Week 2
Mệnh
Chương 2: Mệnh cách
Hồi 2: Cách lập mệnh theo vũ trụ wan
Phương pháp luận: Lập lại giả thiết: to challenge the accepted system
Vocabulary:
Mệnh là gì?
Noun:
1. là mạng sống = sinh mệnh/mạng
2. vận số: là con số = số mệnh
Vậy có mệnh tức là phải còn sống , chết rùi thì gọi là mất mạng, 0 có mệnh, 0 có số.
(bạn đọc cần phân biệt không có số (chết rùi!) nó khác với số 0 (number zero), còn vong mệnh là mệnh bị đi đào vong, như tội phạm đi trốn còn mệnh vong mới là đi bán muối, giống như yếu điểm là important points còn điểm yếu là weakness đó! Hỉu gì 0? 0! good!) Next!!!
Từ đây ta có 1 lèo những định nghĩa:
Định mệnh, là định số hay số cố định, người nào đặt nên định số này: "Ông trời"! nên ta hay trao cho từ thiên mệnh để đánh đồng định mệnh
=>
thiên mệnh= định mệnh= định số= fixed number = hằng số
Hằng số là một số không thể thay đổi trong bất kỳ các tình huống nào đó!
Chứng minh tương tự ta có:
Cải mệnh= cải số= biến số= variant= tham số= tham biến
Variant nó rất various và việc đi tìm “ẩn số” trên miền biến thiên của hàm số ta gọi là giải số = coi bói
Giải phương trình: xem số khi đứng độc lập và cân bằng của mệnh số, symbol là dấu = hay ta gọi nó là bản mệnh hay bổn mệnh
Giải bất phương trình: xem số khi đứng cùng với các lá số khác, symbol là dấu < và >
Bất phương trình mang dấu bé ta gọi nó là số xấu, bạc mệnh
……………………………….lớn ……………….số tốt, hảo mệnh
……………………………..bằng …………….. đồng mệnh
Phương trình bằng không ta gọi là tuyệt mệnh
Câu hỏi được đặt ra là liệu “Nhân mệnh” và “Thiên Mệnh” có giống nhau 0?
Câu trả lời của Bé Trà là: “000000000000000000000000000000000000”
Lí do:
Thiên mệnh theo định nghĩa trên là hằng số, quyền quyết định thuộc về ông trời
Nhân mệnh………………………..... tham số (tham biến hay biến số) quyền quyết định thuộc về nhân, là người, là ta hay là t*o self-decision
Vậy cải số hay cải mệnh chẳng qua là thay đổi lần lượt "biến số" trên 1 hàm số cố định- định mệnh
Vậy bé Trà chủ trương:
Phê phán wan điểm cải số là cải đổi cả thiên mệnh, vượt wa cả ông trời, chẳng khác nào nói tui có thể thay đổi biến số mà 0 cần hằng số và phương trình gì ráo!
Cải số chẳng wa là đưa những biến số khác nhau vào 1 phương trình cố định để được những giá trị kết quả khác nhau!
Thí dụ:
2x + 3 = 5
x= 1 ( chỉ có thể bằng 1 là biến số duy nhất)
2x + 3 = A
x có thể lần lượt là 0 1 2 3….
thì A lần lượt là 3 5 7 9….
Vậy số mệnh là định mệnh hay cải mệnh ăn thua vào việc ta đưa tham số của mình vào hệ qui chiếu nào thôi!
Cái gì quyết định nên số mệnh????????????
Ai là người đưa ra phương trình ? Đơn giản là thày giáo
Ai là người đưa phương trình cho thày giáo? Thày của thằng thày giáo (sư ông)
Ai là người đưa phương trình cho sư ông? Sở giáo dục
Ai là người …………………………… sở giáo dục? bộ giáo dục
Hỏi tiếp sẽ đi đến vụ án con gà có trước hay cái trứng có trước, nên ta 0 cần bít ai tạo ra phương trình, ta chỉ khống cho 1 tác giả vô danh mang tên là Trời or God.
Vậy ai là người tạo nên God?
Oh My God!
Tập đọc- Reading and comprehension
Ông trời là ai?
Vụ nổ Big Bang tạo ra vũ trụ.
The universe was created by God
Who is God? What is God like?
Theo UniGod của Jews, Christian and Muslims
God có 3 tính chất:
All-powerful = omnipotence: toàn năng, cái gì cũng làm được
All-knowing cái gì cũng bít
All- good cái gì cũng tốt
Và chỉ có 1 và chỉ 1 God hay là only GOD
Other gods
theo Greeks, Romans, Buddhism, chúng ta có many Gods and Goddess và họ chia để trị như Zeus cai quản trời, Neptune quản biển, Hades cai quản địa ngục
Phúc, Lộc, Thọ là 3 ông khác nhau và là 3 biểu tượng khác nhau
Is it reasonable to believe in God?
Is there good evidence of his existence?
………………………………………………………………..
Ta xem theory sau:
“the cause argument/theory”
Big bang causes
Universe causes
Earth causes
Being causes
human life causes
số mệnh
God causes
Big Bang
A causes
God causes
Big Bang
B causes
A causes
God causes
Big Bang
Ta có công thức:
…………………………………………..causes
God causes ……………..
our destiny causes ……………….
Everything has a cause
Except God so:
Ta loại bỏ vế đầu
……………Causes God causes ……………..
our destiny causes ……………….
Chứng minh tương tự:
Ta loại bỏ lun God, ta có kết quả sau|:
……………..
B causes A causes God causes Big bang causes
Universe causes
Earth causes
Being causes
human life causes
số mệnh causes ……………………
(Theo scientific point of view)
Vậy:
Khoa học đã ghi điểm cho thuyết vô thần khi loại bỏ God ra khỏi system of the cause theory
Nên: để theo kịp tiến trình hiện đại hoá xã hội, bé Trà 0 tin vào thiên mệnh, loại bỏ thiên mệnh, cho nó là mê tín và dị đoan.
=> Sinh mệnh (nhân mệnh) đẻ ra số mệnh và nhân mệnh theo định nghĩa ở trên là 1 biến số nên ta hoàn toàn có khả năng cải mệnh theo sự biến dịch của hàm số mệnh
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vậy học thuyết bất di bất dịch của Trà:
‘ta sống trên quả địa cầu này là do kết quả của sự tồn tại 1 sinh mệnh’
Homework:
1. Đọc lại bài và thảo luận với bạn kế bên, xem các bạn đồng ý và 0 tán đồng ở những điểm nào?
2. Phần nào trong bài viết trên truyền cảm hứng cho bạn? Giải thích!
3. Dịch hết bài trên sang tiếng Hoa (nếu có thể!)
Oh my Lord
0 được dùng chữ già!
Bé bị kị uý cái chữ đó!
Mún đỡ rối thì đọc phần in đậm sau đó mới đọc lại phần viết thường!
BÉ Trà viết bài nào xong cũng có Summary mà!
Còn 0 hỉu nữa thì đọc câu chốt
Còn 0 hỉu nữa thì hỏi lại
Còn đọc Sum rùi mà 0 hỉu nữa thì nghỉ đi ngủ đi!