Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1817 replies to this topic

#721 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 07/02/2020 - 21:28

Học sinh miền núi Nghệ An đeo khẩu trang... bằng giấy phòng virus corona

06/02/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TTO - Thiếu khẩu trang y tế để phòng dịch, nhiều học sinh tại một trường ở huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An phải dùng giấy làm khẩu trang. Lãnh đạo nhà trường giải thích do thầy trò 'khát' khẩu trang.

Sáng 6-2, hình ảnh học sinh tại một trường học ở huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An đeo khẩu trang… bằng giấy được chia sẻ trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Trong các bức ảnh, các em học sinh ngồi học trong lớp, chỉ một số em đeo khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải, phần lớn các em đeo khẩu trang bằng giấy.

Trong thời điểm học sinh cả nước nghỉ học để phòng chống dịch do virus corona gây ra, nhiều người băn khoăn việc học sinh Nghệ An đeo khẩu trang bằng giấy khi ngồi học có hiệu quả hay không?

Trả lời Tuổi Trẻ Online, thầy Nguyễn Quế Trường - hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An - xác nhận hình ảnh học sinh đeo khẩu trang được làm bằng giấy đăng tải trên mạng xã hội do chính giáo viên của trường này chụp trong buổi học sáng 6-2.

"Khi có thông tin về tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra, nhà trường đã thực hiện các biện pháp vệ sinh trường lớp, khu nội trú, hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân, tập thể dục để tăng cường sức đề kháng phòng dịch.

Do ở các cửa hàng ở xã hết khẩu trang, nhà trường cũng đã ra trung tâm huyện tìm mua khẩu trang cho các em nhưng không có", thầy Trường giải thích.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Phà Đánh có 323 học sinh, trong đó có 182 học sinh ở bán trú và phần lớn là con em các gia đình dân tộc, hoàn cảnh khó khăn.
"Có thể các em tự làm khẩu trang giấy cho vui nhưng thực tế các em không có khẩu trang để sử dụng phòng dịch. Nhà trường đã nhận được kế hoạch cho học sinh nghỉ học từ ngày 7-2 từ cấp trên và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch virus corona như theo dõi sức khỏe học sinh, đặc biệt là các em có bố mẹ lao động ở Trung Quốc về quê ăn tết", thầy Trường nói.
DOÃN HÒA

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đeo khẩu trang được làm bằng giấy để phòng dịch bệnh - Ảnh: LO THAM

Thanked by 2 Members:

#722 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 08/02/2020 - 19:52

Lo virus Corona, Quảng Trị tạm đóng cửa 4 cửa khẩu dọc biên giới Việt – Lào
05/02/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Các cửa khẩu phụ dọc tuyến biên giới Việt – Lào tại Quảng Trị sẽ tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch virus Corona.
Ngày 5/2, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, từ ngày 4/2, các cửa khẩu phụ dọc tuyến biên giới Việt – Lào do BĐBP tỉnh quản lý tạm thời đóng cửa để phòng dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
Theo đó, tỉnh Quảng Trị có 4 cửa khẩu phụ dọc tuyến biên giới Việt – Lào, thuộc địa bàn huyện Hướng Hóa và Đakrông. Đây là nơi thường xuyên có các hoạt động qua lại xuyên biên giới nhưng không có hệ thống kiểm dịch, nguy cơ xâm nhập dịch bệnh khá cao.
Theo thẩm quyền, BĐBP tỉnh sẽ tạm thời đóng cửa 4 cửa khẩu phụ trong 12 giờ, sau đó gia hạn thêm 12 giờ tiếp theo. Việc gia hạn sẽ tiếp tục cho đến khi dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra không còn là mối lo ngại. Trong thời gian này, các hoạt động qua lại biên giới buộc phải tạm dừng.
Cũng theo Đại tá Lê Văn Phương, đơn vị đã tăng cường lực lượng, phương tiện bám địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ở khu vực biên giới nhận thức mức độ nguy hiểm, cách phòng, chống dịch bệnh virus Corona. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, tổ chức ngăn chặn các trường hợp vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép…
Liên quan đến việc phòng chống virus Corona, từ ngày 4 - 9/2, học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học đến THCS, THPT, giáo dục thường xuyên tại tỉnh Quảng Trị sẽ tạm được nghỉ học. Đối với các trường trung cấp, cao đẳng, đại học tùy tình hình thực tế, hiệu trưởng nhà trường quyết định cho học sinh, sinh viên tạm nghỉ học.
Trong thời gian này, Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với ngành y tế để tổ chức vệ sinh, khử trùng lớp học, khuôn viên, trụ sở trường học.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Từ ngày 4/2, các cửa khẩu phụ dọc tuyến biên giới Việt – Lào sẽ tạm thời đóng cửa để phòng dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra



Thanked by 1 Member:

#723 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 08/02/2020 - 20:06

Tranh chỗ xếp hàng, 4 nữ hành khách cùng chuyến bay lao vào đánh nhau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


06/02/2020
4 hành khách nữ thuộc 2 gia đình khác nhau đi cùng chuyến bay đã

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Sự việc khá hy hữu xảy ra chiều 3.2, tại cửa ra máy bay số 07 trong khu vực cách ly nội địa đi nhà ga hành khách T1 -

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Chuyến bay VN1603 dự định cất cánh lúc 16 giờ 50 tại sân bay Nội Bài đi Buôn Ma Thuột. Trong quá trình hành khách xếp hàng chờ nhân viên thủ tục hàng không kiểm soát thẻ lên máy bay, 2 nhóm hành khách nữ gồm 4 người, thuộc 2 gia đình khác nhau đi cùng chuyến bay đã xô xát, to tiếng với nhau.

Bà Nguyễn Thị O. và bà Trần Thanh T. đã có hành vi xô xát, to tiếng với bà Ngô Thị G. và bà Vũ Thị M. khi đứng xếp hàng để ra tàu bay. An ninh hàng không Nội Bài đã xử lý hành vi gây mất trật tự an ninh của 4 hành khách nữ trên, đồng thời, phối hợp với Đại diện Hãng hàng không Vietnam Airlines lập biên bản hủy chuyến bay đối với cả 4 khách.
Cảng vụ Hàng không miền Bắc cũng đã yêu cầu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phối hợp với các đơn vị lập biên bản sự việc, bàn giao hồ sơ vụ việc và các đối tượng có liên quan cho Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài xử lý theo quy định.
Được biết sau đó, nhóm hành khách trên đã hòa giải với nhau.
---------------------

Khách bỏ quên đồng hồ Cartier, nhân viên dọn vệ sinh sân bay Nội Bài 'đút túi’

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


07/02/2020 - Mai Hà



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khi phát hiện đồng hồ Cartier của khách bỏ quên đã âm thầm giấu vào túi xách cá nhân để mang ra ngoài.

An ninh hàng không Nội Bài đã phát hiện nữ nhân viên dọn vệ sinh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhưng không báo cáo, mà cố tình chiếm giữ.
Sự việc xảy ra cuối tháng 1, tại khu vực soi chiếu đầu Tây, nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Nhân viên dọn vệ sinh kể trên là Dương Thị T. (44 tuổi, trú tại Vệ Linh, Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội) thuộc Công ty TNHH Hoàn Mỹ.
Chị T. sau đó mang theo 1 đồng hồ nữ bằng kim loại, màu vàng trắng, hiệu Cartier trong túi đồ cá nhân khi đi qua cửa an ninh.

Ban đầu, nữ nhân viên này khai nhận chiếc đồng hồ trên là của mình. Tuy nhiên, thấy có dấu hiệu nghi vấn, an ninh hàng không đã phỏng vấn, xác minh làm rõ.
Nhân viên Dương Thị T. khai nhận được Công ty TNHH Hoàn Mỹ phân công nhiệm vụ dọn vệ sinh tại phòng vệ sinh nữ đối diện Gate 36. Khi phát hiện chiếc đồng hồ nữ hiệu Cartier của khách bỏ quên trên bàn rửa tay, chị T. đã không báo cáo cán bộ giám sát mà cầm để vào túi đồ cá nhân đặt trong phòng giặt của nhà vệ sinh Gate 36, sau đó mang ra ngoài.
Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã yêu cầu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phối hợp với các đơn vị có liên quan lập biên bản sự việc và bàn giao hồ sơ vụ việc, người, tang vật có liên quan cho Đồn Công an sân bay Nội Bài xử lý theo quy định.

Thanked by 1 Member:

#724 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 11/02/2020 - 19:51

Chuyện những người mua dưa hấu làm từ thiện, bán không lấy lời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


11/02/20
Giữa thời điểm người nông dân khốn đốn tìm đầu ra cho dưa hấu đã vào vụ thu hoạch, có những tấm lòng vàng hỗ trợ thu mua để làm từ thiện hoặc đem bán bằng chi phí mua.
Năm 2019, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản Việt Nam với kim ngạch 8,47 tỷ USD, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm tỷ trọng 26,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Thực tế trong những năm gần đây, mặc dù các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp đã tập trung công tác mở cửa thị trường nông sản, nhưng Việt Nam vẫn có sự phụ thuộc nhất định vào thị trường hơn 1,4 tỷ dân của Trung Quốc.
Do đó, với tình trạng hạn chế giao dịch hàng hóa của Chính phủ Trung Quốc, hàng nghìn tấn dưa hấu đã vào vụ thu hoạch có nguy cơ vỡ trận, nếu không có sự trợ giúp của cộng đồng.
"Hỗ trợ nông dân cũng là ban phước cho mình"
Đó là cách ông Sáu Hồng (ngụ quận 9, TP.H.C.M) nghĩ về việc bỏ ra gần 10 triệu đồng mua dưa hấu hỗ trợ nông dân trong những ngày qua.
Ngày 7/2, ông mua 2 tấn dưa hấu với giá sỉ 3.000 đồng/kg tại một điểm bán lớn trên đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9). Ngày 8/2, ông tiếp tục thuê 3 chuyến xe tải lớn đến đây mua dưa. Ông cho biết sẵn sàng mua 5-7 tấn nếu dưa hấu chưa được bán hết.
"Tôi sẽ mang số dưa hấu này đến biếu các thầy chùa dưới Vũng Tàu. Đây là cách tôi tích đức cho con cháu, hỗ trợ nông dân cũng là ban phước cho mình", ông nói.
Không chỉ ông Sáu Hồng, nhiều người dân khác khi hay tin về các điểm bán hỗ trợ nông dân này đều ghé đến ủng hộ. Giữa trưa nắng gắt, họ vẫn lịch sự xếp hàng dài chờ mua 2-5 trái. Có cặp vợ chồng trẻ mua hơn 10 kg dưa hấu về chia cho cả dãy trọ ăn chung, có người lao động già mua 18 kg để gia đình cất ăn dần.
Thậm chí, một số người dân xung quanh và các chiến sỹ bộ đội ở một doanh trại gần đó cũng đến hỗ trợ bán hàng, bốc xếp dưa hấu lên các xe tải mua sỉ.
"Dưa chở từ Gia Lai vào đây mà bán ra chỉ 5.000 đồng/kg thì người nông dân lấy gì mà ăn. Mình giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi", ông Sơn (ngụ quận 2, TP.H.C.M) chia sẻ.
Thời điểm này năm ngoái, giá dưa hấu bán trực tiếp tại vườn khoảng 7.000-10.000 đồng/kg. Tuy nhiên hiện nay, nông dân chỉ thu về 800-1.000 đồng/kg, thậm chí nơi cao nhất cũng chỉ bán được với giá 2.000 đồng/kg.
Trong khi đó, để thu hoạch được 2 tấn dưa, họ phải bỏ ra trung bình khoảng 8 triệu đồng. Như vậy, với mức giá hiện nay, những người nông dân này sẽ lỗ nặng, chưa xét đến trường hợp không thể bán hết lượng dưa đã và sẽ thu hoạch trong thời gian ngắn tới.
Phát dưa hấu miễn phí, bán hàng không lợi nhuận
Đáng chú ý, có những cá nhân sẵn sàng thu mua dưa hấu tận vườn rồi đem đi phát miễn phí cho người dân.
Tại một điểm bán và phát miễn phí trên đường Lạc Long Quân (quận 11, TP.H.C.M), tính đến ngày 10/2, nhóm tình nguyện đã thu mua 10 tấn dưa hấu từ Gia Lai, với tổng chi phí thu mua và vận chuyển lên đến gần 5.000 đồng/kg.
Trao đổi với Zing.vn, anh Đáng, đại diện nhóm tình nguyện này cho biết, người dân có thể đến đây lấy dưa hấu miễn phí, hoặc trả chỉ 2.000 đồng/kg tùy lòng hảo tâm. "Số tiền người dân trả chúng tôi cũng mang đi làm từ thiện hoặc tiếp tục thu mua dưa hấu để chia sẻ gánh nặng cho người nông dân trong tình hình này", anh nói.
Theo anh Đáng, chỉ riêng sáng 9/2, 3 tấn dưa hấu đầu tiên đã bán hết chỉ trong 10 phút. Đến nay, nhiều mạnh thường quân khác cũng đã liên hệ anh để mua lại lượng lớn dưa hấu về làm từ thiện.
Thay vì tìm mối thu mua tận vườn, những mạnh thường quân này mua sỉ lại từ các cá nhân, đơn vị khác. Chị Loan, một tiểu thương ở quận 9, TP.H.C.M kể, giá mua sỉ là 3.000 đồng/kg. Cộng thêm chi phí vận chuyển, số tiền chị bỏ ra tương đương 4.000 đồng/kg dưa hấu, nhưng giá bán lẻ chị đưa ra vẫn giữ nguyên mức này.
Ngay cả các chủ xe tải, xe ba gác thường được thuê để chở dưa hấu về các điểm từ thiện, bán lẻ cũng không nỡ thu lời. Anh Luân, một chủ xe ba gác, nói với Zing.vn rằng chỉ tính tiền xăng xe chứ không xét đến công sức, lợi nhuận để hỗ trợ thêm cho các tiểu thương.
Tương tự, các hệ thống lớn như Central Retail (Big C và Go!), Saigon Co.op (Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food) và VinMart, VinMart+ cũng bán dưa hấu và thanh long không lợi nhuận từ ngày 5/2.
Giá bán khác nhau tùy chi phí thương lượng thu mua và vị trí địa lý của siêu thị, nhưng các chuỗi này đều tuyên bố giá bán lẻ bằng chi phí bỏ ra. Tổng sản lượng nông sản dự kiến bán ra trong chương trình hỗ trợ của cả 3 hệ thống ước đạt hơn 10.000 tấn.
"Không nên dùng từ 'giải cứu', vì bản thân chất lượng những mặt hàng này rất tốt, nên xem đây là một hình thức kích cầu, góp phần giúp nông sản Việt Nam tiếp cận nhiều hơn với thị trường nội địa", đại diện một chuỗi siêu thị chia sẻ với Zing.vn.
Lan Anh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông Sáu Hồng tự tay xếp từng trái dưa hấu lên xe tải đem đi làm từ thiện. Ảnh: Chí Hùng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người dân xếp hàng dài giữa trưa nắng để mua dưa hấu ủng hộ bà con nông dân. Ảnh: Chí Hùng.

Thanked by 2 Members:

#725 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 11/02/2020 - 20:00

Ngân hàng Thế giới: Trung Quốc 'quá giàu' không cần vay tiền để chống virus Corona

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


11/02/2020
Chủ tịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

David Malpass tuyên bố WB chỉ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

để giúp chống lại dịch virus Corona mới và không có thêm khoản vay mới cho nước này.
Trả lời phỏng vấn Reuters, ông Malpass cho biết Ngân hàng Thế giới (WB) đang hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để hỗ trợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, bao gồm đưa ra khuyến nghị dựa trên những đợt dịch bệnh trước đây và không có kế hoạch hỗ trợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nào do Trung Quốc có

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
“Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều mong muốn có biện pháp quyết liệt nhằm nhanh chóng dập dịch ở Trung Quốc. Chúng tôi sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong lĩnh vực chính sách y tế, vệ sinh và dịch bệnh”, ông Malpass nói.

Được thành lập sau chiến tranh thế giới lần 2 để tái kiến thiết châu Âu, WB có khối tài sản 470 tỉ USD. Trung Quốc là một trong số những

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của WB, với 14,8 tỉ USD kể từ năm 2011. Nước này cũng là cổ đông lớn thứ ba của WB sau Mỹ và Nhật Bản.
“Trung Quốc có nguồn dự trữ ngoại hối lớn. Vì thế, các khoản vay mới không được xem xét cho Trung Quốc tại thời điểm này”, ông Malpass, cựu quan chức Bộ Tài chính dưới thời Tổng thống Donald Trump, cho biết. Trung Quốc thông báo đang nắm giữ 3,115 nghìn tỉ USD dự trữ ngoại hối hồi tháng 1.2020.

“Trung Quốc quá giàu có”


Ông Malpass, nhậm chức chủ tịch WB vào tháng 4.2019, từ chối đưa ra ước tính về tác động của dịch viêm phổi Vũ Hán do nCoV gây ra đối với sự tăng trưởng của nền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Ở Trung Quốc, hơn 300 công ty, từ lĩnh vực giao thực phẩm tận nơi cho đến sản xuất smartphone, đang tìm kiếm khoản vay hơn 8,2 tỉ USD để giảm bớt tác động từ dịch bệnh, Reuters dẫn lời các nguồn tin từ ngân hàng tiết lộ.

Lúc còn làm việc tại Bộ Tài chính Mỹ năm 2017, ông Malpass từng chỉ trích WB về việc tiếp tục cho vay lãi suất thấp đối với Trung Quốc.
Ông Malpass cho rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới “quá giàu có” nên không cần phải hưởng thêm ưu đãi trong lúc Bắc Kinh đẩy mạnh cho nhiều quốc gia vay tiền trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường.
Malpass đã kêu gọi Ngân hàng Thế giới tăng cường hỗ trợ tài chính những quốc gia nghèo ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh.
Phúc Duy

Thanked by 2 Members:

#726 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 11/02/2020 - 20:24

36 tấn khẩu trang đã được xuất ra nước ngoài qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất

11/02/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TTO - Theo số liệu của cơ quan Hải quan TP.H.C.M, chỉ trong một tuần, hơn 36 tấn khẩu trang đã được xuất qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong đó, hầu hết khẩu trang được xuất qua Trung Quốc, số còn lại vào Singapore, Malaysia.

Thông tin từ Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.H.C.M) chỉ tính từ ngày 30-1 đến 4-2, chi cục đã làm thủ tục xuất khẩu khoảng 36 tấn khẩu trang.
Trong khi đó, trước diễn biến phức tạp của dịch do virus corona gây ra, Bộ Tài chính có đề xuất kiểm soát giá mặt hàng khẩu trang y tế, nước rửa tay khô.
Theo Bộ Tài chính, hiện thuế nhập khẩu khẩu trang và nguyên liệu sản xuất khẩu trang, nước rửa tay khô và vật tư y tế phòng chống dịch đã được miễn.
Giai đoạn tiếp theo, theo dự báo của Bộ Tài chính, Việt Nam vẫn cần trang bị các vật dụng thiết bị cần thiết dùng cho phòng chống lây nhiễm dịch, bệnh, trong đó có khẩu trang. Do vậy, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Y tế chỉ đạo tìm nguồn để nhập khẩu khẩu trang đáp ứng nhu cầu ở trong nước.
Trao đổi với Tuổi trẻ Online, tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính, cho rằng chúng ta xuất khẩu khẩu trang cũng là bình thường trong điều kiện hội nhập. Nhưng trong bối cảnh Việt Nam đã công bố có dịch này và khẩu trang là một trong những mặt hàng thiết yếu để phòng chống dịch bệnh thì việc hàng chục tấn khẩu trang y tế được xuất khẩu đi là điều cần cân nhắc.
Thêm nữa, nhiều ngày qua, người dân ở nhiều địa phương gần như không thể mua được khẩu trang y tế, nếu có chỉ mua được rất ít và giá rất cao gấp 4-5 lần bình thường.
Do đó, theo tiến sĩ Thịnh, khẩu trang cần phải được kê khai để kiểm soát giá, nhất là ở một số địa phương đã phát hiện bệnh nhân nhiễm căn bệnh này.
"Biện pháp kê khai giá tức là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khẩu trang phải kê khai chi phí đầu vào gồm chi phí nguyên liệu, nhân công, khấu hao, lãi vay... với cơ quan quản lý giá. Qua đó, giá bán ra thị trường không quá cao để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng trong nước" - tiến sĩ Thịnh nhấn mạnh.
L.THANH

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người dân xếp hàng cả giờ đồng hồ để mua khẩu trang y tế - Ảnh: TTO

Thanked by 2 Members:

#727 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 12/02/2020 - 20:02

"Vua" bánh mì TP H.C.M tham gia giải cứu thanh long

10-02-2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(NLĐO) - Bánh mì thanh long dễ ăn, có vị ngọt tự nhiên của trái cây, mùi thơm của thanh long và có cả tấm lòng của ông chủ ABC Bakery muốn chung tay góp sức tiêu thụ nông sản mùa dịch nCoV.

3 ngày nay, cửa hàng ABC Bakery (Công ty TNHH Một thành viên bánh kẹo Á Châu – ABC) trên đường Nguyễn Trãi, quận 5 (TP H.C.M) vừa giới thiệu 1 sản phẩm mới là bánh mì thanh long, giá 6.000 đồng/ổ.
Ông Kao Siêu Lực, Tổng giám đốc ABC, người trực tiếp thử nghiệm thành công bánh mì thanh long, cho biết với giá bán này, công ty chưa tính lời lỗ mà chủ yếu giới thiệu sản phẩm mới. Đây cũng là cách ông chọn để "giải cứu" thanh long cho bà con nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch corona (nCoV).
"Hôm rồi, tôi đi công tác miền Tây, thấy thanh long chín đầy ruộng, đọc báo thấy nông dân không bán được hàng do ảnh hưởng dịch nCoV, càng nghĩ càng muốn làm gì đó có ý nghĩa cho họ. Vậy nên tôi quyết định thử dùng thanh long làm nguyên liệu bánh mì" – ông chủ ABC Bakery vui vẻ cho biết.
Theo ông Lực, công thức làm bánh mì thanh long khá đơn giản: giảm 80% lượng nước trong mẻ bột bánh mì, thay vào đó là 60% lượng thanh long xay nhuyễn. Sản phẩm ra lò có màu đậm hơn bánh mì thường, có vị ngọt tự nhiên của trái cây và mùi thơm của thanh long.
Trong giai đoạn thử nghiệm, mỗi ngày ABC cho ra lò 150 ổ bánh mì thanh long. Cuối tuần này công ty sẽ tổ chức giới thiệu bánh mì thanh long cùng một số sản phẩm có sử dụng nông sản khác như bánh sầu riêng, bánh khoai môn, tiến tới phát triển sản phẩm ra toàn hệ thống ABC Bakery.
"Công ty đã mua 1 tấn thanh long, xay nhuyễn bảo quản đông lạnh để dùng dần. Tôi dự định sẽ chia sẻ công thức cho một số tiệm bánh cùng làm, có như vậy mới phát triển đại trà và giúp tiêu thụ nhiều thanh long hơn. Song song đó, sẽ chào hàng đến các khách hàng lớn là doanh nghiệp chế biến thực phẩm, doanh nghiệp thức ăn nhanh, biết đâu họ có nhu cầu hoặc có ý tưởng phát triển sản phẩm gì khác" - ông Lực nói.
Thanh Nhân



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



"Vua" bánh mì Kao Siêu Lực hào hứng với thử nghiệm mới của mình. Ảnh DN cung cấp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bánh mì thanh long lên màu đậm hơn bánh mì thường do có chứa lượng đường tự nhiên của trái cây. Ảnh DN cung cấp

Thanked by 2 Members:

#728 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 14/02/2020 - 20:20

13/02/2020
Hội An:
Lập đội taxi riêng phục vụ du khách nói tiếng Trung

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi các Sở GTVT, Tài chính, VH-TT&DL, Y tế và TP Hội An về việc thành lập đội xe taxi ưu tiên phục vụ vận chuyển khách du lịch nói tiếng Hoa tại TP Hội An.


UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Mai Linh Hội An thành lập đội xe taxi ưu tiên phục vụ vận chuyển khách du lịch nói tiếng Hoa (tiếng Trung Quốc) tại thành phố Hội An. Thống nhất hỗ trợ kinh phí cho đội xe taxi ưu tiên này.
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND TP Hội An bố trí cho đội xe taxi ưu tiên sử dụng 2 vị trí đón khách nói tiếng Hoa tại bãi xe Quảng trường Sông Hoài và số 8 Hoàng Diệu, TP Hội An.
UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Sở VH-TT&DL chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ du khách Quảng Nam thông báo ngay đến du khách nói tiếng Hoa số điện thoại tổng đài đặt xe Mai Linh Hội An; trực tiếp yêu cầu hoặc phản ánh đến UBND TP Hội An, Sở GTVT Quảng Nam về nhu cầu sử dụng xe taxi của du khách nói tiếng Hoa để đội xe taxi ưu tiên phục vụ.
Sở Y tế hỗ trợ tìm nhà cung cấp ưu tiên cho Mai Linh Hội An mua khẩu trang y tế, bình nước rửa tay khô có cồn; hỗ trợ đồ bảo hộ y tế (khi thực sự cần thiết) và khám, chữa bệnh cho lái xe khi có dấu hiệu nhiễm bệnh.
Một tài xế xe taxi đang đón khách tại khu vực Quảng trường Sông Hoài (Hội An) cho biết, bắt đầu từ ngày 12/2, các tài xế bắt đầu đứng bến để đón du khách nói tiếng Hoa như chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam. Những xe taxi đón khách nói tiếng Hoa đều có bảng hiệu để du khách nhận biết.
Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin TP Hội An, trong ngày 13/2, tại Hội An có 37 khách du lịch Trung Quốc lưu trú, giảm rất nhiều so với thời điểm trước khi dịch do virus corona bùng phát. Số du khách Trung Quốc này đã đến Hội An từ trước khi dịch bùng phát và hiện bị “mắc kẹt” tại đây.

Công Bính

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhấn để phóng to ảnh

Xe taxi có bảng hiệu đón du khách nói tiếng Hoa ở Hội An

Thanked by 1 Member:

#729 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 17/02/2020 - 20:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thêm nghi vấn virus Corona mới xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

17/02/2020 - Thụy Miên
Trong báo cáo mới, các chuyên gia của Đại học

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nam Hoa ở Quảng Châu (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) đưa ra nghi vấn rằng một trung tâm kiểm soát dịch bệnh gần chợ hải sản Vũ Hán có khả năng là nơi phát tán virus gây dịch COVID-19.
Hai nhà khoa học Botao Xiao và Lei Xiao của đại học trên đã đăng báo báo trên trang nghiên cứu nguồn mở Research Gate, trụ sở tại Berlin (Đức), với nội dung nghi ngờ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Vũ Hán nhiều khả năng là nguồn phát tán virus

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chủng mới. Họ cũng đề xuất di dời các phòng thí nghiệm như vậy ra xa những nơi đông dân cư.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là một báo cáo tự công bố trước dưới dạng sơ bộ, chưa trải qua thẩm định của đồng nghiệp (peer review, hay còn gọi là bình duyệt).
Theo phân tích của họ, trung tâm này “nuôi các động vật được sử dụng trong phòng thí nghiệm vì mục đích nghiên cứu”, bao gồm dơi, và “nằm chỉ cách chợ hải sản Hoa Nam 280m”, nơi một số ca nhiễm đầu tiên được phát hiện.
Trong báo cáo có tựa đề “The possible origins of 2019-nCoV coronavirus”, lược dịch “Nguồn gốc có thể của virus Corona 2019-nCoV”, các nhà nghiên cứu giải thích rằng “41 người ở Vũ Hán bị phát hiện mắc hội chứng hô hấp cấp và 27 người trong số này có liên quan với chợ hải sản Hoa Nam”.
“Theo các thông tin ở thành phố và lời chứng của 31 cư dân cũng như 28 du khách, dơi chưa bao giờ được xem là đặc sản ở Vũ Hán, và khu chợ này chưa hề bán dơi làm thức ăn”.


Ngoài ra, theo nghiên cứu, loài dơi bị nghi mang theo virus Corona sống ở Vân Nam hoặc Chiết Giang, cách chợ hải sản Vũ Hán đến 900 km và rất ít có khả năng dơi đã tự bay đến chợ này.
Cơ sở nghiên cứu được đề cập cũng liền kề Bệnh viện Liên hiệp, nơi nhóm bác sĩ đầu tiên phát bệnh.
Có lần một nhân viên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Vũ Hán “từng bị dơi tấn công và máu của con dơi rơi **** trên da của người này”, theo hai nhà nghiên cứu Botao Xiao và Lei Xiao.
“Đối tượng biết rõ mức độ nguy hiểm đến thế nào một khi bị nhiễm trùng, nên ông tự cách ly 14 ngày”, báo cáo viết.

“Trong một sự cố khác, người này một lần nữa tự cách ly sau khi trúng chất thải của dơi”.
Các nhân viên của trung tâm thường xuyên lấy mẫu từ dơi nghiên cứu, và đây không phải là cơ sở duy nhất trong khu vực tiến hành nghiên cứu dạng này.
Vũ Hán là nơi đặt phòng thí nghiệm hiện đại nhất về nghiên cứu virus của Trung Quốc, đó là Viện Virus học Vũ Hán thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, cách chợ Hoa Nam không xa.

Cũng theo báo cáo, các chuyên gia của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

từng thông báo loài dơi móng ngựa là vật chủ tự nhiên chứa virus gây dịch SARS, theo báo The New Zealand Herald dẫn nguồn tin.
Để kết luận, hai tác giả Trung Quốc kêu gọi củng cố mức độ an toàn tại các phòng thí nghiệm có nguy cơ cao về an toàn sinh học. Họ cũng đề xuất di dời các phòng thí nghiệm này ra xa trung tâm thành phố cũng như những nơi đông dân cư.

Đến nay, vẫn chưa có thông tin chính xác để kết luận nguồn bùng phát dịch bệnh từ đầu.
Trong khi đó,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tại Trung Quốc đại lục là 1.770 trường hợp, tăng 105 so với một ngày trước đó.
Số ca nhiễm mới tăng 2.048, nâng tổng số trường hợp nhiễm virus Corona ở Trung Quốc lụa địa lên 70.548.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Bản đồ cho thấy khoảng cách giữa chợ hải sản Hoa Nam và trung tâm phòng chống dịch bệnh Vũ Hán

Research Gate



Thanked by 2 Members:

#730 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 17/02/2020 - 20:44

Hy hữu chạy nhầm xe máy người lạ về, người phụ nữ cầu cứu cộng đồng mạng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


17/02/2020

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Trong lúc đi chợ, người phụ nữ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

về nhà, đến khi phát hiện thì lo lắng vì sợ hiểu nhầm nên đã cầu cứu cộng đồng mạng tìm khổ chủ, mong xe sớm về lại đúng chủ.

Hốt hoảng khi phát hiện lấy nhầm xe người khác

Chiều 17.2, tài khoản Facebook cá nhân tên Thúy Huỳnh đăng trên trang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhờ mọi người chia sẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khi chị này đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
“Hôm qua em có đi chợ Cồn, lúc ra chỗ giữ xe thì nhân viên nhà xe dắt ra cho em, vì giữ quen nên em chủ quan không kiểm tra xe, đến lúc về nhà khoá từ thì mới phát hiện là nhầm xe. Em có chạy đến chỗ giữ xe trình bày và đưa số điện thoại, nhưng đến giờ vẫn chưa ai đến lại đổi xe. Xe em mang biển số 43C1- 41277, còn xe này mang biển số 43D1 - 420.06”, tài khoản Thúy Huỳnh chia sẻ.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, chị Huỳnh Nguyễn Ngọc Thúy (30 tuổi, trú P.Hoà Minh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) xác nhận mình là chủ tài khoản nói trên.
Lúc 5 giờ chiều qua (16.2) chị Thúy đi chợ Cồn đã gửi xe vào điểm giữ xe quen nên không nhận phiếu giữ xe. Đến khi ra về, nhân viên giao xe Yamaha Nozza có màu sơn, đời xe giống hệt xe của chị. Đặc biệt, chiếc chìa khoá của chị Thúy vẫn có thể mở được ổ khoá xe người lạ.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, chị tá hỏa phát hiện biển số xe không phải của mình. “Em trai tôi đã chạy đến điểm giữ xe ở chợ Cồn để trình báo sự việc. Người nhân viên giữ xe cho biết, chuyện này thi thoảng cũng xảy ra ở chợ. Sau khi ghi lại số điện thoại liên hệ thì nhân viên cho biết về nhà chờ điện thoại để đổi lại xe. Nếu ngày 17.2 không có ai liên hệ thì trình báo nhờ công an giúp đỡ”, chị Thúy kể.
Mượn xe em dâu nên không để ý biển số

Chị Thúy cùng cho biết thêm, hiện tại chị đang đi làm nhưng cảm thấy lo lắng vì sợ hiểu nhầm hoặc sẽ gặp phiền phức sau này.
Sau khi bài tìm chủ xe của chị Thúy được đăng tải, cộng đồng mạng đã đặt nhiều câu hỏi về câu chuyện hi hữu và hài hước này. Chị Thúy lý giải chiếc xe 43C1- 412.77 là xe của em dâu, sẵn tiện nên đã mượn đi chợ.
"Nhiều người khuyên tôi đừng lo lắng vì đã có điểm giữ xe là trung gian xác nhận sự việc này. Thế nhưng, xe bị nhầm là xe của em dâu tôi, nay xe không thể mở khoá em tôi không có xe đi làm. Có khi người bên kia vẫn chưa phát hiện ra việc nhầm xe, bởi ít ai để ý biển số. Hy vọng tôi sớm tìm được chủ nhân chiếc xe để đổi lại”, chị Thúy nói.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Người phụ nữ đăng bài nhờ cộng đồng mạng tìm người đổi lại xe

Chụp màn hình






Thanked by 1 Member:

#731 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 18/02/2020 - 20:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hy hữu chạy nhầm xe máy người lạ về nhà: Hai nữ khổ chủ bất ngờ nhận nhau

18/02/2020 - Huy Đạt


Hai khổ chủ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã tìm được nhau, vui vẻ đổi lại xe. Họ cùng gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng đã chung tay tìm kiếm để 2 chiếc xe được đổi về đúng chủ.


Hai người nhầm xe là... hàng xóm của nhau

Sau khi chị Huỳnh Nguyễn Ngọc Thúy (30 tuổi, trú P.Hoà Minh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) đăng bài viết trên trang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhờ mọi người chia sẻ câu chuyện nhầm xe khó tin. Sau gần 3 giờ đồng hồ đăng tải, tối 17.2, chị Thuý đã

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Chị Thuý cho biết, việc nhầm lẫn xe máy không phải xảy ra ở điểm giữ xe tại chợ Cồn (P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
“Khi có người gọi điện để đổi xe, tôi vừa mừng vừa tò mò, không biết đã nhầm xe như thế nào. Người chủ xe kia ở cách nhà tôi không xa và cho biết đã bị nhầm xe tại quán cháo gần nhà. Mẹ tôi đi mua cháo và đã lấy nhầm xe người khác về”, chị Thuý kể.
Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Lê Thị Thuỳ Trang (P.Hoà Minh, Q.Liên Chiểu) vui vẻ cho biết, tối 16.2 trong lúc đi mua cháo cho con nhỏ tại một tiệm cháo dinh dưỡng, khi quay ra thì không thấy xe máy của mình đâu nữa. Mọi người truy hô, tìm kiếm. Sau đó nghi ngờ chiếc xe Nozza giống y hệt xe của chị Trang ở đó mà không có chủ, rất có thể đã có người lấy nhầm xe.

Chờ mãi không thấy người kia quay lại đổi xe, chủ quán cháo thống nhất để chị Trang dắt bộ xe máy về nhà cất giữ chờ người liên hệ đổi xe và báo sự việc lên công an phường.
“Lúc dắt bộ xe người khác một đoạn đường cũng khá xa, tôi đã có chút bực mình, nhưng khi đọc bài tìm kiếm, lo lắng của chủ chiếc xe, tôi đã vui vẻ tìm đến nhà để đổi lại. Chuyện thật như đùa vì chúng tôi là hàng xóm”, chị Trang cười nói.

"Cảm ơn cộng đồng mạng..."

Ngay sau khi đổi được xe máy, chị Thuý đã có bài đăng lên trang Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi-xanh-sạch- đẹp để thông báo sự việc và gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng đã giúp đỡ tìm kiếm chủ xe.
Đặc biệt, chị Thuý cũng đã gửi lời xin lỗi đến các nhân viên giữ tại chợ Cồn vì đã cho rằng nhầm xe máy tại đây khiến các nhân viên vất vả liên hệ khắp nơi.
Qua câu chuyện nhầm xe máy hy hữu giữa 2 người phụ nữ, cư dân mạng cũng đã có nhiều cảnh báo đối với mọi người. Một số tài khoản cho rằng khi gửi xe tại bất kỳ nơi đâu, dù quen hay lạ vẫn bắt buộc phải lấy vé xe để tránh những phiền phức.
Cũng có nhiều người bình luận kể lại những câu chuyện lấy nhầm xe khiến mọi người trông thấy nghĩ là ăn trộm nên bắt giữ, thậm chí là bị đánh gây thương tích.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chị Thuý gửi lời cảm ơn đến cộng đồng mạng

Thanked by 1 Member:

#732 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 19/02/2020 - 19:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dựng tượng đài Lênin tại trung tâm thành phố Vinh

18/02/2020

(Baonghean.vn) - TP. Vinh hiện đang triển khai xây dựng đài phun nước và đặt tượng đài Lênin, đây là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga).
Trước đó, để tô thắm thêm tình hữu nghị giữa tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) và tỉnh Nghệ An, chính quyền tỉnh Ulyanovsk đã trao tặng cho tỉnh Nghệ An bức tượng Lênin được đúc bằng đồng, có chiều cao 3 mét, được chế tác tại Nga, sau đó vận chuyển về Việt Nam đến TP.Vinh.

Sau thời gian xin ý kiến của tỉnh và khảo sát lựa chọn địa điểm, UBND thành phố Vinh quyết định xây dựng tượng đài Lênin tại phường Hưng Dũng.
Vị trí khu đất đặt tượng đài có diện tích gần 4.300m2 bên cạnh ngã 5 hải quan, giao nhau của các tuyến đường Nguyễn Phong Sắc, Lênin, Lê Hồng Phong, Trường Thi và Phong Định Cảng. Trong đó, khu vực tượng đài có diện tích 3.000m2.
Chiều cao đế tượng là 3 mét, được làm bằng bê tông cốt thép, mặt ngoài ốp đá, mặt trước có khắc dòng chữ bằng tiếng Nga và tiếng Việt “LÊ NIN, 1870 - 1924”. Mặt sau khắc dòng chữ bằng tiếng Nga và tiếng Việt “Như là một dấu hiệu của tình bạn”.
Ông Trần Xuân Lễ - Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Vinh cho biết: Đây là công trình mang tính biểu tượng cho mối quan hệ tốt đẹp Việt - Nga nói chung, của quê hương Bác Hồ và quê hương Lênin nói riêng. Vì vậy, vị trí dựng tượng được khảo sát rất kỹ lưỡng. Các đơn vị thi công đang gấp rút xây dựng để hoàn thành dự án vào ngày 31/3/2020.

Bên cạnh việc xây dựng tượng đài Lênin, hiện TP.Vinh cũng đang tiến hành tháo dỡ đồng hồ tại ngã 5 hải quan, thay vào đó là cải tạo khu vực này thành đài phun nước và vườn hoa cây cảnh đặc sắc với diện tích hơn 1.200m2.
Quang An

Thanked by 1 Member:

#733 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 21/02/2020 - 20:13

Phê bình giáo viên và hiệu trưởng vì tấm ảnh ‘học sinh đeo khẩu trang bằng giấy'

20/02/2020 - DOÃN HÒA
TTO - Một giáo viên và hiệu trưởng một trường học ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An bị phê bình, nhắc nhở liên quan đến vụ đăng tải hình ảnh học sinh đeo khẩu trang phòng dịch virus corona lên mạng xã hội.

Chiều 20-2, trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Phan Văn Thiết - trưởng Phòng GD-ĐT huyện Kỳ Sơn, Nghệ An - xác nhận ông vừa ký thông báo kỷ luật công chức, viên chức, trong đó có hai thầy cô liên quan vụ học sinh đeo khẩu trang... bằng giấy phòng dịch COVID-19

Theo đó, thông báo do ông Thiết ký ngày 19-2 cho rằng trong thời điểm cả nước đang ra sức dành mọi nguồn lực để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra thì ngày 6-2, bà L.T.P. (34 tuổi, cán bộ thiết bị, thư viện, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Phà Đánh) chụp và đăng ảnh học sinh lớp 6B của trường mình đeo khẩu trang bằng giấy lên Facebook, gây ra hình ảnh phản cảm.

Sự việc theo Phòng GD-ĐT huyện Kỳ Sơn "làm ảnh hưởng đến uy tín của huyện cũng như của ngành và trái ngược với những gì huyện Kỳ Sơn và ngành đặc biệt quan tâm và chỉ đạo", thông báo nêu.

Ngay sau đó, lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An cũng đã có ý kiến nhắc nhở, phê bình Phòng GD-ĐT Kỳ Sơn. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Phà Đánh đã họp và nhất trí phê bình nhắc nhở bà L.T.P..

Ngoài ra, liên đới đến trách nhiệm về sự việc trên, hội đồng kỷ luật Phòng GD-ĐT Kỳ Sơn cũng thống nhất phê bình, nhắc nhở ông Nguyễn Quế Trường - hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Phà Đánh.

"Đây không phải là hình thức kỷ luật của phòng. Chúng tôi căn cứ trên hồ sơ, biên bản của nhà trường để đưa ra hình thức phê bình, nhắc nhở các thầy cô liên quan đến sự việc", ông Thiết nói.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online thông tin, sáng 6-2, hình ảnh học sinh tại một trường học ở huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An đeo khẩu trang… bằng giấy được chia sẻ trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Trong các bức ảnh, các em học sinh ngồi học trong lớp, chỉ một số em đeo khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải, phần lớn các em đeo khẩu trang bằng giấy.

Thời điểm này, trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Quế Trường - hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Phà Đánh - cho rằng có thể các em tự làm khẩu trang giấy cho vui nhưng thực tế các em không có khẩu trang để sử dụng phòng dịch. Do các cửa hàng ở xã hết khẩu trang, nhà trường cũng đã ra trung tâm huyện tìm mua khẩu trang cho các em nhưng không có.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hình ảnh học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Phà Đánh, Kỳ Sơn, Nghệ An đeo khẩu trang bằng giấy trên mạng xã hội - Ảnh: L.T.

Thanked by 2 Members:

#734 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 21/02/2020 - 20:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Xuất tiếp 6 xe khẩu trang y tế sang Trung Quốc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Nhu cầu mua khẩu trang cao khiến có thời điểm người dân phải chen lấn, tranh giành nhau để mua hàng. (Ảnh: Ngọc Khánh)

20/02/20
Chỉ trong ngày 19/2, Việt Nam làm thủ tục xuất khẩu 6 xe khẩu trang y tế sang Trung Quốc qua cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn).
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa có báo cáo về tình hình giao nhận hàng hóa tại cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Theo đó, trong ngày 19/2, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) 204 xe container gồm nông sản, hoa quả, linh kiện điện tử, khẩu trang, máy móc, hàng may mặc được xuất sang Trung Quốc.
Cửa khẩu Chi Ma xuất 6 xe khẩu trang y tế. Đây cũng là mặt hàng có nhu cầu cao, “cháy hàng”, tăng giá tại Việt Nam từ nhiều ngày nay do người tiêu dùng lo ngại dịch Covid-19 kéo dài.
Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, từ tháng 1 đến ngày 3/2 đã làm thủ tục thông quan cho nhiều lô hàng xuất khẩu 3.970.000 chiếc khẩu trang y tế sang thị trường Trung Quốc.
Cũng trong tháng 2, Cục Hải quan Quảng Ninh, Cục Hải quan Lào Cai phát hiện và bắt giữ nhiều vụ với tổng số lượng vài chục nghìn chiếc khẩu trang y tế đang trên đường được đưa xuất lậu sang Trung Quốc.
Vẫn theo báo cáo, cùng ngày 19/2, cửa khẩu Ga Đồng Đăng làm thủ tục xuất 37 toa gồm thanh long, quặng sắt…
Cục Xuất nhập khẩu cũng cho biết tại cửa khẩu Hữu Nghị đang tồn 339 xe nông sản (mít, thanh long, nhãn, ớt...); cửa khẩu Tân Thanh tồn 16 xe thanh long, cửa khẩu Cốc Nam tồn 10 xe hàng xuất (lạc, tạp hóa, da bò, mỹ phẩm); cửa khẩu Chi Ma tồn 5 xe hàng xuất (1 xe tải nhập khẩu thạch đen, 1 xe hạt tiêu, 2 xe quả sung khô, 1 xe mực nang), cửa khẩu Lào Cai tồn khoảng 200 xe chờ xuất…
Ở chiều ngược lại, phía Việt Nam làm thủ tục nhập 158 xe gồm linh kiện điện tử, máy móc, xe nâng, nông sản như lê, hành, tỏi, nấm... (qua cửa khẩu Hữu Nghị).
Theo báo cáo nhanh của Sở Công Thương Lạng Sơn, đến trưa 20/2, có khoảng 5-6 xe trái cây tươi xuất qua cửa khẩu phụ Tân Thanh, cơ quan chức năng tại cửa khẩu tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng hóa nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ phương tiện và chủ phương tiện khi thực hiện giao nhận hàng theo quy định của Bộ Y tế.
Tính riêng tại Lào Cai, tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 2,8 triệu USD, trong đó nhập khẩu đạt 628 nghìn USD (170 xe), xuất khẩu đạt 2,2 triệu USD (139 xe).
Tại Quảng Ninh, tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 477 nghìn USD. Trong đó xuất khẩu đạt 94 nghìn USD (khẩu trang, sợi cotton). nhập khẩu đạt 383 nghìn USD (thủy sản, hàng tạp hóa, máy móc thiết bị, sơ sợi, vải lưới, dây nhựa).
Trong khi đó, tại Cao Bằng, ngày 18/12, UBND tỉnh ban hành quyết định về việc công bố mở lối mở Nà Đoỏng - Rà Ráy thuộc phạm vi cửa khẩu Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc). Theo báo cáo của Ban Quản lý kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng, hiện chưa có hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu này.
Hòa Bình

Thanked by 1 Member:

#735 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3831 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 21/02/2020 - 20:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


An ninh sân bay Tân Sơn Nhất bị tố đánh vào mặt lái xe

21/02/2020 - Diệu Mi
Một đoạn clip ghi lại cảnh an ninh sân bay Tân Sơn Nhất nghi đánh vào mặt lái xe được chia sẻ lên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khiến nhiều người bức xúc vì cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của lực lượng này tại một sân bay quốc tế.
Ngày 20.2, đoạn clip dài 2 phút 48 giây được chia sẻ lên một nhóm tập trung nhiều lái xe trên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

với nội dung: "Bảo vệ sân bay hay côn đồ ở sân bay". Theo đó, người đăng tải clip cho biết vụ việc xảy ra tại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(TP.H.C.M) và an ninh sân bay bị tố đã đánh lái xe.
Theo hình ảnh từ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xe, vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 39 phút ngày 18.2.2020 tại ngay khu vực nhà ga quốc nội. Ở giây thứ 26, bất ngờ một an ninh sân bay đến có hành vi như đánh vào mặt lái xe ô tô màu đen 4 chỗ đang dừng rồi đi sang khu vực khác.

Lái xe bức xúc có lời qua tiếng lại thì người này quay lại, liên tục chỉ tay vào mặt lái xe sau đó lại giật tóc lái xe. Không kìm chế được, lái xe đã bước xuống xe để "ba mặt một lời". Chưa dừng lại ở đó, an ninh sân bay liên tục hất vai, ưỡn ngực để xô xát với lái xe, hai bên có lời qua tiếng lại.
Đến 1 phút 15 giây thì có nhiều người khác mặc đồng phục an ninh sân bay đến can ngăn.
Đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều bình luận từ giới tài xế. Nhiều người cho rằng dù có đúng sai thế nào nhưng cách hành xử của an ninh sân bay như vậy là không thể chấp nhận được.
Chị Dạ Thảo nói: "Cảnh này không phải lần đầu tiên tôi chứng kiến, trước đó, nhiều lần vào sân bay tôi cũng thấy những anh mặc áo an ninh sân bay ra vẻ chỉ đạo to tiếng với người lái xe. Cách điều hòa xe trong sân bay như vậy là không chấp nhận được".
Tài khoản H.H thì góp ý: "Vì làm an ninh sân bay nên các anh cần phải cư xử đúng mực hơn, tránh lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát không đáng có".

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại thời điểm xảy ra vụ việc, một đội phó của an ninh sân bay đã đứng ra xin lỗi hành khách và yêu cầu người xuất hiện trong clip viết tường trình kiểm điểm để xử lý kỷ luật.
Nguồn tin khác cho biết, quy trình tuyển dụng an ninh sân bay được quy định khá bài bản. Sau khi được đào tạo và phân bổ về đội, những người mới sẽ được hướng dẫn kèm cặp thêm để có kỹ năng tốt nhất về nghiệp vụ, ứng xử nơi đông người.
Một an ninh sân bay chia sẻ: "Hằng ngày, lực lượng an ninh trực ở khu vực xe ra vào phải tiếp xúc với rất nhiều lái xe, hành khách nhưng không phải ai cũng chấp hành yêu cầu, hiệu lệnh mà có những người cố tình không nghe hoặc chửi tục, xúc phạm đến lực lượng an ninh sân bay. Do vậy, an ninh rất dễ bị ức chế tâm lý dẫn đến những hành vi tiêu cực. Tuy nhiên, không thể vì vậy mà đổ thừa cho những hành vi sai trái".

Theo tường trình của nhân viên an ninh sân bay và những người khác chứng kiến tại nơi xảy ra vụ việc, lái xe đã đảo đi đảo lại trong khu vực đón trả khách nhiều lần. Sau khi bị nhắc nhở về việc này và vì dừng xe trên vạch cho người đi bộ qua đường thì phản ứng lại với an ninh sân bay dẫn đến xô xát. Nguồn tin của Thanh Niên cũng cho biết, nhân viên an ninh sân bay liên quan đến vụ việc sẽ bị xử lý nghiêm để răn đe, chấn chỉnh.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Hình ảnh ban đầu được cho là an ninh đánh vào mặt lái xe khi ngồi trong ô tô

Ảnh cắt từ clip



Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |