Tutrumenh, on 26/02/2020 - 08:58, said:
Anh nhìn 1 cặp vợ chồng, xin sinh thần của họ thì anh phân tích được chứ anh chẳng bao giờ bảo 1 người cưới được người này hay người khác vì bát tự họ cần như thế, chỉ trừ khi anh tư vấn cho VUA
Bạn hiểu chưa sâu lắm về triết học
khả năng và hiện thực nó là 1 cặp phạm trù luôn luôn đồng hành với nhau,
nếu bạn chỉ có 1 vế hiện thực mà không có vế khả năng, tức là hiện thực đó không tồn tại, hoặc bạn phó mặc khả năng đó cho hoàn cảnh, môi trường bên ngoài nó chi phối, quyết định theo ý của nó,
bạn phát biểu như vậy có nghĩa là bạn phủ định vai trò của khả năng trong cặp biện chứng khả năng >< hiện thực,
bạn muốn hiện thực của bạn tốt nhất có thể, thì khả năng của bạn phải rất nhiều,
khả năng, tức là cái có thể xảy ra càng phức tạp, thì hiện thực diễn ra trên thực tế càng đơn giản,
bạn càng có nhiều khả năng, thì hiện thực của bạn xảy ra càng tốt đẹp,
điều tồi tệ nhất của một con người là họ không có mơ ước, không có khát vọng, không có hoạch định cho hành trình của mình,
không ai có thể cấm người khác ngừng mơ ước được,
và hiện thực nó chỉ ra vua chưa chắc đã lấy hoàng hậu, có khi vua lấy 1 cô gái nghèo chả có nhan sắc gì,
một điều nữa là xem nhẹ phạ trù khả năng, dẫn đến việc xem thường khả năng các tình huống biến đổi linh hoạt, tính linh hoạt, thiên biến vạn hóa, nó rất là lớn, chứ không máy móc, cứng nhắc, không phải là kết quả là an bài sẵn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
việc thụ động, phó mặc khả năng cho hoàn cảnh, môi trường, sự vật, sự việc, hiện tượng, điều khiển, chi phối,
là một suy nghĩ vô cùng sai lầm,
người nào càng chủ động, càng quyết liệt làm chủ các khả năng xảy ra, người đó càng có cơ hội hiện thực hóa khả năng tốt đẹp nhất,