Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
VULONG777, on 30/08/2015 - 01:18, said:
Nói chung theo các sách thì trụ ngày hay trụ giờ là Ất Sửu, Kỷ Tị hay Quý Dậu đều được coi là Tứ Trụ đó có Kim thần còn có trở thành cách Kim thần hay không thì tôi không rõ lắm. Ngày trước có một ông thầy nói với tôi rằng ngày Canh, Tân, trụ tháng là Canh Thân hay Tân Dậu mà có tam hợp hay tam hội cục thì thành cách Kim thần. Nếu đúng như ông ta nói thì chắc trụ ngày hay trụ giờ không cần phải là Ất Sửu, Kỷ Tị hay Quý Dậu chăng ?
Tứ Trụ của TT. Obama: Tân Sửu - Ất Mùi - Kỷ Tị - Giáp Tuất
Tứ Trụ của TT. Tưởng Giới Thạch: Đinh Hợi - Canh Tuất - Kỷ Tị - Canh Ngọ
Cùng có trụ ngày Kỷ Tị là Kim thần (chứ trụ giờ có Kim thần đâu) và dĩ nhiên không phải Kim thần cách mà cuộc đời quá nổi tiếng giống nhau đến như vậy.
VULONG
Tứ Trụ của TT. Tưởng Giới Thạch:
Đinh Hợi - Canh Tuất - Kỷ Tị - Canh Ngọ
Đây là trụ thương quan thương tân. Phân tích thử mọi người cùng xẹm cho vui, Cách cục Thương quan thương tận là bát tự không có một Quan tinh, thì mệnh này đã đáp ứng dc đó là Tỵ xung Hợi, Tuất là thời kì của cuối Thu nên Kim xung chết Giáp Mộc(nên mệnh này dc coi như không có Quan, nếu không có Quan cũng dc xem là Thương quan thương tận nhé). Trong Vạn Kì Phú có nói khi cách cục Thương Quan không có Quan tinh cần hành vận Quan Sát và Thân có lực. Tại sao cần phải hành Quan vận theo suy nghĩ của mình thì tại vì vận là hoàn cảnh xung quanh của mệnh khi này Thương Quan diệt dc hết Quan trong vận nên gọi đây là Thương Quan thương tân. Tại sao trong vận Quan(hình như Giáp Thìn thì phải)ông này thất bại và chạy qua Đài Loan, không phải Quan sồng lại thực chất Thương đã khử sạch dc Quan, nếu không khử dc hết thì đã vong mạng chứ chạy qua Đài Loan dc ak. Mệnh của ông ta không bá chủ dc vì thất bại ở chỗ Tài, (Thìn Tuất xung nhau làm Thổ vượng phá cái Tài cuối cùng trong Hợi) vì vậy Tài không thể sinh Quan (Quan mới này là do mình tạo ra đó là 1 triều đại mới). Đôi lời bàn luận về cách cục Thương Quan Thương tận. Tiếp tục xem 1 thí dục về bát tự của Hoàng Đại Lục gì đó
Lệ như đại họa gia thời Minh, Lễ bộ Thượng thư Đổng Kỳ Xương mệnh:
kỷ mão bính dần ất mão canh thìn
nguyệt lệnh thương quan, thời can chính quan, mệnh chủ không những không có họa thương quan gặp quan, ngược lại ở tân dậu canh thân vận quý vượt trên mọi người.
Theo ý mình đây là một mệnh thương quan thương tận. Ất kéo Canh hợp mất (Dần Mão Thìn đã hội cục Mộc nên Quan này không còn nguồn của Thổ nhá). Nên mệnh này thật chất không có Quạn Tại sao Quan vận lại phát tại vì trong cách cục đã có những món chế dc sạch Quan. Dần xung Thân vượng thần phát (Mộc tú khí sinh Hỏa) Bính khắc chết Canh.
Nói chung Thương Quan Thương Tận là mệnh có cách cục Thương Quan (ở Thời Trụ cũng tính với điều phải có khí vượng ở Nguyệt và có nguồn như Giáp gặp Đinh Mão, Mão là nguồn của nó) và không có Quan hay điều kiện nào đó làm Quan chết, điều kiện thân có lực( bằng tỉ kiếp chứ không bằng Ấn nha) cần gặp Quan vận và trong vận đó diệt sạch Quan trong vận, nếu có Tài và không bị phá nặng thì ngon . Mọi người góp ý kiến thêm cho vui...