titti, on 13/06/2011 - 08:55, said:
Bác đọc đoạn này nhé :
"Trong một buổi họp,Thi Thi bàn Tử Vi với một bác sỉ sản khoa trong nhóm.Nhân nghe bác sỉ này nói có thể cho sản phụ sinh sớm hay trể hơn một số ngày.Trong ngày có thể dùng máy hút,hút hài nhi ra đúng giờ ấn định nào đó.Sau buổi họp về,Thi Thi nói cho bạn nó, bà M,vợ một tỷ phú nghe,Bà M rất tin Tử Vi,bà cho biết bà sinh vào tháng năm song không biết ngày nào.Vậy Thi Thi tìm cho ngày,giờ tốt nhất,để nhờ Bác sĩ hút đứa trẻ ra".
Chắcchắn bác là nam giới phải không? Bởi vây nên mới post bài này lên mà chưa có chọn lọc, thật là khủng khiếp khi lại có thể viết là "nhờ bác sĩ hút đứa trẻ ra" mà đứa trẻ lại có thế sống được.
Việc hút thai chỉ có thể thực hiện được khi người mẹ bị chậm kinh đến 8 tuần tuổi. (2 tháng).Cụ thể nó thế này bác ạ:
“Bác sĩ nong rộng cổ tử cung rồi đưa vào trong tử cung một dụng cụ giống như cái thìa để lấy ra phôi thai cùng rau thai. Thủ thuật này được thực hiện với phụ nữ chậm kinh đến 8 tuần. Nạo thai thường gây đau hơn, tỷ lệ biến chứng cao hơn so với hút. Nạo thai đòi hỏi cán bộ y tế có kỹ thuật.
Như vậy, nếu chậm kinh chưa quá 4 tuần, bạn sẽ được hút. Còn nếu đã hơn 4 tuần nhưng chưa quá 8 tuần, bác sĩ sẽ nạo hoặc hút, tùy điều kiện kỹ thuật của cơ sở y tế. Hiện nay việc nạo thai vẫn được thực hiện nhiều, nhưng trong tương lai, kỹ thuật hút sẽ được phổ biến để giảm nạo, tăng độ an toàn cho người phụ nữ”.
Tức là việc “hút đứa trẻ ra” chỉ có thể thực hiện được khi thai nhi dưới 8 tuần tuổi.
“Nếu trường hợp phá thai to hơn (từ 4 đến 5 tháng). Bác sĩ tiêm truyền chất oxytocin kích thích co tử cung và chuyển dạ để đưa thai và rau ra ngoài. Tuy nhiên, việc này chỉ được thực hiện trong trường hợp có chỉ định đặc biệt, vì nó có thể dẫn đến nhiều tai biến nguy hiểm "
Còn mổ đẻ để đứa trẻ có thể sống được thì nó thế này bác ạ!.
"Các trường hợp sinh mổ đều được gây tê ngoài màng cứng hay gây tê cục bộ vì thế người mẹ vẫn hoàn toàn tỉnh táo và có thể nhìn thấy bé ngay sau khi bác sĩ lấy bé ra khỏi bụng.
Ngoài ra, khi gây tê màng cứng, các bác sĩ sẽ đặt ống thông tiểu để thuận tiện cho quá trình lọc thải của cơ thể. Thai phụ cũng sẽ được truyền dung dịch và trong trường hợp cần thiết sẽ bổ sung thuốc giảm đau qua đường này. Ngoài ra, thai phụ cũng sẽ được theo dõi nhịp tim qua máy.
Một màn chắn sẽ được dựng lên ở dưới ngực để thai phụ không nhìn thấy các thao tác của bác sĩ. Nếu muốn, bạn có thể đề nghị bác sĩ mô tả về công việc họ đang làm cũng như thời điểm chính xác bé chào đời.
Thai phụ được gây tê hoàn toàn. Sau khi kiểm tra gây tê, bác sĩ sẽ rạch ngang 1 đoạn nhỏ ở bụng, vùng dưới rốn. Mất khoảng 1 giây để rạch tử cung. Bé sẽ được nhấc ra. Tất cả chỉ mất vài phút. Bé sẽ nhanh chóng được kiểm tra bởi bác sĩ nhi và đưa tới chỗ mẹ. Nếu bé nhẹ cân hoặc không khỏe thì sẽ được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt.
Sau khi khâu kín lại vùng vừa mổ, cả mẹ và bé sẽ được chuyển sang một phòng khác và lúc này, người mẹ đã có thể cho con bú ngay. Sản phụ lúc này sẽ cảm thấy thoải mái khi nằm nghiêng "
Sợ thật đấy không hiểu tại sao người ta lại có thể viết lách một cách tùy tiện mà không có khái niệm hay kiến thức và trách nhiệm về nội dung mình viết nhỉ?. Mà lại còn viết rất dài nữa mới sợ chứ!
Trân trọng!
Titi biết một mà chưa biết hai. Từ titti dùng là của thời 2011, các ký thuật, thủ thuật y khoa cũng là của năm 2011 tại Việt nam. Việc nghiên cứu này, bài viết này xảy ra cách đây mấy chục năm. Chưa kể cách dùng từ của người Nam và người Bắc khác nhau, như kiểu người Bắc gọi là " tất", người Nam gọi là "vớ"....vv.
Chưa hết! Việc cô ThiThi này chế lá số, rồi yêu cầu bác sỹ hút thai nhi cho đúng thời gian đã chọn vẫn hợp lý vì danh từ này có thể chỉ trợ sinh bằng kéo foocset chứ không nhất thiết phải mổ phanh bụng bà mẹ ra.
Sửa bởi vuan97: 13/06/2011 - 09:39