Khach, on 10/07/2013 - 15:10, said:
Nói một cách đơn giản và ngắn gọn là đọc cuốn "Dự Đoán Theo Tứ Trụ" của thầy trò Thiệu Vĩ Hoa không đơn giản một tý nào cả. Theo như VULONG (một nhà Vật Lý đang "thất nghiệp") nói, ông ta mất 2 năm nghiên cứu cuốn sách này mới tạm hiểu những ý chính của cuốn sách chứ hoàn toàn không có đủ khả năng áp dụng nó để luận mệnh được (có thể do cả 2 nguyên nhân: muốn giấu nghề và trình độ sư phạm để viết sách của cụ quá kém). Nhìn thấy các nhược điểm này nên VULONG đã Kế Thừa những ý chính cơ bản của cuốn sách để sáng tạo ra những phương pháp hoàn toàn mới nhưng không có gì là xa lạ với Tử Bình. Đó là "Phương pháp xác định Thân vượng hay nhược và dụng thần" và "Phương pháp Tính Điểm Hạn". Hai phương pháp này đã chứng minh được môn Tử Bình là một môn khoa học như các môn khoa học của phương tây 1 + 1 = 2. Đến nay chưa có một bài viết nào phản biện thành công các bài viết của VULONG cả.
Tới citizenn: Xin lỗi, tôi viết thiếu chữ i . Nó là cuốn "Trích Thiên Tủy".
Sửa bởi tiachop007: 10/07/2013 - 16:03