Yahoo2015, on 23/03/2018 - 11:48, said:
1.Tại sao SÁT PHÁ không hợp ở vị trí quá cao,làm Tướng thì hợp hơn?
2.Những người kiệt xuất Sát Phá ,tôi thấy đa số là mệnh có Sát Dần Thân Tí Ngọ,mệnh có Phá thành đạt vang dội rất hiếm.Bạn nghĩ sao về điều này.
3.Mệnh Tử Sát Tỵ Hợi cũng rất đẹp,nhưng nhiều sách tử vi ít nhắc đến,không ca ngợi bằng Thất sát Dần Thân Tí Ngọ.Theo bạn cách cục Tử Sát và cách cục Thất sát Dần Thân Tí Ngọ,cách cục nào tốt hơn?
Cảm ơn bạn
Chào Yahoo2015,
Cách đặt vấn đề của bạn, chắc cũng đã có kiến giải riêng cho từng trường hợp. Rất mong bạn chia sẻ để học hỏi.
Theo cá nhân tôi thì có cách nhìn như sau:
1. SPT ưa biến động, có tính khai sáng nhưng ưa bỏ để tìm cái mới tốt hơn chứ không ưa giữ. Cho nên khi khai sáng, lập ra thể chế mới thường vẫn không chịu an định, cho nên không thích hợp lên cao.
Phá Quân nhất diệu tính nan minh, khó chuyên nhất để cai trị. Lại là sao Hao, cũng khó ngồi yên.
Thất Sát tính cô độc, độc đoán, lại hay nhầm lẫn. Khi ở ngôi cao cai trị thường khó thu phục nhân tâm, cũng khó có trợ lực tốt từ cấp dưới. Giả như có Hóa Quyền làm ổn định cục diện, tuy có thể làm cho Thất Sát minh mẫn hơn, thì lại tăng thêm ngạo khí, độc đoán, tính cô khắc tăng cao càng khó ngồi vững ở ngôi cao.
Tham Lang tuy mềm mỏng khéo léo, nhưng tính chỉ huy thua hẳn sát phá. bản chất sao này tham vọng lớn lại có tính đào hoa cao, ở ngôi vị cao dễ bị dục vọng phá bại.
Giả sử có Lộc Tồn thiên về bảo thủ giữ gìn, thêm vào để bảo vệ ngôi vị, thì lại xảy ra mâu thuẫn trong nội tâm và hành động của SPT, do một sao ưa biến động gặp sao bảo thủ, thì diễn ra 2 khía cạnh:
- Bản thân nội tâm mâu thuẫn (vừa muốn giữ vừa muốn cải cách) --> thiếu quyết đoán.
- Nội bộ lủng củng: Chủ tướng (SPT) muốn thay đổi, nhưng quân (Lộc Tồn) lại can ngăn muốn giữ nguyên.
Lộc phùng xung Phá, cát dã tàng hung.
Nếu đi với Kình/ Đà, tất đi với Hao, thì thiên về thay đổi, khai sáng, do hai sao hao gặp nhau.
Như vậy Sát Phá dựa Kình chiến đấu, sắc thái bạo ngược mạnh mẽ, lên cao rồi vẫn không an định
Sát Phá dựa Đà thứ nhất khó lên cao do Đà là sao ám cản trở, ưa phòng thủ (ngôi hậu vệ của Lộc Tồn), cho nên khó lên cao, có lên cũng chậm. Và lên rồi, lại ưa thoái lui, chứ không ưa tọa vị (đã là bộ hao tán, biến động, thì chỉ tiến hoặc lùi chứ không ngồi yên)
Luận về góc nào, sự phù hợp cũng ít.
2. Mệnh Sát Dần Thân Tý Ngọ dễ vang dội hơn do tính chuyên nhất của Sát, vung đao chém đứt dễ lên. Phá tính không chuyên nhất (tính nan minh)
3. Tử Sát Tỵ Hợi đưa đến cách cục phức tạp, do 2 nhóm Tử Vũ Liêm giao Sát Phá Tham thành Tử Sát, Vũ Tham, Liêm Phá.
Mệnh cung Tử Vi hóa Sát thành Quyền, Sát thành công cụ đắc lực của Tử Vi, Tài cung Vũ Tham chủ tham vọng và tài khí có thể hợp, nhưng vị trí cung Quan Liêm Phá thì mâu thuẫn nặng nề. Liêm ưa chính trực hình khắc tính hỏa, Phá tính Thủy lại không theo một đường lối nào, thích độc lai độc vãng. Cho nên khi bị Liêm kèm bên cạnh theo dõi khắc chế tự nhiên không phát huy hết sở trường được. Do ở thế mâu thuẫn như vậy, gọi là không chuyên nhất, cũng khó có thành tựu lớn.
Sát tí ngọ Dần Thân, 2 phe đã rõ ràng cát cứ chiếm đóng. Quan hệ hỗ thiệp rất thuần nhất, cho nên khả năng lên cao tốt hơn.
Mong được bạn bình giải rõ hơn.
Thân,
Linh Thư.