Ngành giáo dục cấm giáo viên dạy thêm, tại sao bác sĩ được làm thêm?
LĐO | 10/11/2021 | 14:32
Lấy dẫn chứng ngành giáo dục yêu cầu cấm dạy thêm, học thêm để đảm bảo chất lượng dạy và học trên lớp, đại biểu Nguyễn Quốc Hận (Đoàn đại biểu Cà Mau) đặt câu hỏi về việc các
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
liên kết xây dựng phòng khám riêng có ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện công không?
Tại sao bác sĩ được làm thêm?
Sáng 10.11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn tại Quốc hội. Bên cạnh các nhóm vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm như công tác phòng chống dịch COVID-19, giá xét nghiệm, chiến dịch tiêm vaccine,… thì vấn đề chất lượng khám chữa bệnh hiện nay cũng được các đại biểu đề cập.
Lấy dẫn chứng ngành giáo dục yêu cầu cấm dạy thêm, học thêm để đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy và học trên lớp, đại biểu Nguyễn Quốc Hận (Đoàn đại biểu Cà Mau) đặt câu hỏi:
"Việc bác sĩ hay nhiều bác sĩ liên kết xây dựng phòng khám riêng có làm ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh ở bệnh viện công không?"
Tại hội trường, trả lời về vấn đề trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, theo tổng kết từ các giai đoạn trước, vấn đề hành nghề của bác sĩ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như thu nhập, mức độ hành nghề và uy tín của bác sĩ.
Theo đó, việc bác sĩ được hành nghề, lập phòng khám - tức là làm việc ngoài giờ - sẽ có thêm thu nhập, đặc biệt là nâng cao năng lực chuyên môn của bác sĩ.
Bộ trưởng Long cũng nhấn mạnh, không nên phân biệt giữa cơ sở y tế công và tư. Việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là sự kết hợp hài hòa giữa 2 lực lượng trên. Do vậy sự trao đổi và chia sẻ sẽ đảm bảo cho mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.
Bộ Y tế cũng cho biết, đã có những quy định về quản lý thời gian hành nghề, thời gian tái tạo sức lao động của bác sĩ. Đồng thời, cơ quan này cũng nghiêm cấm việc không hoàn thành công việc ở cơ sở y tế công lập để đưa ra làm ở cơ sở tư nhân.
“Các tỉnh, thành phố và sở y tế sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp này” - Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định.
Lo ngại bác sĩ lôi kéo bệnh nhân về phòng khám riêng
Trước câu trả lời của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về vấn đề liên quan đến việc liên kết xây dựng phòng khám riêng có làm ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh ở bệnh viện công không, đại biểu Nguyễn Quốc Hận đã tranh luận lại.
Theo đại biểu, ông không có ý phân biệt cơ sở y tế công - tư.
"Vấn đề tôi muốn nói là khi bác sĩ có phòng khám riêng thì có tận tâm với công việc ở bệnh viện công, có lôi kéo bệnh nhân về phòng khám riêng, có ưu tiên các khâu điều trị ở phòng mạch riêng của mình hay không? Liệu như vậy có công bằng với bệnh nhân khác khi điều trị ở bệnh viện hay không?" - đại biểu Hận đặt câu hỏi.
Tiếp tục trả lời vấn đề đại biểu Hận tranh luận, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, cho đến thời điểm này, chúng ta chưa thấy việc giảm sút năng lực chuyên môn của người được cho phép mở phòng khám riêng khi làm việc trong cơ sở y tế công lập.
Tuy nhiên, Bộ Y tế đã có chỉ đạo đối với các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, quy định giờ cụ thể khi hành nghề.
"Chúng tôi mong muốn các địa phương cùng chia sẻ với ngành y tế, Bộ Y tế trong việc tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng dịch vụ tại cơ sở y tế công lập và tư nhân được tương xứng" - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.
Đặng Chung - Thiều Trang
----------------------------------
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Xây nhà hàng, khu vui chơi trái phép giữa khu du lịch Bãi Cháy
Dù không được cấp giấy phép nhưng cả một quần thể vui chơi vẫn ngang nhiên mọc lên giữa
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(TP.Hạ Long, Quảng Ninh).
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
trái phép, "bỏ quên" phòng dịch Covid-19
Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, trên những khoảnh đồi thông tại khu du lịch Bãi Cháy (P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh), ồ ạt mọc lên một loạt nhà hàng, khu vui chơi thu hút hàng trăm người dân, du khách kéo đến. Điều đáng nói là những công trình này
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
Không những vậy, việc xây dựng tạm bợ tại những vị trí đắc địa này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và phá vỡ cảnh quan của khu đồi thông tuyệt đẹp bên bờ kỳ quan vịnh Hạ Long.
