Whitebear, on 06/05/2011 - 05:57, said:
Nhưng quan trọng hơn cả là sự cân nhắc giữa tội và hình phạt.
Đây để tôi kể một câu chuyện khác, cũng có thật.
Sau khi TVHTKH1 ra đời, tôi khám phá ở một mạng có một vị kia, tự nhận là giáo sư đại học của một trường mà tôi biết (và có lẽ là giáo sư thật). Ông này kể chuyện đời nghe khá lâm li, tôi đọc thấy rất cảm động. Mặt khác ông lại đưa TVHTKH1 lên từng phần cho người ta tha hồ copy. Tôi nhờ một ông bạn luật sư gửi thư cảnh cáo đến thẳng ông này. Mặc dù là thư electronics, nhưng chiếu theo luật pháp thì thỏa điều kiện chính thức.
Vài tuần liên tiếp sau đó không thấy ông này đưa TVHTKH1 lên mạng nữa, nhưng khoảng tháng sau lại tiếp tục. Tôi hỏi ý kiến ông bạn luật sư là nên làm gì. Ông bạn luật sư trả lời: "Đã chính thức cảnh cáo rồi thì bước tới là đệ đơn kiện. Nhưng tôi 'cảnh cáo' ông trước là đã kiện thì ông không tha cho người ta được nữa". Tôi hỏi nói thế có ý gì, ông bạn luật sư trả lời: "Ông này là giáo sư đại học. Việc này rõ là phạm code of conduct. Bằng chứng rành rành. Bảo đảm trường phải đuổi ngay việc lập tức." Rút ngắn câu chuyện, quyết định của tôi là không kiện cáo gì hết bởi tôi đâu có muốn thấy ông giáo sư có cuộc đời hết sức lâm li ấy mất việc đâu.
Thế là ông giáo sư ấy lần hồi tải hết quyển TVHTKH1 lên mạng.