Trước ý kiến về giải pháp cho việc dạy thêm, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết đang triển khai, trong đó đề nghị đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
11/11/2021,
Sáng 11/11, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn lần đầu đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.
Nhiều vấn đề nóng của ngành được đặt ra và tranh luận với Bộ trưởng như thực trạng dạy thêm, học thêm; chất lượng sách giáo khoa; học sinh thiếu thiết bị học tập; thiếu giáo viên; học sinh không thích học lịch sử...
Về vấn đề dạy thêm, đại biểu Nguyễn Huy Thái nói dù bị nghiêm cấm, ngay cả trong dịch bệnh, tình trạng học thêm - dạy thêm vẫn diễn ra. Ông đề nghị Bộ trưởng chia sẻ quan điểm.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định, bình thường, việc dạy thêm học thêm đã cần phải ngăn chặn, khi học trực tuyến, học sinh căng thẳng hơn nên việc dạy thêm là cần lên án.
Theo ông Sơn, Thông tư hồi tháng 3 do Bộ ban hành đã quy định số giờ dạy và học trực tuyến cho các cấp, các lớp. Vì vậy, ông đề nghị các Sở Giáo dục Đào tạo, các địa phương kiểm tra, thanh tra việc học trực tuyến xem có dạy quá giờ không. "Chúng tôi cũng sẽ tăng cường thanh kiểm tra để ngăn chặn việc này", Bộ trưởng Giáo dục nói.
Tuy nhiên, sau câu trả lời của Bộ trưởng, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn. Tham gia tranh luận, đại biểu Nguyễn Công Long nói: "Tôi hiểu rằng như vậy thì quan điểm của ngành giáo dục về vấn đề này là phải cấm. Tôi đồng tình là phải cấm dạy thêm trực tuyến, vì lợi ích của các cháu. Nhưng nếu chỉ cấm thì chưa giải quyết được căn nguyên của vấn đề", ông Long nói.
Ông phân tích, từ trước đến nay "chúng ta tiếp cận vấn đề dạy thêm như một vấn nạn của xã hội và xử lý theo cách là cấm. Có nơi còn tổ chức mật phục bắt quả tang giáo viên dạy thêm, đưa lên báo chí. Cách ứng xử với các nhà giáo như vậy không phù hợp. Tôi cho rằng không nên có tư duy như cũ, cái gì không quản được thì cấm", ông Long nêu quan điểm.
Ông cho rằng, nên đánh giá tác dụng của dạy thêm trong đời sống, vì đây là nhu cầu thực tiễn của phụ huynh, học sinh. "Con em chúng tôi trưởng thành, đỗ đạt, đi làm cũng một phần là nhờ học thêm. Chứng tỏ nó có tác dụng chứ không phải không", ông dẫn chứng.
Tại phiên chất vấn hôm qua, có đại biểu thắc mắc tại sao ngành giáo dục cấm dạy thêm mà y tế không cấm bác sĩ làm thêm. "Vậy hôm nay tôi đặt vấn đề lại là tại sao ngành y được làm thêm mà giáo dục không được. Tôi cảm giác là khi giải quyết vấn đề này chúng ta không nhìn rõ được căn nguyên câu chuyện", ông Long nêu quan điểm.
Cả nước có 38.000 giáo viên phổ thông tiểu học. Vấn đề dạy thêm xuất phát từ thực trạng lương của giáo viên quá thấp, rất nhiều giáo viên coi dạy thêm như kế mưu sinh. "Cần nhìn thẳng vào vấn đề này để giải quyết thấu đáo. Qua hai năm đại dịch vừa rồi, giáo viên cũng cần cứu trợ", đại biểu Long bày tỏ.
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành chia sẻ, từ các khóa trước, Quốc hội đã thảo luận rất nhiều về chủ đề dạy thêm và "câu chuyện này chưa có hồi kết".
Theo ông Thành, có bốn giải pháp liên quan đến việc dạy thêm.
Thứ nhất, cần giảm tải chương trình, bắt đầu từ giảm tải sách giáo khoa. "Chúng tôi đã khảo sát từ bậc tiểu học đến trung học, thấy nhiều môn học sinh phải tiếp nhận khối lượng chương trình quá lớn. Nhiều nội dung không phù hợp với lứa tuổi học sinh. Hiện nay đang dạy trực tuyến, việc giảm tải càng cần thiết", ông nói.
Thứ hai, ông Thành đề xuất thay đổi phương pháp, từ dồn ép kiến thức sang dạy tư duy. Ông đồng tình khi Bộ trưởng nói sẽ chấm dứt tình trạng văn mẫu, chuyển sang cách dạy sáng tạo.
Thứ ba, cần đổi mới, cải tiến phương pháp thi cử mạnh mẽ hơn nữa theo hướng "cần tập trung vào đổi mới sáng tạo của học sinh nhiều hơn, thay vì thi theo mẫu".
Thứ tư, theo ông, nếu còn hệ thống trường chuyên thì còn dạy thêm, học thêm. Ông Thành đồng tình trường chuyên là cơ sở bồi dưỡng nhân tài, nhưng phải thay đổi nội dung và phương pháp để phù hợp.
Đáp lại, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giải thích, trước đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông tư quy định việc dạy thêm và học thêm, nhưng nếu đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thì mới điều tiết được. Năm 2016, Luật Đầu tư bỏ dạy thêm ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nên nhiều điều trong thông tư không còn hiệu lực. Bộ Giáo dục đang đề nghị bổ sung dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. "Còn nếu giáo viên dạy thêm cho học sinh, bớt nội dung cần dạy trên lớp, dạy cho nhóm riêng biệt thì lại là vấn đề đạo đức công vụ, đạo đức nhà giáo, cần phải cấm. Dạy trực tuyến đã căng thẳng, nếu giáo viên dạy thêm theo cách này thì mới là điều cần lên án", Bộ trưởng Sơn nói.
Ông Sơn cũng nhấn mạnh, việc dạy thêm, học thêm vẫn cần giải pháp chuyên môn và tham khảo tinh thần, thái độ, dư luận xã hội. "Những ý đại biểu nêu là giải pháp về chuyên môn, chúng tôi đang triển khai. Việc trang bị, nhồi nhét kiến thức là nguyên nhân của tình trạng dạy thêm, học thêm", ông Sơn nói.
Thời gian tới ngành giáo dục sẽ tính đến lộ trình thi THPT theo hướng mới nhằm hạn chế việc dạy thêm. "Thực tế phụ huynh học sinh có tâm lý muốn con em mình học để ứng thí hơn là chú ý đến việc phát triển bản thân của các cháu. Đây là vấn đề tâm lý xã hội cần điều chỉnh", Bộ trưởng Sơn nêu quan điểm.
Tại phiên chất vấn sáng nay, trả lời đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, nhiều trường đa ngành hiện có xu hướng mở mã ngành về sức khỏe. Với chủ trương tự chủ đại học, đây là quyền của các đơn vị. Nhưng hai nhóm ngành về sức khỏe và sư phạm vẫn thuộc Bộ thẩm định và quyết định. Bộ đã yêu cầu mở chương trình phải đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu chí nghiêm ngặt. Trong thời gian tới, Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp tục rà soát các quy định xem có vấn đề gì chưa chặt chẽ để tiếp tục bổ khuyết thêm.
Với câu hỏi của đại biểu Trương Thị Ngọc Ánh, Bộ trưởng nói chương trình học trực tuyến không bê nguyên từ giáo án bình thường vào giảng dạy. Trong bối cảnh mới, Bộ đã ban hành văn bản xác định chương trình học cốt lõi theo hướng tinh giản để phục vụ dạy trực tuyến và dạy trên truyền hình.
Các địa phương đang dạy trực tiếp sẽ dạy theo chương trình cốt lõi, sau đó quay lại củng cố mở rộng thêm. Với những nơi học trực tuyến, giáo viên bám theo chương trình cốt lõi và sẽ củng cố mở rộng thêm khi trở lại học trực tiếp.
"Chương trình cốt lõi là giải pháp chuyên môn ứng phó với việc dạy học đa dạng. Dạy trực tuyến được xây dựng bám trên chương trình cốt lõi, bao gồm cả việc học và kiểm tra, không phải bê nguyên chương trình bình thường vào dạy trực tuyến", Bộ trưởng nói.
Chiều nay, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn sẽ tiếp tục trả lời chất vấn trước Quốc hội.
Viết Tuân - Hoàng Thùy - Minh Sơn
------------------------------------------------
17/11/2021
Dân thiệt hại nặng vì mưa lũ, xã nói 'không ngập'
Bị thiệt hại nặng nề do ngập lụt khi lượng mưa 805 mm trút xuống trong 2 ngày, nhưng hàng chục hộ ở xã Yên Sơn (H.Đô Lương, Nghệ An) không nhận được đồng hỗ trợ nào, vì xã cho rằng “không ngập”.
Theo các hộ dân, sự tắc trách này đã khiến họ mất quyền lợi khi lẽ ra được hỗ trợ hàng chục triệu đồng nhưng đã không được nhận.
Hồ sơ xã “quên” chuyển lên huyện?
Ngồi buồn bã bên chòi canh cá nằm ở rìa làng, bà Nguyễn Thị Xuân (ngụ xóm Khánh Thế, xã Yên Sơn, H.Đô Lương) cho biết, cuối tháng 10.2020, mưa như trút nước kéo dài đã nhấn chìm toàn bộ cánh đồng này. 2 ao cá rộng 1,5 ha của gia đình bà cũng bị nước tràn bờ hơn nửa mét. Toàn bộ cá trong ao bị mất sạch. 1.500 con vịt đẻ nuôi ở khu vực này của gia đình bà cũng bị lũ cuốn mất tích.
“Mưa như trút, nước chảy cuồn cuộn, trắng băng cả đồng. Nhà trong xóm cũng ngập sâu hơn 1 m nước. Chúng tôi không có cách nào để cứu đàn vịt nên đành để nó trôi theo nước lũ”, bà Xuân kể. Đợt lũ này đã gây thiệt hại cho gia đình bà hơn 120 triệu đồng. Sau khi lũ rút, tháng 11.2020, theo hướng dẫn của xóm trưởng, bà Xuân kê khai thiệt hại do đợt lũ gây ra để được nhà nước hỗ trợ.
Theo Quyết định 48 năm 2017 (đã sửa đổi năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An về hỗ trợ khôi phục sản xuất do , dịch bệnh), mỗi héc ta ao nuôi cá bị thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 10 triệu đồng, mỗi con vịt trên 28 ngày tuổi là 35.000 đồng, gia đình bà Xuân được hỗ trợ khoảng hơn 60 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây, sau khi thấy người dân các xã bên cạnh đi nhận tiền hỗ trợ, bà Xuân lên UBND xã Yên Sơn hỏi thì được trả lời, hồ sơ của người dân trong xã không được nộp lên huyện, nên không được hỗ trợ!
Tương tự, anh Trần Thế Lâm (ngụ xóm Minh Hòa, xã Yên Sơn) cũng cho biết, đợt lũ cuối tháng 10.2020 đã khiến toàn bộ cá nuôi trên đồng lúa của gia đình anh bị lũ cuốn sạch, gây thiệt hại hơn 60 triệu đồng. Tháng 11.2020, anh Lâm cũng kê khai thiệt hại và làm các thủ tục để được nhà nước hỗ trợ theo sự hướng dẫn của xóm trưởng, nhưng đến nay, anh chỉ nhận được câu trả lời của cán bộ xã là không được hỗ trợ vì hồ sơ xã “quên” chuyển lên huyện. “Chúng tôi đã làm đúng như hướng dẫn, nhưng cán bộ xã làm việc quá tắc trách khiến chúng tôi bị thiệt thòi”, anh Lâm nói.
Ông Nguyễn Duy Lê (ngụ xã Lạc Sơn, H.Đô Lương) thuê 9 ha ruộng của người dân xã Yên Sơn để nuôi cá vụ 3 từ nhiều năm qua. Đợt lũ tháng 10.2020 cũng khiến toàn bộ cá bị trôi. Ông Lê làm hồ sơ gửi UBND xã Lạc Sơn để được hỗ trợ, và căn cứ theo Quyết định 48 năm 2017 của UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê được hỗ trợ 46 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó hồ sơ được trả lại và cán bộ xã Lạc Sơn hướng dẫn ông đưa hồ sơ đến UBND xã Yên Sơn để nộp theo quy định. “Tôi đã nộp hồ sơ cho UBND xã Yên Sơn, nhưng đến nay, họ trả lời hồ sơ không gửi lên huyện nên không được hỗ trợ, và bảo gia đình tôi thông cảm”, ông Lê nói.
Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, có hơn 20 hộ dân nuôi cá ở xã Yên Sơn đã gửi hồ sơ lên cho xã từ tháng 11.2020 để được hỗ trợ, nhưng xã đã không nộp lên huyện, khiến không hộ dân nào được nhận tiền hỗ trợ.
Làm rõ trách nhiệm cán bộ xã
Thế nhưng, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Thái Ngô Hiếu, Phó chủ tịch UBND xã Yên Sơn, lại cho rằng hơn 20 hộ dân này không đủ căn cứ, điều kiện để được hỗ trợ. Theo ông Hiếu, đợt lũ tháng 10.2020, các ao cá không bị ngập, hoặc ngập ít nên thiệt hại không đáng kể. Riêng diện tích cá vụ 3 xã cấm nuôi vì sợ hỏng bờ ruộng, nên không được hỗ trợ.
Những hộ dân nuôi cá bức xúc cho rằng, ông Hiếu trả lời như trên là không đúng sự thật và né trách nhiệm. “Cơn lũ cuối tháng 10.2020 lớn cỡ nào thì cả huyện này đều biết, ao cá chúng tôi ngập sâu hơn 1 m, sau lũ cá trong ao không còn con nào, nói không thiệt hại thì ai nghe?”, ông Nguyễn Duy Quỳnh, một hộ nuôi cá, bức xúc.
Một người dân nuôi cá vụ 3 trên ruộng lúa cũng cho rằng, việc nuôi cá vụ 3 được nhà nước khuyến khích, người nuôi đã thỏa thuận với người có ruộng nên nói không đủ điều kiện để được hỗ trợ là không đúng.
Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, do hoàn lưu bão số 9 gây , tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 28.10.2020 đến 13 giờ chiều 30.10.2020 tại H.Đô Lương là 805 mm. Người dân địa phương cho biết đây là trận lũ lớn nhất trong nhiều năm qua ở huyện này.
Ông Trần Ngọc Thuận, Trưởng phòng Nông nghiệp H.Đô Lương, cho biết huyện có 32 xã, thị trấn đều được hỗ trợ thiệt hại với kinh phí hơn 10 tỉ đồng và đã chi trả cho người dân. Chỉ duy nhất xã Yên Sơn không chuyển hồ sơ lên huyện nên không được hỗ trợ. “Sau đợt lũ tháng 10.2020, chúng tôi đã nhiều lần nhắc các xã bằng văn bản và cả trong các cuộc họp phải sớm hoàn thiện hồ sơ để đảm bảo quyền lợi cho người dân, nhưng không hiểu sao xã Yên Sơn lại không nộp hồ sơ lên? Chúng tôi đang đề nghị UBND huyện cho kiểm tra lại quy trình của xã Yên Sơn để làm rõ trách nhiệm của cán bộ xã”, ông Thuận nói.
Ông Thuận cũng cho biết, do đợt hỗ trợ này đã kết thúc nên không thể bổ sung được nữa, và sẽ không thể phục hồi bằng nguồn ngân sách.
----------------------------------
Đàn bò giá hàng trăm triệu bị kẻ gian chặt đứt chân trong đêm
LĐO | 16/11/2021 |
Sáng sớm, anh Quyền ra cho đàn bò ăn thì tá hỏa phát hiện 5 con đã bị chặt đứt chân.
Theo đó, sáng 13.11, anh Nguyễn Văn Quyền (42 tuổi) trú xóm 9, xã Nghi Phong ra khu trang trại của gia đình để cho bò ăn thì tá hỏa phát hiện đàn bò đã bị chặt đứt chân. Tại hiện trường, 5 con bò của gia đình bị chặt chân, máu khắp nơi.
Được biết, hơn 1 tháng trước, anh Quyền mới vay ngân hàng mua 11 con bò về nuôi vỗ béo tại khu chuồng trại cách nhà chừng 300m để bán. Vào đêm 12.11, anh Quyền ra cho bò ăn rồi đưa 5 con về nhà, để 6 con lại chuồng trại.
Anh Quyền đã trình báo sự việc lên cơ quan công an. Anh Quyền cho biết, 5 con bò bị chặt chân được anh mua với giá 250 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, anh Quyền phải bán 5 con bò này với giá 100 triệu đồng.
Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.
HẢI ĐĂNG