VDTT said:
Còn Thiên Lương cư Ngọ thì rõ ràng là có số làm quân sư hữu hiệu, nên dễ thành công trong vai trò phụ tá kẻ khác.
Tóm lại, hai cách đều hay cả, nhưng là hai cách hay khác nhau. Chọn sự nghiệp đúng cái hay của mình thì dễ phát triển, nhằm cái dở của mình thì khó xứng ý toại lòng.
Không biết cách luận sự nghiệp của ông Tử Vân có theo quan điểm "12 cung đều là ta cả" không ạ?
Trừ tuổi Bính Đinh cung Tài Quan được cát hóa nên dễ đạt tiền tài và sự nghiệp hơn tuổi khác. Còn lại với cách Thiên Lương cư ngọ thì thấy ngay cung tài Cơ Âm hãm, quan Thiên Đồng hãm. Điểm này thấy người có cách này thường làm công chức hay làm công ăn lương bình thường.
Nay xét thêm Thân (cùng với Mệnh là trung tâm). Nếu nằm trong tam hợp Mệnh thì có lẽ nhiều khả năng cuộc đời sẽ như trên, do cung tài quan kém nên rất khó phất. Nếu Thân ở thế xung Mệnh (có Hình Riêu cường cung) thì vai trò là "phụ tá kẻ khác" có được điều chỉnh sang một hướng khác?
"Phụ tá cho kẻ khác" chỉ nên hiểu là làm thuê cho người hay rộng ra là làm trong lĩnh vực mang tính chất "phục vụ" hay "dịch vụ"?
Xin hỏi bác thêm là ông Tử Vân khi định hướng nghề nghiệp có hay dùng tượng không ạ? Nếu dung thì mấy sao như Hình Riêu Không Kiếp Kình Đà Kỵ ông Tử Vân hay cho là thế nào khi đi cùng với chính tinh nhóm tĩnh. Có khác biệt gì nhiều so với tượng của VĐTTL dùng trong TVĐSTB không ạ?
Ví dụ Hồng Loan là tiết canh thì mệnh cháu có Thiên Trù, Hồng Loan thì mở quán cháo lòng tiết canh? ặc ặc ... Cung Bào Nô là trục giao tế có Vũ Phá Xương Kỵ vậy khách đến (hay đối tượng giao lưu tiếp xúc chủ yếu) là anh hùng áo vải (Phá Quân), đại gia tài chính (Vũ Khúc) hay kẻ làm ít hưởng hiều (Thiên Tướng) và cái hay là có hóa Kỵ ứng chất độc nên bán kèm theo rượu chắc là phát lắm
(Mấy dòng vui vẻ)