Khảo sát tại khu vui chơi “Thông Zeo Ngàn Chín”, nơi đang thu hút hàng trăm người dân kéo đến mỗi ngày, cho thấy tại đây chủ đầu tư đã chiếm dụng hàng nghìn mét vuông đất đồi, nơi có vị trí đắc địa khi là điểm cao hướng thẳng ra
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
Tại khu vực trên, hàng loạt những nhà, lều gỗ hoành tráng được cải tạo thành nhà hàng, địa điểm vui chơi. Được biết, quần thể khu vui chơi này được xây dựng không theo một quy hoạch hay thiết kế nào được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt.
Để vào khu vui chơi “Thông Zeo Ngàn Chín”, du khách phải trả 80.000 đồng/người vé vào cửa nhưng không có biên lai, hoá đơn. Trên mỗi tấm vé tự in có kèm theo 1 "voucher" đồ uống bất kỳ.
Nằm trong quần thể vui chơi này còn có khu cắm trại với giá thuê lều trại tương đương với giá thuê phòng nghỉ khách sạn 5 sao, dao động ở mức 200 - 350 ngàn đồng/người tuỳ loại; thuê trọn lều là 1.500.000 đồng/lều.
Đáng chú ý, khu vui chơi “Thông Zeo Nghìn Chín” hiện mỗi ngày thu hút hàng trăm khách đến chơi, nhưng mọi người phần lớn không chấp hành
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
. Tại đây, dễ dàng bắt gặp những nhóm du khách tụ tập đông người và gần như không ai đeo khẩu trang.
Anh Nguyễn Mạnh Cường (46 tuổi, ở P.Hồng Hải, TP.Hạ Long) cho rằng, xây nhà hàng ở các khu đồi thông sẽ tạo thêm địa điểm cho người dân tới vui chơi. Tuy nhiên, việc xây dựng trái phép như vậy sẽ gây ra nhiều hệ luỵ khôn lường.
“Trước mắt, việc nhà nước đã bị một số người chiếm đất xây hàng quán không phép sẽ tạo ra tiền lệ xấu, gây thất thu thuế. Nếu không xử lý nghiêm, đến cùng thì e rằng một thời gian tới, những khu vui chơi trái phép tương tự sẽ tiếp tục xuất hiện tại Bãi Cháy”, anh Cường nói.
Cùng chung quan điểm, anh Lê Văn Công (35 tuổi), ở P.Hồng Hà, TP.Hạ Long, cho biết vào khu vui chơi Thông Zeo Ngàn Chín phải mất vé vào cửa, chưa kể các dịch vụ tại đây lên tới vài trăm nghìn đồng/người.
"Chính quyền địa phương sao lại đứng ngoài cuộc để người dân xây công trình trái phép rồi kinh doanh tự phát như vậy?”, anh Công thắc mắc.
Chính quyền không hề hay biết?
Mặc dù quần thể vui chơi trên đi vào hoạt động gần 1 tháng nay, thế nhưng khi phóng viên
Thanh Niên liên hệ với lãnh đạo
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
thì đơn vị này lại... không biết quần thể này là của ai đầu tư, quản lý. Ông Đoàn Hồng Nam, Chủ tịch UBND P.Bãi Cháy, chỉ nhắn lại cho phóng viên một tin nhắn với nội dung ngắn gọn: “Cứ chấn chỉnh giúp anh nhé”. Sau đó, dù phóng viên đã liên lạc nhiều lần nhưng ông Nam không nghe máy.
Trong khi đó, nhận được phản ánh của phóng viên, Phòng Quản lý đô thị TP.Hạ Long đã cử cán bộ tới rà soát và bước đầu nhận thấy khu vui chơi “Thông Zeo Ngàn Chín” hiện chưa được cơ quan chức năng nào chấp thuận xây dựng.
Ngày 8.11, Phòng Quản lý đô thị TP.Hạ Long đã ra văn bản đề nghị Đội kiểm tra trật tự đô thị TP.Hạ Long phối hợp với UBND P.Bãi Cháy kiểm tra, lên phương án xử lý vi phạm đối với quần thể khu vui chơi trong lĩnh vực xây dựng.
Trao đổi với
Thanh Niên, một lãnh đạo UBND TP.Hạ Long cho biết, đơn vị này đã nhận được phản ánh và sẽ cử phòng ban, chuyên môn tới kiểm tra rồi thông tin lại khi có kết quả.
10/11/2021
--------------
San ủi trái phép cả quả đồi giữa trung tâm thành phố Gia Nghĩa
Khu vực quả đồi giữa trung tâm TP Gia Nghĩa được giao cho một công ty thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng nhưng sau đó bị sang nhượng và san ủi trái phép.
Năm 2004, tỉnh Đắk Nông giao cho Công ty TNHH Cường Thịnh hơn 5 ha đất tại đường Lý Thái Tổ, phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa để xây dựng khu khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, nhưng công ty đã không triển khai dự án.
Năm 2019, công ty này chuyển nhượng lại khu đất trên cho ông Nguyễn Văn Bình (ngụ TP Gia Nghĩa). Sau đó, ông Bình làm hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình trên và tiến hành san ủi đất.
Cuối tháng 3/2021, UBND phường Nghĩa Đức phát hiện sự việc san ủi trái phép nên phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra.
Về phía ông Bình cho biết đã được Sở Xây dựng Đắk Nông cấp Giấy phép xây dựng số 53/GPXD ngày 18/9/2019 và gia hạn ngày 13/8/2020.
Giấy phép cho xây dựng công trình “Cơ sở kinh doanh và nhà làm việc” có thời hạn 5 năm kể từ thời điểm cấp phép; sau đó chủ đầu tư phải tự dỡ bỏ, không được bồi thường, hỗ trợ.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Quả đồi nằm trong dự án của Công ty TNHH Cường Thị bị san ủi trái phép. Ảnh:
D.P.
Báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Nông về kết quả kiểm tra việc san ủi đất tại khu vực trên, Sở Xây dựng xác nhận ông Bình đã san ủi ngoài ranh giới cấp phép.
Đến ngày 20/4, UBND phường Nghĩa Đức tiếp tục kiểm tra, xác định diện tích đã bị san ủi gần 800 m2 (gấp 4 lần so với tháng 3), đều nằm ngoài khu vực được cấp phép xây dựng.
UBND phường Nghĩa Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Bình về hành vi hủy hoại đất, làm biến dạng địa hình. Do vượt quá thẩm quyền, phường đã chuyển vụ việc lên UBND TP Gia Nghĩa để xử lý.
Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất; cấp giấy phép xây dựng, chấp hành trật tự xây dựng tại dự án của Công ty TNHH Cường Thịnh.
Theo đó, Công ty TNHH Cường Thịnh được UBND tỉnh Đắk Nông giao 48.993 m2 đất tại phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa để thực hiện dự án xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh, khách sạn.
Tuy nhiên, từ khi được giao đất (năm 2005) đến năm 2012, công ty không triển khai dự án, rồi sau đó giải thể.
Đến năm 2019, các cổ đông của Công ty TNHH Cường Thịnh chuyển nhượng khu đất trên cho ông Nguyễn Văn Bình. Theo Thanh tra tỉnh Đắk Nông việc chuyển nhượng này không đúng thủ tục, quy định của Luật đất đai, thuộc trường hợp hợp đồng vô hiệu.
Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Đắk Nông còn chỉ rõ sai phạm trong cấp giấy phép của Sở Xây dựng khiến quả đồi bị san ủi, biến dạng.
Cụ thể, ngày 18/9/2019, Sở Xây dựng cấp giấy phép có thời hạn cho ông Nguyễn Văn Bình xây dựng “Cơ sở kinh doanh và nhà làm việc” với quy mô 445 m2, tổng diện tích san lấp mặt bằng là 5.516 m2. Đến ngày 13/8/2020, Sở Xây dựng điều chỉnh, gia hạn giấy phép số 53 đến 13/8/2021.
Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh cho biết Sở Xây dựng cấp giấy phép số 53 không đúng quy định. Bởi theo quy định, tổng diện tích sàn được cấp giấy phép xây dựng tạm không quá 200 m2. Đặc biệt, hồ sơ xây dựng của ông Bình có sử dụng nhiều vật liệu bê tông, cốt thép sẽ dẫn đến san ủi, san lấp mặt bằng, phá vỡ cảnh quan đô thị.
Ngoài ra, việc Sở Xây dựng cấp phép xây dựng cho khu đất 4,5 ha của ông Bình khi khu vực này chưa có quy hoạch xây dựng phân khu hoặc quy hoạch chi tiết là không đúng quy định của Luật Xây dựng năm 2014.
Từ đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Sở Xây dựng dừng thực hiện theo giấy phép số 53 và việc gia hạn giấy phép này đã cấp cho ông Bình; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan; buộc chủ đầu tư khôi phục lại hiện trạng ban đầu của quả đồi.
Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Đắk Nông, cơ quan này đã thông báo chủ đầu tư dự án “Cơ sở kinh doanh và nhà làm việc” tại khu đất của Công ty TNHH Cường Thịnh dừng thực hiện theo giấy phép có thời hạn số 53 đã được cấp và gia hạn trước đó.
Riêng việc yêu cầu chủ dự án khôi phục hiện trạng phần đất đã san lấp theo giấy phép, Sở Xây dựng chưa triển khai với lý do chờ quy hoạch mới của TP Gia Nghĩa.
“Nếu phần đất mà chủ dự án đã san lấp phù hợp với quy hoạch, Sở sẽ hướng dẫn điều chỉnh, hoàn tất thủ tục để cấp phép chính thức. Sở cũng đang làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong việc cấp giấy phép số 53 không đúng quy định mà Thanh tra tỉnh đã kết luận”, lãnh đạo Sở Xây dựng Đắk Nông nói.