Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Ngu Yên, on 05/12/2020 - 00:34, said:
Vaccine TQ đã thử nghiệm cho 1 TRIỆU người , nhưng kết quả chưa công bố đủ nên WHO chưa công nhận .Tuy vậy đủ thấy họ không chậm trễ tí nào. Tuần sau Mảoc dùng thuốc TQ để phát động tiêm ngừa toàn dân. Nga cũng sẽ bắt đầu chính thức tuần sau với vaccin Sputnik (cũng chưa được WHO công nhận).Nhắc lại chưa có ai được WHO gật đầu cho đến hôm nay.
Bác Ngu Yên,
Theo ML hiểu thì việc chứng thực hay giới thiệu của WHO không mấy ảnh hưởng đến tiến trình chuẩn thuận của cơ quan y tế địa phương. Vả lại WHO cũng chẳng có ngân sách để mua thuốc chủng ngừa Covid-19, một món hàng đang khan hiếm. Đây là lúc ta thấy mọi quốc gia hành xử kiểu “dân ai nấy lo”?
Tại Pháp cũng như các quốc gia thành viên của Liên Âu, mấy công ty có sản phẩm chủng ngừa như Pfizer (hợp tác với BioNTech của Đức), AstraZeneca (của Anh & Thụy Điển) hợp tác với đại học Oxford (Anh) phải xin chứng thực tại European Medicines Agency (EMA) trước khi được đưa ra thị trường Liên Âu. Trường hợp của AstraZeneca, Anh đã ra khỏi Liên Âu (Brexit?) nên chẳng cần chờ EMA chứng thực, cứ chứng thực mình ên (cơ quan y tế địa phương) rồi đem ra xài?
Moderna / NIH hoàn toàn của Mỹ, mọi dữ kiện trong chương trình thử nghiệm lâm sàng hầu như được kiểm nghiệm hàng tuần bởi các chuyên viên nên data được cả ngàn người xem xét, thẩm định. Việc tóm tắt data và nộp đơn xin chứng thực tại FDA chỉ còn là chuyện thời gian ngắn ngủi. Chuẩn thuận xong là thuốc được mang ra dùng liền.
Trên thực tế, cả Pfizer và Moderna đều sản xuất hết tốc lực mà vẫn chưa đủ số thuốc để dùng tại Mỹ, may ra đến cuối mùa xuân 2021 thì khả dĩ. Có thể vì vậy mà hai công ty này cứ thủng thẳng trong việc nộp đơn xin chứng thực tại EMA?
Không biết AstraZeneca có bị áp lực của Liên Âu để phải nộp đơn xin chứng thực sớm hay không?
Được cơ quan y tế chấp thuận mà không có sản phẩm để dùng thì bá tánh chửi cho nát nước?