hieuthuyloi, on 08/08/2022 - 14:28, said:
--------------------------------------------------
tại sao tử vi có lưu hà mà tử bình lại không có,
theo tôi được biết ấy là do trong buổi đầu tiên thì tử bình vẫn còn chịu ảnh hưởng của tử vi, cho nên nó vẫn còn những sao đó,
như lưu hà, thiên trù, thiên quan quý nhân,
trích dẫn của maithon chẳng qua là trích lại trong các sách buổi đầu sơ khai như hiệp kỷ biện phương thư, ngọc chiếu định chân kinh, uyên hải tử bình, chứ ko phải của maithon đâu !!!
các sách đời sau như tam mệnh thông hội nó không còn nữa; vì tử bình ko chủ trương lấy trụ năm làm chuẩn.
là vì nó có những cái khác thay thế và nó sát vấn đề hơn,
như lưu hà được thay thế = thiên mã + tang môn
mệnh lưu hà dễ bị tai nạn giao thông / chết trên đường, máu chảy loang, thì thiên mã tang môn cũng dễ bị tai nạn giao thông !
ví dụ: trường hợp của phó chủ tịch UBND tp H.C.M lê hoà bình
thuỷ có thể là sông nước, mà giao thông thì cũng là thuỷ thôi, lưu lượng nước, người, xe đều là thuỷ cả, miễn sao nó chuyển động;
KL: Ý sâu xa của tôi, đó chỉ là phương tiện thôi,
Phương tiện có thể khác nhau, miễn sao kết quả chỉ ra đúng bản chất vấn đề là được,
bạn 68 phương tiện, coco chỉ có 1, chỉ cần nhìn mệnh, thì cũng không có nghĩa là 68 >> 1,
sa lầy vào trận đồ bát quái của phương tiện mà bỏ quên đích đến thì chết, tôi đọc tôi còn thấy rối tinh rối mù,
Vì thế có ông nhảy cỡn lên bảo ui, tôi học được sao lưu hà,
lưu hà hay lưu gì thì cũng thế thôi, người kia cười / tôi chẳng biết lưu hà là cái quái gì, nhưng tôi biết
thiên mã + tang môn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông,
KL: MHTH 10 / 10 ,
tử bình nó có sự kế thừa của tử vi, và nó có những phương thức tiếp cận vấn đề tiên tiến hơn,
như nội hàm của thiên mã + tang môn nó sâu / rộng hơn lưu hà rất nhiều, nên nó thay thế,
tách phần thanh long ra, không cần song long, 3 long, 4 long, chủ yếu đưa tài quan ấn và dụng thần vào.
ví dụ; xưa là xe số, cơ chế truyền động bằng nhông + sên >< bây giờ xe tay ga dùng puli để truyền động.