Mới đọc được từ tubinhdieudung, sách CTBG, trích đoạn Nhâm thủy tháng Thìn cho khoai.to xem thêm, lĩnh ý tứ mà tự hiểu mình hơn:
(Tháng 3 Mậu thổ nắm quyền, e rằng có bế tắc dòng nước sông biển gặp nạn bị ngăn cản, trước dụng Giáp khai thông mùa thổ, sau dụng Canh để phát sinh gốc thủy)
Tháng Thìn là thủy gặp mộ địa, Mậu thổ thừa vượng, không nhất định có can thấu Mậu thổ vậy, vô hình trung tự có ngăn cản thì gặp tai họa, cho nên nhất định dụng Giáp khai thông, sau là lấy Canh kim phát sinh gốc Nhâm thủy, Canh Giáp lấy địa vị cách ngôi, không gặp khắc chế, đều đắc dụng mới tốt.
Giáp Canh đều thấu, khoa giáp quan hiển lộ, Giáp thấu Canh tàng, cũng là phẩm cách Tú tài, gọi là Bất thiếu (không thiếu), Giáp tàng ở Dần Hợi, có Canh định chủ là học trò, như Quý xuất ra sinh Giáp, chức cao ở con đường khác, đơn độc có Giáp tàng ở chi, bất quá chỉ là nhất phú, đơn độc Canh tàng ở chi, bất quá là thường nhân, không có Giáp thì cương bạo, không có Canh thì cố chấp.
Giáp Canh hỗ trợ lẫn nhau làm dụng, không thể thiếu một, có Quý sinh Giáp thì nói là Giáp Quý cùng thấu vậy. Mậu thổ là Thất Sát, ám vượng mà không xuất can, cho nên Giáp tàng chi cũng có công khai thông thổ, như Mậu thổ xuất can, thì không phải Giáp thấu, không thể khắc chế, cùng thấy ở dưới Tiết Chi thành tứ khố. Tháng 3 Nhâm thủy đến ở Mộ địa, khí thế suy kiệt, không có Giáp, thì Nhâm thủy bị hỗn trọc mà gặp tai họa bị bế tắc, tính nhất định cương bạo. Không có Canh, Nhâm thủy bị đình trệ mà thành khô cạn, tính nhất định là cố chấp, chỗ này đều cầm ở thiên phú vậy, thủy mộ khố khônng phải vượng, cho nên lấy Giáp Canh cùng dụng thành nguyên tắc,
nếu chi thấy Tý Thân, hội Thìn thành thủy cục, thì nhược chuyển thành vượng, trái lại là dụng Tài Sát lại nên phân biệt mà luận.
....
(duy có câu in nghiêng ở trên, tui vẫn có ý kiến khác, vì cũng tùy tứ trụ)
Sửa bởi hoadung: 24/03/2021 - 15:51