Lai Châu: Tài sản của nguyên Trưởng phòng GDĐT Mường Tè tăng bất thường?
16/04/2021 21:44 GMT+7
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Theo nội dung đơn thư bạn đọc phản ánh đến Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt thì tài sản của bà Lý Mỹ Ly tăng bất thường sau khi lên làm Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo (GDĐT). Thậm chí, bà Ly còn “quên” kê khai tài sản bổ sung hàng năm.
Tài sản tăng bất thường?
Theo nội dung đơn phản ánh của công dân, trước khi được bổ nhiệm Trưởng phòng GDĐT, kinh tế gia đình bà Ly cũng khó khăn. Sau khi giữ chức Trưởng phòng GDĐT huyện đã giàu lên một cách nhanh chóng, bất thường. Bà Ly bắt đầu tu sửa nhà ở, mua sắm đồ xa xỉ… mua ô tô, mua bất động sản, đầu tư Spa…
Theo điều tra của phóng viên, tài sản năm 2013 của bà ly có 1 ngôi nhà ở khu 7, diện tích 100m2, diện tích đất 450m. Tài sản có giá trị trên 50 triệu đồng không có.
Năm 2014, theo bản kê khai tài sản của bà Ly có tăng 1.200m2 đất trồng cây ở thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, trị giá 30 triệu đồng. TIền gửi 230 triệu đồng, xe máy SH trị giá trên 50 triệu đồng, vàng có 20 chỉ, trị giá 60 triệu đồng. Góp vốn vào các cơ sở kinh doanh 100 triệu đồng.
Năm 2015, bà Ly kê khai tài sản trong đó có tổng thu nhập trong năm gần 552 triệu đồng (lương 2 vợ chồng, các khoản phụ cấp ban chỉ đạo, ban chấp hành, buôn bán, tư vấn viên bảo hiểm)
Năm 2016 bà Ly kê khai tài sản gồm: 1 nhà cấp 4 khu 7, diện tích 120m2, trị giá 400 triệu đồng– 500 triệu đồng, diện tích đất 460m2. Tiền gửi tiết kiệm 350 triệu đồng, xe máy SH trị giá trên 50 triệu đồng, ô tô CX5 trị giá 900 triệu đồng, 1 bộ bàn ghế 50 triệu đồng, 2 đàn dê 300 con trị giá 300 triệu đồng. Tổng thu nhập trong năm trên 1 tỷ đồng gồm: Lương 2 vợ chồng, các khoản phụ cấp ban chỉ đạo, ban chấp hành, buôn bán, tư vấn viên bảo hiểm.
Năm 2017, bà Ly được bố mẹ cho thừa kế mảnh đất thứ 2, rộng 783,7m2 và mua mảnh đất thứ 2 tại phố 6 thị trấn Mường Tè, diện tích 184m2, trị giá 350 triệu đồng. Đất mượn 3 mảnh, tổng diện tích 7.693m2 đất đồi của dân bản Huổi Cuổng, xã Vàng San để trồng mắc ca, quế, chăn nuôi gia súc. Tổng thu nhập trong năm của bà Ly là 793 triệu đồng.
Bà Ly kê khai năm 2018, ngoài những tài sản đã kê khai năm 2017 thì tài sản có biến động tăng: 530 triệu đồng tiền mặt, 250 triệu đồng tiền tài khoản cá nhân; 3 cây vàng; 60 con dê trị giá 120 triệu đồng, 63 con bò trị giá 600 triệu đồng. Bà Ly còn góp vốn vào kinh doanh 100 triệu đồng làm Spa, góp 100 triệu đồng buôn bán, 800 triệu đồng trồng mắc ca, quế, nghệ và các loại cây khác.
Năm 2019, bà Ly mua đất và tài sản trên đất là nhà xây 1 tầng của bà Chu Hồng Vân tại khu phố 10, thị trấn Mường Tè, diện tích 139,46m2. Giá trị trên hợp đồng chuyển nhượng 280 triệu đồng (Theo ông Đ.S.T, một người dân kinh doanh bất động sản ở Mường Tè (xin được giấu tên) cho biết: Mảnh đất ấy so với giá thị trường thì thấp hơn rất nhiều).
Như vây chỉ trong vòng 6 năm, từ khi bà Ly lên làm Trưởng phòng GDĐT, thì khối tài sản của bà đã tăng bất thường.
Làm việc với chúng tôi về vấn đề này, bà Lý Mỹ Ly giải thích, tài sản của bà tăng bất thường hàng năm kể từ khi lên Trưởng phòng GDĐT là bà buôn bán mật ong, phong lan, làm tư vấn cho hãng bảo hiểm Prudential và chăn nuôi mà có.
Bà Ly giải thích để có vốn làm ăn, bà đã phải đi vay anh em họ hàng để có vốn. Khi chúng tôi hỏi giấy tờ vay thì bà Ly trả lời vì vay của anh em họ hàng không cần giấy tờ. Nhưng khi chúng tôi hỏi tại sao trong kê khai tài sản hàng năm bà không kê khai việc vay mượn anh em họ hàng để làm ăn thì bà Ly thừa nhận mình thiếu sót trong kê khai tài sản bổ sung hàng năm.
Kê khai không trung thực
Theo điều tra của phóng viên, trong kê khai tài sản hàng năm bà Lý Mỹ Ly đã kê khai không trung thực. Tại thời điểm bà Ly có đơn kiện gửi lên Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã thành lập đoàn đi kiểm tra các nội dung trong đơn thư của bà Ly thì phát hiện năm 2017 bà Ly đã mua 28ha đất của hai hộ Lò Văn Chinh, Lò A Sớn ở bản Huổi Cuổng, xã Vàng San với số tiền 120 triệu đồng. Nhưng năm 2017 – 2018 bà Ly không kê khai.
Trong kê khai tài sản năm 2017, bà Ly kê khai có mua 1 mảnh đất rộng 184m2 tại phố 6 thị trấn Mường Tè với giá 350 triệu đồng. Theo điều tra của phóng viên, bà Ly đã mua mảnh đất trên với giá 1 tỷ 150 triệu đồng.
Năm 2019 bà Ly kê khai có mua nhà của bà Chu Hồng Vân ở Khu 10 thị trấn Mường Tè với diện tích 139,46m2 với giá 280 triệu đồng. Thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường.
Theo Quyết định 31/2018/QĐ-UBND, ngày 24/09/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu thì vị trí đất mà bà Ly mua thuộc vị trí số 27, đường 32m giá 1 triệu 350 nghìn đồng/1m2. Đây là vị trí đắt nhất của huyện Mường Tè. Nhân với giá mà UBND tỉnh Lai Châu ban hành thì vị trí đất bà Ly mua có giá 188 triệu đồng, chưa kể tài sản trên đất là ngôi nhà xây 1 tầng. Trong khi đấy bà Ly kê khai chỉ có 280 triệu đồng?. Theo điều tra của phóng viên, vị trí đất bà Ly mua năm 2019 có giá trị gần 2 tỷ đồng, chưa kể tài sản trên đất.
Trả lời phóng viên, bà Ly cho rằng việc mua nhà với giá rẻ là quan hệ dân sự, thuận mua, vừa bán. Khi phóng viên hỏi số tiền để cải tạo, sửa chữa làm nhà nghỉ có kê khai tài sản hay không? Bà Ly cho biết năm 2019 huyện chưa chỉ đạo cán bộ, đảng viên kê khai, nên chưa làm.
Lãnh đạo huyện nói gì về đơn thư của bà Ly ?
Làm việc với với phóng viên về những sai phạm của bà Lý Mỹ Ly, ông Lù Thanh Xá, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Mường Tè, cho biết: "Ngay sau khi nhận được đơn phản ánh về đồng chí Ly, UBKT đã tiến hành khảo sát các nội dung trong đơn thư. Báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để tiến hành kiểm tra các dấu hiệu vi phạm. UBKT đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về quy trình, thủ tục kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Các nội dung tố cáo đồng chí Ly có rất nhiều. Sau khi chúng tôi khảo sát có một số nội dung không đúng, một số nội dung tố cáo đúng".
Theo ông Lù Thanh Xá thì Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đã có thông báo kết luận.
Phóng viên đưa ra câu hỏi, đoàn kiểm tra có phát hiện sai phạm trong việc thu chi các loại quỹ như: Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung, Quỹ ủng hộ Trường Sa, Hoàng Sa, quỹ ủng hộ người nghèo…, ông Trần Thanh Đạm, Phó Chủ nhiệm UBKT cho biết: "Qua đi khảo sát, chúng tôi đã thu thập chứng từ của Phòng GDĐT mang về đối chiếu với bên MTTQ và Hội Chữ thập đỏ và LĐLD thì các chứng từ rất khớp nhau, không có vấn đề gì cả".
Tại cuộc làm việc với ông Trần Thanh Đạm, phóng viên tiếp tục đưa những chứng cứ, chứng minh việc chi sai của Phòng GDĐT huyện, như: Thu ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền Trung bị thiệt hại do bão lũ theo Công văn số 230/PGDĐT, toàn bộ số tiền cán bộ giáo viên, công nhân viên ủng hộ được 337.597.000 đồng. Tuy nhiên đến ngày 4/11/2013, Phòng GDĐT huyện chỉ nộp lên UBMT Tổ quốc huyện 60 triệu đồng. Như vậy số tiền 277.597.000 đồng đã đi đâu? Hay Công văn số 111/PGDĐT về việc Ủng hộ Quỹ: "Đền ơn đáp nghĩa"; Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"; Quyên góp ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo năm 2014", toàn ngành giáo dục Mường Tè đã đóng góp ủng hộ được 691.891.000 đồng.
Ngày 25/7/2014, Phòng GDĐT đã nộp ủng hộ quỹ Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa 125 triệu đồng. Ngày 7/8/2014, Phòng GDĐT tiếp tục nộp 70 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2014. Trong danh sách ủng hộ mà kế toán Phòng GDĐT cung cấp cho phóng viên không có việc nộp ủng hộ Quỹ xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo năm 2014.
Như vậy căn cứ vào Công văn số 111 ngày 16/6/2014, tổng số tiền thu được là 691.891.000 đồng, đơn vị đã nộp 195 triệu đồng còn 496.891.000 đi đâu?.
Trả lời các câu hỏi trên, ông Trần Thanh Đạm, cho biết: "Có thể khi chúng tôi đi khảo sát, Phòng GDĐT chưa cung cấp hết văn bản. Chúng tôi chỉ đối khớp phần chi của Phòng GDĐT với phần thu của các khoản ủng hộ, nộp lên trên LĐLĐ và MTTQ. Phiếu chi và phiếu thu của các đơn vị khớp với nhau. Nếu chúng tôi biết thu nhiều, nộp ít, chúng tôi sẽ có ý kiến ngay. Thời điểm đoàn đi kiểm tra, Phòng GDĐT không cung cấp những tài liệu này hoặc anh em của Phòng GDĐT chưa tìm thấy văn bản này để cung cấp cho đoàn khảo sát".
Theo lãnh đạo UBKT thì đoàn đi kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đồng chí Ly do Ban Thường vụ Huyện ủy trưng tập. Sau khi kiểm tra dấu hiệu vi phạm, Ban Thường vụ đã có thông báo. Các nội dung phóng viên vừa trao đổi, có nội dung đoàn kiểm tra không hết hoặc yêu cầu rồi nhưng bà Ly và Phòng GDĐT không cung cấp cho đoàn kiểm tra?
Về vấn đề kê khai tài sản của bà Ly, ông Trần Thanh Đạm cho biết: "Ban Thường vụ Huyện ủy có kết luận chưa kê khai đầy đủ. Có những năm khai bổ sung tăng thu nhập thì chưa cập nhật tài sản tăng theo thời gian. Còn chỗ nhà ở Khu 10 thị trấn Mường Tè. Theo hợp đồng chuyển nhượng hợp pháp giữa 2 bên chỉ có giá 280 triệu đồng, anh em trong đoàn kiểm tra không có nhiều nghiệp vụ về vấn đề này thì có hỏi cả bên Phòng Tài nguyên thì họ trả lời việc mua bán này theo Luật Dân sự".
Ông Đạm cũng cho biết thêm, thành phần của đoàn kiểm tra, nhiều người nghiệp vụ chưa thể đáp ứng được. Các lĩnh vực về luật nói chung chưa thể nắm hết được. Vì thế khi người ta cung cấp, đoàn kiểm tra cũng không làm tiếp thêm những nội dung khác về vấn đề này.
------------------------------
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nâng mức đóng bảo hiểm của người lao động lên 70%
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
11 liên quan
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Mặc dù đã có quy định từ 1/1/2018 về vấn đề tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội gồm mức lương và thêm khoản bổ sung khác nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chỉ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo mức lương.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có báo cáo về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và quản lý quỹ thời gian. Theo đó, tình trạng nơ, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn xảy ra ở hầu hết các tỉnh thành.
Tới ngày 31/12/2020, tổng số nợ các loại bảo hiểm xã hội hơn 13.500 tỷ đồng chiếm 3,35% doanh thu. Trong đó, 8.600 tỷ đồng là số nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc và 335 tỷ đồng là nợ bảo hiểm thất nghiệp.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề cập đến vấn đề tiền lương đóng bảo hiểm xã hội ở nhiều doanh nghiệp vẫn chủ yếu xây dựng thang, bảng lương để đóng bảo hiểm ở hạn mức thấp nhất.
Chi tiết, nền tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hiện tại của nhiều doanh nghiệp bằng mức lương tối thiểu vùng, cộng thêm 7% đối với người lao động đã qua đào tạo nghề và cộng thêm 5% - 7% đối với lao động làm nghề nặng nhọc hoặc độc hại. Khoảng 80% doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương cụ thể theo chức danh đối với những lao động giữ chức vụ.
"Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là ở phần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế và bảo hiểm thất nghiệp của chủ sử dụng lao động" - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết.
Nhiều chủ sử dụng lao động cố tình giảm mức đóng bảo hiểm xã hội làm tăng cạnh tranh trên thị trường lao động. Ngoài ra, nguyên nhân cũng ở phía người lao động khi chưa hiểu đầy đủ về pháp luật của BHXH.
Từ những thực trạng nêu trên, Bảo hiểm xã hội đã có kiến nghị sửa đổi quy định về tiền lương đóng bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo hạn chế khả năng trốn tránh các khoản đóng của doanh nghiệp. Theo đó quy định tiền lương làm căn cứ đóng thấp nhất bằng 70% bình quân thu nhập của người lao động.
Bên cạnh kiến nghị sửa đổi về quy định đóng bảo hiểm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn đề nghị tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp chấp hành quy định tiền lương đồng thời sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Xem thêm: Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới áp dụng từ ngày 1/4/2021
Tâm Phạm
-------------
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tổng thống Biden “lật kèo” đảng Dân chủ, duy trì chính sách của ông Trump ?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
17/04/2021, 09:24 GMT+7
Đêm qua (theo giờ VN), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp phải chỉ trích dữ dội từ các nghị sỹ đảng Dân chủ khi công bố quyết định giữ nguyên chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump về nhập cảnh đối với người tị nạn.
Theo Reuters, Tổng thống Biden ngày 16.4 đã ký một lệnh hạn chế số lượng người tị nạn vào Mỹ ở mức 15.000 người trong năm nay. Đây cũng là con số thấp nhất lâu nay và do chính .
Chính sách này của ông Trump từng bị chỉ trích mạnh mẽ vì làm mất đi những giá trị cốt lõi của nước Mỹ. Trong cuộc chạy đua tranh cử Tổng thống Mỹ cuối năm 2020, đây chính là sự khác biệt quan trọng giữa hai đối thủ Trump - Biden trong vấn đề người nhập cư.
Tổng thống Biden từng hứa là 62.500 người trong năm nay, và tăng lên thành 125.000 trong năm tài chính tiếp theo. Thế nhưng, sau khi chính thức nhậm chức, Tổng thống Biden chưa ký bất cứ quyết định nào cho phép những người tị nạn lên máy bay đến Mỹ. Trong khi đó, có khoảng 35.000 người tị nạn đã được phía Mỹ kiểm tra và xếp vào diện chuẩn bị cho nhập cảnh.
Giữa bối cảnh như vậy, sắc lệnh do ông Biden ban hành ngày 16.4 chẳng khác nào một sự “lật kèo” đối với chính đảng Dân chủ, nên lập tứng hứng chịu chỉ trích mạnh mẽ bởi các nghị sĩ cùng đảng.
Đài NBC dẫn tuyên bố của nghị sĩ Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại thượng viện, cho rằng: “Việc ban hành sắc lệnh đã hủy hoại các tuyên bố của ông Biden về việc đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm”. Hạ nghị sĩ Ilhan Omar, cũng thuộc đảng Dân chủ, gọi quyết định của Tổng thống Biden là “đáng xấu hổ”. Tương tự, hạ nghị sĩ Pramila Jayapal xem đó là “thảm họa”.
“Không thể chấp nhận được! Và Chính quyền Biden thật vô lương tâm khi không ngay lập tức bãi bỏ quy định người tị nạn có hại, bài ngoại và phân biệt chủng tộc của Donald Trump, vốn hạn chế việc tiếp nhận người tị nạn ở mức thấp trong lịch sử một cách tàn nhẫn”, NBC dẫn lời nghị sĩ Jayapal.
Ngay sau các chì trích mạnh mẽ, phía Nhà Trắng “cải chính” và cho rằng đã có một “sự nhầm lẫn” liên quan diễn biến trước đó và hứa sẽ tăng mức tiếp nhận người tị nạn nhập cư.
NBC dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho rằng Tổng thống Biden sẽ xem xét nâng mức tiếp nhận trước ngày 15.5, đồng thời giải thích rằng việc tiếp nhận 62.500 người như tuyên bố trước kia sẽ gây sức ép lớn lên cơ quan chuyên trách của Mỹ.
Trong khi đó, NBC dẫn một số nguồn tin khẳng định cuối cùng thì chính quyền của Tổng thống Biden sẽ không nâng đáng kể mức tiếp nhận người nhập cư, mà chủ yếu chỉ là thay đổi phân bổ tiếp nhận người tị nạn theo khu vực.