Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1817 replies to this topic

#1126 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 06/01/2021 - 19:44

Covid-19: Tổng giám đốc WHO "rất thất vọng" với Trung Quốc

06-01-2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 5-1 cho biết ông “rất thất vọng” khi Trung Quốc vẫn chưa cho phép nhóm chuyên gia quốc tế nhập cảnh để điều tra nguồn gốc của đại dịch Covid-19.




Nhóm nghiên cứu gồm 10 người dự kiến​​ khởi hành vào đầu tháng 1 trong nhiệm vụ được chờ đợi từ lâu để điều tra các trường hợp mắc Covid-19 được ghi nhận lần đầu cách đây một năm tại Vũ Hán - Trung Quốc.
Ông Ghebreyesus phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến ở TP Geneva - Thụy Sĩ: "Hôm nay chúng tôi được biết rằng các quan chức Trung Quốc vẫn chưa hoàn tất các thủ tục cấp phép cần thiết cho nhóm nghiên cứu đến Trung Quốc. Tôi đã liên hệ với các quan chức cấp cao của Trung Quốc và một lần nữa nói rõ rằng sứ mệnh là ưu tiên của WHO".
Nhiệm vụ điều tra lần này do ông Peter Ben Embarek, chuyên gia hàng đầu của WHO, dẫn đầu. Ông Embarek từng đến Trung Quốc trong một nhiệm vụ sơ bộ vào tháng 7 năm ngoái.


Theo hãng tin Reuters, ông Mike Ryan, người đứng đầu Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO, cho biết hai thành viên trong đội ngũ quốc tế đã lên đường đến Trung Quốc nhưng một người đã trở về trong khi người còn lại đang quá cảnh ở quốc gia thứ 3.
Trước thềm chuyến đi của đội ngũ chuyên gia WHO, Bắc Kinh đã tìm cách "viết lại" câu chuyện về thời điểm và địa điểm bắt đầu bùng phát đại dịch khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy dịch Covid-19 xuất hiện ở nhiều khu vực.
Trung Quốc đã bác bỏ những lời chỉ trích về việc cách ứng phó giai đoạn đầu khi các ca nhiễm sớm xuất hiện vào cuối năm 2019. Trong khi đó, Mỹ kêu gọi tiến hành cuộc điều tra minh bạch, đồng thời chỉ trích WHO thiên vị Trung Quốc.
Cùng ngày, WHO đưa ra khuyến cáo người dân nên được chủng ngừa 2 mũi vắc-xin của hai hãng dược Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) với thời gian cách nhau từ 21-28 ngày trong bối cảnh nhiều nước đối mặt với nguồn cung vắc-xin hạn chế.
Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến, ông Alejandro Cravioto, chủ tịch Nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược về miễn dịch (SAGE) của WHO, cho biết SAGE đề nghị các nước hạn chế về nguồn cung vắc-xin của hãng Pfizer có thể trì hoãn việc tiêm mũi thứ 2 thêm vài tuần để tối đa hóa số người được tiêm mũi đầu tiên. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cho rằng mọi quyết định đều để ngỏ tùy thuộc vào tình hình của mỗi nước.
Hiện thế giới ghi nhận khoảng hơn 86,7 triệu ca nhiễm và 1,8 triệu ca tử vong do dịch Covid-19.
Xuân Mai
-----------=
Bình luận:

Tôi là tôi
07:50 06/01/2021
Trả lời bình luận này
Còn chúng tôi thì thất vọng với ông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))
Thất vọng hay là sợ???

Thanked by 2 Members:

#1127 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 09/01/2021 - 11:04

Phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP.H.C.M

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


07/01/2021
Thời gian gần đây, Công an TP.H.C.M phát hiện nhiều người nước ngoài mang quốc tịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cư trú quá hạn, nhập cảnh trái phép từ biên giới phía Bắc đến TP.H.C.M.

Đây là thông tin được Thượng tá Nguyễn Thanh Tú, Phó Trưởng phòng An ninh Đối ngoại Công an TP.H.C.M, đưa ra tại Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trên địa bàn TP.H.C.M do Sở Du lịch phối hợp cùng Công an TP.H.C.M tổ chức chiều nay (7.1).
Du lịch chui hoạt động mạnh

Theo báo cáo của Thượng tá Nguyễn Thanh Tú, tính đến tháng 9.2020, trên địa bàn TP.H.C.M có 836 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 148 doanh nghiệp lữ hành nội địa, 71 chi nhánh - VPĐD tỉnh khác, 76 đại lý lữ hành, 14 công ty liên doanh và 20 văn phòng đại diện du lịch nước ngoài. Số lượng đông đảo doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực lữ hành tại TP.H.C.M (chiếm tỷ lệ cao nhất trên cả nước) là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy du lịch nội địa và du lịch quốc tế, góp phần quảng bá, xúc tiến du lịch thành phố.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn xảy ra tình trạng một số doanh nghiệp lữ hành chưa được cấp phép công khai, kinh doanh quảng cáo, chào bán sản phẩm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, kém chất lượng, với hình thức trả tiền qua mạng không bảo đảm quyền lợi của du khách. Không ít doanh nghiệp lữ hành quốc tế không tổ chức hoạt động tham quan, du lịch cho người nước ngoài mà chỉ tập trung vào việc bảo lãnh cho du khách nhập cảnh. Qua kiểm tra thực tế, đã có rất nhiều trường hợp sử dụng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

du lịch sai mục đích, thậm chí lao động chui, tổ chức đánh bạc trực tuyến hoạt động lừa đảo...
Bên cạnh đó vẫn có một số doanh nghiệp lữ hành có hành vi lừa đảo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, tình trạng khách Việt Nam lợi dụng du lịch nước ngoài và trốn ở lại vì nhiều mục đích khác nhau, tập trung chủ yếu là tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... Công an Thành phố đã điều tra, khởi tố 1 doanh nghiệp lừa đảo khách du lịch, 1 doanh nghiệp lợi dụng việc cấp visa Quan Hồng làm giả hồ sơ cho

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xuất cảnh Đài Loan, trốn ở lại bất hợp pháp.
Lợi dụng du lịch cờ bạc, lừa đảo gia tăng


Ngoài ra, tình hình người nước ngoài tạm trú và lợi dụng du lịch vi phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố có dấu hiệu gia tăng. Các hoạt động vi phạm phổ biến là tổ chức cá cược ăn tiền trái phép, tổ chức sàn chứng khoán online, tổ chức các cược

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, trò chơi qua mạng, gọi điện giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép chất ma túy...
"Đáng chú ý, thời gian gần đây phát hiện nhiều người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc cư trú quá hạn, nhập cảnh trái phép từ biên giới phía Bắc đến TP.H.C.M" - ông Nguyễn Thanh Tú thông tin thêm và kiến nghị tiếp tục phối hợp cùng Sở Du lịch giám sát, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong quá trình hoạt động

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực du lịch; Phối hợp trao đổi thông tin liên quan đến an ninh trật tự du lịch trên địa bàn Thành phố, như thông tin về những tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động kinh doanh du lịch có vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm, nhất là những thị trường phức tạp như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Châu Phi...
Là một trong những địa bàn trung tâm của Thành phố, Quận 1 với các công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đa dạng thu hút rất lớn du khách quốc tế đến tham quan du lịch. Đồng thời, với vị trí trung tâm và cơ sở hạ tầng nhiều khách sạn 4 - 5 sao nên địa bàn quận còn là điểm trung chuyển đầu mối tiếp nhận khách quốc tế và nội địa.


Thượng tá Nguyễn Trọng Đạt, Phó Trưởng Công an Quận 1, đánh giá lượng khách du lịch mỗi năm ngày càng tăng đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của Quận 1, tuy nhiên kéo theo đó là những hệ lụy tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là trộm cắp, cướp giật gây mất an ninh trật tự, hoặc lợi dụng qua đường du lịch để trốn ở lại Việt Nam thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật.
Mặt khác, trên lĩnh vực hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của ta trong thời gian qua cũng còn nhiều hạn chế, chưa kiểm soát quản lý được chặt chẽ nên đã xảy ra tình trạng chặt chém khách du lịch khi mua hàng, khi thuê phương tiện vận chuyển du lịch trên đường phố (xích lô, taxi chặt chém…), kể cả có trường hợp trấn lột gây ra hình ảnh không tốt ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh du lịch.Sau 5 năm phối hợp, Sở Du lịch và Công an TP.H.C.M tiếp tục ký kết quy chế về công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao chất lượng quản lý du lịch tại TP.H.C.M.
Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin liên quan đến an ninh trật tự du lịch trên địa bàn Thành phố; Phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, phát triển bền vững. Đồng thời, đảm bảo an ninh, trật tự,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

du lịch, an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch và của các doanh nghiệp du lịch...
Hà Mai

Thanked by 2 Members:

#1128 Nghịch Thiên Cải Mệnh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1514 Bài viết:
  • 765 thanks

Gửi vào 09/01/2021 - 15:07

Tình hình tự do ngôn luận

- Facebook khóa nick Trump vô thời hạn, ít nhất đến sau ngày 20/1.
- Twitter khóa vĩnh viễn tài khoản của Trump và 9 tài khoản khác của nhóm pháp lý.
- Reddit khóa r/donald_trump
- Google và Apple khóa luôn cái mạng xã hội phe Trump đang dùng
- Discord nhanh trí khóa nhóm 30.000 người ủng hộ Trump.

Nguồn Facebook

Sửa bởi Khoai.To: 09/01/2021 - 15:07


Thanked by 1 Member:

#1129 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7354 Bài viết:
  • 16934 thanks

Gửi vào 09/01/2021 - 20:02

2 chị em dâu (dâu 1 nhà), cặp đỏ theo cha, cặp trắng theo phe DC. 2 anh em ruột cứng họng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#1130 ChiNhan

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 795 thanks

Gửi vào 09/01/2021 - 21:46

CN thấy đa phần diễn đàn ta xem bói dạo là chính nhưng cứ nghĩ mình là con ông trời ko à. Bầu cử tổng thống qua rồi, hên thì đoán trúng, nhưng cứ sa đà phán xét này nọ, coi bộ ko hay.

Thanked by 1 Member:

#1131 Nghịch Thiên Cải Mệnh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1514 Bài viết:
  • 765 thanks

Gửi vào 10/01/2021 - 09:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ChiNhan, on 09/01/2021 - 21:46, said:

CN thấy đa phần diễn đàn ta xem bói dạo là chính nhưng cứ nghĩ mình là con ông trời ko à. Bầu cử tổng thống qua rồi, hên thì đoán trúng, nhưng cứ sa đà phán xét này nọ, coi bộ ko hay.
Phán xét thì không hẳn nhưng mấy bố cuồng Trump đến điên dại vẫn nhiều quá. Đến giờ phút này vẫn rất nhiều ông bảo ông Trump sẽ win vào 20-01-2021. Cả mấy lão kinh dịch hội nữa có vẻ ngáo đá thật.

Thanked by 1 Member:

#1132 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 10/01/2021 - 18:01

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Cần cơ chế huy động vàng, ngoại tệ trong dân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh cần có cơ chế khuyến khích để huy động nguồn lực trong dân, nhất là vàng, ngoại tệ...

09/01/2021 08:11

Phát biểu tại Hội nghị ngành kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trong năm 2021, bối cảnh thế giới còn nhiều bất định do tác động của đại dịch Covid-19. Căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia dự báo sẽ ngày càng gay gắt. Nhiều quốc gia đang có mức thâm hụt ngân sách và nợ công cao, làm gia tăng rủi ro, có thể dẫn tới khủng hoảng tài chính, nợ công trong tương lai.
Thế và lực của nước ta mặc dù đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình vẫn còn hiện hữu. Các vấn đề xã hội gây áp lực lớn đến phát triển, như già hoá dân số, chênh lệch giàu - nghèo, nhất là Việt Nam được dự báo là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
Do đó, chúng ta nhất thiết phải hành động ngay, mạnh mẽ và quyết liệt để không bỏ lỡ các cơ hội, dù là nhỏ nhất.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu ra một số nhiệm vụ chủ yếu cho năm 2021: Thứ nhất, phải thay đổi tư duy quản lý từ chủ yếu là kiểm soát, cho phép (tiền kiểm) sang chủ yếu phục vụ thúc đẩy phát triển (hậu kiểm). Có cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đại dịch Covid-19 khó khăn nhưng cũng mang đến cơ hội cho Việt Nam nắm lấy để bứt phá và trỗi dậy khi các cấu trúc kinh tế (sản xuất, thương mại, đầu tư…) và trật tự thế giới sẽ có sự điều chỉnh và thay đổi sâu sắc.
Chúng ta phải có các quyết sách đúng đắn và kịp thời, vì thời gian luôn là vàng và cũng là kẻ thù của chúng ta. Muốn đi nhanh, cần phải chọn được con đường đi đúng. Mọi chính sách phải xoay quanh hoặc hướng tới hạnh phúc của người dân vì người dân vừa là chủ thể vừa là mục tiêu để hướng tới. Không thể một lần nữa lại đứng ngoài hoặc đi sau, đi theo một cuộc chơi mới, sân chơi mới sắp diễn ra. Tranh thủ tận dụng nguồn lực con người để phát triển đất nước, nhất là trong giai đoạn dân số vàng, trước khi chuyển sang giai đoạn già hóa dân số.
Thứ hai, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng,thúc đẩy khởi nghiệp, trọng tâm là xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, các trung tâm ở 3 thành phố lớn là Hà Nội, H.C.M và Đà Nẵng.
Thứ ba, nghiên cứu các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam làm sao để trở thành động lực cho tăng trưởng và phát triển; hoàn thiện thể chế để tiếp tục thúc đẩy, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp hơn nữa, định hướng trong thời gian tới nên tập trung vào đâu?
Rà soát doanh nghiệp FDI đánh giá tuân thủ pháp luật, nhất là bảo vệ môi trường, chống chuyển giá, thận trọng khi xem xét các dự án về luyện thép, nhiệt điện, nhôm. Rà soát lại các ưu tiên, ưu đãi cho các doanh FDI, đặc biệt là đối với doanh nghiệp có công nghệ thấp, tốn diện tích, tiêu hao năng lượng cao, rủi ro môi trường và các doanh nghiệp không có kế hoạch gắn kết lâu dài tại Việt Nam; thay đổi chính sách ưu đãi, chỉ tập trung cho những doanh nghiệp công nghệ cao có chuyển giao công nghệ, gắn kết với doanh nghiệp trong nước. Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ, bảo vệ môi trường và đổi mới sáng tạo là tiêu chí đánh giá chủ yếu.
Thứ tư, tái cơ cấu danh mục tài sản công, tăng nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng, chuyển một số dự án PPP sang sử dụng vốn đầu tư công. Sử dụng nguồn vốn cổ phần hóa tập trung cho đầu tư phát triển, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia.
Phát hành trái phiếu Chính phủ cho một số dự án lớn không thể thu hút vốn đầu tư tư nhân. Có cơ chế khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư các dự án đô thị thông minh, bao gồm cơ cấu lại các đô thị cũ. Có cơ chế khuyến khích để huy động nguồn lực trong dân, nhất là vàng, ngoại tệ (như vay tương đương ODA). Có cơ chế thúc đẩy giải ngân vốn ODA đã cam kết.
Cuối cùng, "Việt Nam đang có trong tay cơ hội “có một không hai” để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, đó là “thời kỳ dân số vàng”. Phải tận dụng nhanh nhất cơ hội này cho phát triển, vì nếu không ta sẽ phải đối mặt với xu hướng già hóa dân số và thực trạng “già trước khi giàu”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.
Kiều Linh

----------------
TIN CŨ:
Việt Nam sẽ vượt Hà Lan, Australia, vào top 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2050

Lam Thiên | 08/11/2017
Với nền tảng dân số trẻ, tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng, nguồn lao động lành nghề với chi phí cạnh tranh và định hướng thu hút đầu tư rõ ràng, PwC nhận định chỉ trong vòng hơn 10 năm nữa, Việt Nam sẽ bỏ xa Hà Lan và sớm có mặt trong top 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2050.

PwC mới đây đã đưa ra báo cáo về "Việt Nam dưới góc nhìn PwC", tổng kết khảo sát với các CEO hàng đầu của 21 nền kinh tế tham gia APEC về nhận định thị trường và nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, 36% các CEO đã tự tin hơn so với năm ngoái về khả năng tăng biên lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh trong nước, trong khi Ngân hàng Thế giới dự báo GDP của Việt Nam sẽ tăng 6,3% trong năm 2017 và 2018, cao hơn mức 6% của năm 2016.
Dưới góc nhìn dài hạn, PwC cho rằng Việt Nam sẽ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới với mức tăng trưởng GDP thực tế đạt trung bình 5,1% hàng năm. Dự đoán này dựa trên tiềm năng của Việt Nam với nền tảng dân số trẻ, tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng, nguồn lao động lành nghề với chi phí cạnh tranh, mang đến các giải pháp đa dạng và khả thi hơn so với Trung Quốc. Đồng thời, Việt Nam đang có những định hướng chính sách thu hút đầu tư rõ ràng.
Cũng chính vì vậy, PwC cho rằng Việt Nam sẽ là một trong 20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thế giới vào năm 2050, vượt qua các nền kinh tế phát triển hơn như Hà Lan vào năm 2030 và Australia vào năm 2040.

Các báo cáo của PwC cũng cho biết, Việt Nam có tiềm năng cải thiện vị thế trong chuỗi giá trị, vượt qua Thái Lan và Philippines trong lĩnh vực xuất khẩu công nghệ cao trong vòng 5 năm từ 2015. Bên cạnh xuất khẩu các sản phẩm điện và điện tử, số lượng công ty phần mềm và công nghệ thông tin ở Việt Nam cũng đang tăng mạnh. Hiện nay, Việt Nam đã có gần 14.000 công ty chuyên về công nghệ thông tin.
Hơn một nửa CEO tại Việt Nam (55%) đang tiến hành tự động hóa một số chức năng trong doanh nghiệp, trong khi 43% đang tìm kiếm những nhân viên có kỹ năng sử dụng các công cụ tự động hóa mới. Động thái này cho thấy các doanh nghiệp đang đặt nền móng cho lực lượng lao động trong tương lai với khả năng phân tích nhạy bén hơn, thông minh hơn, và ít tập trung hơn vào các công việc giản đơn.
Các CEO Việt Nam tin rằng có thể làm được nhiều hơn nữa để giúp nhân lực trong khu vực APEC thích ứng với thời đại tự động hoá và tái cân bằng công việc. Kết quả khảo sát cho thấy các CEO Việt Nam và APEC cho rằng tăng cường đầu tư vào đào tạo liên tục là biện pháp hiệu quả nhất, nhanh nhất để rèn luyện lực lượng lao động công nghệ cao. Tiếp theo đó là tăng đầu tư của doanh nghiệp vào hệ thống giáo dục.
Việt Nam hiện đang có cấu trúc dân số vàng với 45% dân số dưới 30 tuổi. Chi tiêu cho giáo dục chiếm trung bình 5-6% GDP, cao hơn so với mức trung bình ở các nền kinh tế có thu nhập trung bình và thấp. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 của chính phủ Việt Nam đã xác định phát triển kỹ năng là một trong các lĩnh vực "chiến lược mũi nhọn."
Vì vậy, PwC tin rằng việc duy trì cải cách kinh tế, cùng với việc tăng cường năng lực của các thể chế và đặc biệt là giáo dục và phát triển kỹ năng sẽ rất cần thiết để Việt Nam có thể hiện thực hóa tiềm năng kinh tế.

Thanked by 1 Member:

#1133 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 13/01/2021 - 19:12

Phó Tổng thống Mike Pence từ chối phế truất Tổng thống Trump

ngày 13/01/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong tối hôm thứ Ba nêu rõ rằng ông sẽ không kích hoạt Tu chính án 25 để phế truất Tổng thống Donald Trump, chỉ vài giờ trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện.
Nghị quyết được nghị sĩ đảng Dân chủ Jamie Raskin (bang Maryland) đệ trình, trong đó kêu gọi ông Pence “lập tức sử dụng quyền lực của ông theo điều 4 Tu chính án 25 để can thiệp và điều động các quan chức thuộc các cơ quan hành pháp trong Nội các để tuyên bố rằng: Tổng thống không đủ khả năng để thực hiện thành công trách nhiệm của ông tại nhiệm sở”.
Văn phòng của ông Pence đã gửi một bức thư cho Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi để dập tắt ý tưởng này.
“Chỉ còn 8 ngày của nhiệm kỳ Tổng thống, các bạn và đảng Dân chủ đang đưa ra yêu cầu rằng Nội các và tôi kích hoạt Tu chính án 25. Tôi không tin rằng hành động này mang lại lợi ích tốt nhất cho đất nước chúng ta hay phù hợp với Hiến pháp của chúng ta” – ông Pence viết.
Tuy nhiên, Hạ viện đã tổ chức cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết này. Cuộc bỏ phiếu sẽ trở thành một đòn tấn công mang tính biểu tượng nhằm vào Tổng thống Trump, khi mà rất nhiều nhà lập pháp đang tỏ ra phẫn nộ trước cuộc bạo loạn trên Đồi Capitol được thực hiện bởi những người ủng hộ ông Trump nhằm đảo ngược kết quả bầu cử.
Diễn biến mới nhất xuất hiện ngay trong lúc nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện đang nhanh chóng thúc đẩy quy trình luận tội Tổng thống Trump lần hai.
Hạ viện trong hôm nay, 13/1, tiến hành bỏ phiếu để luận tội Trump, vào thời điểm chỉ 1 tuần sau cuộc bạo động ở tòa nhà Quốc hội Mỹ.



Trước đó, bà Pelosi công bố tên của các nhà lập pháp đảng Dân chủ sẽ đóng vai trò quản lý quy trình luận tội, những người chịu trách nhiệm nêu vụ việc trước Thượng viện trong phiên xét xử. Những người này bao gồm: nghị sĩ Jamie Raskin, Diana DeGette, David Cicilline, Eric Swalwell, Joaquin Castro, Ted Lieu, Stacey Plaskett, Joe Neguse và Madeleine.
Nghị sĩ Liz Cheney, nhân vật đứng thứ ba của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, nói với các đồng nghiệp trong một cuộc gọi hôm đầu tuần rằng, cuộc bỏ phiếu luận tội diễn ra hôm thứ Tư là “cuộc bỏ phiếu của lương tâm”; theo CNN. Bà Cheney từng tuyên bố rằng bà sẽ bỏ phiếu ủng hộ luận tội ông Trump.
CNN dẫn lời một cố vấn của đảng Dân chủ tại Hạ viện nói rằng, quy định trong nghị quyết mà ông Raskin đệ trình sẽ bao gồm cả một hệ thống phạt tiền đối với các nghị sĩ không tuân thủ yêu cầu đeo khẩu trang. Mức phạt sẽ là 500 USD cho lần vi phạm đầu tiên và 2.500 USD cho lần vi phạm thứ hai.
Bà Pelosi và thủ lĩnh của đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer đã gọi cho ông Pence chỉ một ngày sau sự kiện bạo động trên Đồi Capitol để thảo luận về Tu chính án 25 – nhưng ông Pence đã không nhận cuộc gọi.
Trong tuyên bố đưa ra hôm đầu tuần này, bà Pelosi cho hay bước đi tiếp theo của đảng Dân chủ tại Hạ viện sẽ là “chuyển quy trình luận tội sang Thượng viện"
-----------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Viện trưởng VKSND tối cao:
'Có người hai mấy, ba mươi tuổi đã đứng tên tài sản trăm tỉ, nghìn tỉ'

12/1/2021

12:50 - 12/01/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh Niên Online

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho biết, hiện có những người hơn hai mấy, ba mươi tuổi đã đứng tên những tài sản cả trăm tỉ, nghìn tỉ. Chúng ta biết hết nhưng không xử lý được.

Sáng 12.1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên 52, cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của TAND tối cao và VKSND tối cao.
Thu hồi tài sản tham nhũng gần 80.000 tỉ đồng

Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Viện KSND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí thông tin, trong nhiệm kỳ vừa qua, VKSND tối cao đã thể hiện bản lĩnh, quyết tâm chính trị rất cao, tập trung giải quyết các

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Theo Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Viện KSND đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Tòa TAND Tối cao, Ban Nội chính T.Ư tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, thực hiện nhiều giải pháp hữu hiệu nên việc điều tra, truy tố, xét xử thực hiện theo đúng tiến độ của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đề ra.
Cùng với đó, đã kịp thời phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh nhiều vụ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp; bảo đảm việc xử lý, giải quyết vừa có tính pháp lý, vừa có tính chính trị sâu sắc.
"Tổng số tài sản thu hồi trong các vụ án tham nhũng đạt gần 80.000 tỉ đồng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.
Trong khi đó, báo cáo nhiệm kỳ của TAND tối cao do Chánh án TAND tối cáo Nguyễn Hòa Bình trình bày tại phiên họp cho hay, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trung ương, các tòa án đã đưa ra xét xử nghiêm 7.463 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp với 14.540 bị cáo và áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản của nhà nước.
Bên cạnh đó, đã áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản để thu hồi hàng chục nghìn tỉ đồng theo đúng quy định của pháp luật.
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp về các báo cáo của TAND tối cao và VKSND tối cao, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cũng đánh giá, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao tăng qua các năm.
Bà Lê Thị Nga cũng nhấn mạnh, TAND tối cao đã chú trọng áp dụng các biện pháp nhằm tăng tỷ lệ thu hồi tài sản. 100% vụ án và bị cáo bị áp dụng biện pháp kê biên, phong tỏa trong giai đoạn điều tra, truy tố tiếp tục được Tòa án giữ nguyên việc áp dụng các biện pháp này trong giai đoạn xét xử.
Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị làm rõ hơn nội dung liên quan thu hồi tài sản các vụ án tham nhũng vì những kết quả đạt được trong công tác này rất tốt với số tiền thu hồi lên tới 80.000 tỉ đồng.
“Hôm qua chúng ta vừa nghe đầu tư công thêm 2 đoạn dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam, Quốc hội ra 2 nghị quyết mới bố trí được 79.000 tỉ. 80.000 tỉ thu hồi tài sản tham nhũng này sẽ tạo sự phát triển hạ tầng. Trong kết quả này, chúng tôi đề nghị làm rõ chiếm tỷ lệ bao nhiêu, tăng giảm so với nhiệm kỳ trước để làm rõ kết quả và biện pháp để phát hiện,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

”, ông Thanh nói.
“Bát nước đổ đi, khi hốt lại thì không bao giờ đầy được”

Giải trình thêm sau đó, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết, trước đây, các cơ quan điều tra, viện kiểm sát và cả tòa án chỉ tuyên án chứ không tính đến việc thu hồi.
“Đó là thói quen của chúng ta ở nhiệm kỳ trước, cứ tuyên án còn thu hồi được hay không là việc của thi hành án”, ông Trí nói.
Trong nhiệm kỳ này, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, yêu cầu ngay từ khi khởi tố vụ án, điều tra là phải quan tâm vấn đề thu hồi tài sản.

“Vì vậy, ngay từ khâu điều tra cũng tích cực, kiểm sát trong quá trình phối hợp với cơ quan điều tra cũng đã yêu cầu rồi, tới truy tố tiếp tục và đến toà cũng tiếp tục quan tâm vấn đề này. Đây là tinh thần chỉ đạo mới. Đó là về cách làm”, ông Trí cho hay.
Một điểm mới trong thu hồi tài sản, theo ông Trí, là nhiều thủ tục được tháo gỡ. Trước tính phối hợp trong công tác này không cao. Tới nhiệm kỳ này nhiệm vụ chính trị đặt ra nên có sự phối hợp ngay từ đầu. “Chúng ta cũng đã ban hành hàng loạt thủ tục hỗ trợ cho việc này”, ông Trí nói.
Ông Trí cũng đề nghị để thu hồi tài sản tham nhũng tốt hơn, cần sớm ban hành luật Đăng ký tài sản. Theo Viện trưởng Viện KSND tối cao, hiện việc kê khai tài sản chỉ trong

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nhưng những người tham nhũng thì không bao giờ tự đứng tên, chỉ để những người ngoài xã hội đứng tên.
“Bây giờ có những người hơn hai mấy, ba mươi tuổi đã đứng tên những tài sản cả trăm tỉ, nghìn tỉ. Chúng ta biết hết nhưng không xử lý được, vì quyền sở hữu của công dân chúng ta không đụng vào được. Nhưng nếu có luật này, khi anh đăng ký một tài sản mới, anh không chứng minh được nguồn gốc tài sản thì anh bị “thăm hỏi” ngay và có cơ sở pháp lý để xử lý. Và chắc rằng sẽ không còn chỗ ẩn nấp cho nhóm tài sản tham nhũng này”, ông Trí phân tích và cho rằng, nếu không sớm có luật này thì dù cố gắng thì việc thu hồi tài sản tham nhũng chỉ đến ngưỡng nào đó rồi dừng lại.
“Bát nước đổ đi, khi hốt lại thì không bao giờ đầy được nữa”, ông Trí nói và cho biết, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng nhiệm kỳ này tăng lên 4-5 lần so với nhiệm kỳ trước nhưng bảo tăng 100% thì không thể được.
Có người hứa nộp 500 tỉ, vợ vào gặp 1 lần là không chấp nhận nộp tiền nữa

Liên quan tới vấn đề luật sư được thành viên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đề nghị làm rõ, ông Trí cho biết, luật sư là định chế “2 mặt” vì vừa góp phần bảo vệ quyền con người nhưng khi luật sư thực hành nghề của mình lại có yếu tố tìm mọi cách để bảo vệ thân chủ.
Theo ông Trí, nếu cứ nghĩ đơn giản là mở cửa cho luật sư và người thân tiếp cận bị can thì có những vụ đáng lẽ thu được nghìn tỉ nhưng cuối cùng không thu được vì một là nộp xong thì tội nặng hơn nên không nộp. Hai là đối tượng đồng nộp nhưng người cất không chịu nộp, mà người ta vào nói có câu thôi là sau này mỗi lần hỏi là lờ không trả lời.
Ông Trí dẫn chứng, có vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng đã đồng ý với điều tra viên và kiểm sát viên là sẽ khắc phục hậu quả 800 tỉ đồng, nhưng sau luật sư vào gặp thì không nói gì đến chuyện 800 tỉ đồng nữa.
“Luật sư nói nếu ông nộp 800 tỉ người ta sẽ hỏi ở đâu có 800 tỉ, là ông tham nhũng ông còn chết hơn nữa. Nói thế phát là đối tượng tiệt luôn không nói đến nữa”, ông Trí nói.
Cũng theo Viện trưởng Viện KSND tối cao, có vụ án khác, bị can hứa nộp 500 tỉ nhưng vợ vào gặp có một lần duy nhất sau đó không bao giờ chấp nhận nộp lại tiền nữa.
“Vợ nói gì mình không biết nhưng những cuộc gặp như thế xong thay đổi lời khai”, ông Trí nói, và cho biết trong vấn đề này, Viện kiểm sát cấp phép đúng quy định với tinh thần tốt nhất có thể nhưng không có nghĩa là cứ “mở”, tin vào việc bảo vệ quyền con người mà không tính đến nghiệp vụ đấu tranh chống tội phạm để chứng minh bản chất tội phạm.

Thanked by 2 Members:

#1134 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 13/01/2021 - 19:22

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Chiến lược Make in Vietnam sẽ giúp ngành ICT tăng trưởng 2-4 lần GDP'

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


12/01/2021
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng nếu công nghiệp ICT là "Make in Vietnam," là phát triển các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, làm chủ công nghệ, thiết kế, sáng tạo và làm ra tại Việt Nam sẽ giúp đất nước phát triển, từ đây đi ra chinh phục thế giới.

Đây là thông tin đáng chú ý mà Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng cho biết tại Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Bộ.
Bộ trưởng thông tin trong giai đoạn 2016-2020, tổng doanh thu toàn ngành TT&TT đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ, đạt hơn 3 triệu tỷ đồng so với gần 2,2 triệu tỷ đồng năm 2016. Tổng nộp ngân sách Nhà nước của ngành đạt gần 106.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2016 (76.000 tỷ đồng). Tổng số doanh nghiệp toàn ngành TT&TT năm 2020 đạt con số hơn 64.000 doanh nghiệp, tăng 50% so với năm 2016 (41.000 doanh nghiệp).
Trong 5 năm qua, thứ hạng của Việt Nam trong các lĩnh vực Bưu chính, ứng dụng ICT, chỉ số phát triển ICT, chính phủ điện tử, an toàn an ninh mạng trong các bảng xếp hạng quốc tế đã có những bước tiến mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn an ninh mạng. Năm 2019, Việt Nam xếp hạng thứ 50 về chỉ số an toàn thông tin toàn cầu (CGI) trên 175 quốc gia được khảo sát, đánh giá, tăng 50 hạng so với năm 2017.
Theo Bộ trưởng, nếu công nghiệp ICT vẫn là lắp ráp, gia công, làm thuê thì lĩnh vực này vẫn như cũ. Tuy nhiên, nếu công nghiệp ICT là "Make in Vietnam," là phát triển các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, làm chủ công nghệ, thiết kế, sáng tạo và làm ra tại Việt Nam sẽ giúp đất nước phát triển, từ đây đi ra chinh phục thế giới.
Điều này cũng sẽ biến Việt Nam thành quốc gia công nghệ và theo tính toán, giúp ngành ICT tăng trưởng 2-4 lần GDP. "Make in Vietnam" cũng sẽ đưa Việt Nam thành hùng cường thịnh vượng, thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Với viễn thông, Bộ trưởng nhìn nhận "không gian, sứ mệnh mới đã và đang dần hình thành." Bên cạnh vai trò là hạ tầng thông tin liên lạc, lĩnh vực này phải trở thành hạ tầng sản xuất kinh doanh của nền kinh tế số, cung cấp công nghệ, dịch vụ tới mọi người dân, doanh nghiệp để giúp sáng tạo sản phẩm.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng chuyển đổi số là sự phát triển tiếp theo và tương lai của ứng dụng công nghệ thông tin, nhưng phải là sự phát triển mang tính đột phá.
Nhận định về con đường phát triển phía trước của ngành, Bộ trưởng nói năm 2021 là năm đầu tiên của một giai đoạn mới. Giai đoạn 5 năm tới đây sẽ là giai đoạn bản lề để Việt Nam vượt qua thu nhập trung bình thấp và tiến bước trở thành một nước phát triển có thu nhập cao trong 20 năm tiếp theo.
"Và con đường để đạt mục tiêu đó là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số", Bộ trưởng nhấn mạnh.
---------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


12/01/2021 09:28



Chánh án Nguyễn Hoà Bình: Trong nhiệm kỳ không xảy ra án oan hình sự

TPO - “Việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp nào kết án oan người không có tội”, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình nêu.

Tiếp tục phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sáng 12/1, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình báo cáo về công tác của các Toà án trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV.
Theo ông Bình, trong nhiệm kỳ qua, các Tòa án đã thụ lý 2.433.631 vụ việc, giải quyết được 2.375.983 vụ việc, đạt tỷ lệ 97,6% (so với nhiệm kỳ trước, thụ lý tăng 624.551 vụ việc, đã giải quyết tăng 594.573 vụ việc). Chất lượng xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan hàng năm đều dưới 1,5%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội.
Đặc biệt, đã xét xử các vụ án hình sự đạt tỷ lệ 99,5%; đã giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động đạt tỷ lệ 97,3%, đã xét xử các vụ án hành chính đạt tỷ lệ 89,3%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội. “Việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp nào kết án oan người không có tội. Việc giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, vụ án hành chính bảo đảm khách quan, đúng pháp luật”, ông Bình cho hay.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trung ương, các Tòa án đã đưa ra xét xử nghiêm 7.463 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp với 14.540 bị cáo và áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản của Nhà nước. Đã áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản để thu hồi hàng chục nghìn tỷ đồng theo đúng quy định của pháp luật.
Trong nhiệm kỳ, ngành cũng tổ chức xét xử theo đúng tinh thần cải cách tư pháp với việc thực hiện ngày càng đầy đủ nguyên tắc tranh tụng. Các phiên tòa đã thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chánh án TAND Tối cao về việc không hạn chế thời gian tranh tụng, căn cứ vào kết quả tranh tụng để đưa ra phán quyết.
Cùng với đó, ngành cũng triển khai mô hình phòng xét xử mới và mô hình phòng xét xử thân thiện phù hợp với xu thế chung của quốc tế. Qua đó đề cao, vai trò của Hội đồng xét xử; bảo đảm cho người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ; đảm bảo sự bình đẳng của các bên trong vụ án dân sự, hành chính; tôn trọng và bảo vệ quyền con người trong vụ án hình sự; bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên trong vụ án có sự tham gia của họ.
Ngành cũng đã công bố được 39 án lệ; nghiên cứu xây dựng 3 cuốn “Án lệ và Bình luận” và Giáo trình “Án lệ và thực tiễn xét xử”; vận hành có hiệu quả Trang tin điện tử về án lệ với nhiều nội dung phong phú. “Mặc dù việc phát triển án lệ mới đang ở giai đoạn đầu nhưng đã có những án lệ được Chánh án Tòa án Tối cao nhiều nước đánh giá đạt trình độ quốc tế, mở ra thời kỳ mới về phát triển án lệ”, ông Bình nêu.
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, ngành Toà án cũng còn những hạn chế, khó khăn trong việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm có năm vẫn chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội do số lượng đơn phải giải quyết rất lớn. Số lượng công việc ngày càng tăng trong khi đó số lượng biên chế hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đã tạo ra áp lực rất lớn cho các Tòa án.
Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, TAND các cấp đã triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hình sự. Tỷ lệ giải quyết án đạt 99,5%, vượt 11,5% so với chỉ tiêu của Quốc hội. Đã căn bản khắc phục được việc để án quá thời hạn, hầu hết các vụ án đưa ra xét xử đều trong thời hạn luật định.
Riêng án kinh tế, tham nhũng, không có vụ án nào để quá thời hạn. Đặc biệt, trong cả nhiệm kỳ, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội. Hình phạt mà Tòa án áp dụng cơ bản nghiêm minh, đúng pháp luật. Tuy nhiên theo bà Nga, vẫn còn một số trường hợp phải hủy, sửa án do nguyên nhân chủ quan. Một số trường hợp áp dụng tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng, quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, cho hưởng án treo chưa chính xác.
Luân Dũng

Thanked by 2 Members:

#1135 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7354 Bài viết:
  • 16934 thanks

Gửi vào 15/01/2021 - 02:09

Secret Service bảo vệ cho con gái Ông Trump và chồng, cũng là Cố vấn của Tòa Bạch Ốc mà chủ nhà không cho người bảo vệ dùng chung (chỉ là 6 trong 12 cái phòng tắm trong tòa nhá nầy) , thành ra họ phải đi thuê appart 3.000/tháng để dùng .


After being instructed not to use any of the half-dozen bathrooms inside the

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, located in Northwest Washington, the Secret Service detail tried multiple solutions, including using the bathroom at the not-so-close home of Vice President Pence and a porta-potty.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#1136 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 16/01/2021 - 20:43

Hà Nội: Nữ đại gia chi 17 tỷ đồng để "chạy chức" Vụ phó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


15/01/2021
Tin lời Cù Đăng Thành, nguyên cán bộ trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, cùng đồng phạm, một người phụ nữ đã "chạy" làm "Vụ phó" với chi phí 17 tỷ đồng.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Cù Đăng Thành (SN 1989, nguyên cán bộ Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học, trường Đại học Phòng cháy chữa cháy - Bộ Công an) và Lê Văn Hồng (SN 1976, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu sách và học liệu giáo dục) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, dù không có khả năng xin

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vào các cơ quan ở Trung ương nhưng do cần tiền chi tiêu cá nhân, Cù Đăng Thành và Lê Văn Hồng đã bàn bạc, thống nhất dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo bà Phan Thị P. H. (SN 1968, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội). Thành "nổ" có thể nhờ xin cho bà H. làm "Vụ phó" Vụ Quan hệ quốc tế của một cơ quan với chi phí 800.000 USD (tương đương 17 tỷ đồng).
Thành hứa sẽ xin chuyển việc cho bà H. trong thời gian sớm nhất sau khi nhận tiền và yêu cầu bà H. phải đặt mua 1 xe ô tô nhãn hiệu Camry để làm quà biếu, tạo mối quan hệ để xin việc. Ngoài số tiền thỏa thuận ban đầu với bà H., Thành còn yêu cầu bà H. đưa thêm tổng số hơn 9 tỷ đồng để xin việc mà không nói cho Lê Văn Hồng biết.
Theo cáo buộc, từ ngày 8/8/2016 đến ngày 12/2/2018, bà H. đã 14 lần chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của Thành với tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng cùng 1 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry trị giá hơn 1,6 tỷ đồng để xin việc.
Sau khi nhận tiền, Thành chia cho Hồng 1 tỷ đồng. Sau đó, Thành và Hồng không thực hiện xin việc cho bà H. như đã hứa hẹn mà chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân.
Viện Kiểm sát xác định, tổng số tiền Cù Đăng Thành đã lừa đảo chiếm đoạt của bà H. là hơn 27,7 tỷ đồng. Lê Văn Hồng có vai trò đồng phạm giúp sức cho Thành lừa đảo chiếm đoạt 17 tỷ đồng của bà H., trong đó Hồng được hưởng lợi 1 tỷ đồng.

Tiến Nguyên



Thanked by 1 Member:

#1137 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 17/01/2021 - 19:29

Thiệt hại do mưa lũ 83 triệu, cán bộ khai khống lên 805 triệu

Thứ Bảy, ngày 16/1/2021
hay vì kê khai đúng thiệt hại do mưa lũ thì cán bộ xã đã lập khống hồ sơ khai thêm diện tích để rút tiền hỗ trợ bỏ túi.
Ngày 16-1, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Công Oanh (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nghi Tiến, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến), Lưu Quang Thượng (nguyên Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến) và Nguyễn Văn Hồng (nguyên cán bộ địa chính

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Nghệ An) về tội

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, quyền hạn khi thi hành công vụ.
Ba bị can Oanh, Thượng, Hồng bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.
Trong ngày 16-1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp cơ quan chức năng khám xét nơi ở của ba bị can Oanh, Thượng và Hồng, thu giữ một số tài liệu giấy tờ liên quan.
Bị can Thượng năm nay 67 tuổi làm chủ tịch UBND xã Nghi Tiến từ 2004-2014. Bị can Oanh giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nghi Tiến từ năm 2005-2014 và làm Chủ tịch UBND xã Nghi Tiến từ năm 2014-2020.
Bị can Hồng, nguyên cán bộ địa chính xã Nghi Tiến.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian làm chủ tịch xã Nghi Tiến, Thượng đã thống nhất chủ trương với Oanh chỉ đạo Hồng lập khống hồ sơ đề nghị hỗ trợ diện tích nuôi trồng thủy sản, trồng trọt bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt.
Việc lập khống khai thêm thiệt hại do lũ lụt là để rút tiền ngân sách Nhà nước.
Số tiền chi trả cho thiệt hại của các hộ dân trong xã là hơn 80 triệu đồng nhưng Hồng, Thượng, Oanh đã lập nhiều hồ sơ, kê khống diện tích để nhận hỗ trợ hơn 805 triệu đồng.
Số tiền hơn 720 triệu đồng còn lại được các bị can khai là sử dụng để chi tiêu cho các hoạt động khác, nhưng thực tế không có chứng từ hóa đơn.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Đ.LAM

Thanked by 1 Member:

#1138 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 19/01/2021 - 22:22

Con trai nguyên lãnh đạo CA huyện khai gì khi bị bắt?
19/01/21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tại cơ quan công an, Quyền khai trong suốt 1 năm qua trốn sang Campuchia để tránh truy nã và thỉnh thoảng về Việt Nam
Liên quan đến vụ bắt con trai nguyên lãnh đạo công an huyện tổ chức đánh bạc, tối ngày 18/1, trao đổi với báo Đất Việt, Đại tá Ngô Xuân Huyền, nguyên Phó trưởng Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, ông chưa nắm được thông tin này.
Đại tá Huyền cho biết ông và vợ đã ly dị và con trai là Ngô Xuân Quyền (28 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc) ở với mẹ. Ông cũng khẳng định mình không hề bao che và rất đau khổ khi có con trai tổ chức đánh bạc.
Về việc này, cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã bắt giam Ngô Xuân Quyền. Quyền là người tổ chức sòng bạc giữa rừng bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu từ hơn một năm trước.
Ngoài Quyền, đàn em là Trần Minh Sang (tức "Cu Sển", 28 tuổi) cũng bị bắt giữ theo các quyết định truy nã về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Theo cơ quan điều tra, Quyền và Sang bị bắt giữ tại một quán cà phê tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vào sáng 13/1, sau đó được di lý về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phục vụ việc điều tra.
Bước đầu, Quyền khai trong suốt 1 năm qua trốn sang Campuchia để tránh truy nã và thỉnh thoảng về Việt Nam. Nhưng khi về nước, Quyền không nghỉ tại khách sạn hay sử dụng xe công cộng mà thuê xe tự lái hay bạn bè đón để không bị phát hiện.
Trước đó, đầu tháng 12/2019, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã phá sòng bạc do Ngô Xuân Quyền tổ chức trong rừng bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu và bắt nhiều bị can.
Sòng bạc này có rất đông người đến từ nhiều tỉnh, thành lân cận tham gia. Tuy nhiên, Quyền đã bỏ trốn trước khi bị bắt và bị truy nã.
Về vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Quyền chủ mưu đã được tòa án hai cấp đưa ra xét xử. 20 bị cáo trong vụ án này bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 4 năm tù.
Thùy Dung

-------------

10 người Việt bị bắt trong đợt truy quét quán karaoke ở Tokyo

Cảnh sát Tokyo, thủ đô Nhật Bản, vào cuối tuần qua đã ập vào một quán karaoke ở khu Toshima và bắt giữ 10 công dân Việt Nam vì tội tàng trữ ma túy bất hợp pháp và những cáo buộc khác, theo TBS News hôm 18.1.
Ngay sau nửa đêm 17.1, cảnh sát đã tiến hành đợt truy quét và phát hiện 15 viên ma túy tổng hợp ketamine và 61 viên MDMA (thuốc lắc) dưới ghế trong quán Annam.
Phía cảnh sát cáo buộc Pham Hong Minh, 21 tuổi, và 7

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khác đã vi phạm luật kiểm soát ma túy về việc tồn trữ và sở hữu ma túy tổng hợp và thuốc lắc.
Quản lý quán karaoke Nguyen Van Tuyen, 33 tuổi, cũng bị bắt trong đợt này, trong khi một nhân viên bị phát hiện vi phạm quy định về di trú.


Tất cả nghi can đều bác bỏ các cáo buộc trên, theo cảnh sát

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Theo đội điều tra, có khoảng 40 người hiện diện tại quán Annam vào thời điểm cảnh sát ập vào. Tuy nhiên, số người tụ tập vào những đêm trước đó phải lên đến 80 người.
Hồi tháng 10 năm ngoái, báo chí địa phương đưa tin một khách hàng người Việt, nam giới, đã tử vong sau khi uống thuốc kích thích và thuốc lắc tại quán Annam.
Sau đó, cảnh sát đã bắt 2

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khác với cáo buộc đã cung cấp ma túy bất hợp pháp cho nạn nhân.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi tuphuongsg: 19/01/2021 - 22:24


Thanked by 2 Members:

#1139 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 20/01/2021 - 19:02

Chi cục trưởng Chi cục Dân số tát CSGT
Điều khiển ôtô vi phạm nồng độ cồn, ông Đạt tát CSGT khi bị dừng xe.
Chiều 20/1, trao đổi với Zing, đại diện Đội CSGT Công an TP Tuyên Quang cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Lại Quốc Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang, 3 triệu đồng về hành vi cản trở người thi hành công vụ.
Ngoài ra, đơn vị cũng hoàn thiện hồ sơ đề nghị Công an tỉnh Tuyên Quang trình lãnh đạo UBND tỉnh xử phạt ông Đạt 35 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng về lỗi vi phạm nồng độ cồn.
Trước đó, ngày 11/1, ông Đạt điều khiển ôtô hiệu Toyota Prado phóng nhanh, lạng lách nên người dân ghi hình, tố cáo với CSGT TP Tuyên Quang.
Ngay sau đó, CSGT dừng xe kiểm tra nồng độ cồn nhưng ông Đạt không chấp hành. Vị chi cục trưởng túm cổ áo, tát một trung úy CSGT, đồng thời có lời lẽ xúc phạm, chửi bới cán bộ làm nhiệm vụ.
Người dân đã ghi hình toàn bộ sự việc. Tài xế sau đó bị cảnh sát khống chế.
Qua kiểm tra, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang cho kết quả nồng độ cồn 0,4 miligam/lít khí thở, vượt ngưỡng phạt cao nhất theo quy định.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông Đạt (áo đen) túm cổ áo một trung úy CSGT. Ảnh: Báo ĐSPL.

Thanked by 2 Members:

#1140 Nghịch Thiên Cải Mệnh

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1514 Bài viết:
  • 765 thanks

Gửi vào 20/01/2021 - 19:16

Một phút bốc đồng thế là cả đời bốc c ... Ăn vã =))

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |