Jump to content

Advertisements




Donald Trump

Donald Trump sinh giờ nào

1061 replies to this topic

#571 mingduc

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 234 Bài viết:
  • 174 thanks

Gửi vào 10/10/2016 - 22:07

mingduc có may mắn được xem lá số của 1 đôi vợ chồng quen biết.
chồng quan chức ở vận tốt, vợ kinh doanh đang ở vận xấu.
chuyện xẩy ra từ năm 2012 thời kì vỡ bong bóng BĐS.
chồng cậy quyền thế nhân lúc vợ ốm, khó khăn thì cấu kết người ngoài dùng đủ mọi thủ đoạn từ lừa lọc, chèn ép nhằm thâu tóm toàn bộ tài sản. tuy nhiên người vợ cũng là loại thao lược, đối với các thủ đoạn bên ngoài đều cư xử đúng mực, đúng luật không phạm phải sai lầm nào.
đến năm nay thì thế cục đã thay đổi, người vợ đã vào vận tốt được 2 năm, người chồng chính thức vào vận xấu.
mọi thủ đoạn của ông chồng bị bóc mẽ và công việc, uy tín bị suy giảm rõ rệt.
từ câu chuyện trên có thể thấy:

ở vận tốt không có nghĩa là làm việc gì cũng được như ý, mà chỉ là được giúp đỡ và có nhiều thuận lợi (như ông chồng trong ví dụ trên thì công việc, tiền bạc rất thuận lợi chỉ có hại vợ là không thành)

ở vận xấu không có nghĩa là thất bại hoàn toàn, mà chỉ là bị rơi vào cảnh hẩm hưu bị khó khăn, trì trệ trong công việc, tiền bạc (như bà vợ trong ví dụ trên đã nhờ bản lĩnh, tài trí mà không bị tước hết tài sản, mặc dù công việc kinh doanh bị đình đốn, nợ nần, bị đưa ra toà - cái này có lẽ chỉ nỗ lực hậu thiên mà Vương Đình Chi hay nhắc tới).

ngay cả trong vận tốt những hành động bất chính cũng khó có thể dành được chiến thắng, có chăng chỉ là vẫn có kẻ ủng hộ giúp đỡ để tiến hành thuận lợi.

quả báo không đến trong vận tốt, mà sang vận xấu nó mới tìm mình.

tuy không thể so sánh ví dụ trên với việc tranh cử tổng thống nhưng ta có thể thấy
ông trump được rất nhiều thuận lợi và giúp đỡ nhưng việc mắc quá nhiều sai lầm và gây ác cảm với khá nhiều cử chi (mất đi tính chính nghĩa) thì kể cả đang trong vận tốt cũng khó khiến ông ta trúng cử.
ông trump có thể rất tài năng trong kinh doanh nhưng tranh cử tổng thống với bà clinton có thể hiểu là lấy sở đoản đấu với cao thủ. trừ khi vận cực tốt còn bà clinton phải cực đen thì trump mới chiến thắng.

Thanked by 2 Members:

#572 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1833 thanks

Gửi vào 10/10/2016 - 22:36

NẾu ai hiểu rõ về chính trị thì mấy trò tiểu tiết tranh cử chỉ làm con rối để cho dân chủ ... vì gioi tài phiệt ...đã chọn TRUMF làm Tổng thống thứ 45 của HOA KỲ ...

Thanked by 1 Member:

#573 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7389 Bài viết:
  • 16999 thanks

Gửi vào 11/10/2016 - 01:07

Cái đó đúng nhưng đúng tùy cơ hội hay giai đoạn .
(Trong lúc bàn giao chức vụ giữa Ông Bush thân phụ và Ông Clinton, có mãnh giấy để rằng "sẽ trở lại") .
Lịch sử cũ thì tôi không nắm nhưng mới đây lúc bầu củ Ông Bush (con) . Ông Gore thắng hơn 2 triệu phiếu, nhưng bầu cử Mỹ chính là do Cử tri đoàn bầu TT chứ không phải tùy số phiều bầu trong ngày bầu cử. Môi TB có một cử tri đoàn mà cử tri đoàn đó không biết là ai nhưng khi đi bầu ở Quốc Hội là có . Hòi đó nhập nhằng đếm phiếu tại TB Florida chỉ 2, 3 Quận thôi . Thống đốc TB lại là Ông Bush (em của Ông Bush con) . Kiện đi kiện lại đòi đếm phiếu lại . Sau lên TCPV Mỹ . TCPV Mỹ phán trả về TCPV Florida tái xét mà TCPV Florida trước đó nói cho đếm lại . Khi TCPV phán như vậy thì Ông Luật sư của Ông Gore chịu bỏ cuộc không đếm nữa mà không đếm nữa thì Ông Bush chỉ hơn Ông Gore có mấy ngàn phiếu . Hơn mấy ngàn phiếu thì được Florida mà Cử tri đoàn của Florida rất lớn cho nên Ông Bush thắng Tổng Thống . Ông Gore nhiều phiếu hơn mà thua .

Thanked by 2 Members:

#574 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5105 thanks

Gửi vào 11/10/2016 - 04:14

Có đếm lại Gore vẩn thua theo luật bầu cử của Mỹ thôi. Bởi vậy các tiểu ban swing states đóng vai trò quan trọng trong quyết định ai thắng cử dù là tiểu bang nhỏ ít dân. Thế lực chính trị hay tài phiệt có kiểm soát được ai là tổng thống thì hơn thua tranh nhau ở chổ này chứ chẳng phải nói kiểu ngu dân bá sàm muốn cho ai làm tổng thống thì cho theo kiểu tiểu thuyết âm mưu ảo tưởng.

Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 11/10/2016 - 04:37


Thanked by 2 Members:

#575 TVUD

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 686 Bài viết:
  • 932 thanks

Gửi vào 11/10/2016 - 08:35

Cụ Tiger68 cứ như thánh ý nhỉ

Thanked by 1 Member:

#576 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1833 thanks

Gửi vào 11/10/2016 - 08:59

Tôi xin dừng ko tranh luận ai thắng ai thua trong tranh cử đều phuc vụ nước MỸ và chủ nghĩa duy lợi của đám Tài Phiệt.... tôi ko muôn đua ra đây tại sao Tổng thống Philipin ai dựng lên ? Tai sao làm trò quay lưng với Mỹ .. đều là trò giật dây của chủ nghĩa duy lợi ...

Thanked by 1 Member:

#577 giongto777

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 71 Bài viết:
  • 17 thanks

Gửi vào 11/10/2016 - 14:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 11/10/2016 - 01:07, said:

Cái đó đúng nhưng đúng tùy cơ hội hay giai đoạn .
(Trong lúc bàn giao chức vụ giữa Ông Bush thân phụ và Ông Clinton, có mãnh giấy để rằng "sẽ trở lại") .
Lịch sử cũ thì tôi không nắm nhưng mới đây lúc bầu củ Ông Bush (con) . Ông Gore thắng hơn 2 triệu phiếu, nhưng bầu cử Mỹ chính là do Cử tri đoàn bầu TT chứ không phải tùy số phiều bầu trong ngày bầu cử. Môi TB có một cử tri đoàn mà cử tri đoàn đó không biết là ai nhưng khi đi bầu ở Quốc Hội là có . Hòi đó nhập nhằng đếm phiếu tại TB Florida chỉ 2, 3 Quận thôi . Thống đốc TB lại là Ông Bush (em của Ông Bush con) . Kiện đi kiện lại đòi đếm phiếu lại . Sau lên TCPV Mỹ . TCPV Mỹ phán trả về TCPV Florida tái xét mà TCPV Florida trước đó nói cho đếm lại . Khi TCPV phán như vậy thì Ông Luật sư của Ông Gore chịu bỏ cuộc không đếm nữa mà không đếm nữa thì Ông Bush chỉ hơn Ông Gore có mấy ngàn phiếu . Hơn mấy ngàn phiếu thì được Florida mà Cử tri đoàn của Florida rất lớn cho nên Ông Bush thắng Tổng Thống . Ông Gore nhiều phiếu hơn mà thua .

Thực chất chuyện ông Gore thua ông Bush (con) năm 2000 là do đảng Dân Chủ không biết thủ đoạn của đảng Cộng Hòa là mua cử chi phổ thông. Chính vì vậy mà đảng Dân Chủ đồng ý với đảng Cộng Hòa cho tiểu bang Florida được bầu cử vào 1 ngày riêng khi tất cả các tiểu bang khác đã bỏ phiếu xong rồi. Dĩ nhiên với 1 tiểu bang thì Bush (con) thừa tiền để vung ra mua các cử chi bầu cho mình (dĩ nhiên phải bí mật như vụ 1998 ... ở Đức).

Đến cuộc bầu cử năm 2008 được "Thánh Nhân trong sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm" mách bảo cho nên không còn chuyện 1 tiểu bang nào được bầu riêng cuối cùng nữa mà tất cả (hay đa số) các tiểu bang phải được bầu cử và kết thúc trong cùng 1 ngày. Chỉ có như vậy mới không có chuyện (hay giảm thiểu tối đa) sự mua cử tri phổ thông nên Obama mới thắng được John McCain năm 2008. Cũng như trước đây năm 1998 Schneider mới thắng được thủ tướng Helmut Kohl. Dĩ nhiên tai họa đã đến với vị Thánh Nhân này năm 2001 nhưng ông ta đã may mắn thoát chết vì được cấp cứu mổ phổi kịp thời do hít phải chất độc (giống như bà Hillry Clinton bị ho, viêm phổi như vừa qua). Ông ta đã may mắn thoát chết do chính thủ tướng Schneider giúp đỡ, bảo vệ. Nhưng 1 thanh niên người Châu Á đã phải chết thay ông ta vì bị đưa vào ca mổ thay thế ca mổ của ông ta, còn ông ta được rời sang ca mổ của bác sĩ khác.

Sửa bởi giongto777: 11/10/2016 - 15:06


#578 NamY

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 91 Bài viết:
  • 88 thanks

Gửi vào 11/10/2016 - 22:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tigerstock68, on 06/10/2016 - 12:31, said:

Con mắt nhìn thấy tất cả các hướng là biểu tượng của giới thượng lưu. Nó thể hiện cho mắt của Lucifer quan sát tất cả và thường được đặt trên đỉnh kim tự tháp, tượng trưng cho sự điều hành từ trên xuống và hệ thống kiểm soát riêng biệt.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Giờ đến biểu tượng con đại bàng .Hãy nhìn lên trên đầu con đại bàng , bạn sẽ thấy có 13 ngôi sao 5 cánh bên trong đám mây . Những ngôi sao 5 cánh được sắp xếp theo hình dạng của 1 ngôi sao 6 cánh . Nhưng có 1 điều : ngôi sao 6 cánh là biểu tượng của những kẻ thờ quỷ Satan . Đó cũng chính là hình có 6 điểm , 6 góc , 6 mặt phẳng ( 666 ) , dấu hiệu của những kẻ chống Chúa .

Tiếp tục ta thấy được có:
  • 13 chiếc lá trên cành oliu
  • 13 thanh chắn và vệt sọc trên chiếc khiên
  • 13 mũi tên ở móng phải ( móng vuốt con đại bàng )
  • 13 chữ ở trên ruy-băng
  • 13 ngôi sao
  • 32 chiếc lông dài bên cánh phải tượng trưng cho 32 cấp bậc trong luật Hội Tam Điểm
  • 13 hòn đá trên Kim Tự Tháp.
Ngoài ra , 13 ngôi sao 5 cạnh trên đồng tiền nếu nhân lên sẽ ra số 65 . Đây là 1 con số bí ẩn trong chủ nghĩa thần bí Châu Âu. Năm 1841 , đại bàng đã thay thế cho phượng hoàng để trở thành biểu tượng của quốc gia.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dòng chữ Latin: "Annuit Coeptis " nghĩa là "Thông báo về sự ra đời của " và " Novus Ordo Seclorum " là " Trật tự thế giới mới " . Vì vậy nghĩa của nó là : " Thông báo về sự ra đời của trật tự thế giới mới ". Ngày theo số La Mã trên biểu tượng là 1776 , đó là năm thành lập của hội kín Illuminati và cũng chính là năm ra đời Hợp Chủng Quốc Hoa Kì . Từ Latin 'E Pluribus Unum' nghĩa là "1 phần của rất nhiều " , đây là nền móng cho kế hoạch thống nhất toàn thế giới của New World Order về : chính phủ , tôn giáo và tiền tệ . Vì vậy thế giới có thể được kiểm soát dễ dàng.
Tỷ lệ các cạnh của Kim Tự Tháp là 600, 60, 6 tương ứng với con số của quỷ SATAN 666

.................................................................

#579 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7389 Bài viết:
  • 16999 thanks

Gửi vào 12/10/2016 - 03:38

Đến đây thì tôi thực sự nghi ngờ cả 2 ông thánh̉́̃̃̃ ̉68 và 777 .
Một ông thì nói như trên thông thiên cơ, dưới thông đia lý giữa thông trần gian .
Một ông thì nói chuyện helmut tức là ở Đức mà nói chuyên bên Mỹ .
Bầu cử ở Mỹ chỉ có một ngày duy nhất theo Hiến pháp là ngày Thứ Ba tiếp theo ngày Thứ hai đầu tiên của tháng 11 năm bầu Tổng Thống .
Vụ bầu cử năm 2000 không phải sau 1 ngày mà sau khi bầu xong đếm phiếu , có đếm đi đếm lại nhiều lần cho đến sáng hôm sau vẫn chưa xong, trong lúc tất cả các TB khác đã công bố kết quả rồi . Sau đó kiện đi kiện lại nhiều lần, nhiếu ngày vẫn chưa ngã ngủ và sắp đến ngày Cử tri đoàn bầu tại Quốc hội mà vụ kiện mới lên đến TCPV Mỹ như đã kể ở trên . Cuối cùng Ông Gore nghe lời LS chịu bỏ cuộc không kiện nữa mới xong .

Thanked by 1 Member:

#580 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1833 thanks

Gửi vào 12/10/2016 - 09:54

Sự Thật về Bản Tuyên Ngôn Cộng Sản Của Karl Marx

Nhà nước trợ cấp hiện đại như chúng ta thấy ở Hoa Kỳ có một tương đồng đáng kể với Bản Tuyên Ngôn Cộng Sản được giả định là do Karl Marx đã soạn vào năm 1848. Mười điểm của bản tuyên ngôn nầy – một chương trình có ý đồ lật đổ giai cấp tiểu tư sản trung lưu (chứ không phải đám đại tư bản) – đã được các chính phủ Dân chủ và Cộng hòa tiếp theo nhau thực hiện kể từ khi Woodrow Wilson bị thao túng bởi một định chế tự bảo lưu của Do Thái.
Kẻ thù lớn nhất của Marx là giai cấp trung lưu, tiểu tư sản. Marx muốn tịch biên tài sản của giai cấp trung lưu qua một cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo của một giai cấp mệnh danh là giai cấp công nhân, hay giai cấp vô sản. Không may cho Marx, giai cấp công nhân chẳng thích thú gì cách mạng cộng sản, như chúng ta đã thấy trong những cuộc Cánh mạng của thập niên 1980. Trên thực tế, cách mạng cộng sản được lãnh đạo bởi một vài tay cộng sản. Làm sao một cuộc cách mạng có thể tiến hành và duy trì quyền lực chỉ nhờ vào một nhóm nhỏ? Cộng sản luôn luôn có sự giúp đỡ từ một giai cấp mệnh danh là giai cấp lãnh đạo (ruling class) – tức bọn tư bản và chủ ngân hàng (sử sách thường gọi đây là Quốc Tế Cộng Sản). Sự giúp đỡ và hỗ trợ nầy rất nhất quán từ lúc nó tài trợ cho Bản Tuyên Ngôn của Marx vào năm 1848 đến cuối thế kỷ 20 khi chính quyền Mỹ được David Rockefeller chế ngự giúp đỡ cách mạng cộng sản và các nhà cách mạng cộng sản ở Trung Mỹ, Angola và Mozambique.
Chúng ta thử bắt đầu với Bản Tuyên Ngôn 1848. Marx muốn tịch biên tài sản của giai cấp trung lưu. Trong bản tuyên ngôn, Marx đã xác định mục tiêu như sau:
Đương nhiên, điều nầy chỉ có thể thực hiện bằng cách toàn quyền can thiệp vào những phương pháp sản xuất tiểu tư sản; nghĩa là bằng những biện pháp có vẻ không thỏa đáng và khó đứng vững về mặt kinh tế nhưng có những hệ quả sâu rộng và cần thiết như là những phương tiện để cách mạng hóa toàn bộ hệ thống sản xuất.



Karl Marx: một tay Đạo Văn


Marx là một kẻ xuất chúng. Ông ta chẳng phải kẻ khùng. Marx đã nhận thức được rằng, nếu có thể trao cho một thiểu số khả năng kiểm soát việc cung ứng tiền tệ và tín dụng của một quốc gia thì ông có thể làm cho nền kinh tế của quốc gia đó phát triển hay sụp đổ theo ý muốn. Với kiến thức về kinh tế và những chính sách tiền tệ, hàng tỉ dollars có thể được chuyển từ
người nầy sang nhóm người khác, từ giai cấp trung lưu đau khổ sang giai cấp thống trị. Điều nầy đòi hỏi tuyên truyền; và vào giữa thế kỷ 19, loại sách mỏng (pamphlet) là một phương tiện tuyên truyền hữu hiệu.
Một yếu tố đáng chú ý của Bản Tuyên Ngôn ngắn gọn đó lại bị giới hàn lâm hầu như đồng loạt làm ngơ: Bản Tuyên Ngôn không hề bênh vực giai cấp công nhân và nó đương nhiên không hề bênh vực giai cấp trung lưu vốn là mục tiêu để loại bỏ.
Bản tuyên ngôn là một bản vẽ cho quyền kiểm soát của đám đầu sỏ. Bản tuyên ngôn chủ trương cướp quyền hành chính trị và kinh tế về tay đám đầu sỏ. Và nếu nhìn vào nguồn gốc hậu thuẫn cho Marx, người ta sẽ thấy rõ những phúc lợi cho đám đầu sỏ rất hiển nhiên ngay cả trong thập niên 1840.

Thanked by 1 Member:

#581 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1833 thanks

Gửi vào 12/10/2016 - 10:10

Hậu thuẫn tài chánh cho Marx và Engels

Karl Marx lấy tiền đâu ra? Ông ta sống bằng cách nào? Theo điều tra chúng ta tìm thấy rằng những tài khoản chủ yếu đến từ bốn nguồn, và mỗi nguồn nầy có thể liên kết với đám đầu sỏ ở Đức và Hoa Kỳ.
Nguồn tài chánh để in Bản Tuyên Ngôn không đâu khác hơn là Jean Laffite, mệnh danh là tên hải tặc Louisiana; ngoài những nghề nghiệp khác về sau, tên nầy, là một gián điệp cho Tay Ban Nha và một tên giao liên cho một nhóm chủ ngân hàng ở Mỹ. Bằng chứng về đường dây nầy trong lịch sử hiện đại đã bị các sử gia hiện đại làm ngơ mặc dù những tài liệu đã được Thư Viện Quốc Hội chứng thực và có thể truy cập từ khoảng 30 năm nay.
Điều khác thường là tài liệu hàn lâm đầu tiên phúc trình nguồn tài chánh nầy cho Marx lại được viết ở Pháp chứ không phải ở Anh! Đó là một cuốn sách Pháp của George Blond nhan đề là Histoire de la Filibuste (Lịch sử của tên cướp), có chứa câu chuyện đáng chú ý về Marx trong tư cách là một người bạn của tên cướp Jean Laffite "đã tài trợ để in Bản Tuyên Ngôn Đảng Cộng Sản." Blond lấy thông tin đó từ đâu? Nguồn gốc nằm trong hai cuốn sách được Stanley Clisby Arthur bí mật in ra ở New Orleans, tựa đề Jean Laffite, the Gentleman Rover và The Journal of Jean Laffite. Những sách nầy chứa đựng những tài liệu gốc giữa Marx và Laffite và liên quan đến phương pháp được xử dụng để tài trợ cho Bản Tuyên Ngôn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 12/10/2016 - 03:38, said:

Đến đây thì tôi thực sự nghi ngờ cả 2 ông thánh̉́̃̃̃ ̉68 và 777 .
Một ông thì nói như trên thông thiên cơ, dưới thông đia lý giữa thông trần gian .
Một ông thì nói chuyện helmut tức là ở Đức mà nói chuyên bên Mỹ .
Bầu cử ở Mỹ chỉ có một ngày duy nhất theo Hiến pháp là ngày Thứ Ba tiếp theo ngày Thứ hai đầu tiên của tháng 11 năm bầu Tổng Thống .
Vụ bầu cử năm 2000 không phải sau 1 ngày mà sau khi bầu xong đếm phiếu , có đếm đi đếm lại nhiều lần cho đến sáng hôm sau vẫn chưa xong, trong lúc tất cả các TB khác đã công bố kết quả rồi . Sau đó kiện đi kiện lại nhiều lần, nhiếu ngày vẫn chưa ngã ngủ và sắp đến ngày Cử tri đoàn bầu tại Quốc hội mà vụ kiện mới lên đến TCPV Mỹ như đã kể ở trên . Cuối cùng Ông Gore nghe lời LS chịu bỏ cuộc không kiện nữa mới xong .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


"Chúng ta không hy vọng nhân dân Hoa Kỳ sẽ nhảy vọt từ chủ nghĩa Tư Bản sang chủ nghĩa Cộng Sản, nhưng chúng ta có thể giúp giới lãnh đạo dân cử của họ bằng cách cho họ những liều nhỏ của chủ nghĩa Xã Hội cho đến một ngày kia họ tỉnh giấc và thấy mình đang sống trong chủ nghĩa Cộng Sản."

- Nikita Kruschev


Sửa bởi tigerstock68: 12/10/2016 - 10:12


Thanked by 1 Member:

#582 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1833 thanks

Gửi vào 12/10/2016 - 11:45


Phương pháp: Nghiên cứu quyền lực ...

Có một số phương án để đo lường quyền lực của những tổ chức.... nói chung và những kẻ có thế lực nắm các vị trí chiến lược trong chính phủ và kinh tế. Những phương án nầy bao gồm: (a) Tiếng tăm (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tự tuyên bố © vai trò hoạch định quyết định (d) ảnh hưởng cơ cấu. Hầu hết những phương án nầy cung ứng một số gợi ý về quyền lực tiềm năng. Ví dụ, những phóng viên báo chí thường xuyên dựa vào những nhân vật tay trong ở Washington, viên chức quốc hội và những nhân vật quyền thế để kết luận rằng AIPAC có tiếng là một trong những tổ chức vận động hành lang (lobbies) thế lực nhất ở Washington. Phương án nầy cho thấy nhu cầu phải xem xét thực nghiệm những hoạt động của AIPAC nhằm tác động lên những lá phiếu quốc hội, việc bổ nhiệm ứng cử viên, đánh bại những viên chức đương nhiệm nào không hậu thuẫn vô điều kiện đường lối của ....


Thanked by 1 Member:

#583 giongto777

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 71 Bài viết:
  • 17 thanks

Gửi vào 12/10/2016 - 13:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 12/10/2016 - 03:38, said:

Đến đây thì tôi thực sự nghi ngờ cả 2 ông thánh̉́̃̃̃ ̉68 và 777 . Một ông thì nói như trên thông thiên cơ, dưới thông đia lý giữa thông trần gian . Một ông thì nói chuyện helmut tức là ở Đức mà nói chuyên bên Mỹ . Bầu cử ở Mỹ chỉ có một ngày duy nhất theo Hiến pháp là ngày Thứ Ba tiếp theo ngày Thứ hai đầu tiên của tháng 11 năm bầu Tổng Thống . Vụ bầu cử năm 2000 không phải sau 1 ngày mà sau khi bầu xong đếm phiếu , có đếm đi đếm lại nhiều lần cho đến sáng hôm sau vẫn chưa xong, trong lúc tất cả các TB khác đã công bố kết quả rồi . Sau đó kiện đi kiện lại nhiều lần, nhiếu ngày vẫn chưa ngã ngủ và sắp đến ngày Cử tri đoàn bầu tại Quốc hội mà vụ kiện mới lên đến TCPV Mỹ như đã kể ở trên . Cuối cùng Ông Gore nghe lời LS chịu bỏ cuộc không kiện nữa mới xong .

Cám ơn bác Tân đã cho biết các tin tức chính xác.

Tôi là một người tị nạn tại Đức nên mới quan tâm tới bầu cử ở Đức và hy vọng Đảng SPD là đảng bênh vực cho tị nạn thắng cử thì những người tị nạn như chúng tôi mới có cơ hội được ở lại Đức. Do vậy tôi thường ngồi tán gẫu với mấy ông bạn cùng tị nạn và được họ cho biết là hình như thủ tướng Helmut Kohl có một tổ chức bầu cử giả thì phải ? Bởi vì các cuộc bầu cử thử thì đảng SPD luôn luôn thắng nhưng vào bầu cử thật thì đảng CDU lại thắng. Điều này rõ ràng là có một sự mờ ám nào đó ở đây ? Và rồi mấy ông bạn này khẳng định rằng chắc chắn thủ tướng Helmut Kohl có một tổ chức bầu cử giả. Nhóm người này chờ đến đợt kiểm phiếu cuối cùng mới đồng loạt vào bỏ phiếu. Do vậy đợt kiểm phiếu cuối cùng này đảng CDU luôn luôn bướt nên ít nhất từ 5% so với đảng SPD. Mà ở Đức nếu không có sự cố gì đặc biệt thì người dân thường thường bỏ phiếu và luôn điều chỉnh sao cho 2 đảng này không chênh lệnh nhau quá nhiều để trách lạm quyền khi thông qua các luật mới. Sau đó không ngờ rằng một vị trong thượng nghị viện Đức thuộc đảng SPD biết nên kế hoạch của đảng CDU bị lộ, vì vậy đảng SPD mới thắng cử. Rồi sau đó mới tìm thấy quỹ đen của thủ tướng Helmut Kohl dùng cho việc này. Nhưng người Đức họ rất lịch sự cho dù là đảng đối lập SPD, họ cũng chỉ trả lời trên báo chí rằng đó là quỹ của thủ tướng Helmut Kohl dùng để thưởng cho những người thân cận ông ta.

Chuyện kiểm phiếu của tiểu bang Florida như bác cho biết : "sau khi bầu xong đếm phiếu, có đếm đi đếm lại nhiều lần cho đến sáng hôm sau vẫn chưa xong", thì cho dù tôi có nhầm không phải là bầu cử riêng một ngày thì vẫn đúng ở chỗ họ đã cố tình kéo dài thời gian công bố kết quả bỏ phiếu là để thay đổi số phiếu bầu sao cho Bush (con) thắng. Mọi người thừa biết "Nén Bạc Đâm Toạc Tờ Giấy" thì mấy người kiểm phiếu là cái gì ở đây ?

Sửa bởi giongto777: 12/10/2016 - 13:15


#584 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1833 thanks

Gửi vào 12/10/2016 - 13:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giongto777, on 12/10/2016 - 13:06, said:

Cám ơn bác Tân đã cho biết các tin tức chính xác.

Tôi là một người tị nạn tại Đức nên mới quan tâm tới bầu cử ở Đức và hy vọng Đảng SPD là đảng bênh vực cho tị nạn thắng cử thì những người tị nạn như chúng tôi mới có cơ hội được ở lại Đức. Do vậy tôi thường ngồi tán gẫu với mấy ông bạn cùng tị nạn và được họ cho biết là hình như thủ tướng Helmut Kohl có một tổ chức bầu cử giả thì phải ? Bởi vì các cuộc bầu cử thử thì đảng SPD luôn luôn thắng nhưng vào bầu cử thật thì đảng CDU lại thắng. Điều này rõ ràng là có một sự mờ ám nào đó ở đây ? Và rồi mấy ông bạn này khẳng định rằng chắc chắn thủ tướng Helmut Kohl có một tổ chức bầu cử giả. Nhóm người này chờ đến đợt kiểm phiếu cuối cùng mới đồng loạt vào bỏ phiếu. Do vậy đợt kiểm phiếu cuối cùng này đảng CDU luôn luôn bướt nên ít nhất từ 5% so với đảng SPD. Mà ở Đức nếu không có sự cố gì đặc biệt thì người dân thường thường bỏ phiếu và luôn điều chỉnh sao cho 2 đảng này không chênh lệnh nhau quá nhiều để trách lạm quyền khi thông qua các luật mới. Sau đó không ngờ rằng một vị trong thượng nghị viện Đức thuộc đảng SPD biết nên kế hoạch của đảng CDU bị lộ, vì vậy đảng SPD mới thắng cử. Rồi sau đó mới tìm thấy quỹ đen của thủ tướng Helmut Kohl dùng cho việc này. Nhưng người Đức họ rất lịch sự cho dù là đảng đối lập SPD, họ cũng chỉ trả lời trên báo chí rằng đó là quỹ của thủ tướng Helmut Kohl dùng để thưởng cho những người thân cận ông ta.

Chuyện kiểm phiếu của tiểu bang Florida như bác cho biết : "sau khi bầu xong đếm phiếu, có đếm đi đếm lại nhiều lần cho đến sáng hôm sau vẫn chưa xong", thì cho dù tôi có nhầm không phải là bầu cử riêng một ngày thì vẫn đúng ở chỗ họ đã cố tình kéo dài thời gian công bố kết quả bỏ phiếu là để thay đổi số phiếu bầu sao cho Bush (con) thắng. Mọi người thừa biết "Nén Bạc Đâm Toạc Tờ Giấy" thì mấy người kiểm phiếu là cái gì ở đây ?
Cũng như Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Gorbachev, Reagan, Carter, Blair, Clinton, Bush, Cameron, Holland, Harper, Obama, và hầu hết những nguyên thủ Tây Phương khác, không phải ngẫu nhiên mà Angela Markel, một nhân vật cộng sản, lại dễ dàng trở thành thủ tướng của toàn bộ Cộng Hòa Liên Bang Đức. Tất cả đều do đạo diễn .....

#585 tigerstock68

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1221 Bài viết:
  • 1833 thanks

Gửi vào 12/10/2016 - 14:06

Lịch sử can thiệp quân sự của Tây Phương vào Syria cũng tương tự như với Iraq. CIA đã hỗ trợ "cánh hữu "thực hiện một vụ đảo chánh ở Syria vào năm 1949. Lý do? Vào năm 1945 công ty dầu khí Arabian American Oil Company (ARAMCO) thông báo những kế hoạch xây dựng đường ống Trans-Arabian Pipe Line (TAPLINE) từ Saudi Arabia đến Địa Trung Hải. Với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, đường ống của ARAMCO được phép đi qua Lebanon, Jordan và Saudi Arabia. Tuy nhiên, Nghị Viện Syria không chấp thuận đường ống đi qua nước nầy. Nói cách khác, Syria là đối thủ duy nhất của đường ống lợi lộc béo bở đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tigerstock68, on 12/10/2016 - 14:04, said:

Lịch sử can thiệp quân sự của Tây Phương vào Syria cũng tương tự như với Iraq. CIA đã hỗ trợ "cánh hữu "thực hiện một vụ đảo chánh ở Syria vào năm 1949. Lý do? Vào năm 1945 công ty dầu khí Arabian American Oil Company (ARAMCO) thông báo những kế hoạch xây dựng đường ống Trans-Arabian Pipe Line (TAPLINE) từ Saudi Arabia đến Địa Trung Hải. Với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, đường ống của ARAMCO được phép đi qua Lebanon, Jordan và Saudi Arabia. Tuy nhiên, Nghị Viện Syria không chấp thuận đường ống đi qua nước nầy. Nói cách khác, Syria là đối thủ duy nhất của đường ống lợi lộc béo bở đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sau khi cuộc chiến Iraq bắt đầu vào năm 2003, Hoa Kỳ đã gởi cho Israel một bức điện tín gợi ý sẽ "đền ơn" sự "hậu thuẫn" của Israel cho cuộc chiến đó. Bức điện tín yêu cầu Isarel xem xét khả năng phục hồi đường ống dẫn dầu Mosul-Haifa. Nếu được thì Do Thái sẽ hưởng hết số lượng dầu tương đương với 40% sản lượng dầu của Iraq. Tuy nhiên, Do Thái vẫn được "đền ơn" như thường mà không cần nhọc sức như thế. Thực vậy, sau khi chiếm Iraq, Mỹ thiết lập những căn cứ quân sự dài hạn gần những trung tâm sản xuất dầu khí lớn nhất của nước nầy, lập tức bắt đầu xây dựng những đường ống dẫn dầu mới thẳng đến Israel và những cảng ở Lebanon do Israel kiểm soát, ở đó những số lượng dầu khổng lồ của Iraq được tải lên những tàu dầu đang đợi sẵn và được chở bằng đường thủy sang Trung Quốc và Ấn Độ

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |