Jump to content

Advertisements




Chuyện thật - Những tai nạn được Ơn Trên phù hộ tránh khỏi


2 replies to this topic

#1 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7380 Bài viết:
  • 16979 thanks

Gửi vào 11/02/2014 - 04:17

Chuyện 1 .- Rời khỏi Huế Tết Mậu Thân khi đang đánh nhau .

Giới thiệu Một người có liên quan trong câu chuyện .

Y Sĩ Thiếu Tá Phạm Văn Lương tự tử sau một năm trong tù! Thiếu Tá Phạm Văn Lương số quân 54.226-453, sinh vào tháng 11.1934 tại Quảng Trị, xuất thân khóa 4 Cương Quyết Thủ Đức, sau theo học ngành Quân Ỵ Nguyên Bác sĩ Trưởng khu Ngoại Thương, Tổng Y Viện Duy Tân Đà Nẵng. Trước 1975, qua hệ thống truyền thông và báo chí khá đông người Miền Nam biết đến Thiếu Tá Phạm Văn Lương qua các việc ông đã làm:
- Mang lựu đạn đến tiền đình Hạ Viện yêu cầu Hạ Viện điều tra làm sáng tỏ việc bắn chết Y sĩ Đại Úy Hà Thúc Nhơn, người bạn cùng khóa Quân Y, phục vụ tại quân Y Viện Nguyễn Huệ Nha Trang đã can đảm đứng lên chống bọn tham nhũng giết một sĩ quan tố tham nhũng tại bãi biển Nha Trang.
- Thực hiện thành công cuộc giải phẫu lấy đầu đạn M79 ghim trong người quân nhân Đinh Né.
- Trách nhiệm tổ chức việc gom tử thi trên đại lô. Kinh Hoàng (mùa hè đỏ lửa 1972) đưa về mai táng, lập bia kỷ niệm tại Quảng Trị.
- Xây dựng làng Đồng Thạnh tại Hội An, Quảng Nam định cư đồng bào phía Bắc Quân Khu 1 lánh nạn CS (ngân khoản do Bác sĩ Phan Quang Đán, Quốc Vụ Khanh, tài trợ).
- Ngày 29-3-1975, GP chiếm Đà Nẵng, Bác sĩ Lương cùng một số bác sĩ khác ở lại nhiệm sơ? Tổng Y Viện Duy Tân cứu chữa đồng bào và thương binh.
Cùng lúc Đài BBC Luân Đôn loan tin Bác sĩ Phạm Văn Lương đã được GP cử làm Thị Trưởng Đà Nẵng.

Chú thích : Ông BS Lương là em vợ của Đại Tá Hồ Tiêu CHT LL Đặc biệt .

Còn bài tiếp theo .

#2 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7380 Bài viết:
  • 16979 thanks

Gửi vào 11/02/2014 - 21:59

Người trong chuyện : NTC vì muốn dấu tên .
Bôi cảnh hay là nguyên nhân .
1/ Trước đình chiên1954, NTC và BS Lê văn Lương , khi đó là Trung uý BB (chưa học BS) cùng làm Văn Phòng chỉ huy ở một đơn vị là Trung tâm Huấn luyện số 2 Đạp đá Huế . Cùng thời còn có Trung uý Châu , sau nầy là Bí thư của Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm . Về sau NTC xin giải ngủ và làm ở Huế .
2/ NTC quen thân với Nguyễn Có , Công an Tỉnh Thừa thiên . Có là người nằm vùng trong Ty Công an Thừa thiên .

Chuyện thật .
Cuối năm 1967 Nguyễn Có mời NTC ra Huế thăm gia đình . Nguyễn Có bao vé máy bay ra Huế , cùng đi có con đầu của Nguyễn Có là Nguyễn Hiệp đang học KTS ở Saigon,. Ra Huế trước Tết 5 ngày cho mượn xe đi chơi tha hồ . Nhà NTC ở Hồ Tịnh Tâm . Tối 30 trả xe . Ngày mồng Một Tết TP Huế bị bao vây . Riêng BTL Sư Đoàn 1 ở Mang cá, GP tưởng là có nhiều quân nên tránh từ Ngã tu Anh Danh trở ra . Chiều mồng Một thì DD Hắc báo vào kịp để bảo vệ SD/1 . Như vậy đoạn từ Ngã tu Anh Danh trở vào Sư đoàn rất an toàn . Mọi công nhân viên chức tù các nơi trong Thành nội, nghe nói rồi dồn về đây trú ẩn . Nhà của NTC rộng và đã đầy người vào xin tạm trú, nấu ăn . Ngày mồng 3 NTC gặp 2 mẹ con một Bà xin vào ở nhà . NTC nói nhà đầy người duy chỉ còn một chổ của tôi trên lầu Bà lên đó . Nấu nướng dưới bếp . NTC vào cạnh SD cho an toàn . Trong lúc đó, nghe nói cha con Nguyễn Có ở Gia Hội bị đem đi chôn sống, trong lúc Thủ Trưởng tức là người chỉ huy của Nguyễn Có đang có mặt tại Huế mà không biết .
Mọi người đều biết, TP Huế bị chiếm đóng 28 ngày .
Ngày thứ 11 . Trong lúc đang ở co63ng SD , NTC tình cờ gặp Lê văn Lương , lúcv nầy đã là BS, NTC hỏi : mi đi mô đây ? Lâu quá không gặp . Tau đi tìm Bà chị ruột , nghe nói ở cầu Đất nhưng đã xuống đây rồi . Đi ra ngoài hồ tìm , ngoài đó có nhiều người trên cầu Đát xuống , nhà tau cũng có, ở 6.., vô tìm coi .NTC vẫn ở cổng SD . Đến trưa , NTC gặp lại Lê văn Lương với Bà Chị và đúa con Bà Chị . Gặp NTC Bà Chị nói : để cho Ông nầy đi với, gia đình ở Saigon, ra thăm mà bị kẹt . NTC nói với Lê văn Lương : cho tau đi với . Thế là NTC đi luôn không kịp cho con biết . 3 người vào trong Sư Đoàn, có sẳn chiếc trực thăng đi xuống Phú bài lấy xong, xong vào thẳng căn cứ LL/DB ở Đàng nẳng . Ngày hôm sau 12/1 NTC đáp phi cơ Ải Viet Nam vào Saigon, đó là chuyến bay đầu tiên sau Tết từ Saigon ra Đà nẳng sau vụ Mậu Thân , không có bao nhiêu hành khách .
Trong lúc đó Bà vợ NTC sau khi nghe biết TP/Huề đang đánh nhau, tưởng chồng chết rồi, đi qua ngôi chưa bên cạnh đường Nguyễn Huỳnh Đúc xin xăm . Xem xăm Thầy nói ngày 12 thì gặp mặt . Bà vợ mừng thì mừng nhưng không tin vì biết TP Huế đang đánh nhau .
4 giờ chiếu ngày 12/1/1968 thì NTC có mặt tại Saigon .
Về sau mới biết BS Lê văn Lương là em vợ Đại Tá Hồ Tiêu Chỉ huy Trưởng LL/ĐB . Ông Hô Tiêu bảo máy bay ra Huế đón vợ nói BS Lê văn Lương đi ra Huế tìm chị .

#3 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7380 Bài viết:
  • 16979 thanks

Gửi vào 12/02/2014 - 01:57

Trong phần tiểu sử có nói vụ BS Lê văn Lương cầm lựu đạn lên thềm QH phản đối việc BS Hà thúc Nhơn , nổi loạn và bị hạ sát tại Nha trang .
Thật ra Ông BS Nhơn tánh tình rất hung dữ, không đáng là một BS . Vì tư thù riêng BS Nhơn đã lừa một BS đồng nghiệp ra rừng hạ sát rồi giấu xác . BS Nhơn đã lận súng vào Saigon thách thức GS Nguyễn văn Út đã đánh hỏng bài của Anh . BS Út đã phải báo cáo sự việc với Tổng Cục Quân Y .

Thanked by 5 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |