- Một điều mà ai cũng biết, Tham Lang là sao đào hoa chính, còn Liêm Trinh là sao đào hoa thứ. Mặc dù cùng là sao đào hoa nhưng Liêm thiên về âm nhu còn Tham thì thiên về dương cương. Thành ra Tham thì chủ mê tửu sắc, thể hiện lồ lộ ra ngoài, còn Liêm thì chủ đam mê thanh sắc, nhưng mê một cách âm thầm lặng lẽ.
- Cổ nhân nhận định: Liêm Tham đồng cung, nam thì phóng đãng, nữ thì tham dâm, vì tửu sắc mà chôn thân (Liêm Trinh Tham Lang đồng cung, nam lãng đãng, nữ tham dâm, tửu sắc tang thân). Hay Liêm Tham cùng ở hai cung Tị Hợi, không trong sạch mà còn bị hình khắc (Tham Lang Liêm Trinh đồng Tị Hợi, bất thuần khiết thả t.ao hình).
- Sao Tham Lang không ưa lạc hãm, nhưng lại ưa sao Không, vì gặp Không sẽ làm giảm bớt tính ham mê tửu sắc của nó, nếu gặp Xương Khúc thì có thể thành danh sĩ phong lưu (Liêm Tham hội Khúc Xương đa hư thanh bạch). Còn Liêm Trinh gặp Xương Khúc thì thích lễ nhạc, nhưng nếu gặp sao Không thì lại không thể giảm bớt tính ham mê thanh sắc.
- “Ở hai cung Tị hoặc Hợi, hai sao đào hoa Liêm Tham đồng độ, sẽ biến thành thần kinh quá mẫn cảm, nếu không có sao đào hoa khác hội chiếu, cũng không thể vội vàng phán là mệnh đào hoa. Nhiều người dụng Đẩu Số đoán mệnh động một cái là nhận định người này dâm đãng, người nọ tính dục mạnh… Thật là thô thiển, thực ra phần nhiều cục loại này chỉ là vất vả bôn ba mà thôi” – Vương Đình Chi nhận định.
2 - Liêm Tham Tị Hợi theo quan điểm của Việt Viêm Tử (VVT).
- VVT kế thừa nhận định về Liêm Tham của tiền nhân khi cho rằng hai sao Tham Lang và Liêm Trinh đồng cung Tị Hợi là cách rất xấu, nam lãng đãng, nữ đa dâm, lại luôn luôn chiêu lấy chuyện công môn, ra vào lao thất hình ngục không thể tránh đựơc.
Tuy vậy, ông (VVT) đã nêu ra một quan điểm mới về hệ Liêm Tham Tị Hợi khi gặp Tuần Triệt. Phải chăng điều này xuất phát từ cung Mệnh của ông có Liêm Tham tại Tị, gặp Triệt; cung Thân tại Di dính Tuần? Cũng có thể lắm chứ! Theo đó thì:
- Ông cho rằng Liêm Tham không có Tuần Triệt thì nam đãng nữ dâm, hình ngục nan đào. Liêm Tham Tị Hợi thì hạ tiện, không tránh đựơc tai nạn, ra vô chốn ngục tù, nhưng nếu gặp được Triệt Tuần thì ngược lại là người phú quý, văn võ song toàn.
- Liêm Tham Tị Hợi rất cần gặp được Triệt Tuần giải cứu, gặp được Triệt Tuần là phản vi kỳ cách, thời trở lại là người văn học mà tính tình nghiêm cẩn, vì tính lý của Liêm Trinh là năng thanh bạch, đoan chính.
- Liêm Tham cư Tị Hợi nếu hội với Khoa Quyền Lộc thủ chiếu tam phương là người rất giỏi giang cơ mưu, thống đạt mà quyền biến, nhưng chỉ cần một sao Tuần chấn ngự, mới được hưởng phúc toàn vẹn, nếu được tam Hóa củng chiếu thời không nên gặp Triệt, vì Triệt sẽ làm giảm tính chất hay của tam Hóa kia đi.
- Nói về tác dụng của Tuần Triệt thì:
Tam thập niên tiền quan Triệt
Tam thập niên hậu khán Tuần
Hai sao Triệt hay Tuần đều có ảnh hưởng cả cuộc đời nhưng sao Triệt tác động mạnh mẽ nửa cuộc đời trước, cũng như Tuần, ảnh hưởng mạnh nửa cuộc đời sau.
VVT cho rằng nếu Mệnh Tham Liêm gặp Triệt, nửa cuộc đời trước được bình an, nhưng nửa đời sau sẽ lâm nạn. Liêm Tham gặp Tuần nửa cuộc đời sau sẽ tốt không sợ hung hãn.
- Nói về Liêm Tham ngộ Kị tại Hợi Cung, VVT cho rằng:
Liêm Trinh: hãm
Tham Lang: vượng
TUỔI SINH VÀ SAO CÁCH TỐT XẤU
>> Như vậy thì Liêm Tham với người tuổi Bính (Liêm hóa Kị), ngộ Tuần Triệt thì được hưởng phúc, giải trừ tai họa, chủ là nguời phú quý, văn võ song toàn. Đọc xong dòng này, quý vị nhìn lại Mệnh cung, Thân cung của VVT xem. Như vậy ý kiến cho rằng Ông lấy lá số và vận hạn của bản thân đã can qua để phát triển kiến thức mới về Liêm Tham Tị Hợi, âu cũng có cơ sở đấy chứ!
Note: Cung Mệnh Liêm Tham Hóa Kị, can Quý nên tự Hóa Kị nốt. Nhưng phần này tôi xin không bàn ở đây.
Sửa bởi Expander0410: 16/01/2019 - 21:04