Đền Voi Phục trên bờ Tô Lịch ,dòng sông mà tên Thái Thú ngu xuẩn tàn ác khát máu Bắc Phương Cao Biền đã phải ngẩn ngơ kinh sợ than thầm : một dải linh khí trải dài suốt 60 dặm trên đất Nam , nơi phát Vương , cần phải triệt hạ . Đền Voi được hoàn tất theo nghiêm lệnh Vua đất Việt Lý Thái Tông ( 1029-1054 ) . Đền Voi có thực nhiều truyền thyết thần thoại . Đền thờ Hoàng Tử Hòang Chân , một trang nam nhi đất Việt , văn võ song toàn , lập công lớn trong cuộc triệt hạ giặc Tống Tàu ghẻ trên dòng Như Nguyệt , rồi tử trận tại đó . Đền được xây dựng bên bờ sông Tô , với hai tượng voi to lớn phục chầu , Sau đền khu rừng lớn . Các đại sư Địa Lý nước Nam nhận định được , nơi đây gió nước mang một phần khí thiêng núi sông Giao Châu bao phủ ngôi đền , khiến linh khí bốc cao ngất ngưởng.
Nơi này , hai viên tướng lừng danh của Pháp bỏ mạng khi xua quân tiến chiếm Thăng Long , vì mất đi hai danh tướng này , quân Pháp với bước tiến quân vũ bão bị khựng lại đột ngột . Tại Đền Voi , tự dưng sương mù cuồn cuộn nổi lên trắng xoá , nặng , khiến quân Pháp như bị mù , trong lúc này , Nam quân thân quen địa hình nơi đây như lòng bàn tay , xử dụng chiến thuật du kích , tiêu hao lực lượng quân Pháp khiến chúng kinh hoàng cùng cực . Viên tướng chỉ huy Thuỷ Quân Lục Chiến tham dự trận đánh Davricur tử trận trước cửa Đền , sau đo là tướng Francis Ganier tư lệnh lực lượng Pháp quân đất Bắc cũng bị tử trận tại vùng Đền Voi ngày 21-12-1873 , trước lễ Giáng Sinh phương Tây 4 ngày .
rừng .
Sửa bởi Rừng Lá Thấp: 07/07/2018 - 06:49