HOÀNG CỰC: biến hào 1 quẻ Lôi địa dự ra quẻ Bát thuần Chấn. Quẻ dự bảo rằng "lợi kiến hành sư", nhưng động hào 1 âm cư dương vị, lời hào bảo là hung. Hào động biến thành quẻ Chấn - "trùng trùng chấn kinh chi tượng" (có cái tượng khắp nơi chấn kinh) - lời hào như thế cho thấy năm nay là 1 năm xảy ra nhiều sự việc mới mẻ, gây chấn động, gây kinh sợ.
QUẺ DU:
Tiểu du vào hào 3 của quẻ "Thiên Lôi Vô Vọng", nạp giáp Canh Thìn chủ binh chiến, vô vọng là không được mơ mơ màng màng, phải gạt bỏ mộng tưởng - ấy thế mà hào 3 này bất chung bất chính, tuy không càn bậy mà bị tai bay vạ gió - cho nên thiên hạ năm nay muốn đề phòng tai biến cần phải tỉnh táo, nhưng vẫn có thể gặp tai bay vạ gió.
Đại du vào hào 2 quẻ "Trạch lôi tùy", lời hào nói rằng "Hệ tiểu tử, thất trượng phu" (ràng buộc với kẻ thấp kém, mất kẻ trượng phu) - võ đoán rằng ở khu vực cung Đoài của lục địa (Syria và Iran) có biến cố lớn, Nga có khả năng đẩy mạnh hoạt động trong khu vực này, đoạt quyền kiểm soát của Mỹ.
XÉT NGŨ HÀNH
Năm nay Thổ khí cực số, lại thấy Hoàng Cực quẻ thuần Chấn trực năm cho nên khả năng xảy ra thiên tai về đất đai, dễ ứng với mất mùa, đất đai biến động (động đất, sạt lở), cũng ứng với sưu cao thuế nặng. Nhị hắc hành Thổ vào cung Ly sẽ ứng với khô hạn, cháy (Châu Âu, Mỹ - riêng châu Mỹ là vựa sản xuất nông sản, nghi vấn lương thực khan hiếm). Bát bạch phi độn cung Càn, nghi vấn lương thực của cung Tốn cũng gặp nhiều tổn hại. Thủy, Hỏa, Mộc, Kim khí đều nội cực cho thấy ngũ hành biến hóa, thiên nhiên và con người đều gặp nhiều biến động.
Thanh long vào Chung thứ 5 của Cảnh thứ 28, năm nay vào cung Hợi chủ lũ lụt, cung Tốn lúc lạnh thì lạnh quá, lúc mưa bão thì dữ dội. Hắc Kỳ vào cung Mùi, năm nay nghi vấn khu vực Ấn Độ gặp phải nhiều tai nạn hành Thổ.
XÉT NGẮN GỌN TỪNG KHU VỰC
CUNG CẤN:
Khu vực rộng lớn gồm Sakha Republic, Gagadan, Amur (Hắc long giang)vv.. tức là một phần lãnh thổ vô cùng rộng lớn có dây mơ rễ má với Nga có dấu hiệu ẩn ẩn loạn động. Ngũ hoàng thổ bay tới, dưới cửa Tử và gặp phải Du - nghi vấn năm nay Nga sẽ đau đầu về vùng này. Có khả năng xảy ra nhiều tranh chấp, dân chúng có nguy cơ gặp nhiều tổn hại do Thủy kích dưới sao Quỷ.
CUNG KHẢM
Năm nay cung Khảm chính là Thái Tuế, Nga năm nay mang khí của quẻ Chấn, khả năng ứng số mà hứng chịu các biến cố lớn, khu vực này có sao Thiên Ất, Lục bạch, cửa Kinh - tức là Kim khí quá vượng, có thể ứng với chiến tranh (nhân sự), thời tiết có thể vô cùng lạnh giá hoặc/và mất mùa (kim mộc tương khắc). Năm nay ai làm ăn kinh doanh gì liên quan tới Nga cần phải vô cùng thận trọng, nhất là doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
CUNG CÀN
(gồm Châu Âu và Mỹ) năm nay chịu khí của Nhị Hắc hành Thổ, đất đai khô nóng do gặp phải Trực phù, Thái Ất gặp phải Phi Phù nghi vấn khu vực nông nghiệp tại Châu Mỹ gặp phải thiên tai khô hạn, khiến cho thất thu. Đất đai nhiều biến động.
CUNG ĐOÀI
Năm nay cuộc chiến tại Syria có thể được "thư giãn" đôi chút, bởi các tác nhân quan trọng trong cuộc chơi là Nga và Mỹ gặp phải những biến cố khiến cho họ phải dãn bớt hoạt động tại vùng cung Đoài.
CUNG KHÔN
Vùng này có Iran đang là điểm nóng, gặp phải sao Tất, cửa Đỗ, Tứ Thần phi độn vào gặp Thái Tuế, sách bảo là "Vua vô đạo phải chết" (?!)
CUNG LY
Ấn Độ (và các khu vực xung quanh) năm nay có một vai trò đặc thù, rất có khả năng Mỹ có tính toán chiến lược gì liên quan tới Ấn Độ, trong nội bộ của Ấn Độ tất có quyết sách gây ảnh hưởng trên toàn cục. Nghi vấn này có cơ sở bởi vì Ấn Độ chưa bao giờ ưa thích Trung Quốc, có thể làm đối trọng tốt để ổn định khu vực. Khu vực này
CUNG TỐN
Tin mừng là cung Tốn đang ở chu kỳ 12 năm phát triển, chỉnh đốn. Năm nay cung Tốn sẽ có nhiều hoạt động chỉnh đốn đất đai, nhưng về mặt tự nhiên khả năng là không phải rất thuận lợi, dễ gặp nạn lửa nước, động đất, sạt lở..etc (tóm lại tai họa phần lớn liên quan tới Đất/hành Thổ), năm nay động đất ở cung Tốn sợ là nhiều và cường độ bất thường.
TRUNG CUNG/TRUNG QUỐC
Về nội bộ: Trung quốc năm nay Dân Chúng rất biến động, có khả năng tình hình kinh tế chính trị khó khăn do Thương Chiến khiến cho dân chúng bất bình/bất an, tạo động lực cho họ thay đổi. Nghi vấn dân chúng di chuyển (di cư) nhiều. Tầng lớp quan chức, cán bộ bị thay đổi, thuyên chuyển, có thay đổi lớn lao trong chính sách tổ chức chính trị trong nội bộ. Ngoại giao: biển đông hẳn là vấn đề sẽ làm Trung Quốc đau đầu và bế tắc, hẳn là kế sách "Vây Ngụy cứu Triệu" do Mỹ và Châu Âu thiết kế.
Câu hỏi đặt ra là: NẾU TRUNG QUỐC MUỐN DI DÂN ĐỂ GIẢM ÁP LỰC KINH TẾ, HỌ SẼ CHỌN NƠI NÀO? ;D (CÂU HỎI ĐAU ĐẦU LẮM ĐẤY CÁC BẠN Ạ)
CUNG CHẤN
Cung chấn bao gồm Hàn, Triều, Nhật, Đài, và Hongkong - năm nay cung Chấn là một trong các trọng điểm biến động chính trị và xã hội. Dường như Mỹ và Châu Âu đã quyết biến khu vực này thành một điểm nóng giống như Syria hay Iran, sẽ chẳng thể yên bình. Nói về kế "Vây Ngụy cứu Triệu", thì Hongkong và Đài loan bất ổn sẽ là áp lực nặng nề cho Trung Quốc (đây là ngoại cảm), còn thương chiến kéo dài khiến cho Trung Quốc kiệt quệ từ bên trong, dân chúng đói khổ sẽ chẳng để cho nhà cầm quyền an ổn (đây là nội thương). Năm nay Đại Thần là một thần sát cực dương chỉ sự nghiền nát bẻ gãy phi độn tới vùng này - ắt phải có phân ra thắng bại.