều dài nhất lịch sử Việt Nam.

======


Ông Tập Cận Bình: Việt Nam và Trung Quốc chia sẻ ‘vận mệnh chung’


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Le.Dung: 02/03/2016 - 10:19


Thanked by 3 Members:

#13 Thanh.Huong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 665 Bài viết:
  • 1821 thanks

Gửi vào 02/03/2016 - 20:45

Mỹ cảnh cáo Trung Quốc việc quân sự hoá biển Đông!

Hôm nay, phát biểu tại Diễn đàn Đội ngoại quyền lực của nước Mỹ (the Commonwealth Club) tại San Francisco, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter đã đưa ra lời cảnh cáo rất mạnh mẽ đối với Trung Quốc: “Trung Quốc không được quân sự hoá biển Đông (China must not pursue ...)” Trong tiếng Anh, chữ “must” có nghĩa là mệnh lệnh, bắt buộc, không có lựa chọn! Ông nói: “Những hành động đó sẽ nhận những hậu quả cụ thể.”

Ông cho các phóng viên biết là lực lượng quân sự Mỹ đã sẵn sàng triển khai ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương và đã chuẩn bị một khoản ngân sách 425 triệu dollars để mở thêm các cuộc tập trận với các quốc gia trong khu vực. Cũng như, Bộ quốc phòng đã có kế hoạch dự chi trên 8 tỉ dollars chỉ riêng năm 2017 để trang bị thêm cho hạm đội tàu ngầm và máy bay thám thính không người lái.

"Không có gì phải nghi ngờ là sẽ có hậu quả cho những hành động đó!" (ám chỉ việc quân sự hoá biển Đông). Ông Carter thông báo là Mỹ đã và đang tiến hành kế hoạch trang bị cho ba loại phương tiện quân sự đáp trả gồm tăng cường tập trận với đồng minh khu vực, mở rộng hạm đội tàu ngầm và triển khai nhiều hơn chủng loại phi cơ không người lái.

Ông cũng chỉ trích các hoạt động ngăn chặn internet, đe dọa và phá hoại kỹ thuật thông tin điện tử có chủ ý của Nga và Trung Quốc. Ông cho biết là Lầu Năm Góc sẽ chỉ tiêu 35 tỉ dollars trong 5 năm tới để nâng cấp và phát triển hệ thống phòng thủ và an ninh mạng điện tử. “Chúng ta không muốn đối địch với họ nhưng chúng ta cũng không thể làm ngơ trước những mục đích và hành động đã quá rõ ràng của họ.”
U.S. warns China on militarization of South China Sea

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#14 Le.Dung

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1026 Bài viết:
  • 2634 thanks

Gửi vào 02/03/2016 - 22:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh.Huong, on 02/03/2016 - 20:45, said:

Mỹ cảnh cáo Trung Quốc việc quân sự hoá biển Đông!

U.S. warns China on militarization of South China Sea

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



==============

Indonesia “dằn mặt” Trung Quốc độc chiếm biển Đông


Trung Quốc lại đau đầu vì một quốc gia khác là Indonesia tăng cường binh lực ra biển Đông nhằm đối phó với mối đe dọa từ phía Bắc Kinh. Jakartar lo ngại rằng, quần đảo Natuna của họ sẽ bị Trung Quốc "dòm ngó" trong một tương lai không xa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#15 NgocHoaVT

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 683 Bài viết:
  • 1832 thanks

Gửi vào 03/03/2016 - 20:12

ASEAN Youth Volunteer Programme Philippines 2016 Tuyển Tình Nguyện Viên

Bạn có phải là công dân của một nước thành viên ASEAN, trong độ tuổi từ 18-30 tuổi? Có quan tâm về vấn đề Giảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR)?


Chương trình Tình nguyện Thanh niên ASEAN (AYVP) sẽ được tổ chức tại Philippines vào ngày 01 đến 26 tháng 08 năm 2016 tập trung vào các chủ đề giảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR).

Chương trình này được phát triển và thực hiện bởi Đại học Quốc gia Malaysia - UKM dưới sự bảo trợ của Bộ Thanh niên và Thể thao, Malaysia với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), phối hợp với Đại học Philippines, đại học Ateneo de Manila và Đại học La Salle de tổ chức.

Hạn chót : 12h ngày 31/03/2016 .

Việc lựa chọn sẽ dựa trên thành tích cá nhân. Chỉ có tình nguyện viên lọt vào danh sách sẽ được thông báo.

Những người tham gia được lựa chọn sẽ được thông báo sau ngày 07/06/2016.

Link đăng ký:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đây là một chương trình hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết, xin vui lòng đăng nhập vào trang website:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



✔ Nếu bạn có biết người nào quan tâm hoặc phù hợp với thông tin này, bạn có thể chia sẻ thông tin cho người đó hoặc giới thiệu cho họ về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhé.

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |