Jump to content

Advertisements




SẤM TRẠNG TRÌNH 2018


818 replies to this topic

#166 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1131 Bài viết:
  • 1238 thanks

Gửi vào 22/10/2019 - 16:13

Tôi thích cách nghĩ của bác MahaChang ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Qua lăng kính của Bác mọi thứ thật sống động ! Chính thư cũng thành man thư mất ...

Thanked by 1 Member:

#167 slcsv

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 44 Bài viết:
  • 14 thanks

Gửi vào 22/10/2019 - 17:37

Theo tôi, Thôi Bi Đồ là một sản phẩm có tính cách 'cáo mượn oai hùm' không có xuất xứ rõ ràng: 1) Bắt chước tên gọi cho giống với tác phẩm nổi tiếng Thôi Bối Đồ của Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương thời Đường, 2) Gán ghép cho tác giả là Lưu Bá Ôn để tạo sự thần bí và chính danh. Tên gọi là 'đồ' nhưng có ai thấy đồ hình gì đâu. Lời lẽ không giống gì với những bài sấm TQ khác, mà giống như kinh Phật hơn.

#168 catdang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 23/10/2019 - 12:07

Đến hôm nay tôi đã hiểu tại sao bao nhiêu năm chữ PHÁ ĐIỀN trong sấm Trạng Trình lại không bị phá.
Chữ này phá ra là bí mật lớn nhất trong vũ trụ : PHẬT CHỦ giáng trần.
Khi Đại Pháp chưa giảng sẽ không có pháp để lý giải khi bị ma can nhiễu.
Ma sẽ không bao giờ cho con người tin bí mật này, chúng sẽ phá rối, chúng dám làm thế vì pháp lý của cựu vũ trụ là tương sinh tương khắc, hơn nữa con người là có tội, họ sẽ không thể được những thứ tốt mà không chịu khổ.
Đối với một sinh mệnh mà nói khi biết rằng họ đang đồng tại cùng Phật Chủ trên trái đất này chính là vinh diệu cho sinh mệnh đó, họ sẽ tự hào đã ở đây vào đúng lúc này, họ sẽ không còn lo sợ bất cứ cái gì nữa vì họ đang đồng tại cùng Ngài ở đây.
Ma chính là làm cho con người không tin điều đó.
Tôi không phải nói những người đang phản đối là ma, nhưng việc họ đang làm là do ma xui quỉ khiến, tiếng Việt nói đúng là ma xui quỉ khiến.
Một người làm gì tuy do nguyên nhân gì đằng sau xui khiến nhưng trên bề mặt là miệng họ nói, tay họ làm họ sẽ phải chịu trách nhiệm.
Họ đã không biết rằng họ đã may mắn như thế nào khi làm người đúng lúc này, họ còn ngăn cản người khác tin, liệu họ có phải chịu trách nhiệm hay không đây?

Sửa bởi catdang: 23/10/2019 - 12:16


#169 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 23/10/2019 - 13:37

Sấm siếc vớ vẩn theo kiểu triết tự chữ tàu là vô lý, rõ ràng là nhét chữ vào miệng ông Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông ấy chỉ là một thày giáo, một vị quan thông thạo về Thái Ất thôi. Thật ngớ ngẩn khi tin rằng 1 ông thánh nào đó có thể cứu rỗi được nhân loại. Con người phải biết tự cứu mình.

#170 Mint26

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 497 thanks

Gửi vào 23/10/2019 - 13:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

catdang, on 23/10/2019 - 12:07, said:

.
Một người làm gì tuy do nguyên nhân gì đằng sau xui khiến nhưng trên bề mặt là miệng họ nói, tay họ làm họ sẽ phải chịu trách nhiệm.

Nói câu này khác nào tự vả vào mặt mình vậy bác catdang.

#171 MR.Hoang

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

Gửi vào 23/10/2019 - 18:26

@Bác Catdang biết Phật định nghĩa ma và ma sự là gì không?

Khởi phát là từ pháp Bát Bội Xả. Nôm na là: khi Phật truyền giảng về bản chất của ngũ uẩn là không, tự tánh rỗng không, mới dùng một pháp gọi là: "tán sắc ra thành vi trần thì sắc uẩn diệt", là phương pháp phá chấp trước của 6 giác quan. Nó diệt như thế nào:
Lấy ví dụ nhé: khi bác catdang dùng tay cham vào vật, xúc giác của bác khởi lên, nhưng nếu bác biết suy nghĩ, bác chia nhỏ vật (gồm cánh tay bác và vật bác chạm) ra thành vi trần thì bác sẽ thấy là: càng chia nhỏ xuống thì thật tế tay bác không có chạm vào vật, không có chút xíu nào chạm được vào vật đó; nhưng xúc giác của bác khởi lên. (nếu nói theo khoa học bây giờ thì càng đẩy sát nguyên tử lại gần nguyên tử, tuy là càng sát nhưng thật tể nguyên tử không thể nào chạm vào nguyên tử khác được, không chỉ thế, nguyên tử nếu chia nhỏ ra những hạt nhỏ hơn nữa thì (neutron, electron, proton; và những hạt này còn chia nhỏ ra được nữa, cứ chia hoài như vậy), như vậy thì vật càng không chạm vật ---> Khoa học ngày nay càng chứng minh lời Phật thuyết đúng đắng thế nào!!!)---> Và Phật gọi cái ngộ nhận đó của chúng sinh là chấp trước: tức là chưa thật sự chạm vào vật, mà cho là ta đã chạm vào vật, nên xúc giác nó có cái lỗi như thế. Tương tự với 5 giác quan còn lại...
Và ma là gì: ma là đối tượng do cái lỗi của 6 giác quan mà khi dùng nó, chúng sinh chấp trước như trên, tưởng tượng ra cho nó là thật có!!! Và ma sự là gì: là toàn bộ những việc của thân khẩu ý của chúng sinh để nói, để chỉ bày cái không thật có mà cho là có của 6 giác quan huyễn tạo ra...
Nói đến đây hi vọng Bác hiểu ma và ma sự là gì?? tự Bác huyễn tạo ra rồi bảo người khác cái huyễn tạo do bác tưởng tượng như vậy là thật có,,, đó là ma sự chứ còn gì nữa!!!
Thật sự bản chất của vật là tánh không chân thật, Là lý bát nhã không biên bờ. .... .... .... của ông Lý không nói nói được bản chất, rồi còn tự cho mình là "Phật chủ", là người tạo ra Phật, Chúa... Ông ta tưởng và dạy cái tưởng đó cho học viên ông ta, đó là ma sự. bác có hiểu chỗ này không? Cái này là ngũ ấm ma, khi tu người ta do không có trí tuệ phân tích nên bị 6 giác quan dẫn dắt mà tưởng mình là vị này vị kia... Nếu bác muốn hiểu rõ hãy đọc BÁT BỘI XẢ để hiểu mình sa vào ma và làm ma sự như thế nào!!!??
Lời chân thật thì khó nghe!!!

Sửa bởi MR.Hoang: 23/10/2019 - 18:54


Thanked by 1 Member:

#172 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 23/10/2019 - 19:38

Chuyện thầy Lý Hồng Chí bỏ mặc môn đồ để chạy đi là chuyện đại nghịch bất đạo trong giới tu chân rồi.
Khi xảy ra hoạn nạn, người đứng ra cáng đáng đầu tiên là vị Thầy, người rời đi sau cùng cũng phải là vị Thầy.

Đó là gì: "lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ". Đấy là câu nói của một người bên đời thường chứ chưa nói đến người trong giới Tu CHân Luyện Tánh. Người đời mà họ đã nghĩ được như vậy thử hỏi người bên Đạo, lại là đấng pháp chủ của Pháp Luân Công càng phải làm hơn thế.
Thế mà thầy Chí lại dám so sánh thầy với TỪ PHỤ THÍCH CA. Thật là si tâm vọng tưởng, người cha lành của bốn loài có bao giờ đem con bỏ chợ bao giờ có bao?
Nếu đem con bỏ chợ cho người ta mổ bụng thì đâu còn là thầy, và cũng đừng gọi học viên khác là ĐỆ TỬ(tử có nghĩa là con).

Đáng lẽ tôi không cần phải nói những chuyện thương tâm như vầy làm gì... Âu là cái pháp môn ấy tác động có hại đến tâm tánh của mình. Gì mà quán tưởng năng lượng quét lên quét xuống châu thân rồi vuốt ve này kia trên cơ thể...
Đó là động, làm sao có thể tĩnh được.

#173 catdang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 23/10/2019 - 21:28

Ngày xưa Lão Tử nói: nghe đến Đạo chúng cười ha ha.
Hôm nay nghe có người giảng Pháp chúng không cười nữa mà chửi rầm trời, qua 2500 năm thành ra như thế! Mạt kiếp là dây chăng?

#174 Mint26

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 497 thanks

Gửi vào 23/10/2019 - 22:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

catdang, on 23/10/2019 - 21:28, said:

Ngày xưa Lão Tử nói: nghe đến Đạo chúng cười ha ha.
Hôm nay nghe có người giảng Pháp chúng không cười nữa mà chửi rầm trời, qua 2500 năm thành ra như thế! Mạt kiếp là dây chăng?

Miệng nói giải sấm, bây giờ lại là giảng pháp, cái miệng sinh ra để nói 1 lời đúng chứ không phải 2 lời. Lại là chữ tư cách, tư cách gì mà giảng. Pháp là pháp gì?

Chỗ này là học thuật, nghĩa là tôi nói anh nghe, anh nói tôi nghe. Không phải là chỗ tôi nói anh phải nghe, còn anh nói tôi ko quan tâm.

Còn 1 cái nữa, giải cái gì cũng vậy, có logic thì người ta nghe, ko có logic thì ai mà nghe. Giải cái kiểu gì mà y như nếu nó không phải là con chó thì chắc chắn là con mèo.

Ngứa tai ghê!!!


#175 CaiLonCoCa

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 192 Bài viết:
  • 149 thanks

Gửi vào 23/10/2019 - 22:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

catdang, on 23/10/2019 - 21:28, said:

Ngày xưa Lão Tử nói: nghe đến Đạo chúng cười ha ha.
Hôm nay nghe có người giảng Pháp chúng không cười nữa mà chửi rầm trời, qua 2500 năm thành ra như thế! Mạt kiếp là dây chăng?
Cười haha là phong cách bọn Khổng, Lão, Mạnh, nói ẩn ý 1-2 câu rồi cười ha ha quay lưng bỏ đi.Phong cách m*t d*y tạo ra nền Nho học nô dịch tư tưởng dân Việt và dân Tàu khựa đến tận bây giờ.
Nhà Phật không bao giờ như vậy.Đức Phật thuyết pháp khắp nơi, luôn luôn lý giải cặn kẽ.

#176 MR.Hoang

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

Gửi vào 23/10/2019 - 23:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

CaiLonCoCa, on 23/10/2019 - 22:44, said:

Cười haha là phong cách bọn Khổng, Lão, Mạnh, nói ẩn ý 1-2 câu rồi cười ha ha quay lưng bỏ đi.Phong cách m*t d*y tạo ra nền Nho học nô dịch tư tưởng dân Việt và dân Tàu khựa đến tận bây giờ.
Nhà Phật không bao giờ như vậy.Đức Phật thuyết pháp khắp nơi, luôn luôn lý giải cặn kẽ.
Cái nô dịch tư tưởng là cái nguy hiểm nhất, nó di hại ngàn đời con cháu. Chỉ vì làm hành động để người ta khởi tưởng, (tưởng những gì: tưởng cao siêu, tưởng cao cao tại thượng...) mà tâm tăng thượng mạn treo cao mà không thấy, rồi lại tưởng mình hay. Nhưng khi bảo họ thuyết sâu vào diều họ nói thì không nói rõ được bản chất của những điều bình thường nhất. Đó là cách tận dụng cái lỗi tưởng tượng ma mị của người khác mà lôi kéo họ.
Cách làm này không khác gì cách kinh doanh thời nay, kẻ nào càng tận dụng được cái tưởng của người khác để lôi kéo họ thì càng lợi dụng được họ.
Hỏi có cái chân thiện nhẫn nào mà bây giờ người ta tôn thờ thiện nhưng lại tổ chức những hội đoàn phát niệm tiêu diệt kẻ khác? ( họ gọi là phát niệm tiêu diệt tà linh cs). Thiện mà như vậy à? nếu vì ghét ác mà hành ác thì là sao gọi là chân thiện được? Và vị giáo chủ thì mặc nhiên chấp nhận những đệ tử mình làm điều đó? Đó mà là chân sao? Đó là thiện sao? Đó là nhẫn sao?

#177 catdang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 24/10/2019 - 08:43

Nếu tất cả là một màu trắng người ta sẽ không biết đó là màu gì.
Nếu tất cả là một màu đen người ta cũng sẽ không biết đó là màu gì.
Nếu hai màu đó cạnh nhau người ta sẽ nói ồ đây là trắng, bên này là đen đó là hàm nghĩa đơn giản nhất của “tương sinh tương khắc”- cùng sinh cùng khắc.
Khi một người nói, người khác nhao lên giống thế gọi là :“đồng thanh tương ứng”.
Khi bắt đầu giải Sấm tôi đã viết là tôi cũng không ngờ Sấm Trạng Trình lại liên quan đến Phapluancong, tôi rất buồn khi ở đây họ kiểm duyệt từ này.
Diễn đàn này chắc có vài nghìn thành viên, rất nhiều người đã đọc, tôi chẳng hiểu họ có ủng hộ tôi không?
Số người phản đối tôi chắc khoảng mươi người.
Tôi rất buồn khi không có ai trong các bạn có một tiếng nói cho Công đạo.
Tôi nghĩ tôi nên chấm dứt ở diễn đàn này từ hôm nay.
Các bạn đang nghiên cứu TUVILYSO, các bạn có tính ra được rằng một ngày nào đó có người bị mổ bụng sống để cướp lấy tim, gan, thận … hay không?
Khi loại tội ác đó đang diễn ra bên láng giềng nhà các bạn thì các bạn đang uống cà phê mà tán rằng kẻ này sắp phát tài, kẻ kia sắp thăng quan, sao tử vi đang chiếu chỗ nào….
Có những kẻ biết rõ những tội ác đó còn hỉ hả mà phỉ báng nạn nhân, những kẻ đó so với những kẻ ác kia là cùng họ hay chăng?
Đàn áp Phapluancong sang năm thứ 20 rồi, người đời không biết sao? Sao càng ngày càng nhiều người học, họ không sợ bị tà, không sợ ĐCS Trung Quốc giết à?
Tà hay chính là đây, tôi nghĩ chẳng cần nói nhiều, các bạn sẽ chọn bên nào?

Nhà cha cửa đóng then cài

ầm ầm sấm động hỏi người đông lân

“Sấm Trạng Trình”




Những tội ác kinh hoàng mà bạn không thể tưởng tượng được đối với phụ nữ và trẻ em
Bị tra tấn đến chết: Em gái chúng tôi Cao Dung Dung (Phần 1/4)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tội ác dã man nhất trong trang lịch sử cuối cùng này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trên 2 triệu người đã bị chính quyền Trung Quốc mổ lấy nội tạng sống

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đài Truyền hình “France 5” của Pháp phát sóng về tội ác mổ cướp tạng của Đảng c.... s.. Trung Quốc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



…………………………………….

#178 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5888 thanks

Gửi vào 24/10/2019 - 09:32

Catdang hết nhét chữ vào miệng Trạng giờ lại nhét chữ vào miệng Hội viên chúng tôi sao?

Ở đây tôi nghĩ đa số mọi người chẳng ai quan tâm đến LHC, PLC hay cả catdang cả. Cũng không ai nghĩ đến việc "đàn áp" một cái gì đó, kệ họ thôi.

Chỉ có điều Catdang bằng bằng công nghệ "nhồi nhét" của mình ghép chữ vào miệng Trạng, để cho Sấm Trạng là công cụ tôn vinh giáo phái PLC, thôi thì cũng kệ. Nhưng tôn LHC lên làm "Thánh Nhân" của dân tộc này thì những sự phản đối, chỉ trích, tranh cãi ... mà Catdang đang gặp phải âu cũng là lẽ dì nhiên, xứng đáng bị nghiệp quả vậy.

Tóm lại, ĐỪNG CÓ NHÉT CHỮ VÀO MIỆNG HỘI VIÊN CHÚNG TÔI!!!

Thanked by 1 Member:

#179 Mint26

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 497 thanks

Gửi vào 24/10/2019 - 09:59

Đạo phật dạy người ta từ bi bác ái, không ai không có trái tim, không ai không căm phẫn cái ác.

Nhưng là 2 chuyện khác nhau:
1. Sấm không tôn vinh PLC hay LHC, cái này là từ bạn catdang nói và áp đặt bắt người ta phải nghe theo.

2. Muốn chống lại cái ác không phải chỉ riêng PlC mà bất kỳ đạo giáo nào cũng chống lại cái ác, khuyên làm thiện.

3. Cách để chống lại cái ác thì có nhiều cách khác nhau, không phải chỉ có cách gia nhập PlC hay tôn vinh LHC mới là cách duy nhất để chống lại cái ác

Địa tạng vương bồ tát nguyện :"Địa ngục vị không, thệ bất thành phật. Chúng sanh độ tận, phương chứng bồ đề"

Thanked by 1 Member:

#180 MR.Hoang

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1522 Bài viết:
  • 680 thanks

Gửi vào 24/10/2019 - 12:01

Bác catdang nói rằng: "Nếu tất cả là một màu trắng người ta sẽ không biết đó là màu gì.
Nếu tất cả là một màu đen người ta cũng sẽ không biết đó là màu gì."
Cũng như vậy: ở trong tính thiện, thì không hề chứa tính khác, như tính: tăng thượng mạn, tính chính trị...
Nó chính là câu nói trong kinh Phật: " trong pháp này thì không thấy pháp khác" (kinh bát nhã ba la mật). Đó là rốt ráo tính không! Đó là bản chất sự vật trên đời.
Ví như ly nước muối: khi đưa đến lưỡi thì thấy nước vị mặn. Nhưng bản chất thì phần nước nó ở riêng phần nước, phần muối nó ở riêng phần muối, không có lẫn lộn. Chỉ do cái lỗi của vị giác mà cho nó có vị lẫn lôn mà thôi! Rõ ràng ở trên tôi đã trích dẫn Bát Bội xả rồi sao bác không xem?

Còn nữa:
Người tu thì luôn bị chư thiên họ khảo!!! mỗi diễn biến hiện ra đều là cái khảo cho người tu hành??? Nhưng hãy nhìn người tạo ra giáo pháp họ chấp nhận cái khảo đó như thế nào? Họ bỏ của chạy lấy người, hay họ đứng lại đương đầu như thánh Jesus christ? Họ chấp nhận thọ nhận khổ thọ cho môn đò không, hay là né tránh?
Đó đều là cái khảo của chư thiên lên các vị tu hành mà ai trong đường tu đều biết, muốn đến cái chân thật thì phải phải vượt qua khảo nghiệm của sắc, của ảo thân.

Còn về cái ác, không phải bây giờ xu hướng thế giới đang kêu gọi cho những người bị giết hay sao? Xin nhắc lại: họ kêu gọi là vì những người bị nạn chứ không phải vì tôn giáo của một ai.
Như trên đã nói: cái thuần thiện (chân thiện) thì không chứa cái tính khác vào, cũng không vì cái khác mà nó hiện ra, cũng không vì cái khác mà nó không hiện, nó chỉ hiển hiện là thiện mà thôi vì tự bản chất của nó là thiện rồi. Không vì một tôn giáo nào hay lời dạy gì cả! Nó y như cái lý của ly nước muối ở trên! Nên đừng ghép nó vào một tôn giáo nào hết! Đây là bản chất của vấn đề!
Bác catdang nhét chữ vào miệng người khác cũng giống như bác nhét muối vào tính nước rồi bác bảo ly nước chứa muối: nước bị mặn vậy! Nhưng thật tế thì nước là nước mà muối là muối, chúng không liên quan nhau: bác bị chấp trước rồi khởi tưởng mà thôi!

Sửa bởi MR.Hoang: 24/10/2019 - 12:14







Similar Topics Collapse

7 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |